TT Trump cho biết Mỹ sẽ mua từ 30 đến 50 triệu thùng dầu từ Venezuela với giá thị trường

08 Tháng Giêng 20268:07 SA(Xem: 440)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 1 -VIỆTNAM - THỨ NĂM 01 JAN 2026


TT Trump cho biết Mỹ sẽ mua từ 30 đến 50 triệu thùng dầu từ Venezuela với giá thị trường


  • By  REGINA GARCIA CANO, AAMER MADHANI and MEGAN JANETSKY
  • Updated 5:28 PM PST, January 6, 2026
  • https://apnews.com/article/venezuela-trump-democrats-9d16138866bebdc2644eb009c6326066
  • Với giá dầu giao dịch ở mức khoảng 56 đô la một thùng, giao dịch mà ông Trump công bố vào cuối ngày thứ Ba có thể trị giá tới 2,8 tỷ đô la.
  • ExxonMobil đang phát triển một mỏ dầu ngoài khơi khổng lồ ở vùng biển ngoài khơi Guyana, quốc gia láng giềng phía đông của Venezuela.

image033image035image037
CARACAS, Venezuela (AP)
— Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết Venezuela sẽ cung cấp từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ, và ông cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc bán dầu này “để mang lại lợi ích cho người dân” của cả hai quốc gia.


Tòa Bạch ốc đang tổ chức một cuộc họp vào thứ Sáu với các giám đốc điều hành công ty dầu mỏ của Mỹ để thảo luận về Venezuela, quốc gia mà chính quyền Trump đang gây áp lực để mở rộng ngành công nghiệp dầu mỏ rộng lớn nhưng đang gặp khó khăn của mình cho đầu tư và công nghệ của Mỹ.


Đại diện của Exxon, Chevron và ConocoPhillips dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc


Theo một người quen thuộc với vấn đề này, người yêu cầu giấu tên để thảo luận về kế hoạch. Trước đó vào thứ Ba, các quan chức ở Caracas thông báo rằng ít nhất 24 sĩ quan an ninh Venezuela đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ diễn ra vào đêm khuya nhằm bắt giữ Nicolás Maduro và đưa ông ta đến Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy.


Quyền tổng thống của nước này, Delcy Rodriguez, đã phản bác lại ông Trump, người trước đó trong tuần này đã cảnh báo rằng bà sẽ phải đối mặt với kết cục tồi tệ hơn cả Maduro nếu bà không “làm điều đúng đắn” và cải tổ Venezuela thành một quốc gia phù hợp với lợi ích của Mỹ, bao gồm cả việc cho phép các công ty năng lượng Mỹ tiếp cận.


Phát biểu trước các quan chức chính phủ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp hôm thứ Ba, Rodriguez nói: "Cá nhân tôi muốn nói với những kẻ đe dọa tôi rằng: Số phận của tôi không do họ quyết định, mà do Chúa quyết định."


Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết tổng cộng "hàng chục" sĩ quan và thường dân đã thiệt mạng trong cuộc tấn công cuối tuần ở Caracas và cho biết các công tố viên sẽ điều tra các vụ tử vong mà ông mô tả là "tội ác chiến tranh". Ông không nêu rõ liệu con số ước tính này có chỉ đề cập đến người Venezuela hay không.


Ngoài các quan chức an ninh Venezuela, chính phủ Cuba trước đó đã xác nhận rằng 32 sĩ quan quân đội và cảnh sát Cuba đang làm việc tại Venezuela đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.


Chính phủ Cuba cho biết các nhân viên thiệt mạng thuộc Lực lượng Vũ trang Cách mạng và Bộ Nội vụ, hai cơ quan an ninh chính của nước này.


Theo Ngũ Giác Đài, bảy quân nhân Hoa Kỳ cũng bị thương trong cuộc đột kích.


Năm người đã trở lại làm nhiệm vụ, trong khi hai người vẫn đang hồi phục vết thương. Các vết thương bao gồm vết thương do đạn bắn và mảnh đạn, theo một quan chức Hoa Kỳ không được phép bình luận công khai về vấn đề này và đã phát biểu với điều kiện giấu tên. Một đoạn video tưởng niệm các quan chức an ninh Venezuela thiệt mạng được đăng tải trên tài khoản Instagram của quân đội có hình ảnh khuôn mặt của những người đã khuất trên nền video đen trắng về binh lính, máy bay Mỹ bay trên bầu trời Caracas và các phương tiện bọc thép bị phá hủy bởi các vụ nổ.


Trong khi đó, đường phố Caracas, vốn vắng vẻ trong nhiều ngày sau khi Maduro bị bắt giữ, đột nhiên tràn ngập người dân vẫy cờ Venezuela và nhảy múa theo nhạc yêu nước trong một cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ do nhà nước tổ chức. “Máu của họ đổ xuống không phải để kêu gọi trả thù, mà là để đòi công lý và sức mạnh”, quân đội viết trong một bài đăng trên Instagram. “Điều đó khẳng định lại lời thề bất di bất dịch của chúng ta là sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi chúng ta giải cứu được Tổng thống hợp pháp của mình, xóa sổ hoàn toàn các nhóm khủng bố hoạt động từ nước ngoài, và đảm bảo rằng những sự kiện như thế này sẽ không bao giờ làm ô uế đất nước chủ quyền của chúng ta nữa.”


Những câu hỏi về tương lai của dầu mỏ Venezuela


Với giá dầu giao dịch ở mức khoảng 56 đô la một thùng, giao dịch mà ông Trump công bố vào cuối ngày thứ Ba có thể trị giá tới 2,8 tỷ đô la.


Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, Mỹ tiêu thụ trung bình khoảng 20 triệu thùng dầu và các sản phẩm liên quan mỗi ngày, vì vậy lượng dầu chuyển giao từ Venezuela sẽ tương đương với lượng cung cấp trong khoảng hai ngày rưỡi. Mặc dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng nước này chỉ sản xuất trung bình khoảng một triệu thùng mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với sản lượng trung bình hàng ngày của Mỹ là 13,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng Mười. Văn phòng báo chí của chính phủ Venezuela đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông báo của ông Trump.


ExxonMobil đang phát triển một mỏ dầu ngoài khơi khổng lồ ở vùng biển ngoài khơi Guyana, quốc gia láng giềng phía đông của Venezuela.


Phát hiện dầu lớn của công ty vào năm 2015 đã khiến Venezuela khơi lại tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thế kỷ với Guyana và thực hiện các bước để sáp nhập khu vực xa xôi được gọi là Essequibo, chiếm khoảng hai phần ba diện tích đất liền của Guyana.


image039Tổng thống Donald Trump bước xuống sân khấu sau khi phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong cuộc họp thường niên về chính sách của họ, thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 2026, tại Washington. (Ảnh AP/Evan Vucci)


Diễn biến này cũng dẫn đến những cáo buộc rộng rãi từ chính phủ Venezuela, bao gồm cả Rodríguez, chống lại các nhà lãnh đạo Guyana và ExxonMobil.


Hai năm trước, các nhà lập pháp Venezuela thậm chí còn xem xét cấm bất kỳ hoạt động nào trong tương lai tại Venezuela của các công ty dầu mỏ đang hoạt động ở Guyana.