VĂN HÓA ONLINE - HOA KỲ - UKRAINE - THỨ BẨY 24 JAN 2026
Abu Dhabi: Ukraine, Mỹ, Nga đàm phán; Lãnh thổ Donbas đi về đâu và sẽ thuộc về ai?
* Tình trạng pháp lý của Crimea sẽ ra sao sau Abu Dhabi?
Vó ngựa xâm lược của Putin đã chiếm được khoảng 20% lãnh thổ Donbas miền đông Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện năm 2022. Bản đồ minh họa của VHO.
THE WEEK - Abu Dhabi: Ukraine, Nga và Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề nhạy cảm liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ miền Đông
PTI Updated: January 24, 2026 00:17 IST
TT Zelenskyy trả lời giới báo chí tràn ngập ở Davos. AP.
Davos, ngày 23 tháng 1 (AP) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết tương lai của vùng Donbas phía đông Ukraine sẽ là trọng tâm chính khi các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Hoa Kỳ gặp nhau tại Abu Dhabi vào thứ Sáu để đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xâm lược toàn diện kéo dài gần bốn năm của Nga.
Bộ Ngoại giao UAE cho biết các cuộc đàm phán bắt đầu vào thứ Sáu và dự kiến sẽ tiếp tục trong hai ngày “như một phần của những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm ra các giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng”. Các cuộc đàm phán ba bên diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thảo luận về giải pháp cho vấn đề Ukraine với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, trong các cuộc đàm phán kéo dài suốt đêm.
Điện Kremlin nhấn mạnh rằng để đạt được thỏa thuận hòa bình, Kyiv phải rút quân khỏi các khu vực phía đông mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp nhưng chưa bao giờ chiếm đóng hoàn toàn.
Trong khi đó, Zelenskyy nhắc lại sự sẵn sàng của mình trong việc thành lập một khu vực thương mại tự do dưới sự kiểm soát của Ukraine ở phía đông đất nước. Ông cho biết đã thảo luận đề xuất này với Trump tại Davos, Thụy Sĩ, vào thứ Năm, và nói với các phóng viên: “Tôi nghĩ điều đó sẽ tích cực cho hoạt động kinh doanh của chúng ta.”
Thứ Sáu là lần đầu tiên các quan chức từ chính quyền Trump đồng thời gặp gỡ các nhà đàm phán từ cả Ukraine và Nga. Mặc dù chưa rõ các cuộc đàm phán sẽ diễn ra như thế nào và vẫn còn nhiều trở ngại đối với hòa bình, nhưng một số người coi đây là dấu hiệu cho thấy các bên đang tiến bộ trong việc đạt được thỏa thuận. Zelenskyy cho biết sau cuộc gặp với Trump rằng mặc dù tình trạng tương lai của vùng đất ở miền đông Ukraine hiện đang bị Nga chiếm đóng vẫn chưa được giải quyết, nhưng các đề xuất hòa bình “gần như đã sẵn sàng”. Điện Kremlin nhấn mạnh vào việc giải quyết vấn đề lãnh thổ.
“Cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra theo thể thức Ukraine, Nga và Hoa Kỳ, và sau đó, phía châu Âu chắc chắn sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi”, ông Zelenskyy nói với các nhà báo trong một tin nhắn thoại WhatsApp.
Điện Kremlin không cung cấp nhiều chi tiết, chỉ gọi cuộc họp hôm thứ Sáu là “nhóm làm việc về các vấn đề an ninh”. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng phái đoàn Nga, do Đô đốc Kostyukov dẫn đầu, bao gồm các quan chức quân sự. Ông Peskov cho biết thêm, riêng biệt, đặc phái viên của Putin, Kirill Dmitriev, sẽ có cuộc đàm phán với Witkoff về các vấn đề kinh tế. Hoa Kỳ đã xác nhận Witkoff và Kushner đang tham dự các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi cùng với Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll và tướng hàng đầu của NATO, Tướng Không quân Hoa Kỳ Alexus Grynkewich.
Đội ngũ của Ukraine bao gồm Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine; Andrii Hnatov, Tham mưu trưởng; và Kyrylo Budanov, người đứng đầu văn phòng tổng thống. Cố vấn đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, người đã tham gia cuộc gặp giữa Putin với Witkoff và Kushner, cho biết “đã được khẳng định rằng không thể đạt được một giải pháp lâu dài nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ”.
Các cuộc đàm phán đó, bắt đầu ngay trước nửa đêm theo giờ Moscow, kéo dài gần bốn giờ, đến hơn 3 giờ sáng thứ Sáu. Chúng diễn ra vài giờ sau khi Zelenskyy chỉ trích mạnh mẽ các đồng minh châu Âu của mình hôm thứ Năm vì phản ứng chậm chạp và rời rạc, khiến Ukraine phải chịu sự chi phối của Putin trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình. Ông Ushakov lưu ý rằng các đặc phái viên của Trump đã thông báo cho Putin về cuộc gặp của Trump với Zelenskyy, cũng như các cuộc thảo luận trước đó mà họ đã có với các quan chức Ukraine và châu Âu. Ông mô tả các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ là “thẳng thắn, mang tính xây dựng” và “hiệu quả”.
Zelenskyy gặp kín Tt Trump ở Davos
TT Trump tại Davos 22/1/2026. AP
Tổng thống Zelenskyy đã gặp ông Trump trong một cuộc họp kín kéo dài khoảng một giờ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, và mô tả cuộc gặp là "hiệu quả và có ý nghĩa".
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi bay trở về Washington từ Davos, ông Trump cho biết cuộc gặp với ông Zelenskyy diễn ra tốt đẹp, nói thêm rằng cả Putin và Zelenskyy đều muốn đạt được thỏa thuận và "mọi người đều đang nhượng bộ" để cố gắng chấm dứt chiến tranh.
Ông cho biết những điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán vẫn giống như những gì đã diễn ra trong các cuộc đàm phán trong sáu hoặc bảy tháng qua, lưu ý rằng "ranh giới" là một vấn đề then chốt. "Trở ngại chính vẫn là những điều đã cản trở tiến trình trong năm qua," ông nói.
Quân đội Nga với quy mô lớn hơn đã chiếm được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2014 và cuộc xâm lược toàn diện năm 2022. Nhưng những thắng lợi trên chiến trường dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km (600 dặm) đã gây tổn thất nặng nề cho Moscow, và nền kinh tế Nga đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh và các lệnh trừng phạt quốc tế. Ukraine đang thiếu tiền và, mặc dù đã tăng cường đáng kể sản xuất vũ khí trong nước, vẫn cần vũ khí của phương Tây.
Nước này cũng đang thiếu nhân lực ở tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuần trước báo cáo khoảng 200.000 binh sĩ đào ngũ và khoảng 2 triệu người Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự. Zelenskyy chỉ trích các đồng minh châu Âu.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau cuộc gặp với Trump, Zelenskyy đã liệt kê một loạt những bất bình và chỉ trích đối với châu Âu. Các quốc gia châu Âu, những nước coi tương lai quốc phòng của chính mình đang bị đe dọa trong cuộc chiến ở sườn phía đông, đã cung cấp hỗ trợ tài chính, quân sự và nhân đạo cho Kyiv. Nhưng không phải tất cả các thành viên của Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia đều đang giúp đỡ.
Ukraine cũng thất vọng trước những bất đồng chính trị trong nội bộ châu Âu về cách đối phó với Nga, cũng như phản ứng chậm chạp của khối này. “Châu Âu dường như đang lạc lối”, Zelenskyy nói trong bài phát biểu của mình, thúc giục lục địa này trở thành một thế lực toàn cầu.
Ông so sánh phản ứng của châu Âu với những bước đi táo bạo của Washington ở Venezuela và Iran. Cựu diễn viên hài đã nhắc đến bộ phim “Groundhog Day”, trong đó nhân vật chính phải sống lại cùng một ngày hết lần này đến lần khác. “Chỉ năm ngoái, tại Davos này, tôi đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng những lời: Châu Âu cần phải biết cách tự bảo vệ mình. Một năm đã trôi qua. Và không có gì thay đổi. Chúng ta vẫn đang ở trong tình huống mà tôi phải nói lại những lời tương tự”, Zelenskyy nói.
Ông chỉ trích châu Âu chậm chạp trong việc đưa ra các quyết định quan trọng, chi tiêu quá ít cho quốc phòng, không ngăn chặn được “hạm đội bóng tối” của các tàu chở dầu của Nga đang vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, và do dự trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để tài trợ cho Ukraine, cùng nhiều vấn đề khác.
(AP) RD RD (Câu chuyện này chưa được biên tập bởi THE WEEK và được tạo tự động từ PTI)
++++++++++++++++++++++++++++++++++
AP: Nga, Ukraine và Mỹ đang tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi. Các cuộc đàm phán này diễn ra vào một thời điểm then chốt
Updated 9:58 AM PST, January 23, 2026
https://apnews.com/article/russia-ukraine-us-peace-talks-f74851700659a5a724558a5a5ad070b8
Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy talks to the media at the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Thursday, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phát biểu trước giới truyền thông tại Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2026. (Ảnh: AP Photo/Markus Schreiber)
Đây là những điều đã biết và chưa biết về cuộc họp:
Các đặc phái viên của Ukraine, Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào thứ Sáu, đây là lần đầu tiên được biết đến rằng các quan chức từ chính quyền Trump đã ngồi lại với cả hai quốc gia này như một phần trong nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xâm lược kéo dài gần 4 năm của Moscow.
Các cuộc đàm phán diễn ra sau một loạt hoạt động ngoại giao sôi nổi trong những ngày gần đây, từ Thụy Sĩ đến Điện Kremlin, mặc dù những trở ngại nghiêm trọng vẫn còn tồn tại giữa hai bên.
Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết tại Davos, Thụy Sĩ, hôm thứ Năm rằng một thỏa thuận hòa bình tiềm năng "gần như đã sẵn sàng", một số điểm nhạy cảm quan trọng - đáng chú ý nhất là những vấn đề liên quan đến lãnh thổ - vẫn chưa được giải quyết. Dưới đây là những gì đã biết và chưa biết về cuộc họp:
Điều gì khác biệt về các cuộc đàm phán này?
Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau nhiều lần trong các dịp khác nhau, nhưng đây được cho là lần đầu tiên các đặc phái viên của Mỹ cũng tham gia – một bước tiến quan trọng khi Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy việc chấm dứt chiến tranh.
Các cuộc đàm phán là kết quả của hoạt động ngoại giao gần đây, mặc dù Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này, khiến một số khu vực của đất nước bị mất điện giữa mùa đông lạnh giá.
Tổng thống Zelenskyy đã gặp ông Trump vào thứ Năm trong một cuộc họp kín kéo dài khoảng một giờ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, mô tả đó là một phiên họp “hiệu quả và có ý nghĩa”. Ông Trump sau đó cho biết cuộc gặp diễn ra tốt đẹp và cả Nga và Ukraine đều đang “nhượng bộ” để cố gắng chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và con rể của ông Trump, Jared Kushner, trong các cuộc đàm phán kéo dài gần bốn giờ tại Điện Kremlin. Người phát ngôn của ông Zelenskyy cho biết có “nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc đàm phán này – đôi khi các bên tham gia tách ra để thảo luận riêng, đôi khi tất cả cùng gặp nhau, đôi khi một số nhóm tách ra theo chủ đề.”
Ai đang tham gia?
Mỹ đã xác nhận Witkoff và Kushner sẽ tham dự. Theo một quan chức Mỹ giấu tên để thảo luận về một quá trình ngoại giao nhạy cảm, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll cũng là một phần của nhóm. Tướng Alexus Grynkewich, tướng cấp cao nhất của NATO, cũng tham dự. Đội ngũ của Ukraine bao gồm Rustem Umerov, người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine; Andrii Hnatov, Tham mưu trưởng; và Kyrylo Budanov, người đứng đầu văn phòng tổng thống.
Cố vấn đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, cho biết phái đoàn của Nga do người đứng đầu tình báo quân sự, Đô đốc Igor Kostyukov dẫn đầu. Điện Kremlin sau đó cho biết phần còn lại của phái đoàn cũng đến từ Bộ Quốc phòng, nhưng không nêu chi tiết. Đặc phái viên của Putin, Kirill Dmitriev, cũng tham dự. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Bảy.
Các vấn đề về lãnh thổ và an ninh

Ít thông tin được tiết lộ về các vấn đề cụ thể sẽ được thảo luận. Zelenskyy cho biết vấn đề nhạy cảm về nhượng bộ lãnh thổ có thể sẽ là chủ đề chính, trong khi Điện Kremlin chỉ đưa ra một vài chi tiết, gọi cuộc gặp là “nhóm làm việc về các vấn đề an ninh”.
Các cuộc thảo luận kinh tế riêng biệt sẽ diễn ra giữa Witkoff và Dmitriev, các quan chức Điện Kremlin cho biết. Hai bên đã chỉ ra rằng một thỏa thuận hòa bình khả thi phụ thuộc vào vấn đề lãnh thổ dường như vẫn chưa được giải quyết.
Phát biểu trong cuộc trò chuyện WhatsApp với các nhà báo hôm thứ Sáu, Zelenskyy mô tả vấn đề ai sẽ kiểm soát vùng Donbas ở miền đông Ukraine là “then chốt”.
Quân đội hùng mạnh của Nga đã chiếm được khoảng 20% lãnh thổ Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu vào năm 2014 và cuộc xâm lược toàn diện năm 2022.
Nhưng những thắng lợi trên chiến trường dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km (600 dặm) đã gây tổn thất nặng nề cho Moscow, và nền kinh tế Nga đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh và các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong cuộc họp báo về cuộc gặp của Putin với Witkoff và Kushner, Ushakov nhấn mạnh rằng “không thể đạt được một giải pháp lâu dài nếu không giải quyết vấn đề lãnh thổ”, ám chỉ yêu cầu của Moscow rằng Kyiv phải rút quân khỏi các khu vực ở phía đông mà Nga đã sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2022 nhưng chưa bao giờ chiếm được hoàn toàn.
Peskov cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng Moscow đã làm rõ lập trường của mình và Kyiv phải rút quân khỏi vùng Donbas. Ukraine đang thúc đẩy các đảm bảo an ninh từ phương Tây để ngăn Nga xâm lược lãnh thổ của mình một lần nữa.
___ Kamila Hrabchuk ở Kyiv, Ukraine, đã đóng góp vào bài viết này. ___ Theo dõi tin tức về cuộc chiến ở Ukraine của AP tại https://apnews.com/hub/russia-ukraine
KATIE MARIE DAVIES Davies là phóng viên của hãng thông tấn Associated Press, chuyên đưa tin về Nga, Belarus, Trung Á và vùng Caucasus. Bà đã đưa tin về khu vực này hơn một thập kỷ và là thành viên của nhóm đưa tin về cuộc chiến Nga-Ukraine.
+++++++++++++++++++++++++++++++
XEM THÊM:
* Tình trạng pháp lý của Crimea sẽ ra sao sau Abu Dhabi?
Crimea
https://www.nationsonline.org/oneworld/map/Crimea-map.htm
Bản đồ hiển thị Crimea, một bán đảo nằm phía nam lục địa Ukraine, vươn ra Biển Đen, phía đông bắc giáp Biển Azov.
- Với diện tích 26.000 km², bán đảo này nhỏ hơn Albania một chút hoặc lớn hơn bang Tây Virginia của Mỹ một chút.
- Có 2 triệu người sinh sống ở Crimea, trong đó khoảng 60% là người gốc Nga, 25% là người Ukraine và 12% là người Tatar Crimea.
- Các ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Nga và tiếng Ukraina. Từ thứ Hai, ngày 11 tháng 3, Crimea được tuyên bố là một "quốc gia có chủ quyền và độc lập", Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố như vậy. Ông đã ký một sắc lệnh công nhận Crimea là một lãnh thổ có chủ quyền. Nhưng điều này sẽ không được bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới công nhận, tất cả các quốc gia có chủ quyền khác vẫn coi Crimea là một phần của Ukraine.
Trên bản đồ là bán đảo Crimea với các thành phố lớn, các tuyến đường chính, đường sắt và vị trí của Sân bay Quốc tế Simferopol (mã IATA: SIP).