Hoa Kỳ: Nổ lớn các cuộc biểu tình "No Kings" trên đường phố; Trump: ‘Tôi không phải là Vua’; ‘Không gì yêu nước hơn biểu tình’; Đảng Cộng Hòa: ‘Họ ghét nước Mỹ’

19 Tháng Mười 20256:48 SA(Xem: 1209)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 1-VIỆTNAM – CHỦ NHẬT 19 OCT 2025


Hoa Kỳ: Nổ lớn các cuộc biểu tình "No Kings" trên đường phố; Trump: ‘Tôi không phải là Vua’; ‘Không gì yêu nước hơn biểu tình’; Đảng Cộng Hòa: ‘Họ ghét nước Mỹ’


image003Ảnh trên: Người biểu tình phản đối tổng thống Donald Trump tụ tập tại Quãng trường Thời đại tại New York, ngày 18/10/2025. (Olga Fedorova/AP) - Để phản đối đường lối lãnh đạo đất nước dưới thời Tổng thống Donald Trump, người dân đã tập trung tại thủ đô và các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ vào thứ Bảy 18/10/2025 để tham gia cuộc biểu tình “Không có Vua” mà Đảng Cộng hòa của tổng thống gọi là các cuộc biểu tình “Thù Ghét nước Mỹ”. (Video của AP do Mike Pesoli thực hiện)  -. Ảnh giữa và dưới: Người dân thể hiện nền dân chủ của nước Mỹ; Biểu tình vui như “TẾT”


AP - Các cuộc biểu tình "No Kings" phản đối Trump mang không khí tiệc tùng đường phố đến các thành phố trên toàn quốc


By  MIKE PESOLI, MATT BROWN and GARY FIELDS

Updated 6:58 PM PDT, October 18, 2025

https://apnews.com/article/no-kings-rallies-demonstrations-trump-4baa5de2fab057a0e6ab726f5d7747fd


WASHINGTON (AP) — Đám đông người biểu tình đã tuần hành và tụ tập tại các thành phố trên khắp nước Mỹ vào thứ Bảy trong các cuộc biểu tình “Không Vua” lên án những gì người tham gia coi là sự trôi dạt nhanh chóng của chính phủ vào chủ nghĩa độc tài dưới thời Tổng thống Donald Trump.


Những người mang theo các biểu ngữ có khẩu hiệu như “Không gì yêu nước hơn biểu tình” hoặc “Chống chủ nghĩa phát xít” đã chen chúc tại Quảng trường Thời đại của Thành phố New York và tập hợp hàng nghìn người tại các công viên ở Boston, Atlanta và Chicago.


Những người biểu tình đã diễu hành qua Washington và trung tâm thành phố Los Angeles và biểu tình bên ngoài các tòa nhà quốc hội ở một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, một tòa án ở Billings, Montana, và tại hàng trăm không gian công cộng nhỏ hơn.


Đảng Cộng hòa của Trump đã coi thường các cuộc biểu tình là các cuộc biểu tình “Ghét nước Mỹ”, nhưng ở nhiều nơi, các sự kiện này trông giống như một bữa tiệc đường phố hơn.


Có các ban nhạc diễu hành, những biểu ngữ khổng lồ với lời tựa "Chúng ta, Nhân dân" của Hiến pháp Hoa Kỳ mà mọi người có thể ký tên, và những người biểu tình mặc trang phục bơm hơi, đặc biệt là hình con ếch, đã nổi lên như một dấu hiệu phản kháng ở Portland, Oregon.


Đây là cuộc huy động quần chúng thứ ba kể từ khi Trump trở lại Tòa Bạch Ốc và diễn ra trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, không chỉ làm đóng cửa các chương trình và dịch vụ liên bang mà còn đang thử thách cán cân quyền lực cốt lõi, khi một vị hành pháp hung hăng đối đầu với Quốc hội và tòa án theo cách mà những người tổ chức biểu tình cảnh báo là một sự trượt dốc hướng tới chủ nghĩa độc tài.


Tại Washington, cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Chiến tranh Iraq Shawn Howard cho biết ông chưa từng tham gia biểu tình trước đây nhưng đã có động lực tham gia vì những gì ông coi là "sự coi thường pháp luật" của chính quyền Trump. Ông cho rằng việc giam giữ người nhập cư không qua thủ tục tố tụng và việc triển khai quân đội tại các thành phố của Hoa Kỳ là "phi Mỹ" và là dấu hiệu đáng báo động cho thấy nền dân chủ đang bị xói mòn.


"Tôi đã đấu tranh cho tự do và chống lại chủ nghĩa cực đoan kiểu này ở nước ngoài", Howard, người cũng đã làm việc tại CIA 20 năm trong các hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan, cho biết. "Và giờ đây, tôi thấy một thời điểm ở Mỹ, nơi chúng ta có những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi, những người mà theo tôi, đang đẩy chúng ta đến một cuộc xung đột dân sự nào đó."


Trong khi đó, Trump đang dành kỳ nghỉ cuối tuần tại biệt thự Mar-a-Lago của mình ở Florida. "Họ nói rằng họ đang gọi tôi là vua. Tôi không phải là vua", tổng thống nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News được phát sóng vào sáng thứ Sáu, trước khi ông lên đường đến buổi gây quỹ cho MAGA Inc. với mức phí 1 triệu đô la mỗi biển số tại câu lạc bộ của mình.


Một tài khoản mạng xã hội của chiến dịch tranh cử của Trump đã chế giễu các cuộc biểu tình bằng cách đăng tải một đoạn video do máy tính tạo ra, trong đó tổng thống ăn mặc như một vị vua, đội vương miện và vẫy tay chào từ ban công.


Biểu tình trên toàn quốc


Tại San Francisco, hàng trăm người đã hô vang khẩu hiệu "No King!" (Không có Vua!) và các khẩu hiệu khác bằng cơ thể trên bãi biển Ocean Beach.


Hayley Wingard, người hóa trang thành Tượng Nữ thần Tự do, cho biết cô cũng chưa từng tham gia biểu tình trước đây. Gần đây, cô bắt đầu coi Trump là một "nhà độc tài". "Tôi thực sự thấy ổn với mọi thứ cho đến khi tôi phát hiện ra cuộc xâm lược quân sự ở Los Angeles, Chicago và Portland — Portland làm tôi khó chịu nhất, vì tôi đến từ Portland, và tôi không muốn quân đội hiện diện ở thành phố của mình. Điều đó thật đáng sợ", Wingard nói.


Hàng chục nghìn người đã tụ tập tại Portland để biểu tình ôn hòa ở trung tâm thành phố. Sau đó, căng thẳng gia tăng khi vài trăm người biểu tình và những người phản đối xuất hiện tại tòa nhà thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, với các đặc vụ liên bang đôi khi bắn hơi cay để giải tán đám đông và cảnh sát thành phố đe dọa sẽ bắt giữ nếu người biểu tình chặn đường. Tòa nhà này là nơi diễn ra hầu hết các cuộc biểu tình nhỏ lẻ vào ban đêm kể từ tháng 6 — lý do mà chính quyền Trump đã viện dẫn để cố gắng triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Portland, nhưng một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn tòa nhà này.


Khoảng 3.500 người đã tập trung tại Thành phố Salt Lake bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Utah để chia sẻ những thông điệp hy vọng và chữa lành sau khi một người biểu tình bị bắn chết trong cuộc tuần hành "Không Vua" đầu tiên của thành phố vào tháng 6.


Và hơn 1.500 người đã tập trung tại Birmingham, Alabama, gợi lại lịch sử biểu tình của thành phố và vai trò quan trọng của thành phố trong Phong trào Dân quyền hai thế hệ trước. “Cảm giác như chúng ta đang sống trong một nước Mỹ mà tôi không nhận ra”, Jessica Yother, một bà mẹ bốn con, chia sẻ. Cô và những người biểu tình khác cho biết họ cảm thấy đồng lòng khi tập trung tại một tiểu bang mà Trump đã giành được gần 65% số phiếu bầu vào tháng 11 năm ngoái. “Thật khích lệ”, Yother nói. “Tôi bước vào và nghĩ, ‘Đây là người dân của tôi.’”


Ban tổ chức hy vọng xây dựng phong trào phản đối


“Những cuộc biểu tình lớn như thế này mang lại niềm tin cho những người đã từng ngồi ngoài cuộc nhưng sẵn sàng lên tiếng”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Chris Murphy phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với The Associated Press.


Trong khi các cuộc biểu tình hồi đầu năm nay - phản đối việc cắt giảm ngân sách của Elon Musk và cuộc diễu hành quân sự của Trump - thu hút đông đảo người dân, ban tổ chức cho biết cuộc biểu tình này đang đoàn kết phe đối lập.


Các đảng viên Dân chủ hàng đầu như Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Độc lập Bernie Sanders đang tham gia vào những gì ban tổ chức coi là liều thuốc giải độc cho các hành động của Trump, từ việc chính quyền đàn áp quyền tự do ngôn luận cho đến các cuộc đột kích nhập cư theo kiểu quân đội.


Ban tổ chức cho biết hơn 2.600 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch vào thứ Bảy. Cuộc tuần hành toàn quốc phản đối Trump và Musk vào mùa xuân này đã có 1.300 địa điểm đăng ký, trong khi ngày “Không Vua” đầu tiên vào tháng 6 đã có 2.100 địa điểm đăng ký. “Chúng tôi ở đây vì chúng tôi yêu nước Mỹ”, Sanders phát biểu trước đám đông từ một sân khấu ở Washington.


Ông nói rằng thử nghiệm của nước Mỹ đang “gặp nguy hiểm” dưới thời Trump nhưng khẳng định, “Chúng ta, những người dân, sẽ cai trị”.


Những người chỉ trích Đảng Cộng hòa lên án các cuộc biểu tình


Đảng Cộng hòa tìm cách mô tả những người biểu tình là những người nằm ngoài dòng chính và là lý do chính dẫn đến việc chính phủ đóng cửa, hiện đã bước sang ngày thứ 18.


Từ tòa Bạch Ốc đến Đồi Capitol, các lãnh đạo Đảng Cộng hòa gọi họ là "cộng sản" và "Marxist".


Họ nói rằng các lãnh đạo Đảng Dân chủ, bao gồm cả Schumer, đang chịu ơn cánh tả cực đoan và sẵn sàng duy trì chính phủ đóng cửa để xoa dịu các thế lực tự do đó. "Tôi khuyến khích các bạn hãy theo dõi — chúng tôi gọi đó là cuộc biểu tình Ghét Nước Mỹ — sẽ diễn ra vào thứ Bảy", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson của Louisiana phát biểu.


"Hãy xem ai sẽ tham gia", Johnson nói, liệt kê các nhóm bao gồm "những người antifa", những người "ghét chủ nghĩa tư bản" và "những người Marxist đang phô trương".


Nhiều người biểu tình, đáp lại, cho biết họ đã đáp trả sự cường điệu đó bằng sự hài hước, lưu ý rằng Trump thường dựa nhiều vào các trò hề như tuyên bố rằng các thành phố mà ông ta điều quân đến là vùng chiến sự. “Phần lớn những gì chúng ta thấy từ chính quyền này thật thiếu nghiêm túc và ngớ ngẩn đến mức chúng ta phải đáp trả với cùng một năng lượng,” Glen Kalbaugh, một người biểu tình ở Washington, đội mũ phù thủy và cầm tấm biển có hình con ếch, cho biết.


Cảnh sát New York báo cáo không có vụ bắt giữ nào trong các cuộc biểu tình.  


Đảng Dân chủ cố gắng lấy lại vị thế trong bối cảnh chính phủ đóng cửa


Đảng Dân chủ đã từ chối bỏ phiếu về dự luật mở cửa lại chính phủ khi họ yêu cầu ngân sách cho chăm sóc sức khỏe. Đảng Cộng hòa cho biết họ sẵn sàng thảo luận vấn đề này sau, chỉ sau khi chính phủ mở cửa trở lại. Tình hình này có khả năng đảo ngược tình thế so với chỉ sáu tháng trước, khi Đảng Dân chủ và các đồng minh của họ chia rẽ và chán nản.


Đặc biệt, Schumer (Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer) đã bị đảng của mình chỉ trích vì đã để một dự luật tài trợ chính phủ trước đó được Thượng viện thông qua mà không sử dụng nó để thách thức Trump. "Điều chúng ta đang thấy từ Đảng Dân chủ là sự kiên cường", Ezra Levin, đồng sáng lập Indivisible, một nhóm tổ chức chính, cho biết. "Điều tồi tệ nhất mà Đảng Dân chủ có thể làm lúc này là đầu hàng."


___ Các phóng viên của Associated Press là Lisa Mascaro và Kevin Freking tại Washington, Jill Colvin và Joseph Frederick tại New York, Jeffrey Collins tại Columbia, Nam Carolina, Hannah Schoenbaum tại Salt Lake City, Terry Chea tại San Francisco, Chris Megerian tại West Palm Beach, Florida, và Bill Barrow tại Birmingham, Alabama, đã đóng góp.


MIKE PESOLI Pesoli là phóng viên video của Associated Press có trụ sở tại Washington, D.C. MATT BROWN Brown đưa tin về chính trị quốc gia, chính sách liên bang và các vấn đề dân chủ cho Associated Press.