ĐẢO THỊ TỨ: Hải cảnh TQ bắn đại bác nước đâm vào tàu Philippines; Mỹ tố cáo Bắc Kinh ‘gây hấn’, kêu gọi Asean đối phó

01 Tháng Mười Một 20258:26 SA(Xem: 440)

VĂN HÓA ONLINE - BIỂN ĐÔNG-BIỂN TÂY-SOUTH CHINA SEA - THỨ BẨY 01 NOV 2025


ĐẢO THỊ TỨ: Hải cảnh TQ bắn đại bác nước đâm vào tàu Philippines; Mỹ tố cáo Bắc Kinh ‘gây hấn’, kêu gọi Asean đối phó


image003Ảnh trên: Hải cảnh Trung Quốc (P) bắn đại bác nước và đâm vào đuôi tàu BRP Datu Pagbuaya của Philippines, gần đảo Thị Tứ hiện Philippines đang chiếm giữ ở Biển Tây Philippines ngày 12/10/2025. Ảnh do Lực lượng tuần duyên Philippines cung cấp. AP. Theo các quan chức Philippines, vụ việc xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật ngày 12 tháng 10, 2025 khi ba tàu của Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản (BFAR) neo đậu trong vùng biển thuộc đảo Thị Tứ - một thực thể do Philippines quản lý thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh dưới: Bản đồ khu vực và vị trí đảo Thị Tứ gần đảo nhân tạo Subi của VHO minh họa.

image005

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

01/11/2025


Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines lên án hành động xâm lược của Trung Quốc gần đảo Thị Tứ


By Belle Carter // Oct 14, 2025

https://www.newstarget.com/2025-10-14-philippines-condemns-chinese-aggression-near-thitu-island.html


• Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) báo cáo rằng các tàu Trung Quốc đã thực hiện "các động tác nguy hiểm" và phun vòi rồng vào tàu BRP Datu Pagbuaya, gây ra hư hại nhẹ cho thân tàu. Các quan chức lên án hành động này là sự ép buộc vô cớ.


image007Hải cảnh Trung Quốc (P) bắn đại bác nước và đâm vào đuôi tàu BRP Datu Pagbuaya của Philippines, gần đảo Thị Tứ hiện Philippines đang chiếm giữ ở Biển Tây Philippines ngày 12/10/2025. Ảnh do Lực lượng tuần duyên Philippines cung cấp. AP


• Bắc Kinh phủ nhận hành vi sai trái, cáo buộc các tàu Philippines "xâm phạm trái phép" vào vùng biển của mình và buộc phải áp dụng các biện pháp phòng thủ. Điều này mâu thuẫn với phán quyết của Tòa án The Hague năm 2016, bác bỏ các yêu sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển South China Sea.


• Video do PCG công bố ghi lại khoảnh khắc một tàu Trung Quốc đâm vào tàu Philippines và phun vòi rồng vào tàu. Bất chấp hành động gây hấn, các quan chức Philippines tuyên bố sẽ "không nao núng" trong việc bảo vệ ngư dân.


• Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila lên án hành động gây hấn của Trung Quốc, tái khẳng định sự ủng hộ đối với Philippines và một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương #Tự Do Và Mở Rộng. Biển South China Sea là khu vực có giá trị thương mại hàng năm lên tới 3,4 nghìn tỷ đô la, làm gia tăng căng thẳng chiến lược. 


• Vụ đụng độ nhấn mạnh lập trường cứng rắn hơn của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. so với người tiền nhiệm, với việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo gần đó.


Các nhà phân tích cảnh báo về nguy cơ xung đột rộng lớn hơn nếu ngoại giao thất bại. Philippines đã cáo buộc Trung Quốc "cố tình đâm va" và sử dụng vòi rồng chống lại một trong những tàu của họ ở Biển South China Sea (Biển Tây Philippines) đang tranh chấp, đánh dấu sự leo thang mới nhất trong tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ.


• Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) báo cáo rằng một tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đâm vào đuôi tàu BRP Datu Pagbuaya, một tàu đánh cá của chính phủ neo đậu gần đảo Thị Tứ (tên địa phương là Pag-asa), gây ra thiệt hại nhẹ nhưng không có thương tích.


Tuy nhiên, Trung Quốc đổ lỗi cho Philippines về vụ việc, tuyên bố các tàu Philippines "xâm phạm trái phép" vào vùng biển của mình - một tuyên bố mà Manila kiên quyết bác bỏ. Cuộc đối đầu này làm nổi bật căng thẳng gia tăng tại một trong những tuyến đường thủy chiến lược quan trọng nhất thế giới, nơi các yêu sách lãnh thổ chồng chéo đã dẫn đến các cuộc đối đầu liên tục giữa Trung Quốc, Philippines và các quốc gia Đông Nam Á khác.


Theo các quan chức Philippines, vụ việc xảy ra vào sáng sớm Chủ nhật ngày 12 tháng 10, 2025 khi ba tàu của Cục Thủy sản và Nguồn lợi Thủy sản (BFAR) neo đậu trong vùng biển thuộc đảo Thị Tứ - một thực thể do Philippines quản lý thuộc quần đảo Trường Sa.


image009Bản đồ vị trí đảo Thị Tứ. VHO Map


* Vào khoảng 8:15 sáng, các tàu Trung Quốc đã tiếp cận và bắt đầu thực hiện "các động thái nguy hiểm và khiêu khích", người phát ngôn của PCG, Đề Đốc Jay Tarriela, cho biết trong một tuyên bố.


* Đến 9:15 sáng, tàu CCG số hiệu 21559 đã bắn vòi rồng trực tiếp vào tàu BRP Datu Pagbuaya, khiến con tàu bị hư hại.


* Ba phút sau, chính tàu Trung Quốc này được cho là đã đâm vào đuôi tàu Philippines. Đoạn phim do PCG công bố cho thấy khoảnh khắc vòi rồng bắn trúng tàu Philippines, khiến nước tràn lên boong tàu.


Bất chấp sự hung hăng, Tarriela nhấn mạnh rằng PCG và BFAR vẫn "không nao núng" trong việc bảo vệ ngư dân Philippines. "Chúng tôi sẽ không bị đe dọa hay xua đuổi", ông nói. "Sự hiện diện của chúng tôi tại Nhóm đảo Kalayaan là rất quan trọng để bảo vệ quyền lợi và sinh kế của ngư dân Philippines."


Bắc Kinh nhanh chóng phủ nhận hành vi sai trái, thay vào đó cáo buộc Philippines là bên chủ mưu vụ đụng độ. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của CCG, Lưu Đức Quân, tuyên bố rằng các tàu Philippines đã "phớt lờ những cảnh báo nghiêm khắc liên tục" và "tiếp cận nguy hiểm" tàu Trung Quốc, buộc tàu này phải thực hiện "các biện pháp kiểm soát". "Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Philippines", ông Lưu nói, đồng thời cảnh báo Manila "ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và quấy rối".


Lập trường của Trung Quốc trái ngược với phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực tại The Hague, bác bỏ yêu sách "đường chín đoạn" rộng lớn của Bắc Kinh đối với Biển Đông. Philippines đã thắng trong cuộc chiến pháp lý đó, nhưng Trung Quốc đã từ chối thừa nhận phán quyết, tiếp tục khẳng định sự thống trị đối với tuyến đường thủy chiến lược này.


Phản ứng quốc tế và lợi ích chiến lược Hoa Kỳ, một đồng minh hiệp ước của Philippines, đã lên án hành động của Trung Quốc.


Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila MaryKay L. Carlson đã đăng trên X (trước đây là Twitter): "Hoa Kỳ lên án các hành động hung hăng của Trung Quốc, bất chấp luật pháp quốc tế và ủng hộ Philippines theo đuổi một # Khu Vực Ấn Độ Dương Tự Do Và Mở Rộng."


Biển South China Sea là một hành lang hàng hải quan trọng, với ước tính 3,4 nghìn tỷ đô la thương mại đi qua hàng năm, theo Enoch của Bright U. AI.


Bên dưới vùng biển này là trữ lượng dầu khí khổng lồ, thúc đẩy các yêu sách đối đầu từ Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan.


Việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo - bao gồm cả Đá Subi, chỉ cách Thị Tứ 12 dặm - đã làm gia tăng căng thẳng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng các cuộc đối đầu như hôm Chủ nhật có thể leo thang thành một cuộc xung đột lớn hơn nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.


Đối với Philippines, vụ việc này nhấn mạnh lập trường cứng rắn hơn của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. về chủ quyền hàng hải so với người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, người theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh. Marcos đã thề sẽ không nhượng bộ "một tấc vuông" lãnh thổ Philippines. Đô đốc Ronnie Gil Gavan, PCG comm


image011Trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng Philippines cung cấp, các tàu chở vật liệu xây dựng cập cảng tại cầu tầu nối bờ biển vào đảo mới được xây dựng tại đảo Thị Tứ do Philippines chiếm giữ ở Trung tâm quần đảo Trường Sa.


image013Khoảng cách từ đảo Thị Tứ tới đảo nhân tạo SuBi.


image015Khoảng cách từ đảo Thị Tứ tới đảo Palawan.


XEM THÊM:


Tiếng nổ và cuộc săn lùng mảnh vỡ trên biển Thị Tứ


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11676/tieng-no-va-cuoc-san-lung-manh-vo-tren-bien-thi-tu


Hoa Kỳ kêu gọi ASEAN kiên quyết đối phó với Trung Quốc ở Biển South China Sea


Updated 6:02 AM PDT, November 1, 2025

https://apnews.com/article/china-us-asean-south-china-sea-cb665d76fbb965eb616f9209c410fbaa


image017Phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo ASEAN ở Malaysia, Pete Hegseth đã gọi hành động của Trung Quốc trên tuyến đường thủy đang tranh chấp là "khiêu khích" và cho biết họ thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các nước láng giềng.


image019Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 19 (ADMM-19). (Ảnh: TTXVN). Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tham dự Tiệc trà chiều giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thứ Bảy, ngày 1 tháng 11 năm 2025. (Ảnh: Hasnoor Hussainl/Pool qua AP)


KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth hôm thứ Bảy đã kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á kiên quyết và tăng cường lực lượng hàng hải để chống lại các hành động ngày càng "gây bất ổn" của Trung Quốc ở Biển South China sea.


Phát biểu tại một cuộc họp ở Malaysia với những người đồng cấp từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Hegseth tái khẳng định mối quan ngại của Hoa Kỳ về cái mà ông gọi là hành vi gây hấn của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp đã gia tăng trong những tháng gần đây, trích dẫn các vụ việc như đâm tàu ​​và sử dụng vòi rồng.


Biển South China sea vẫn là một trong những điểm nóng bất ổn nhất châu Á. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ khu vực, trong khi các thành viên ASEAN là Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực ven biển và các thực thể.


Philippines, một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, thường xuyên xảy ra đụng độ với hạm đội hàng hải của Trung Quốc. Manila đã nhiều lần kêu gọi khu vực có phản ứng mạnh mẽ hơn, nhưng ASEAN theo truyền thống vẫn tìm cách cân bằng giữa thận trọng với quan hệ kinh tế với Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của khu vực.


Hegseth chỉ trích tuyên bố gần đây của Bắc Kinh về bãi cạn Scarborough, nơi Trung Quốc đã chiếm giữ từ Philippines vào năm 2012, là một "khu bảo tồn thiên nhiên".


Tian Junli (Điền Tuấn Lực), phát biểu tại cuộc họp: "Các ông không được đặt giàn khoan trên các khu bảo tồn thiên nhiên", ông nói, mô tả các hoạt động của Trung Quốc trên bãi cạn không người ở. Tian Junli (Điền Tuấn Lực), phát biểu tại cuộc họp rằng đây "là một nỗ lực khác nhằm ép buộc các yêu sách lãnh thổ và hàng hải mới và mở rộng bằng chi phí của các ông".


Bộ trưởng Hegseth cho biết các hành động khiêu khích của Trung Quốc đã thách thức và đe dọa chủ quyền lãnh thổ trong khu vực. Trong khi nhấn mạnh rằng Washington coi trọng việc tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh, Hegseth cho biết Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ hành vi của Trung Quốc. "Các yêu sách lãnh thổ và hàng hải sâu rộng của Trung Quốc ở South China Sea đi ngược lại các cam kết của họ về giải quyết tranh chấp một cách hòa bình", ông nó i. "Chúng tôi tìm kiếm hòa bình. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Nhưng chúng tôi phải đảm bảo rằng Trung Quốc không tìm cách thống trị các anh hay bất kỳ ai khác."


Hegseth kêu gọi ASEAN đẩy nhanh việc hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử mà khối đang đàm phán với Trung Quốc để quản lý hành vi trên biển.


Tuy nhiên, ông cho biết khối cũng nên tăng cường năng lực của mình, bao gồm tăng cường giám sát chung và các công cụ phản ứng nhanh để ngăn chặn các hành vi khiêu khích. Ông đề xuất phát triển một "nhận thức chung về lĩnh vực hàng hải" để cảnh báo tất cả các thành viên nếu một quốc gia bị đe dọa. "Điều đó góp phần quan trọng trong việc đảm bảo rằng bất kỳ ai chịu sự xâm lược và khiêu khích đều không đơn độc", ông nói.


Ông cũng hoan nghênh kế hoạch về một cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Hoa Kỳ vào tháng 12, mà ông cho rằng sẽ tăng cường khả năng tương tác và củng cố tự do hàng hải cũng như quyền chủ quyền của tất cả các quốc gia.


Trung Quốc bác bỏ những chỉ trích của Hoa Kỳ về hành vi hàng hải của mình, cáo buộc Washington can thiệp vào các vấn đề khu vực và gây căng thẳng thông qua sự hiện diện quân sự.


Các quan chức Trung Quốc cho biết các hoạt động tuần tra và xây dựng của họ là hợp pháp và nhằm mục đích duy trì an ninh tại nơi họ coi là lãnh thổ của Trung Quốc.


Các quan chức Trung Quốc hôm thứ Bảy đã chỉ trích Philippines là "kẻ gây rối" sau khi Manila tổ chức các cuộc tập trận hải quân và không quân với Hoa Kỳ, Úc và New Zealand ở South China Sea.


Cuộc tập trận kéo dài hai ngày, kết thúc vào thứ Sáu, là cuộc tập trận thứ 12 mà Philippines cho biết đã thực hiện với các quốc gia đối tác kể từ năm ngoái để bảo vệ quyền lợi của mình tại vùng biển tranh chấp. Cuộc tập trận bao gồm mô phỏng tác chiến chống tàu ngầm, tiếp tế và tiếp nhiên liệu trên biển, hoạt động không quân và diễn tập liên lạc.


Tian Junli (Điền Tuấn Lực), phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, cho biết cuộc tập trận này đã làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình và ổn định khu vực. "Nó càng chứng minh Philippines là kẻ gây rối trong vấn đề Biển Đông và là kẻ phá hoại sự ổn định của khu vực", ông nói.

13 Tháng Bảy 2025(Xem: 1679)
9 năm sau Phán quyết La Hay 12/72016 - 12/7/2025