Tên lửa Typhone và Tomahawk của Mỹ bố trí gần Manila: ‘Hung thần của chiến hạm và hải cảnh Bắc Kinh ở Biển Tây Philippines’

30 Tháng Giêng 20255:55 CH(Xem: 502)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG - BIỂN TÂY - THỨ NĂM 30 JAN 2025


Tên lửa Typhone và Tomahawk của Mỹ bố trí gần Manila: ‘Hung thần của chiến hạm và hải cảnh Bắc Kinh ở Biển Tây Philippines’


image031Ảnh trên: Bản đồ Quốc đảo Philippines và vị trí thủ đô Manila nhìn ra khu vực Biển Tây Philippines; Ảnh dưới: Manila mua tên lửa Tomahawk của Mỹ và ký hiệp ước cho quân đội Mỹ bố trí dàn phóng ở Philippines, đầu tiên đặt ở đảo lớn Luzun, hiện nay đang đặt gần thủ đô Manila. (https://www.globaldefensecorp.com/2024/11/25/philippines-tomahawk/)

image034

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

30/1/2025


Hệ thống tên lửa Typhon di động của Quân đội Hoa Kỳ, bao gồm một bệ phóng và ít nhất 16 tên lửa Standard Missile-6 và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk, đã được di chuyển lại khoảng hai tuần trước từ miền bắc Philippines đến một khu vực chiến lược gần thủ đô Manila.


Hệ thống tên lửa Typhon bao gồm một bệ phóng và ít nhất 16 tên lửa Standard Missile-6 và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk có thể bắn xa hơn 1.000 dặm (1.600 km) và các mục tiêu di động trên mặt biển., đặc biệt ở khu vực Biển Tây Philippine bao gồm Trường Sa.


TT Philippines Marcos tuyên bố: “Trung Quốc ngừng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi, ngừng quấy rối ngư dân của chúng tôi và để họ kiếm sống, ngừng đâm vào tàu thuyền của chúng tôi, ngừng phun vòi rồng vào người dân của chúng tôi, ngừng bắn tia laser vào chúng tôi và ngừng hành vi hung hăng và cưỡng ép của các người, và chúng tôi sẽ trả lại tên lửa Typhoon", Marcos nói với các phóng viên ở tỉnh Cebu miền trung.


Quan chức Philippines: “chúng tôi muốn khiến Trung Quốc mất ngủ”.


*


Theo tin của nhà báo chuyên đề về Biển Tây Philippines Jim Gomez đặc phái viên hãng thông tấn AP, Tổng thống Philippines, ông Marcos vừa đưa ra một thỏa thuận với Trung Quốc: Dừng xâm lược trên biển và tôi (Marcos) sẽ trả lại tên lửa cho Hoa Kỳ.


JIM GOMEZ

January 30, 2025

https://apnews.com/article/china-philippines-us-missile-system d2d7aeeaeef0ea9d93f105ae6614ab02


Tổng thống Philippines đưa ra thỏa thuận với Bắc Kinh: Dừng xâm lược trên biển và tôi sẽ trả lại tên lửa cho Hoa Kỳ


image035Trong bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. xuất hiện cùng nhau trong buổi lễ chào mừng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 1 năm 2023. (Shen Hong/Xinhua qua AP, File)


MANILA, Philippines (AP) — Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đề nghị vào thứ Sáu 30/1/2025 sẽ gỡ bỏ một hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ khỏi Philippines nếu Trung Quốc dừng những gì ông gọi là "hành vi hung hăng và cưỡng ép" của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp.


Quân đội Hoa Kỳ đã lắp đặt hệ thống tên lửa tầm trung Typhon ở miền bắc Philippines vào tháng 4 năm ngoái để hỗ trợ cho những gì mà các đồng minh lâu năm trong hiệp ước mô tả là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu chung.


Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Philippines gỡ bỏ hệ thống tên lửa này, nói rằng nó "kích động xung đột địa chính trị và chạy đua vũ trang".


Khi được các phóng viên hỏi về lời chỉ trích của Trung Quốc đối với hệ thống tên lửa, Marcos cho biết ông không hiểu lập trường của Trung Quốc vì Philippines không bình luận về hệ thống tên lửa của Trung Quốc, vốn "mạnh hơn gấp nghìn lần so với những gì chúng ta có". "


Chúng tôi muốn thỏa thuận với Trung Quốc: Ngừng tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của chúng tôi, ngừng quấy rối ngư dân của chúng tôi và để họ kiếm sống, ngừng đâm vào tàu thuyền của chúng tôi, ngừng phun vòi rồng vào người dân của chúng tôi, ngừng bắn tia laser vào chúng tôi và ngừng hành vi hung hăng và cưỡng ép của các người, và chúng tôi sẽ trả lại tên lửa Typhoon", Marcos nói với các phóng viên ở tỉnh Cebu miền trung.


"Hãy để họ dừng mọi việc họ đang làm và tôi sẽ trả lại tất cả những thứ đó", ông nói.


image037Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tại Quezon City, Philippines, ngày 22/07/2024. REUTERS - Lisa Marie David


Các quan chức Trung Quốc không bình luận ngay lập tức về phát biểu của TT Philippines.


Hệ thống tên lửa Typhon di động của Quân đội Hoa Kỳ, bao gồm một bệ phóng và ít nhất 16 tên lửa Standard Missile-6 và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk, đã được di chuyển lại khoảng hai tuần trước từ miền bắc Philippines đến một khu vực chiến lược gần thủ đô Manila hơn, sau khi tham vấn với các quan chức quốc phòng Philippines, một quan chức cấp cao của Philippines nói với The Associated Press.


Quan chức Philippines, người phát biểu với điều kiện giấu tên vì không có thẩm quyền để thảo luận về vấn đề nhạy cảm này trước công chúng, cho biết hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ hiện đang ở gần một khu vực mà lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân Trung Quốc và Philippines đã tham gia vào các cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng ở Biển Tây Philippines. (khu vực Trường Sa)


Tên lửa Tomahawk có thể bay xa hơn 1.000 dặm (1.600 km), đưa một số khu vực của Trung Quốc đại lục vào tầm bắn của chúng.


Quan chức Philippines cho biết hệ thống tên lửa sẽ vẫn ở Philippines vô thời hạn.


Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Philippines đang "gây căng thẳng và thù địch trong khu vực, kích động xung đột địa chính trị và chạy đua vũ trang" bằng cách cho phép hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ được bố trí trên lãnh thổ của mình. "Đây là một động thái cực kỳ nguy hiểm và là một lựa chọn vô cùng vô trách nhiệm", Mao nói.


Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã bác bỏ yêu cầu của Trung Quốc về việc dỡ bỏ hệ thống tên lửa vì cho rằng đây là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Philippines.


Hoa Kỳ và Philippines đã nhiều lần lên án các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc nhằm thúc đẩy các yêu sách lãnh thổ của nước này ở Biển Đông, nơi các hành vi thù địch đã bùng phát trong hai năm qua với các cuộc đụng độ liên tục giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc và Philippines cùng các tàu hộ tống.


Ngoài Trung Quốc và Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng có các yêu sách chồng lấn trên tuyến đường thủy đông đúc này, một tuyến đường vận chuyển quan trọng cũng được cho là nằm trên các mỏ khí đốt và mỏ dầu lớn dưới đáy biển.


**


Biển Tây Philippines

Tướng Mỹ: Việc triển khai tên lửa của Hoa Kỳ tới Philippines là chìa khóa cho khả năng sẵn sàng chiến đấu


Associated Press / 01:41 PM October 22, 2024

https://www.inquirer.net/418376/west-ph-sea-us-missile-deployment-to-ph-key-for-combat-readiness-us-general/


image039Thiếu tướng Hoa Kỳ Marcus Evans, bên trái, tướng chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 25 của Quân đội Hoa Kỳ và Trung sĩ Shaun Curry chào trong buổi lễ đặt vòng hoa để vinh danh những người lính Mỹ đã hy sinh trong Thế chiến II tại Nghĩa trang và Đài tưởng niệm Manila của Hoa Kỳ ở Taguig, Philippines vào thứ Hai, ngày 21 tháng 10 năm 2024. Associated Press


MANILA, Philippines — Quân đội Hoa Kỳ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung gần đây đến miền bắc Philippines là "vô cùng quan trọng" và cho phép lực lượng Hoa Kỳ và Philippines cùng nhau huấn luyện để có thể sử dụng vũ khí hạng nặng như vậy trong điều kiện quần đảo Châu Á, một vị tướng Hoa Kỳ cho biết vào thứ Hai.


Tổng thống Joe Biden đã cho bố trí một vòng cung liên minh quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để chống lại Trung Quốc, bao gồm cả trong bất kỳ cuộc đối đầu nào có thể xảy ra về Đài Loan và các điểm nóng khác ở Châu Á.


Philippines cũng đã nỗ lực củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ của mình sau khi các tranh chấp với Trung Quốc bắt đầu leo ​​thang vào năm ngoái tại Biển Tây Philippines ngày càng bất ổn.


Trung Quốc đã kịch liệt phản đối việc tăng cường triển khai lực lượng chiến đấu của Hoa Kỳ đến Châu Á.


Nhưng điều này đặc biệt đáng báo động khi Quân đội Hoa Kỳ triển khai hệ thống tên lửa Typhon, một loại vũ khí trên bộ có thể bắn tên lửa Standard Missile-6 và tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk, tới miền bắc Philippines vào tháng 4 năm 2024, như một phần của cuộc tập trận tác chiến chung với quân đội Philippines.


***


Sự hiện diện của hệ thống tên lửa Typhon của Mỹ ở Philippines


24/12/2024 | 10:36


TPO - Philippines ngày 23/12/2024 tuyên bố sẽ mua hệ thống tên lửa tầm trung Typhon của Mỹ như một phần trong nỗ lực bảo vệ lợi ích hàng hải. Trước đó, Mỹ đã đưa Typhon sang Philippines để tập trận và để lại, không đưa về nước.


Quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa tầm trung này ở miền bắc Philippines hồi đầu năm nay trong khuôn khổ các cuộc tập trận quân sự thường niên với đồng minh lâu năm, và quyết định giữ lại hệ thống này mặc dù Bắc Kinh chỉ trích điều này gây bất ổn cho châu Á.


Hệ thống phóng tên lửa Typhon có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6.


image041Hệ thống Typhon phóng từ mặt đất cho phép Quân đội Philippines triển khai lực lượng lên tới 200 hải lý (370 km). Ảnh: Philstar.


Âm thầm triển khai


Việc triển khai hệ thống Typhon có khả năng phóng tên lửa tầm trung tại Philippines bắt đầu từ năm 2019, khi Washington đơn phương rút khỏi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) năm 1987 giữa Mỹ và Liên Xô. Hệ thống này mới chỉ hoạt động trong năm qua.


Vào tháng 4/2024, quân đội Mỹ âm thầm triển khai hệ thống phóng tên lửa tầm trung Typhon tới Philippines trong các cuộc tập trận quân sự Balikatan 24 và Salaknib 24. Mỹ đã đặt hệ thống này tại khu vực cực bắc của Luzon, nhắm mục tiêu vào eo biển Bashi và eo biển Đài Loan.


Khi thông tin về việc triển khai hệ thống tên lửa xuất hiện trên báo chí, Washington thông báo rằng hệ thống Typhon chỉ được triển khai trong thời gian diễn ra các cuộc tập trận quân sự. Tuy nhiên, sau khi các cuộc tập trận kết thúc, hệ thống này vẫn được giữ lại.


Hệ thống Typhon có khả năng phóng các tên lửa SM-6 và Tomahawk. Số lượng và loại tên lửa đã hoặc sẽ được triển khai tới Philippines chưa được công bố. SM-6, được sản xuất từ năm 2009, có chi phí mỗi đơn vị là 4,87 triệu USD và có thể dùng làm vũ khí phòng không hoặc chống chiến hạm đang di chuyển với tốc độ cao. Tomahawk chủ yếu được thiết kế để tấn công đất liền và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Trung Quốc và Nga đều đã chính thức phản đối sự hiện diện gây bất ổn về địa chính trị của hệ thống tên lửa tầm trung này tại châu Á. Vào tháng 6/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin viện dẫn việc triển khai hệ thống Typhon tới Philippines để biện minh cho tuyên bố rằng Nga sẽ nối lại sản xuất các loại tên lửa hạt nhân tầm trung và ngắn, theo RT.


Một cuộc tranh cãi chính trị đã bùng nổ tại Philippines. Nhiều thượng nghị sĩ đã phát biểu rằng sự hiện diện của hệ thống tên lửa khiến Philippines trở thành mục tiêu chiến tranh của Trung Quốc. Quân đội Philippines tuyên bố rằng hệ thống này sẽ được dỡ bỏ khỏi đất nước trước tháng 9/2024, Philstar đưa tin.


Tuy nhiên, vào ngày 19/9/2024, một báo cáo của Reuters tiết lộ hệ thống Typhon sẽ không bị loại bỏ mà sẽ được giữ lại ở Philippines vô thời hạn.


Thông báo về việc giữ lại các tên lửa này đến từ quân đội Philippines; Văn phòng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Phát ngôn viên của quân đội, Đại tá Louie Dema-ala, nói rằng, “quyết định hệ thống tên lửa sẽ ở lại bao lâu là phụ thuộc vào Lục quân Mỹ Thái Bình Dương (USARPAC)”.


image042Hệ thống tên lửa Typhon có thể bắn tên lửa phòng không SM-6, tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: The Warzone.


Một tên lửa SM-6 được phóng từ miền bắc Philippines có thể tấn công một tàu chiến ở bất kỳ đâu trên Biển Tây Philippines hoặc eo biển Đài Loan.


Với Tomahawk, hệ thống tên lửa Typhon có khả năng tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 2.500 km.


Với bán kính 2.500 km từ Cagayan ở miền bắc Philippines, phạm vi bao phủ toàn bộ Biển South China Sea, toàn bộ đất liền Đông Nam Á, toàn bộ bờ biển Trung Quốc kéo dài đến Bắc Kinh và sâu vào đất liền đến Thành Đô, toàn bộ Đài Loan, toàn bộ Hàn Quốc, và nửa phía nam của Nhật Bản.


Việc triển khai hệ thống Typhon tới châu Á được thực hiện nhờ việc chính quyền Donald Trump hủy bỏ Hiệp ước INF vào năm 2019. Hiệp ước INF cấm sử dụng các loại tên lửa hạt nhân và thông thường tầm ngắn và tầm trung trên đất liền bởi cả Mỹ và Nga.


Việc bán các loại tên lửa thông thường có tầm bắn trên 300 km bị cấm bởi Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa, một thỏa thuận chính trị được thành lập bởi G-7 vào năm 1987. Do đó, Philippines sẽ “lưu trữ” các tên lửa này thay vì mua chúng.


Tháng 7/2024, Đức thông báo rằng Mỹ sẽ triển khai tên lửa Tomahawk tại Đức vào năm 2025, nhắm vào Nga.


Đầu tháng 9, Japan Times đưa tin rằng Mỹ đã bày tỏ ý định triển khai hệ thống tên lửa tầm trung tới Nhật Bản.


image043Một chiếc trực thăng CH-47 của Quân đội Mỹ bay qua tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines trong một cuộc tập trận quân sự chung ngày 6/5/2024. Thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu thường niên mang tên Balikatan, tiếng Tagalog có nghĩa là “Vai kề vai”, nhằm thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội đồng minh tại thị trấn cực bắc của Philippines hướng về phía nam Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AP.


Trung Quốc phản đối


Trung Quốc đã nhiều lần lên án việc triển khai hệ thống tên lửa tại Philippines.


Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung tại Philippines và kêu gọi Philippines sửa chữa những hành vi sai trái của mình càng sớm càng tốt và nhanh chóng rút hệ thống tên lửa Typhon như đã cam kết công khai, Xinhua dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 23/12.


Bà Mao nói trong một cuộc họp báo hằng ngày rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung tại Philippines và đã nêu rõ sự phản đối này nhiều lần.


Theo bà Mao, bằng cách đưa vũ khí tấn công chiến lược này vào, Philippines đang cho phép một quốc gia bên ngoài khu vực tiếp tay cho căng thẳng và thù địch trong khu vực, đồng thời kích động đối đầu địa chính trị và chạy đua vũ trang.


Bà nói rằng, động thái như vậy là khiêu khích và nguy hiểm, và là một lựa chọn cực kỳ vô trách nhiệm đối với người dân của mình và người dân của tất cả các quốc gia Đông Nam Á, đối với lịch sử và an ninh khu vực.


“Những gì khu vực cần là hòa bình và thịnh vượng, không phải hệ thống tên lửa hay xung đột. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Philippines hãy lắng nghe lời kêu gọi của các nước trong khu vực và người dân của họ, sửa chữa những hành vi sai trái của mình càng sớm càng tốt, nhanh chóng rút hệ thống tên lửa Typhon như đã cam kết công khai và ngừng đi sâu hơn vào con đường sai trái”, bà Mao nói.


image044Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500 km. Ảnh: RTX


Vào tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho rằng việc triển khai này mang lại “nguy cơ chiến tranh lớn vào khu vực”. Vào tháng 7, người phát ngôn khác của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Zhang Xiaogang, gọi đây là “một vũ khí tấn công chiến lược gợi nhớ đến Chiến tranh Lạnh” và không nên triển khai tại khu vực.


Vào ngày 19/9/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian tuyên bố rằng việc triển khai này “đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.” Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ, được ám chỉ một cách kín đáo là “bên liên quan”, “nhanh chóng rút hệ thống tên lửa ra như đã cam kết công khai.”


Một quan chức cấp cao của chính phủ Philippines, yêu cầu giấu tên, nói với Reuters rằng, “chúng tôi muốn khiến Trung Quốc mất ngủ”.


Khoảng cách giữa thung lũng Cagayan, nơi Mỹ triển khai hệ thống tên lửa, và Thượng Hải, khu vực đô thị đông dân nhất Trung Quốc, ít hơn vài trăm cây số so với khoảng cách giữa Havana và Washington DC. Mặc dù Trung Quốc cho đến nay chưa đáp trả bằng cách leo thang, việc Washington triển khai hệ thống Typhon tới Philippines đã bắt đầu có những điểm tương đồng với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, ICFC nhận định.


image045Mỹ và Philippines tập trận chung Balikatan. Ảnh: Palawan News.


Xây căn cứ hải quân mới


Phát biểu tại một phiên điều trần của Thượng viện về ngân sách năm 2025 của Philippines vào cuối tháng 9/2024, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tiết lộ rằng Tổng thống Marcos đã chỉ đạo việc mua diện tích đất đai tại khu vực Vịnh Subic để xây dựng một căn cứ hải quân mới.


Vịnh Subic sẽ là một trong bốn căn cứ hải quân mới được xây dựng ở Philippines. Hải quân Philippines hiện nắm giữ 100 hecta tại Subic và dự kiến mở rộng và xây dựng thêm. Theo ông Teodoro, căn cứ hải quân mới dự kiến sẽ hoàn thành không muộn hơn cuối năm 2028. Căn cứ hải quân Subic từng là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất và quan trọng nhất của Mỹ trong thế kỷ 20 cho đến khi nó đóng cửa vào năm 1991.


Việc xây dựng một căn cứ hải quân mới tại Subic chắc chắn sẽ nằm trong khuôn khổ Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA), thỏa thuận cho phép triển khai lực lượng và vật liệu quân sự của Mỹ tại một số địa điểm mở rộng ở Philippines. (Thái An)


https://tienphong.vn/tranh-cai-ve-su-hien-dien-cua-he-thong-ten-lua-typhon-cua-my-o-philippines-post1703575.tpo