Quốc Dân Đảng khẳng định mong muốn hợp tác với Trung Quốc vì “hòa bình”

01 Tháng Hai 20268:22 SA(Xem: 542)

VĂN HÓA ONLINE - TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN - CHỦ NHẬT 01 FEB 2026


Quốc Dân Đảng khẳng định mong muốn hợp tác với Trung Quốc vì “hòa bình”


Tại Đài Loan, Quốc Dân Đảng tiếp tục khẳng định chủ trương thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc. Phát biểu tại một cuộc họp của lãnh đạo Quốc Dân Đảng hôm 29/01/2026, bà Trịnh Lệ Văn chủ tịch đảng nói Đài Loan “không nên chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc”, nhấn mạnh mối quan hệ với Mỹ là "bạn", còn với Trung Quốc đại lục là "gia đình".


RFI 31/01/2026


image026Bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Li-wun), lãnh đạo Quốc Dân Đảng ở Đài Loan, tại đại hội đảng ở Đài Bắc, ngày 1 tháng 11 năm 2025. AP - ChiangYing-ying


Anh Vũ


Thông tín viên RFI Jules Bois từ Đài Bắc tường trình:


Đối thoại với Bắc Kinh để giải quyết căng thẳng bất chấp những mối đe dọa thường trực thống nhất bằng vũ lực. Bà Trịnh Lệ Văn (Cheng Liwen), chủ tịch Quốc Dân Đảng (KMT), khẳng định trên truyền hình Đài Loan rằng bà tin tưởng vững chắc vào điều đó. Bà nói:


“Tôi tin rằng nếu chúng ta có thể xây dựng một khuôn khổ hòa bình khác, thì vấn đề hòa giải, trao đổi và hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể tiến triển, và xác suất xảy ra xung đột quân sự có thể giảm đi rất nhiều.”


Với tham vọng thúc đẩy hợp tác tích cực, Bà Trịnh Lệ Văn, được bầu làm chủ tịch đảng hồi tháng 11 năm ngoái, đã đoạn tuyệt với đường lối của đảng mình. Từ mười năm qua, Quốc Dân Đảng vẫn chủ trương đối thoại thận trọng, nhận thức rõ những nguy cơ từ một nước Trung Quốc ngày càng hung hăng và quân phiệt đối với Đài Loan. Bà muốn đặt mình vào vị thế là đối tác đối thoại ưu tiên của Bắc Kinh. Bà cho biết:


“Nếu Trung Quốc đi đến kết luận rằng ở Đài Loan không có đối tác nào để đối thoại, họ sẽ bao vây Đài Loan. Đối với Bắc Kinh, việc từ bỏ Đài Loan là điều không thể tưởng tượng được, vấn đề Đài Loan phải được giải quyết. Nếu ở Đài Loan không có người đối thoại nào, thật khó để hình dung rằng các phương pháp được sử dụng sẽ có lợi cho Đài Loan hoặc tôn trọng ý chí của người dân Đài Loan.”


Một dấu hiệu nữa cho thấy sự đoạn tuyệt tư tưởng của bà với chiến lược răn đe quân sự của Đài Loan. Từ hai tháng qua, đảng của bà tại Quốc Hội đã chặn việc thông qua một ngân sách quốc phòng đặc biệt, bị coi là quá tốn kém.


Quốc Dân Đảng thông báo sẽ cử một phái đoàn tới Bắc Kinh từ ngày 2 - 4/2/2026 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bờ eo biển.


XEM THÊM:


Khủng hoảng eo biển Đài Loan tháng 7/2022


image028Hàng không Mẫu hạm Sơn Đông tuần tra eo biển Đài Loan. Sơn Đông đã quay trở lại cảng Tam Á vào ngày 21/7/2022 sau khi băng qua eo biển Đài Loan ngày 19/72022.


image030Sáng 22/7/2022, nhóm tác chiến Mẫu hạm USS Ronald Reagan ghé vào quân cảng Changi ở Singapore sau khoảng 10 ngày hoạt động ở Biển Đông.


image032image034Bản đồ Bộ tư lệnh chiến khu Đông bộ Trung Quốc tập trận và bao vây Đài Loan tháng 8/2022.


– Dựa vào lược đồ do Nhật Bản cung cấp và các hình ảnh có thể xác định các vụ phóng tên lửa Đông Phong được thực bởi 3 đơn vị:


– Lữ đoàn 616 đóng ở Cám Châu, Quảng Tây.


– Lữ đoàn 613 đóng ở Thượng Nhiêu, Giang Tây. (Đơn vị này thực hiện vụ phóng từ địa điểm ở thành phố duyên hải Ninh Đức của Phúc Kiến).


– Lữ đoàn 617 đóng ở Kim Hoa, Chiết Giang.


Tất cả đều thuộc Căn cứ 61 của Lực lượng Tên lửa Trung Quốc.


– Các tên lửa bắn từ Ninh Đức vào khu vực phía đông Đài Loan bay qua hòn đảo này.


– Bộ Quốc phòng Nhật Bản tố cáo 5 tên lửa Trung Quốc rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của nước này.