Dưới ‘triều đại’ Tbt Tô Lâm, bà Võ Thị Ánh Xuân đến Vatican diện kiến Đức tân Giáo hoàng Leo XIV với nhiệm vụ mới

02 Tháng Bảy 20258:47 SA(Xem: 587)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI-VIỆTNAM 1 - THỨ TƯ 02 JULY 2025


Dưới ‘triều đại’ Tbt Tô Lâm, bà Võ Thị Ánh Xuân đến Vatican diện kiến Đức tân Giáo hoàng Leo XIV với nhiệm vụ mới


(*) Tựa của VHO
image010

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

 02/7/2025


Bộ chính trị (BCT) đảng CsVN dưới thời Tbt Nguyễn Phú Trọng – năm 2023, đã cử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi Vatican (Ý) gặp Đức Giáo Hoàng Francis – một sự kiện gây ấn tượng trong khối Công giáo VN và mối bang giao Vatican-Việt Nam – ông Thưởng đích thân ký một bức thư mời Giáo Hoàng Francis đến thăm Việt Nam. Ông Thưởng cho biết ông chia sẻ mong muốn của bảy triệu người Công giáo trong nước được chào đón Đức Giáo Hoàng.


Ông Thưởng sau đó đã bị ‘phế truất’ chức Chủ tịch nước do các hành vi mà “đảng viên đảng CsVN không đước phép làm”.


Không như lần trước, lần này, dưới ‘triều đại’ ông Tổng bí thư Tô Lâm, từ ngày 29/6 đến 1/7/2025, BCT đã cử bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước đến hội kiến với tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV.


Trong cánh áo dài tím than điểm vài ‘cánh hoa ti gôn tím nhạt’ đơn giản, hình ảnh bà Ánh Xuân dường như ‘tự tin và thoải mái’ trong những giây phút gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Điện Tông tòa Vatican.


Bà Ánh Xuân là nhân vật từng hội kiến với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Moscow và nhiều nhân vật quốc tế khác.


Dưới đây là bản tin của VATICAN NEWS


*


30 June 2025, 12:26

https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2025-06/pope-leo-xiv-receives-vice-president-of-vietnam.html


image011Đức Giáo Hoàng Lêô XIV tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vatican. (@VATICAN MEDIA)


Đức Giáo hoàng Leo XIV tiếp Phó Chủ tịch nước Việt Nam


Sau buổi tiếp kiến ​​Đức Giáo hoàng Leo XIV, Phó Chủ tịch nước Việt Nam đã gặp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.


Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã ra thông cáo sau đây về cuộc gặp của Đức Giáo hoàng Leo XIV vào sáng thứ Hai với Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Đức Giáo hoàng Leo XIV đã tiếp Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bà Võ Thị An Xuân, tại Điện Tông tòa Vatican, sau đó bà đã gặp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế.”.


image013Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước VN trong cánh áo dài màu tím than điểm chút hoa văn đơn giản đang lắng nghe Đức tân Giáo Hoàng Leo XIV nói những gì trong cuốn tài liệu ngài đang cầm. (ct: chắc là phải liên quan đến mối bang giao giữa Vatican và VN). Pope Leo XIV receives the Vice-President of the Socialist Republic of Vietnam in the Vatican.  (@VATICAN MEDIA)


**


TNO: Giáo hoàng Leo XIV mong muốn thăm Việt Nam


DUY LINH

30/06/2025

https://tuoitre.vn/giao-hoang-leo-xiv-mong-muon-tham-viet-nam-20250630214643456.htm


Lời khẳng định được Giáo hoàng Leo XIV đưa ra khi gặp Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Tòa thánh Vatican ngày 30/6/2025.


image015Giáo hoàng Leo XIV bắt tay Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Ngày 30/6/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Ý từ ngày 29/6 đến 1/7/2025, tại Tòa thánh Vatican, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến chào xã giao Giáo hoàng Leo XIV.


Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ vui mừng được gặp Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ông cho biết dù nhậm chức chưa lâu nhưng đã được thông tin về việc quan hệ Việt Nam - Vatican trong thời gian qua phát triển tốt đẹp, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.


Giáo hoàng mong muốn hai bên sẽ tăng cường trao đổi, đặc biệt thông qua cơ chế Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, để đưa quan hệ hai bên phát triển hơn nữa, đáp ứng mong mỏi của giáo dân, cũng như lợi ích của Việt Nam và Tòa thánh Vatican.


image017Giáo hoàng Leo XIV và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng Giáo hoàng được Hồng y đoàn bầu làm Giáo hoàng Tòa thánh Vatican.


Bà khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Tòa thánh và đánh giá cao các chỉ dẫn, huấn từ, sứ điệp của các vị giáo hoàng với cộng đồng Công giáo Việt Nam.


image019Giáo hoàng Leo XIV chụp ảnh cùng đoàn công tác - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Phó chủ tịch nước đề nghị Giáo hoàng Leo XIV tiếp tục ủng hộ, quan tâm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Tòa thánh; hướng dẫn, khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "kính Chúa, yêu nước", "sống tốt đời, đẹp đạo", tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước với tinh thần "Giáo hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc", "Người Công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào".


Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời của lãnh đạo Việt Nam mời Giáo hoàng và lãnh đạo Tòa thánh tới thăm Việt Nam trong thời gian tới.


Cảm ơn lời mời của lãnh đạo Việt Nam, Giáo hoàng Leo XIV khẳng định mong muốn được thăm Việt Nam nhằm thể hiện sự gần gũi với Giáo hội Công giáo và giáo dân Việt Nam, cũng như củng cố quan hệ Việt Nam - Vatican.


image021Giáo hoàng Leo XIV tiếp Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại bàn làm việc ngàu 30/6/2025. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Cũng trong ngày 30/6/2025, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Paul Richard Gallagher.


Thông báo những kết quả tích cực đã đạt được trong cuộc gặp với Giáo hoàng Leo XIV, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên duy trì hiệu quả cơ chế họp Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, cũng như Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam tiếp tục tích cực hợp tác với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam trong quá trình thực hiện sứ mệnh mục vụ của mình.


Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các chuyến thăm mục vụ của Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Việt Nam.


Bà cũng đề nghị Tòa thánh khuyến khích Giáo hội Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng "kính Chúa, yêu nước", đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước.


image023Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân họp với Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican - Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp


Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Paul Richard Gallagher bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Vatican và đánh giá cao các chính sách về tôn giáo của Việt Nam.


Nhất trí với những đề xuất của Phó chủ tịch nước, ông Gallagher khẳng định Tòa thánh sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao.


Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. DUY LINH


***


NHÌN LẠI BÀN LÀM VIỆC CỦA GIÁO HOÀNG VÀ CUNG CÁCH NGỒI DIỆN KIẾN CỦA NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ VĂN THƯỞNG NĂM 2023 VÀ ĐƯƠNG KIM PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN NĂM 2025


image025Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Vatican ngày 27 tháng 7 năm 2023. Sau cuộc gặp, Vatican tuyên bố Việt Nam sẽ cho phép một đại diện của Giáo hoàng cư trú tại Việt Nam và mở văn phòng tại đây. (Ảnh CNS/Vatican Media)


image027Đức Giáo Hoàng Leo XIV tiếp Phó chủ tịch nước VN Võ Thị Ánh Xuân tại bàn làm việc ngày 30/6/2025. Tư thế ngồi của bà Võ Thị Ánh Xuân có khác với tư thế ngồi của ông Võ Văn Thưởng (ảnh trên). (note: Không rõ có phải bà Ánh Xuân tự kéo cái ghế xích sang một bên hay không?). Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


NHÌN LẠI:

image028

11/04/2024


Đức Tổng Giám mục Gallagher gặp Thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội


Trong các cuộc thảo luận thân mật diễn ra tại Phủ Quốc vụ khanh, hai bên đã bày tỏ sự đánh giá cao nồng nhiệt về những diễn biến tích cực trong quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam, đặc biệt là trong việc thực hiện Thỏa thuận về Quy chế Đại diện Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho xã hội Việt Nam. Sau đó, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình chính trị - xã hội của đất nước, cũng như về các diễn biến trong khu vực và quốc tế.

image029

Gerard O’Connell


December 15, 2023


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Tòa thánh Vatican, hội kiến Giáo hoàng Francis, gặp và trao đổi với Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin


https://www.americamagazine.org/faith/2023/12/15/pope-francis-invitation-vietnam-246737


image030Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tại Vatican ngày 27 tháng 7 năm 2023. Sau cuộc gặp, Vatican tuyên bố Việt Nam sẽ cho phép một đại diện của Giáo hoàng cư trú tại Việt Nam và mở văn phòng tại đây. (Ảnh CNS/Vatican Media)


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm Việt Nam


UCAN, hãng thông tấn Công giáo chính tại Châu Á, đưa tin.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào ngày 14 tháng 12, 2023 khi ông đến thăm các nhà lãnh đạo nhà thờ tại Tổng giáo phận Huế ở miền Trung Việt Nam để trao đổi lời chúc mừng Giáng sinh. UCAN đưa tin rằng chủ tịch, người đi cùng trong chuyến thăm là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng, đã nói với các nhà lãnh đạo nhà thờ, bao gồm cả Tổng giám mục Huế, Giuse Nguyễn Chí Linh.


Ông Võ Văn Thưởng đã ký một bức thư mời Đức Giáo hoàng Phanxicô "đến thăm và xem xét các diễn biến kinh tế xã hội và đời sống tôn giáo trong nước". Ông cho biết ông chia sẻ mong muốn của bảy triệu người Công giáo trong nước được chào đón Đức Giáo hoàng.


Chủ tịch Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, nói với các nhà lãnh đạo nhà thờ rằng ông rất ấn tượng về cuộc gặp gỡ của mình với Đức Giáo hoàng Phanxicô và Quốc vụ khanh Hồng y Pietro Parolin trong chuyến thăm Vatican vào ngày 27 tháng 7 năm 2023. Ông nhớ lại rằng Đức Giáo hoàng đã thể hiện sự ưu ái đặc biệt đối với người dân Việt Nam.


Trong chuyến thăm Vatican, chủ tịch nước Việt Nam và Hồng y Parolin đã ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép một Đại diện của Giáo hoàng thường trú tại Việt Nam và mở một văn phòng đại diện lần đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975.


Các giám mục và cộng đồng Công giáo Việt Nam từ lâu đã mong muốn giáo hoàng đến thăm, và trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã dành sự quan tâm đặc biệt cho châu Á. Đức Hồng y Parolin đã đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa thánh và Việt Nam trong ba thập kỷ qua, đầu tiên là với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao của Vatican từ năm 2002 đến năm 2009 và sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 8 năm 2013.


Trước thỏa thuận tháng 7, Việt Nam đã cho phép Tòa thánh có một Đại diện Giáo hoàng KHÔNG THƯỜNG TRÚ, có trụ sở tại Singapore, đến thăm đất nước này theo các khoảng thời gian đều đặn kể từ năm 2011.


America đã biết rằng Đức Hồng y Parolin dự kiến ​​sẽ đến thăm Việt Nam một lần nữa vào năm 2024 và Vatican hy vọng sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa Tòa thánh và Việt Nam, một nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa với dân số khoảng 99 triệu người và một cộng đồng Công giáo sôi động.


Tại cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Mông Cổ vào ngày 4 tháng 9, phóng viên Vatican của America đã hỏi Đức Giáo hoàng Phanxicô liệu ngài có thể đến thăm Việt Nam hay không?, xét đến mối quan hệ tích cực giữa quốc gia đó và Tòa thánh và mong muốn lớn lao của người Công giáo Việt Nam muốn ngài đến thăm.


- Đức Giáo hoàng Phanxicô bắt đầu bài trả lời của mình bằng cách nói rằng: Việt Nam là một trong những trải nghiệm đối thoại rất tốt mà Giáo hội đã có trong thời gian gần đây. Tôi muốn nói rằng nó giống như một tình cảm lẫn nhau trong đối thoại. Cả hai bên đều có thiện chí hiểu nhau và tìm cách tiến về phía trước. Đã có những vấn đề, nhưng ở Việt Nam, tôi thấy rằng sớm hay muộn thì các vấn đề sẽ được khắc phục. Một thời gian ngắn trước, với tổng thống Việt Nam, chúng tôi đã nói chuyện một cách thoải mái. Tôi rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam; công việc tốt đã diễn ra trong nhiều năm…. Khi một nền văn hóa cởi mở, thì có khả năng đối thoại; nếu một nền văn hóa khép kín hoặc nghi ngờ, thì đối thoại sẽ rất khó khăn. Với Việt Nam, đối thoại là cởi mở, với những thăng trầm, nhưng nó cởi mở và tiến triển chậm rãi. Đã có một số vấn đề, nhưng chúng đã được giải quyết. Ngài kết luận bằng cách giải quyết câu hỏi về chuyến thăm: “Về chuyến đi đến Việt Nam, nếu tôi không đi, [một vị giáo hoàng tương lai] John XXIV chắc chắn sẽ đi! Thực sự sẽ có một chuyến thăm vì đó là một vùng đất xứng đáng để tiến bộ và có được tình cảm của tôi…. Nhưng thành thật mà nói, đối với tôi, việc thực hiện một chuyến đi bây giờ không dễ dàng như lúc đầu. Việc đi bộ bị hạn chế, và điều đó giới hạn tôi. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem.”


Giáo hoàng Francis không loại trừ khả năng thực hiện một chuyến đi đến Việt Nam, và các quan chức cấp cao của Vatican cũng vậy khi phóng viên Vatican của Hoa Kỳ hỏi họ câu hỏi tương tự vài ngày sau đó, mặc dù họ nói rằng Tòa thánh muốn thấy việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ trước chuyến thăm như vậy. Với thông tin rằng chủ tịch nước Việt Nam đã gửi thư mời chính thức tới giáo hoàng, khả năng thực hiện chuyến thăm dường như đã tăng lên.


Các giám mục và cộng đồng Công giáo Việt Nam từ lâu đã mong muốn giáo hoàng đến thăm, và trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, Francis đã dành sự quan tâm đặc biệt cho châu Á, nơi ông tin rằng giáo hội có thể có một tương lai tươi sáng. Hơn nữa, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 12 tháng 12, vài ngày trước sinh nhật lần thứ 87 của mình, ông không loại trừ khả năng thực hiện những chuyến đi dài ngày ra nước ngoài vào năm 2024, bao gồm cả quê hương Argentina.


image031Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)

image033

Gerard O’Connell @gerryorome Gerard O’Connell là phóng viên Vatican của Hoa Kỳ và là tác giả của cuốn The Election of Pope Francis: An Inside Story of the Conclave That Changed History. Ông đã đưa tin về Vatican từ năm 1985. @gerryorome


XEM THÊM:


Tổng Giám mục Zalewski làm đại diện thường trú của Giáo hoàng Francis tại VN


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12131/tong-giam-muc-zalewski-lam-dai-dien-thuong-tru-cua-giao-hoang-francis-tai-vn


Chủ tịch Trần Đại Quang đến Vatican "mời" Giáo hoàng Francis thăm VN?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a4878/chu-tich-tran-dai-quang-den-vatican-moi-giao-hoang-francis-tham-vn-


Hà Nội sẽ trả lại tài sản của Giáo Hội Công Giáo VN trước 1975 cho Vatican?


https://www.nhatbaovanhoa.com/a12153/ha-noi-se-tra-lai-tai-san-cua-giao-hoi-cong-giao-vn-truoc-1975-cho-vatican-