Hàng nghìn dân Cam Bốt xuống đường ủng hộ chính phủ. Rò rỉ điện đàm giữa Hun Sen và bà Paetongtarn

18 Tháng Sáu 20258:58 SA(Xem: 988)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM - THỨ TƯ 18 JUNE 2025


Hàng nghìn dân Cam Bốt xuống đường ủng hộ chính phủ. Rò rỉ điện đàm giữa Hun Sen và bà Paetongtarn


Cuộc gọi bị rò rỉ giữa Thủ tướng Thái Lan và 'Người đàn ông mạnh mẽ' Campuchia gây ra căng thẳng mới


June 18, 2025

By Panarat Thepgumpanat and Chantha Lach

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thousands-cambodians-join-government-rally-border-dispute-with-thailand-2025-06-18/


image020Người dân Campuchia cầm quốc kỳ và chân dung của Hun Sen khi họ tham dự "Cuộc diễu hành đoàn kết" để ủng hộ quyết định của chính phủ triển khai quân đội tại biên giới tranh chấp Thái Lan-Campuchia, sau một cuộc đụng độ tại biên giới vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 18 tháng 6 năm 2025. REUTERS/Chantha Lach


BANGKOK/PHNOM PENH (Reuters) - Mối quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia đã chịu một đòn giáng mạnh vào thứ Tư sau khi rò rỉ cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và cựu thủ tướng Campuchia có ảnh hưởng Hun Sen, có thể làm gia tăng căng thẳng hơn nữa.


Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ sau một cuộc tranh cãi về lãnh thổ biên giới đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quân sự sau khi các bài phát biểu của chủ nghĩa dân tộc gia tăng mạnh mẽ và việc huy động quân đội ở cả hai bên biên giới.


Cuộc điện thoại bị rò rỉ vào ngày 15 tháng 6, đã được cả Hun SenThủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra xác nhận là xác thực, cho thấy thủ tướng Thái Lan nói với Hun Sen, người mà bà gọi là chú, rằng bà đang chịu áp lực trong nước và thúc giục ông không nghe "phe đối lập" bao gồm một chỉ huy quân đội Thái Lan nổi tiếng ở biên giới. "Ông ta chỉ muốn tỏ ra ngầu và nói những điều không có lợi cho đất nước, nhưng thực tế là những gì chúng tôi muốn là hòa bình", bà nói với Hun Sen thông qua một phiên dịch viên trong đoạn ghi âm bị rò rỉ, ám chỉ đến vị tướng này.


Paetongtarn sau đó nói với các phóng viên rằng cuộc trò chuyện của bà với Hun Sen là một phần của chiến thuật đàm phán và bà không có vấn đề gì với quân đội Thái Lan. "Tôi sẽ không nói chuyện riêng với ông ấy (Hun Sen) nữa vì có vấn đề về lòng tin", bà nói.


Hun Sen cho biết vụ rò rỉ đến từ một trong 80 chính trị gia mà ông đã chia sẻ bản ghi âm. Người đàn ông tự phong là Hun Sen đã là thủ tướng Campuchia trong gần bốn thập kỷ và vẫn duy trì được hình ảnh công chúng nổi bật kể từ khi trao quyền lực vào năm 2023 cho con trai mình, Thủ tướng Hun Manet.


Cho đến gần đây, hai chính phủ vẫn có mối quan hệ nồng ấm, nhờ mối quan hệ thân thiết giữa Hun Sen và cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người cha có ảnh hưởng của Paetongtarn.


Cả hai cựu lãnh đạo vẫn đang hoạt động chính trị.


LỜI PHÁT NGÔN MẠNH MẼ


image022Cựu thủ tướng Cam Bốt Hun Sen (trái). Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (phải) đã tổ chức cuộc họp báo khẩn để giải thích về đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và lãnh tụ Hun Sen của Campuchia bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đoạn ghi âm dài 9 phút, được lan truyền trên mạng xã hội vào sáng 18/6/2025, đã gây phản ứng mạnh trong dư luận Thái Lan.

Đoạn ghi âm gây xôn xao vì nó cho thấy mối quan hệ rất thân thiết giữa ông Hun Sen và nữ thủ tướng Thái Lan, khi bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là "chú Hun Sen" (Uncle Hun Sen) và tự xưng là "cháu".


Bà Paetongtarn còn gọi Tư lệnh Quân khu 2 của quân đội Thái Lan - Trung tướng Boonsin Padklang - là "phe đối lập" để trấn an ông Hun Sen vì ông Hun Sen nổi giận trước những phát ngôn của vị tướng này. (BBC 18/6/2025)


 


Vụ rò rỉ có thể khiến mối quan hệ đó bị đe dọa và sẽ làm gia tăng thêm suy đoán ở Thái Lan rằng Paetongtarn và quân đội hùng mạnh của Thái Lan đang bất đồng quan điểm về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng biên giới với Campuchia.


Diễn văn của Campuchia đã trở nên dữ dội hơn trong tuần qua, khi Hun Sen đổ lỗi cho "những kẻ cực đoan" Thái Lan và quân đội Thái Lan đã gây căng thẳng, nói rằng chính phủ của Paetongtarn "không thể kiểm soát quân đội của mình theo cách mà đất nước chúng ta có thể".


Gia đình tỷ phú Shinawatra có lịch sử rắc rối với quân đội, với hai chính phủ của họ bị các tướng lĩnh lật đổ trong các cuộc đảo chính vào năm 2006 và 2014.


Trung tướng Boonsin Padklang, chỉ huy Khu vực Quân đội số 2 của Thái Lan giám sát biên giới phía đông, hôm thứ Tư đã nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng Paetongtarn đã gọi điện cho ông để giải thích về vụ rò rỉ.


"Tôi không có vấn đề gì, tôi hiểu mà", Boonsin nói. Căng thẳng kéo dài nhiều tuần sau một cuộc giao tranh biên giới ngắn ngủi vào ngày 28 tháng 5 khiến một người lính Campuchia thiệt mạng. Cả hai nước đều kêu gọi bình tĩnh trong khi tuyên bố bảo vệ chủ quyền của họ đối với các đoạn biên giới đất liền dài 820 km (510 dặm) đang tranh chấp, một số phần trong số đó chưa được phân định.


Những nỗ lực giải quyết vấn đề đã thất bại, với việc Campuchia vào Chủ Nhật đã thực hiện lời thề tìm kiếm giải pháp tại Tòa án Công lý Quốc tế, thẩm quyền mà Thái Lan cho biết họ không công nhận.


Vào thứ Tư, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết Thái Lan đã một lần nữa vi phạm chủ quyền của mình bằng các chuyến bay không người lái, đào hào và triển khai quân đội, mà Bangkok đã bác bỏ.


Hàng nghìn người Campuchia đã tham gia một cuộc tuần hành do nhà nước tổ chức tại thủ đô Phnom Penh vào thứ Tư để ủng hộ chính phủ, hô vang khẩu hiệu, vẫy cờ quốc gia và cầm chân dung của Hun Manet và Hun Sen. "Đất của Campuchia! Chúng tôi sẽ không chiếm đất của người khác, chúng tôi giữ đất của mình!" một số người hô vang.


(Báo cáo của Chayut Setboonsarng, Panarat Thepmgumpanat và Panu Wongcha-um tại Bangkok và Chantha Lach tại Phnom Penh; Biên tập bởi David Stanway, Martin Petty)