VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ TƯ 23 APRIL 2025
Mặt trận Đông Nam Á: Mỹ - Tàu - Việt - Miên tập trận, mở rộng an ninh các vùng biển hiểm yếu
Ảnh trên: “Mặt trận biển Đông Nam Á” hiện đang diễn ra giữa Mỹ, Tầu, Việt, Miên. Bản đồ minh họa trận liệt của VHO. Ảnh dưới: Vị trí mặt trận Quezon trong cuộc tập trận lớn giữa Mỹ và Philippines mang tên “Balikatan” hướng ra Tây Thái bình Dương và eo bể Ba Sĩ. (lkt)

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
23/4/2025
1. Mỹ - Phi tập trận ‘Balikatan’ ở Quezon- Philippines
*Tựa của VHO
17.000 quân Mỹ- Phi tập trận ‘Balikakan’ ở Quezon bao phủ eo bể Ba Sĩ và Tây Thái Bình Dương
Mặt trận Quezon: 17 ngàn quân Mỹ - Phi mở cuộc tập trận “Balkatan” ở vùng biển đảo Quezon hướng về eo bể Ba Sĩ và Tây Thái Bình Dương.
Khác với các cuộc tập trận trước đây, cuộc tập trận lớn mang tên ‘Balikatan’ (‘Vai kề Vai’) năm nay 2025 giữa quân đội Mỹ và Philippines gần như một ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’. Chiến dịch bắt đầu vào ngày 21/04/2025 và sẽ kéo dài ba tuần.
Khoảng 17.000 binh sĩ cùng với các vũ khí tối tân của Mỹ, chủ yếu là hệ thống tên lửa chống chiến hạm và tàu ngầm sẽ được mang ra thử nghiệm.
Về mục tiêu chiến thuật, “Balikatan” nhắm vào an ninh vùng eo bể Ba Sĩ, cửa biển hướng tiến ra Tây Thái Bình Dương của hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Trung Quốc có căn cứ ở Hải Nam. Mục tiêu chiến lược vẫn là vùng biển Tây Thái Bình Dương, xưa nay, Mỹ- Nhật làm chủ.
Các viên chức quân sự và chính trị Mỹ - Philippines trong buổi lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên Balikatan lần thứ 40, tại Quezon, Philippines, ngày 21/04/2025. REUTERS - Eloisa Lopez
Theo RFI, phát biểu trong buổi lễ khai mạc hôm nay tại Manila, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ James Glynn nhấn mạnh: "Chúng ta không chỉ thể hiện quyết tâm tuân thủ hiệp ước phòng thủ chung đã có từ năm 1951, mà còn thể hiện khả năng vô song trong việc thực hiện điều đó."
Về phía Manila, tướng Philippines Francisco Lorenzo cho biết các cuộc tập trận sẽ tăng cường khả năng của Philippines đối phó với các "thách thức an ninh đương đại."
Ngày 27/3/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã chọn Philippines là điểm dừng chân đầu tiên của ông tại Châu Á, tiếp theo là Nhật Bản. Ông đã đến thăm Nghĩa trang Manila American và tham gia lễ đặt vòng hoa vào thứ sáu. Mỹ Pete Hegseth cho biết rằng Washington "đang gia tăng nỗ lực" để củng cố liên minh Mỹ - Philippines, trong đó có việc bán các phi cơ chiến đấu F-16 cho Manila.
XEM THÊM:
Updated 6:22 PM PDT, March 21, 2025
https://apnews.com/article/pete-hegseth-philippines-south-china-sea-8d77bd438667895aca30a86f2e07d1b2
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã đến thăm Nghĩa trang Manila American và tham gia lễ đặt vòng hoa vào thứ sáu. Quyết định của Hegseth chọn Philippines là điểm dừng chân đầu tiên của ông tại Châu Á, tiếp theo là Nhật Bản — cả hai đều là đồng minh hiệp ước của Hoa Kỳ đang phải đối mặt với tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc — là sự đảm bảo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump nhằm duy trì sự hiện diện an ninh trong khu vực. Photo AP.
2. Quân cảng Ream sẽ là tiền đồn chiến lược ‘bao vây’ Vịnh Thái Lan
Trung Quốc và Campuchia mở trung tâm huấn luyện ở quân cảng Ream, 'sẽ tập trận chung nhiều hơn'
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 5/4/2025 đã chủ trì lễ khánh thành quân cảng Ream – nơi mà giới phân tích và chính phủ Hoa Kỳ cho rằng có thể được Trung Quốc sử dụng như một tiền đồn chiến lược.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp91x7yvx20o
Getty Images, Ông Uông Văn Bân, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia (trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong lễ khánh thành căn cứ Ream hôm 5/4/2025.
Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 5/4/2025 đã chủ trì lễ khánh thành quân cảng Ream – nơi mà giới phân tích và chính phủ Hoa Kỳ cho rằng có thể được Trung Quốc sử dụng như một tiền đồn chiến lược.
Tuy nhiên, tại buổi lễ, ông Hun Manet nói: ‘Tôi xin tuyên bố rằng Chính phủ Hoàng gia Campuchia do Đảng Nhân dân Campuchia lãnh đạo sẽ không bao giờ cho phép thành lập bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào tại Campuchia - cả trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai," báo Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet hôm 5/4/2025.
Khmer Times cũng dẫn thông tin từ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha cho biết rằng các công trình vừa được khánh thành bao gồm một cảng quân sự, một ụ nổi khô có sức chứa 5.000 tấn, một đường trượt có tải trọng 1.000 tấn, các tòa nhà văn phòng, ký túc xá và các cơ sở hạ tầng hậu cần khác. Tổng diện tích là 787.673 mét vuông.
Ông Tào Thanh Phong, ủy viên cấp cao của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã phát biểu đang trong chuyến thăm Campuchia rằng Trung tâm Huấn luyện và Hậu cần chung Campuchia - Trung Quốc này "chắc chắn sẽ trở thành một điểm khởi đầu mới để không ngừng thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội và củng cố đà phát triển chung," theo hãng tin AP News.
Căn cứ quân sự Ream của Campuchia nằm cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 km về hướng tây bắc. (theo BBC)
Giới quan sát quân sự cho rằng Cam Bốt đang xây dựng căn cứ Rean dựa trên mô hình quân cảng Cam Ranh của Việt Nam, nhưng rõ nhất, Ream là con mắt nhìn về Vịnh Thái Lan, vùng biển nhiều tài nguyên kinh tế và đóng vai vị trí chiến lược an ninh đối với Thái Lan, Malaysia và Singapore.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa mới đi thăm Malaysia, cho thấy tầm quan trọng của vùng biển Vịnh Thái Lan. Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, là 3 quốc gia liên quan đến Vịnh Thái Lan.
Đảo Phú Quốc của Việt Nam cách căn cứ Ream khoảng 30 km. (VHO)
XEM THÊM:
TT Trump: Một cuộc gặp kiểu như đang tìm cách ‘làm thế nào để chơi' Hoa Kỳ
Một tàu chiến của Trung Quốc ở căn cứ Ream vào ngày 5/4/2025.
XEM THÊM:
REAM - Hải quân Trung Quốc sẽ phong tỏa vịnh Thái Lan?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a11280/ream-hai-quan-trung-quoc-se-phong-toa-vinh-thai-lan-
Ream: “mũi giáo đâm hông” Indo-Pacific?
https://www.nhatbaovanhoa.com/a11310/ream-mui-giao-dam-hong-indo-pacific-
REAM 2024: Chiến hạm TQ chuẩn bị tập trận chung China-Campuchia
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12337/ream-2024-chien-ham-tq-chuan-bi-tap-tran-chung-china-campuchia
Hai Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên cập cảng Ream
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12112/hai-chien-ham-trung-quoc-lan-dau-tien-cap-cang-ream
Hai Chiến hạm Trung Quốc lần đầu tiên cập cảng Ream
https://www.nhatbaovanhoa.com/a12258/hai-chien-ham-trung-quoc-lan-dau-tien-cap-cang-ream
Cam Bốt xác nhận đã san phẳng cơ sở quốc phòng do Mỹ tài trợ
https://www.nhatbaovanhoa.com/a10211/cam-bot-xac-nhan-da-san-phang-co-so-quoc-phong-do-my-tai-tro
3. Trung Quốc-Việt Nam tập trận ở Bịnh Bắc Việt
VOA 28/02/2025
Việt Nam nói Trung Quốc tập trận đúng chỗ ở Vịnh Bắc Bộ
Việt Nam không phản đối cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ
Việt Nam không phản đối cuộc tập trận vừa qua của Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ và cho biết khu vực diễn ra cuộc tập trận là ‘thuộc Trung Quốc’, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này lên tiếng hôm 27/2/2025.
Trước đó, hôm 24/2, Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu các cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ, AP đưa tin, chỉ vài ngày sau khi Việt Nam công bố đường cơ sở mới để xác định chiều rộng lãnh hải của mình trong vùng biển đã được phân định giữa hai nước.
Cục Hải sự Trung Quốc cho biết các cuộc tập trận này diễn ra ở vùng biển ‘gần phía Trung Quốc’ ở Vịnh Bắc Bộ và sẽ kéo dài đến tối ngày 26/2/2025.
Khi được hỏi về việc này tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều ngày 27/2, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tờ Lao Động dẫn lời nói: “Khu vực mà Trung Quốc công bố diễn tập trong thông báo hàng hải số 13/2025 nằm trong vùng biển phía Trung Quốc ở Vịnh Bắc Bộ.”
Khác với vùng Biển Đông có tranh chấp, Vịnh Bắc Bộ đã được hai nước ký hiệp định phân định cách nay 25 năm để xác định lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mỗi nước.
Ba ngày trước khi Trung Quốc tập trận, hôm 21/2/2025, Chính phủ Việt Nam công bố đường cơ sở trên Vịnh Bắc Bộ. Hà Nội cho rằng đường cơ sở này tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và sẽ đem đến ‘cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam’, tờ báo tiếng Anh Việt Nam News cho biết.
Bắc Kinh hồi tháng 3 năm ngoái cũng tuyên bố xác lập đường cơ sở ở Vịnh Bắc Bộ bằng phương pháp nối 7 điểm cơ sở thành đường cơ sở thẳng. Khi đó, Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc ‘tôn trọng và tuân thủ’ Hiệp định phân định năm 2000 và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển khi xác định đường cơ sở để không ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác.
Cuộc diễn tập bắn đạn thật của Bắc Kinh ở Vịnh Bắc Bộ nằm trong loạt các cuộc tập trận ồ ạt của nước này ở các vùng biển Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương trong tuần qua, từ eo biển Đài Loan cho đến biển Tasman nằm giữa Úc và New Zealand.
Các nhà phân tích nói với VOA rằng các cuộc tập trận này, vốn triển khai các hệ thống vũ khí cực kỳ có năng lực, là nhằm để thử thách sự đáp trả của Mỹ và các đồng minh trước các đe dọa quân sự.