VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG - THỨ BA 23 DEC 2025
TT Trump cảnh báo Maduro không nên ‘chơi trò cứng rắn, nên từ chức sẽ là không ngoan’

VĂN HÓA ONLINE
23/12/2025
* Mỹ truy đuổi một tàu chở dầu thứ ba, mà họ mô tả là một phần của “hạm đội đen” mà Venezuela sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
* Tổng thống Mỹ cũng hứa sẽ giữ lại hai con tàu và gần 4 triệu thùng dầu của Venezuela mà lực lượng bảo vệ bờ biển đã tịch thu cho đến nay.
* Chiến dịch chống lại ngành dầu mỏ quan trọng của Venezuela.
* Nga, Tầu lên tiếng bênh vực Venezuela.
AP Top Stories December 23
https://apnews.com/video/ap-top-stories-december-23-d4ab4240ccc64836b2b57e6d1652c5bb
Dưới đây là những tin tức mới nhất ngày thứ Ba, ngày 23 tháng 12: Tổng thống Trump gửi lời cảnh báo đến Tổng thống Venezuela Maduro; quân đội Mỹ tấn công tàu chở ma túy bị nghi ngờ;
Published 2:32 AM PST, December 23, 2025
TT Trump cảnh báo Maduro không nên "chơi trò cứng rắn" trong bối cảnh Nga và Trung Quốc ủng hộ Venezuela
Mối đe dọa mới nhất xuất hiện khi lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tiếp tục truy đuổi một tàu chở dầu thứ ba ngoài khơi bờ biển Venezuela.
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông, vào ngày 22 tháng 12 năm 2025, tại Palm Beach, Florida [Alex Brandon/AP]
By News Agencies
Published On 23 Dec 202523 Dec 2025
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo mới đối với Nicolas Maduro, nói rằng "sẽ là khôn ngoan" nếu nhà lãnh đạo Venezuela từ chức, trong bối cảnh Washington đang tăng cường chiến dịch gây áp lực, điều đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga và Trung Quốc.
Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm thứ Hai, bên cạnh Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ông Trump ám chỉ rằng ông sẵn sàng tiếp tục leo thang căng thẳng sau bốn tháng gây áp lực ngày càng tăng đối với Caracas.
Các bài viết được đề xuất danh sách 4 mục
• Mục 1 trong 4: Việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela có hợp pháp hay là hành vi cướp biển?
• Mục 2 trong 4: Trữ lượng dầu mỏ của Venezuela mang lại lợi thế chiến lược cho Mỹ
• Mục 3 trong 4: Mỹ truy đuổi tàu chở dầu thứ ba ngoài khơi bờ biển Venezuela
• Mục 4 trong 4: Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela.
Khi được hỏi liệu mục tiêu có phải là buộc Maduro phải từ chức hay không, Trump nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ có lẽ là vậy…
Điều đó tùy thuộc vào những gì ông ấy muốn làm. Tôi nghĩ sẽ khôn ngoan hơn nếu ông ấy làm vậy. Nhưng một lần nữa, chúng ta sẽ sớm biết thôi.” “Nếu ông ấy muốn làm điều gì đó, nếu ông ấy tỏ ra cứng rắn, thì đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy có thể làm như vậy,” nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Trump đưa ra lời đe dọa mới nhất này khi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tiếp tục ngày thứ hai truy đuổi một tàu chở dầu thứ ba, mà họ mô tả là một phần của “hạm đội đen” mà Venezuela sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.
“Nó đang di chuyển, và chúng ta sẽ bắt được nó,” Trump nói.
Tổng thống Mỹ cũng hứa sẽ giữ lại hai con tàu và gần 4 triệu thùng dầu của Venezuela mà lực lượng bảo vệ bờ biển đã tịch thu cho đến nay. “Có lẽ chúng ta sẽ bán nó. Có lẽ chúng ta sẽ giữ nó. Có lẽ chúng ta sẽ sử dụng nó trong kho dự trữ chiến lược,” ông nói. “Chúng ta sẽ giữ nó. Chúng ta cũng sẽ giữ cả những con tàu.”

Việc Mỹ bắt giữ các tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela là hợp pháp hay là hành vi cướp biển?
Maduro đáp trả quyết liệt.
Russia’s Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov meanwhile expressed “deep concern” over the US’s Caribbean operations in a telephone conversation with Venezuelan counterpart Yvan Gil, warning of potential consequences for regional stability and international shipping.
Moscow “reaffirmed its full support for and solidarity with the Venezuelan leadership and people in the current context,” according to a Russian foreign ministry statement.
Về phần Maduro, ông đã đáp trả lại những lời công kích mới nhất của Trump, nói trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình nhà nước rằng tổng thống Mỹ nên tập trung vào các vấn đề của đất nước mình hơn là đe dọa Caracas. “Ông ấy sẽ tốt hơn nếu tập trung vào các vấn đề kinh tế và xã hội của đất nước mình, và ông ấy sẽ tốt hơn trên thế giới nếu ông ấy lo cho công việc của đất nước mình,” Maduro nói.
Hãy là người đầu tiên biết khi những câu chuyện lớn xảy ra.
Chiến dịch chống lại ngành dầu mỏ quan trọng của Venezuela diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường lực lượng quân sự lớn trong khu vực với nhiệm vụ được tuyên bố là chống buôn bán ma túy, cũng như hơn hai chục cuộc tấn công vào các tàu bị nghi ngờ buôn bán ma túy ở Thái Bình Dương và Biển Caribe gần quốc gia Nam Mỹ này.
Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công, vốn đã giết chết hơn 100 người. Ngay sau khi Trump phát biểu, quân đội Mỹ cho biết họ đã giết chết thêm một người trong một cuộc tấn công vào một “tàu nhỏ” bị nghi ngờ chở ma túy ở vùng biển quốc tế phía đông Thái Bình Dương.
Venezuela phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến buôn bán ma túy và khẳng định rằng Washington đang tìm cách lật đổ Maduro để chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ của nước này, vốn là lớn nhất thế giới.
Nước này cũng lên án việc Mỹ bắt giữ các tàu là hành động “cướp biển quốc tế”.
Căng thẳng leo thang diễn ra trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào thứ Ba để giải quyết cuộc khủng hoảng đang gia tăng. Phiên họp được tổ chức theo yêu cầu của Venezuela, được Nga và Trung Quốc ủng hộ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các hoạt động của Mỹ ở Caribe trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Venezuela Yvan Gil, cảnh báo về những hậu quả tiềm tàng đối với sự ổn định khu vực và vận tải biển quốc tế. Moscow “tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với giới lãnh đạo và người dân Venezuela trong bối cảnh hiện nay”, theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.
Tổng thống Maduro chỉ trích hành động "cướp biển" của Mỹ trong bối cảnh Mỹ Latinh chia rẽ về việc phong tỏa Venezuela.
Lệnh phong tỏa của Mỹ
Trung Quốc cũng lên án những động thái mới nhất của Mỹ là “vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”. Ông Lin Jian, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh “phản đối bất kỳ hành động nào vi phạm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác”.
“Venezuela có quyền phát triển độc lập và tham gia hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác. Trung Quốc hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”, ông nói thêm.
Trong khi đó, ông Gil, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, đã đọc một bức thư trên truyền hình nhà nước, do ông Maduro ký và gửi cho các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu và năng lượng toàn cầu. “Venezuela tái khẳng định khát vọng hòa bình, nhưng cũng tuyên bố một cách rõ ràng rằng nước này sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và tài nguyên của mình theo luật pháp quốc tế”, ông nói. “Tuy nhiên, chúng tôi có trách nhiệm cảnh báo rằng những hành động gây hấn này không chỉ ảnh hưởng đến Venezuela. Lệnh phong tỏa và hành vi cướp biển chống lại thương mại năng lượng của Venezuela sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung dầu và năng lượng, làm gia tăng bất ổn trên thị trường quốc tế và ảnh hưởng đến nền kinh tế của Mỹ Latinh, Caribe và thế giới, đặc biệt là ở các quốc gia dễ bị tổn thương nhất.”