Cuộc đàm phán Nga-Ukraine kết thúc sau chưa đầy 2 giờ với thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh nhưng không có lệnh ngừng bắn

17 Tháng Năm 20258:33 SA(Xem: 1269)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG - THỨ BẨY 17 MAY 2025


‘UKRAINE-RUSSIA WAR’ VẪN “DẬM CHÂN TẠI ISTANBUL” VÌ CHƯA CÓ TRUMP & PUTIN


Cuộc đàm phán Nga-Ukraine kết thúc sau chưa đầy 2 giờ với thỏa thuận trao đổi tù binh chiến tranh nhưng không có lệnh ngừng bắn


image003Ảnh trên: Hai bên ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn hình chữ U trong Cung điện Dolmabahce, Istanbul, Thổ NHĩ Kỳ; Ảnh giữa: Phái đoàn Nga ngồi cánh trái nhìn từ bàn chủ tọa; Ảnh dưới: Phái đoàn Ukraine ngồi cánh phải nhìn từ bàn chủ tọa, Nguồn AP

image006

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

17/5/2025 (AP)


image007Bàn chủ tọa Thổ Nhĩ Kỳ trung gian Hội nghị đình chiến “Ukraine-Russia War” tại Cung điện Dolmabahce, Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong buổi hội đàm đầu tiên ngày 16/5/2025. AP


TÓM TẮT:


* Hai bên ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn hình chữ U trong Cung điện Dolmabahce.


* Phía Hoa Kỳ do Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Trump tại Ukraine và Nga, dẫn đầu, bên cạnh phái đoàn là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.


* Phía Ukraine, Umerov và chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak.


* Các quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Ukraine cũng đã diễn ra.  


* Vào thứ năm 15/5/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông tin rằng đột phá chỉ có thể xảy ra khi có cuộc gặp giữa Trump và Putin.


* Kyiv và Moscow đã đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân chiến tranh mỗi bên.


* Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nỗ lực ngoại giao cho đến nay "thật không may đã thất bại vì Nga không sẵn sàng thực hiện những bước đi đầu tiên theo đúng hướng ngay bây giờ".


* Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới.


* Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có mặt tại Minsk để thảo luận về các cuộc tập trận quân sự chung vào tháng 9 và việc chuyển giao vũ khí mới cho Belarus, quốc gia láng giềng của NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan.


* Vào thứ năm 15/5/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông tin rằng đột phá chỉ có thể xảy ra khi có cuộc gặp giữa Trump và Putin.


* Một quan chức Nga đòi Kiev nhìn nhận 4 vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2022 thuộc về Liên Bang Nga. Nếu như Kiev không nhượng bộ thì Nga sẽ đòi đến 6 tỉnh chứ không chỉ là 4.


Dưới đây là bản tường trình của các nhà báo thuộc AP.


HANNA ARHIROVA, ANDREW WILKS and LORNE COOK

Updated 6:00 PM PDT, May 16, 2025

https://apnews.com/article/russia-ukraine-turkey-peace-talks-9a75e2069cea6c73d1276a9e53e7d6e5


ISTANBUL (AP) — Cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược năm 2022 của Moscow đã kết thúc sau chưa đầy hai giờ vào thứ Sáu 16/5/2025 tại Cung điện Dolmabache, Istanbul.


Hai bên đều đồng ý về một cuộc trao đổi tù nhân lớn, nhưng rõ ràng họ vẫn còn cách xa nhau về các điều kiện chính để chấm dứt giao tranh.


Một trong những điều kiện như vậy đối với Ukraine, được các đồng minh phương Tây hậu thuẫn, là lệnh ngừng bắn tạm thời như một bước đầu tiên hướng tới một giải pháp hòa bình. Điện Kremlin đã phản đối lệnh ngừng bắn như vậy.


"Chúng tôi chưa nhận được câu trả lời 'có' của Nga về điểm cơ bản này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhii cho biết sau cuộc đàm phán. "Nếu bạn muốn có các cuộc đàm phán nghiêm túc, bạn phải làm im tiếng súng".


image009Phụ tá tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, bên phải, và các thành viên khác của phái đoàn Nga tham dự các cuộc hội đàm với phái đoàn Ukraine tại cung điện Dolmabache, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2025. (Ramil Sitdikov, Sputnik Pool Photo qua AP)


Phóng viên AP Charles de Ledesma đưa tin Nga và Ukraine đang tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp đầu tiên sau ba năm


Người đứng đầu phái đoàn Nga Vladimir Medinsky tuyên bố ông "hài lòng với kết quả", đồng thời nói thêm rằng Moscow sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận về các cuộc đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Anh và Ba Lan.


Trong một bài đăng trên X từ một cuộc họp của giới lãnh đạo châu Âu tại Albania, Zelenskyy đã thúc giục "các biện pháp trừng phạt cứng rắn" đối với Moscow nếu họ từ chối "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện và chấm dứt các vụ giết người".


Tại Istanbul, Kyiv và Moscow đã đồng ý trao đổi 1.000 tù nhân chiến tranh mỗi bên, theo lời của người đứng đầu cả hai phái đoàn, trong cuộc trao đổi lớn nhất của họ. Cả hai bên cũng thảo luận về lệnh ngừng bắn và một cuộc họp giữa các nguyên thủ quốc gia của họ, theo lời của phái đoàn trưởng Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.


image011Trong bức ảnh phát tay này do Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công bố, từ trái sang phải, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak đến dự một cuộc họp tại cung điện Dolmabahce ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thứ sáu, ngày 16 tháng 5 năm 2025. (Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ qua AP)


Medinsky, Phụ tá của Tổng thống Vladimir Putin, cho biết cả hai bên đã nhất trí cung cấp cho nhau các đề xuất ngừng bắn chi tiết, với việc Ukraine yêu cầu các nguyên thủ quốc gia họp, và Nga sẽ xem xét.


"Áp lực đối với Liên bang Nga phải tiếp tục", Serhii Kyslytsia, thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Ukraine và là một phần của phái đoàn Kyiv cho biết. "Chúng ta không nên thực sự thư giãn vào thời điểm này".


Các điều kiện mới, 'không thể chấp nhận được'


Trong cuộc đàm phán, một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Nga đã đưa ra những "yêu cầu mới, không thể chấp nhận được" đòi rút quân đội Ukraine khỏi những vùng lãnh thổ rộng lớn.


Vị quan chức này, người không được phép đưa ra tuyên bố chính thức, đã nói chuyện với The Associated Press với điều kiện giấu tên. Vị quan chức này cho biết đề xuất này chưa từng được thảo luận trước đó.


Phía Ukraine nhắc lại rằng họ tập trung vào việc đạt được tiến triển thực sự — lệnh ngừng bắn ngay lập tức và con đường dẫn đến ngoại giao thực chất — "giống như Hoa Kỳ, các đối tác châu Âu và các quốc gia khác đã đề xuất", vị quan chức này nói thêm.


Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Ukraine Tykhii xác nhận phái đoàn Nga "đã nêu ra một số điều mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được", nhưng nói thêm: "Đây là điều mà người Nga thường nêu ra và chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình".


Hai bên ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn hình chữ U trong Cung điện Dolmabahce nhưng vẫn cách xa nhau về các điều kiện chấm dứt chiến tranh.


Trump, người đã thúc đẩy chấm dứt xung đột, cho biết ông sẽ gặp Putin "ngay khi chúng tôi có thể sắp xếp được". “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải hành động thôi,” Trump nói với các phóng viên ở Abu Dhabi khi ông kết thúc chuyến đi tới Trung Đông.


Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã mở đầu cuộc đàm phán bằng cách kêu gọi những người tham gia “tận dụng cơ hội này,” đồng thời nói thêm rằng “điều cực kỳ quan trọng là lệnh ngừng bắn phải diễn ra càng sớm càng tốt.”


Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Fidan gọi cuộc trao đổi tù binh chiến tranh là “biện pháp xây dựng lòng tin” và cho biết các bên đã nhất trí về nguyên tắc sẽ gặp lại nhau.


Zelenskyy đã có mặt tại Tirana, Albania


image013Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu lần thứ 6 vào thứ Sáu ngày 16 tháng 5 năm 2025 tại Tirana, Albania. (Leon Neal/Pool qua AP)


Zelenskyy đã có mặt tại Tirana, Albania, cùng với các nhà lãnh đạo của 47 quốc gia Châu Âu để thảo luận về an ninh, quốc phòng và các tiêu chuẩn dân chủ trong bối cảnh chiến tranh.


Ông đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. "Cần phải duy trì áp lực lên Nga cho đến khi Nga sẵn sàng chấm dứt chiến tranh", Zelenskyy phát biểu trên X, đồng thời đăng một bức ảnh chụp các nhà lãnh đạo trong cuộc gọi, bức ảnh thứ hai của nhóm kể từ ngày 10 tháng 5.


Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gọi với Trump, Starmer cho biết lập trường của Nga "rõ ràng là không thể chấp nhận được".


Mặc dù ông không nói rõ phản ứng của người Châu Âu có thể liên quan đến điều gì, nhưng một số người trong số họ đã thúc đẩy các lệnh trừng phạt mới, với khả năng Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng các biện pháp mới sớm nhất là vào thứ Ba.


Macron cho biết "không thể chấp nhận được khi Nga không đáp ứng các yêu cầu do người Mỹ đưa ra lần thứ hai, được Ukraine và châu Âu ủng hộ. Không có lệnh ngừng bắn, và do đó không có cuộc họp nào ở cấp ra quyết định. Và không có phản hồi nào".


Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết các nỗ lực ngoại giao cho đến nay "thật không may đã thất bại vì Nga không sẵn sàng thực hiện những bước đi đầu tiên theo đúng hướng ngay bây giờ". "Nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc", ông nói thêm. Cả ba đều cho biết Kyiv và các đồng minh ở châu Âu sẽ tiếp tục phối hợp các nỗ lực của họ.


Các động thái ngoại giao


Cả hai nước đều tham gia vào các động thái ngoại giao trong tuần này khi họ cố gắng cho Trump thấy rằng họ rất muốn đàm phán, mặc dù ông đã bày tỏ sự thất vọng với tiến độ chậm chạp và đe dọa sẽ trừng phạt những ai chậm trễ.


Vào thứ năm 15/5/2025, Putin đã từ chối lời đề nghị của Zelenskyy về việc gặp mặt trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Zelenskyy cáo buộc Moscow không nỗ lực nghiêm túc để chấm dứt chiến tranh bằng cách cử một phái đoàn cấp thấp.


Ukraine đã chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ và châu Âu về lệnh ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày, nhưng Putin đã thực sự từ chối bằng cách áp đặt các điều kiện sâu rộng.


Bình luận về cuộc gặp có thể xảy ra giữa Trump và Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov dường như ám chỉ rằng động lực cho một hội nghị thượng đỉnh như vậy đang gia tăng. Ông nói với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán cấp cao "chắc chắn là cần thiết", nhưng nói thêm rằng việc chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh sẽ mất thời gian.


Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ukraine


Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quân sự mới, chính phủ Ukraine và các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã có mặt tại Minsk để thảo luận về các cuộc tập trận quân sự chung vào tháng 9 và việc chuyển giao vũ khí mới cho Belarus.


Zelenskyy đã cảnh báo rằng việc tăng cường quân sự ở Belarus, nơi giáp ranh với các thành viên NATO là Latvia, Lithuania và Ba Lan, có thể đóng vai trò là vỏ bọc cho các cuộc tấn công trong tương lai.


Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thứ Sáu tại thành phố Kupiansk ở phía đông bắc đã giết chết một phụ nữ 55 tuổi và làm bị thương bốn người đàn ông, Oleh Syniehubov, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Kharkiv cho biết. Liên Hợp Quốc cho biết cuộc xâm lược của Nga đã giết chết hơn 12.000 thường dân Ukraine và san phẳng các thị trấn và làng mạc.


Hàng chục nghìn binh lính Ukraine đã thiệt mạng và có khả năng số lượng binh lính Nga còn lớn hơn, các quan chức và nhà phân tích cho biết.


Một binh lính Ukraine nói với AP rằng anh ta không hy vọng vào các cuộc đàm phán. “Tôi không nghĩ họ sẽ nhất trí về bất cứ điều gì cụ thể, vì mùa hè là thời điểm tốt nhất cho chiến tranh”, người lính này cho biết, người sử dụng biệt danh “Corsair” theo quy định của quân đội Ukraine. “Kẻ thù đang liên tục cố gắng leo thang tình hình”. Nhưng anh ta cho biết nhiều đồng chí của mình “tin rằng đến cuối năm sẽ có hòa bình, mặc dù không ổn định, nhưng là hòa bình”.


Trước các cuộc đàm phán, các quan chức Ukraine đã gặp các cố vấn an ninh quốc gia từ Hoa Kỳ, Pháp, Đức và Vương quốc Anh để phối hợp các vị trí, một quan chức cấp cao của Ukraine nói với AP.


Nhóm Hoa Kỳ do Trung tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Trump tại Ukraine và Nga, dẫn đầu, bên cạnh đó là Ngoại trưởng Marco Rubio.


Phía Ukraine, Umerov và chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak đại diện cho Ukraine, quan chức này cho biết.


Các quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một cuộc họp ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Ukraine cũng đã diễn ra.


image015Cuộc gặp ba bên, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina, ngày 16/05/2025, tại cung điện Dolmabahçe, Istanbul, trước khi điễn ra cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Ukraina và Nga. AFP - FRANCISCO SECO


Vào thứ năm 15/5/2025, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết ông tin rằng đột phá chỉ có thể xảy ra khi có cuộc gặp giữa Trump và Putin.


___ Cook đưa tin từ Brussels. Các cây bút của Associated Press là Aamer Madhani ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Llazar Semini ở Tirana, Albania đã đóng góp.


___ Theo dõi phạm vi đưa tin của AP về cuộc chiến ở Ukraine tại https://apnews.com/hub/russia-ukraine


image017Phụ tá tổng thống Nga, Vladimir Medinsky, trả lời báo giới tại lãnh sự quán Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 16/05/2025. © AP


Vladimir Medinsky nói: ‘Ngừng bắn trước đã rồi mới đàm phán để đạt đến hòa bình. Những người đưa ra lập luận này hoàn toàn không hiểu biết gì về lịch sử, bởi vì ‘thông thường chiến tranh và đàm phán là hai hoạt động được diễn ra cùng lúc.’


Một quan chức Nga đòi Kiev nhìn nhận 4 vùng lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2022 thuộc về Liên Bang Nga. Nếu như Kiev không nhượng bộ thì Nga sẽ đòi đến 6 tỉnh chứ không chỉ là 4.