Little Saigon: Lễ chào cờ đầu năm 2025 tại khu thương xá Phước Lộc Thọ truyền đạt nhiều ý nghĩa

08 Tháng Giêng 20252:25 CH(Xem: 325)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA CHÍNH TRỊ - THỨ TƯ 08 JAN 2025


Little Saigon: Lễ chào cờ đầu năm 2025 tại khu thương xá Phước Lộc Thọ truyền đạt nhiều ý nghĩa


Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

08/1/2025


1.


Bắt nguồn từ một Thông Báo gởi đến các hệ thống truyền thông báo chí Việt ngữ ở Quận Cam, Thị Trưởng Thành Phố Westminster, ông Chí Charlie Nguyễn vào ngày 01/1/2025 đã gởi thư mời đồng hương đến tham dự đông đảo buổi Lễ chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, tổ chức tại khu ‘parking’ mặt tiền thương xá Phước Lộc Thọ số 9200 đại lộ Bolsa, tp Westminster, CA 92683.


Có thể nói đây là một hành động ‘dũng cảm và táo bạo’ của ông Chí Charlie Nguyễn, đương kim thị trưởng Tp Westminster khi chọn khu thương xá Phước Lộc Thọ là nơi tổ chức lễ chào cờ đầu năm.


Nhiều ưu điểm thuận lợi phác họa ở khu vực Thương xá Phước Lộc Thọ: 1/ Về vị trí, Phước Lộc Thọ nằm ngay trung tâm Little Saiogn, măt tiền đại lộ Bolsa; 2/ Phước Lộc Thọ là trung tâm kinh tế tiêu biểu cho sự phồn vinh của tập thể cộng đồng Việt Mỹ trải qua gần 50 năm thành lập; 3/ Mối quan hệ ngoại giao giữa nước Mỹ và người Việt trong ngoài nước trải qua 50 năm đã thay đổi ‘da thịt’ – ấm cúng hơn; 4/ Người Việt thế hệ trẻ dấn thân sâu vào dòng chính nước Mỹ, thay thế dần các thế hệ đi trước, và hội nhập với sự thay đổi lớn mạnh từng ngày từng giờ của xã hội Hoa Kỳ. 5/ Buổi lễ diễn ra vào Chủ Nhật mùng 5 tháng Giêng năm 2025 tại Little Saigon, đánh dấu năm thứ 50 ,miền nam Việt Nam thất thủ trước đoàn quân Bộ đội Bắc Việt tràn ngập xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ ngày 30/4/1975.


Tưởng cũng nhắc lại, năm 2022, lễ chào cờ đầu năm được các hội đoàn trong cộng đồng Việt tỵ nạn đã tổ chức tại Đài Tưởng Niệm Chiến sĩ Mỹ-Việt, một khu vực nổi tiếng khắp thế giới nằm bên cạnh tòa thị chính Tp Westminster.


Lịch sử: Ngày 17 tháng 6 năm 1988, Thống đốc California, ông George Deukmejian đã đến khu Asian Mall Village (tức Phước Lộc Thọ) để chính thức công nhận Little Saigon District là một trung tâm thương mại tại Orange County (Quận Cam).


Litte Saigon khu vực địa lý có thể nói có “khí hậu tốt nhất nước Mỹ” ở miền nam California – một (getto) hoàn toàn nói tiếng Việt – lý tưởng của cộng đồng VN tỵ nạn sau năm 1975 – nằm cách Los Angeles khoảng 45 dặm (72 km) về phía nam.


Litte Saigon, trong quá khứ, danh xưng trứ danh này gược nêu ra nhiều lần trong các buổi họp của tập thể cộng đồng, từng gây ra nhiều ‘sóng gió’ – khu vực này tiêu biểu cho hai Tp chính là Westminster và Garden Grove; nhưng nó cũng ảnh hưởng đến các Tp lân cận như Fountain Valley, Stanton, Anaheim, Santa Ana và Huntington Beach. Hầu như cư dân địa phương và người Mỹ gốc Việt tỵ nạn đều xem Little Saigon với ba con đường huyết mạch là đại lộ Bolsa, đại lộ Westminster và Brookhust là thủ phủ Văn Hóa, Chính Trị và Kinh Tế.


Nếu trong tâm tưởng văn hóa của người Việt tỵ nạn di cư đến nước Mỹ “ra đi mang theo quê hương”, thi khởi đầu cho sự phồn thịnh phải kể đến các nhân vật kinh doanh thương mại đầu tiên là hai ông Quách Danh và Triệu Phát (Frank Jao).


Ông Triệu Phát cũng là chủ nhân của khu thương xá Phước Lộc Thọ, và ông chính là người tích cực hỗ trợ cho Tp Westminster phối hợp với các hội đoàn tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới tại mảnh đất kinh tếcủa ông.


2. Bắt nguồn từ Thư mời Chào cờ Đầu Năm - Lá cờ vàng Bức tử & Bất tử


Ngày 30/4/197, Lá cờ vàng của Miền Nam Quê Hương ta bị “Bức tử”. Hôm nay, nửa thế kỷ đã qua. Lá cờ vàng vẫn tiếp tục ngạo nghễ tung bay ở khắp các nước tự do trên thế giới. Điều đó, để chứng minh rằng: Lá Cờ Vàng đã “Bất tử”.


Ngày 5/1/2025, tại Thủ Đô của người Việt Tỵ nạn. Lá cờ vàng lại một lần nữa phất phới giữa trung tâm Little Saigon. Nơi tiêu biểu của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản trên toàn cầu.


Nhân ngày đầu năm 2025 và cũng để đón chào năm mới Năm Ất Tỵ. Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Tổ chức Đoàn thể, Quý Đồng hương, tham dự đông đảo Buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm, đúng 10 giờ sáng, Chủ Nhật Ngày 5 Tháng 1 năm 2025, tại trụ Cờ Thương Xá Phước Lộc Thọ.


Đây là lần chào Cờ đầu năm đầu tiên tại TRỤ CỜ ĐƯỢC XEM NHƯ LÁ CỜ ĐẠI DIỆN CHO THỦ ĐÔ NGƯỜI VIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN, kể từ ngày khánh thành trụ cờ mang tính cách lịch sử tại nơi này từ tháng 3 năm nay.


Xin đồng hương tham dự đông đảo để cùng thượng kỳ lá Cờ Vàng thân yêu của chúng ta, sau 50 năm được bay ngạo nghễ trên bầu trời tự do tại Thủ Đô Người Việt Tị Nạn tại nơi này và cũng trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Ngày Thượng Kỳ đầu năm này, để chúng ta cùng nhau tung hô “Lá cờ vàng bất tử”.


- Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH-Hội Trưởng Nguyễn Văn Hùng


- Đại diện Uỷ Ban Đền Thờ Đức Thánh Trần - Chủ Tịch Ông Phan Kỳ Nhơn


- Chi Charlie Nguyễn (Charlie Nguyễn Mạnh Chí) Thành viên cộng đồng & hiện là Thị trưởng Thành Phố Westminter


3. Đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật 05/1/2025, lễ chào cờ đầu năm bắt đầu


Dưới đây là bài tường trình của báo Người Việt ngày 05/1/2025:


Đây là lễ chào cờ đầu năm lần đầu tiên sau khi có hai lá đại kỳ VNCH và Hoa Kỳ được treo trước thương xá Phước Lộc Thọ, và cũng là lễ chào cờ đầu năm 2025, năm đánh dấu 50 năm Sài Gòn thất thủ. Vì vậy, nhiều hội đoàn có mặt tại đây để dự buổi lễ đầy ý nghĩa này.


Trước khi lễ chào cờ bắt đầu, ban tổ chức cho biết những hội đoàn phụ trách gồm có Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California, cùng Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần hợp tác Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn của Westminster


Sau văn nghệ là phát biểu của các vị niên trưởng đại diện cho các hội đoàn, đầu tiên là ông Phan Kỳ Nhơn đại diện cho Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần và chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai. Ông mở đầu bằng những lời cám ơn đồng hương có mặt đông đảo để dự lễ chào cờ đầu năm, sau đó cho biết 50 đã trôi qua sau khi VNCH thất thủ do sự phản bội và xé rào của Cộng Sản Miền Bắc. Sau 50 năm, cái hận vẫn mãi mãi nằm trong tâm tư của nhiều người Việt tị nạn, và ai cũng giữ hoài bảo được tìm lại quê hương.


“Nơi nào có người Việt tị nạn thì nơi đó có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay,” ông nói.


Ông còn cho hay, khi có lá cờ vàng ba sọc đỏ thì cờ đỏ sao vàng không thể xuất hiện được, và điều đó nhắc nhở đồng hương 50 năm vẫn không được quên tội ác của Cộng Sản.


Theo ông, lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện cho sự thành công của người Việt tị nạn, và hy vọng sẽ truyền lại được “lằn ranh Quốc- Cộng” cho thế hệ tiếp nối.


Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết người tị nạn bỏ nước ra đi nhưng không quên được lời của tiền bối và không quên được biểu tượng cờ vàng, đã cám ơn Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn giúp cộng đồng có lá cờ ngay thương xá Phước Lộc Thọ.


Luật Sư Nguyễn Quốc Lân cũng nói lá cờ vàng là biểu tượng cho tinh thần chiến đấu của các quân nhân, của những người chết trên biển cả để tìm bến bờ tự do, giúp cộng đồng may mắn hít thở được không khí tự do của ngày hôm nay.


Cuối cùng là Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn, chỉ có đôi lời cám ơn các hội đoàn đã cố gắng, cám ơn nhân viên của Phước Lộc Thọ đã làm việc với thành phố Westminster và cám ơn cộng đồng đã có mặt đông đảo tại lễ chào cờ, rồi kêu gọi cộng đồng luôn nhớ đến tinh thần “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. [kn] (January 5, 2025)


https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/little-saigon-nhieu-hoi-doan-tham-du-le-chao-co-vnch-va-hoa-ky-dau-nam-2025/


4. Hình ảnh buổi lễ


image003Đại diện các hội đoàn quân dân cán chính xếp hàng ngang trước mặt tiền khu Phước Lộc Thọ chuẩn bị dự lễ chào cờ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image005Những bông hồng người Mỹ gốc Việt làm tăng thêm vẻ đẹp trong buổi lễ chào cờ hôm Chủ Nhật 05/1/2025 vào một buổi sáng đẹp trời ở Little Saigon trong khu “parking” Phước Lộc Thọ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image007Hai đại kỳ Mỹ-Việt được các toán hầu kỳ chuẩn bị sẵn sàng để treo lên 2 cột cờ cao lớn ở mặt tiền Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image009Đại kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiến lên lễ đài cột cờ ở mặt tiền Phước Lộc Thọ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image011Đại kỳ VNCH được ban nghi lễ thượng kỳ lên cột cờ cao lớn ở mặt tiền Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image013Đại kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được ban nghi lễ thượng kỳ lên cột cờ cao lớn ở mặt tiền Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image015Hai Đại kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và VNCH được ban nghi lễ thượng kỳ lên 2 cột cờ cao lớn ở mặt tiền Phước Lộc Thọ nhìn ra đại lộ Bolsa. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image017Thị trưởng Tp Westminster, ông Chí Charlie Nguyễn, một người trong ban tổ chức lễ chào cờ đầu năm cẩn thận ngước lên nhìn hai lá đại kỳ Mỹ-Việt có ngay ngắn hay ngang nhau không. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image019Hai cột cờ Mỹ-Việt trước mặt tiền khu Phước Lộc Thọ nhìn từ Đại lộ Bolsa. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image021Đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Hội Trưởng Nguyễn Văn Hùng điều khiển buổi lễ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image023Thị trưởng Tp Westminster, Chí Charlie Nguyễn phát biểu sau cùng trong buổi lễ chào cờ, ông cám ơn đồng hương cùng ban giám đốc Phước Lộc Thọ; đứng phía sau là Luật sư Nguyễn Quốc Lân, một diễn giả phát biểu trong buổi lễ chào cờ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image025Thị trưởng Tp Westminster, Chí Charlie Nguyễn phát biểu sau cùng trong buổi lễ chào cờ, ông cám ơn đồng hương cùng ban giám đốc Phước Lộc Thọ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)


image027Một màn vũ trong buổi lễ chào cờ đầu năm trước Phước Lộc Thọ. (Photo: VĂN HÓA ONLINE)
12 Tháng Mười Một 2024(Xem: 1295)
VIỆT NAM 50 NĂM ‘GIÔNG TỐ’