TT Trump đe dọa áp thuế vào khối BRICS nếu từ bỏ đồng đôla. Sẽ áp thuế 25% với Canada và Mexico

31 Tháng Giêng 20254:47 CH(Xem: 411)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ SÁU 31 JAN 2025


TT Trump đe dọa áp thuế vào khối BRICS nếu từ bỏ đồng đôla. Sẽ áp thuế 25% với Canada và Mexico


VĂN HÓA ONLINE

31/1/2025

(CNN, RFI, BBC)


Đài RFI ngày 31/1/2025 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/01/2025, đã dọa áp thuế 100 % đối với khối BRICS, nếu 10 nước thành viên của khối này muốn “xa rời đồng đô la”, tạo ra một loại tiền tệ mới cho khối. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump tái khẳng định sẽ áp thuế 25 % vào hàng hóa nhập vào Mỹ từ Canada và Mêhicô.


BBC ngày 31/1/2025 đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thực hiện lời đe dọa áp thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 1/2/2025.


CNN Wed June 22, 2022: Tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Bắc Kinh, Putin trở lại sân khấu thế giới.


VOA 17/01/2025 đưa tin: Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia khối các nền kinh tế đang phát triển BRICS với tư cách là "quốc gia đối tác", hai nước cho biết trong một thông cáo chung đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội kéo dài hai ngày của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.


https://www.voatiengviet.com/a/nga-se-giup-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-doi-tac-trong-brics/7940557.html


image003Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ký các sắc lệnh trong Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, Washington, Hoa Kỳ, ngày 30/01/2025. REUTERS - Elizabeth Frantz


image005Bức ảnh của nhà báo MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP/AFP phát trên CNN chú thích: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tạo dáng trong cuộc họp BRICS được tổ chức trong hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka vào tháng 6 năm 2019.


https://www.cnn.com/2022/06/22/asia/brics-summit-china-russia-beijing-2022-intl-hnk-mic/index.html b


*


RFI / Chi Phương


Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố “sẽ yêu cầu BRICS, những quốc gia thù nghịch này, cam kết không tạo ra một loại tiền tệ mới trong khối, hoặc hỗ trợ một loại tiền tệ khác để thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh”, nếu không Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 100 % vào mặt hàng nhập từ các nước của khối này.


Nhóm BRICS bao gồm 10 quốc gia, trong đó có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Khối này muốn giảm bớt sự thống trị của phương Tây, đứng đầu là Mỹ, và tạo ra một thế giới đa cực.


Theo AFP, trong lĩnh vực tài chính, khối này đã nghĩ đến việc loại bỏ đồng đô la, vốn được dùng làm đơn vị tiền tệ chủ chốt trong thương mại toàn cầu. Các nước BRICS cũng đang cân nhắc khả năng lập ra đồng tiền chung của khối.


Tuy nhiên, trong cuộc họp thượng đỉnh của khối vào tháng 10 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng ý tưởng này “chưa chín muồi”.


Vừa trở lại Tòa Bạch Ốc, ông Donald Trump đã muốn khởi động một cuộc chiến tranh thương mại. Tân tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố muốn áp thuế hải quan 25% đối với hàng hóa nhập từ Canada và Mêhico kể từ ngày 01/02, dù hai nước này đã ký hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ. Hôm qua, Trump cho biết sẽ xem xét liệu có miễn thuế đối với dầu hỏa được sản xuất tại Canada và Mêhicô hay không.


https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250131-donald-trump-%C4%91e-d%E1%BB%8Da-%C3%A1p-thu%E1%BA%BF-v%C3%A0o-kh%E1%BB%91i-brics-n%E1%BA%BFu-t%E1%BB%AB-b%E1%BB%8F-%C4%91%E1%BB%93ng-%C4%91%C3%B4la


**


BBC: Ông Trump nói áp thuế 25% với Canada và Mexico vào ngày mai


image007Nguồn hình ảnh, Getty Images. Chụp lại hình ảnh, Việc nhập khẩu dầu từ Canada và Mexico bị đánh thuế có thể gây tác động tiêu cực tới lời hứa giảm chi phí sinh hoạt của ông Trump.


BBC 31/1/2025


Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thực hiện lời đe dọa áp thuế quan 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico vào ngày 1/2/2025.


Tuy nhiên, ông cũng nói rằng chưa quyết định xem có bao gồm mặt hàng dầu mỏ từ hai quốc gia này hay không.


Tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói với các phóng viên rằng bước đi này nhằm giải quyết số lượng lớn người nhập cư trái phép, việc vận chuyển fentanyl qua biên giới Mỹ cũng như thâm hụt thương mại với các nước láng giềng.


Tổng thống cũng gợi ý rằng ông đang lên kế hoạch áp đặt thuế quan mới đối với Trung Quốc, mà vào đầu tháng ông đã nói là ở mức 10%, nhưng không cung cấp chi tiết gì thêm.


"Về Trung Quốc, tôi cũng đang nghĩ đến một điều gì đó vì họ đang tuồn fentanyl vào đất nước chúng ta, và vì vậy, họ đang gây ra hàng trăm ngàn cái chết," ông Trump nói.


"Do đó, Trung Quốc sẽ phải trả thuế cho điều đó, và chúng tôi đang trong quá trình hiện thực hóa điều này."


Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng đe dọa áp mức thuế quan 60% lên các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng thay vì lập tức làm vậy vào ngày đầu tiên quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã yêu cầu chính quyền của ông nghiên cứu về vấn đề này.


Lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tại Mỹ không tăng từ năm 2018, một số liệu mà các nhà kinh tế cho rằng một phần là do các đợt gia tăng thuế quan mà Trump đã áp trong nhiệm kỳ đầu tiên.


Vào đầu tháng này, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã lên án chủ nghĩa bảo hộ khi sự quay trở lại của ông Trump lại làm dấy lên mối đe dọa về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới – nhưng không đề cập đích danh Mỹ.


Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường cho biết Trung Quốc đang tìm kiếm một giải pháp "đôi bên cùng có lợi" cho những căng thẳng thương mại và muốn mở rộng quy mô nhập khẩu.


Canada và Mexico tuyên bố sẽ đáp trả các mức thuế quan của Mỹ bằng các biện pháp của riêng mình, đồng thời cam kết với Washington rằng họ đang giải quyết các mối quan ngại về biên giới với Mỹ.


Nếu việc nhập khẩu dầu từ Canada và Mexico bị đánh thuế, điều này có thể gây tác động tiêu cực tới lời hứa giảm chi phí sinh hoạt của ông Trump.


Thuế nhập khẩu là thuế đánh vào hàng hóa sản xuất ở nước ngoài.


Theo lý thuyết, việc đánh thuế vào các mặt hàng nhập khẩu có nghĩa là người tiêu dùng sẽ ít mua hàng hơn vì giá tăng cao.


Động cơ của việc này là để người tiêu dùng mua các sản phẩm nội địa rẻ hơn – qua đó thúc đẩy nền kinh tế của quốc gia.


Tuy nhiên, các doanh nghiệp và người tiêu dùng có thể sẽ phải "gánh" chi phí thuế quan đối với năng lượng nhập khẩu – thứ có thể khiến giá của tất cả mọi thứ, từ xăng dầu đến hàng hóa tiêu dùng, tăng.


Khoảng 40% lượng dầu thô được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu của Mỹ là hàng nhập khẩu, và phần lớn trong số đó đến từ Canada.


https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c62qdg4e4jgo


***


VOA: Nga nói sẽ giúp Việt Nam trở thành ‘quốc gia đối tác’ trong khối BRICS


17/01/2025

AP

https://www.voatiengviet.com/a/nga-se-giup-viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-doi-tac-trong-brics/7940557.html


image009Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin (trái) và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tại cuộc gặp ở Hà Nội, Việt Nam, hôm 15/1/2025.


Nga sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam tham gia khối các nền kinh tế đang phát triển BRICS với tư cách là "quốc gia đối tác", hai nước cho biết trong một thông cáo chung đưa ra sau chuyến thăm Hà Nội kéo dài hai ngày của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.


"Phía Nga hoan nghênh sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các sự kiện BRICS năm 2024 và bày tỏ sự sẵn sàng tạo điều kiện nếu Việt Nam tham gia BRICS với tư cách là nước đối tác", thông cáo hôm 15/1 cho biết.


Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập BRICS vào năm 2009, và sau đó cho Nam Phi gia nhập khối vào năm 2010, nhằm tạo ra một sự đối trọng với Nhóm bảy quốc gia công nghiệp hàng đầu.


Năm ngoái, khối này đã thêm Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ả Rập Xê Út đã được mời tham gia. Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên và một số nước khác đã bày tỏ sự quan tâm.


Indonesia, quốc gia láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam đã được kết nạp làm thành viên chính thức của BRICS trong tháng này.


Nhưng Việt Nam vẫn còn ngần ngại gia nhập khối này, theo ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS–Yusof Ishak của Singapore.


"Hà Nội vẫn thận trọng về những gì chính quyền Trump sẽ nghĩ về BRICS và những hậu quả tiềm tàng của việc trở thành thành viên chính thức trong trường hợp xấu nhất. Trong khi đó, lợi ích lại không lớn đến mức để Hà Nội chấp nhận rủi ro như vậy", ông Giang nói.


Việt Nam cần sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ để thúc đẩy tham vọng kinh tế và đa dạng hóa quan hệ quốc phòng.


Nga đã tìm cách củng cố quan hệ ở châu Á để bù đắp cho sự cô lập quốc tế ngày càng tăng của mình do cuộc chiến ở Ukraine.


Trong chuyến thăm Hà Nội của ông Mishustin, hai nước đã nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng hạt nhân.


"Nga sẵn sàng tham gia xây dựng ngành công nghiệp điện hạt nhân quốc gia của Việt Nam", thông cáo chung cho biết.