VĂN HÓA ONLINE - SPECIAL SECTION 2 – THỨ NĂM 05 FEB 2026
Chủ nghĩa đa phương trong thời kỳ ‘hỗn loạn’: Tập, Putin, Trump ‘hội với nhau’ về các biến cố trên thế giới
* Tựa của VHO
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua video tại Điện Kremlin, Matxcơva, Nga, ngày 04/02/2026 AP - Vyacheslav Prokofyev
Tổng thống Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh trước cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Sân bay Quốc tế Gimhae ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30 tháng 10 năm 2025. (Ảnh AP/Mark Schiefelbein, Ảnh tài liệu)
Ông Tập Cận Bình điện đàm với ông Vladimir Putin và ông Donald Trump vào đêm trước kỷ niệm một năm ngày chiến tranh Ukraine bùng nổ
* Vương Nghị: Trung Quốc và Nga phải hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương trong thời kỳ "hỗn loạn", và "ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự".
* TT Trump cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng hai người đã có "cuộc điện đàm dài và kỹ lưỡng" về thương mại, các vấn đề quân sự, Đài Loan, chiến tranh của Nga ở Ukraine, Iran, việc giao động cơ máy bay và việc Trung Quốc mua dầu khí từ Hoa Kỳ.
Tóm tắt:
* Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có cuộc điện đàm, được phát sóng trên truyền hình nhà nước.
* Tập Cận Bình và Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa hai nước và cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ này.
* Donald Trump cũng đã nói chuyện với ông Tập vào thứ Tư, nhưng truyền thông nhà nước Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết nào về cuộc điện đàm này.
* Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với người đồng cấp Nga rằng hai nước nên cùng nhau xây dựng một "kế hoạch lớn" để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai quốc gia, trong một cuộc điện đàm được phát sóng trên truyền hình nhà nước.
Moscow và Bắc Kinh đã tìm cách thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại phương Tây, với mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn kể từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine năm 2022.
Cuộc điện đàm diễn ra vài ngày sau khi các quan chức cấp cao của cả hai nước đồng ý rằng mối quan hệ có thể "mở ra những bước đột phá mới" trong năm nay khi Moscow và Bắc Kinh tăng cường hợp tác kinh tế.
"Từ đầu năm đến nay, tình hình quốc tế ngày càng trở nên bất ổn", ông Tập nói với ông Putin trong một bản tin được đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin.
"Cả hai bên nên… đảm bảo rằng quan hệ Trung Quốc-Nga tiếp tục phát triển ổn định theo đúng hướng, thông qua sự phối hợp chiến lược sâu sắc hơn và cam kết chủ động và hiệu quả hơn với tư cách là các cường quốc", chủ tịch Trung Quốc nói.
Gọi ông Tập Cận Bình là "người bạn thân mến", ông Putin cũng bày tỏ thông điệp tương tự, nói rằng "liên minh chính sách đối ngoại giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn là một yếu tố ổn định quan trọng". "Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là một hình mẫu", ông Putin nói trong đoạn video được phát sóng trên truyền hình nhà nước Nga.
Cuộc điện đàm giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình đã được truyền thông nhà nước của cả hai nước đưa tin. (AP: Sputnik/Kremlin PoolPhoto/Vyacheslav Prokofyev)
Cả hai nhà lãnh đạo đều không đi sâu vào chi tiết về những lĩnh vực chiến lược nào mà họ sẽ tăng cường phối hợp. Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi mối quan hệ thương mại, khi Moscow đang chuyển hướng xuất khẩu sang châu Á sau khi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lớn đối với Nga vì chiến dịch quân sự của Điện Kremlin ở Ukraine.
Trung Quốc chưa bao giờ lên án cuộc chiến của Nga hoặc kêu gọi Nga rút quân, và nhiều đồng minh của Ukraine tin rằng Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ cho Moscow.
Cuộc gọi video diễn ra khi các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ gặp nhau tại Abu Dhabi để tiến hành vòng đàm phán khác về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm. Nhưng ông Putin không đề cập đến Ukraine trong cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Donald Trump cũng đã nói chuyện với ông Tập qua điện thoại vào thứ Tư.
Được bao quanh bởi các nhà lãnh đạo của một số quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới, Tập Cận Bình đã dẫn đầu cái mà một số nhà phân tích gọi là "trục gây bất ổn" trong tuần này.
Cuối ngày thứ Tư, TT Trump cho biết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng hai người đã có "cuộc điện đàm dài và kỹ lưỡng" về thương mại, các vấn đề quân sự, Đài Loan, chiến tranh của Nga ở Ukraine, Iran, việc giao động cơ máy bay và việc Trung Quốc mua dầu khí từ Hoa Kỳ.
Ông cũng cho biết Trung Quốc đã đồng ý tăng cường mua đậu nành sản xuất tại Mỹ. "Tất cả đều rất tích cực," ông Trump nói. "Mối quan hệ với Trung Quốc, và mối quan hệ cá nhân của tôi với Chủ tịch Tập, là một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, và cả hai chúng tôi đều nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ đó."
Lãnh đạo Trung Quốc nói với ông Trump trong cuộc điện đàm rằng họ có thể giải quyết các vấn đề song phương bằng sự tôn trọng lẫn nhau, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết. "Bằng cách giải quyết từng vấn đề một và liên tục xây dựng lòng tin lẫn nhau, chúng ta có thể tạo ra một con đường đúng đắn để hai nước cùng tồn tại," ông nói, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. "Hãy biến năm 2026 thành năm mà Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tư cách là hai cường quốc lớn, hướng tới sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi," ông nói thêm.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với hãng thông tấn Interfax rằng Nga đã biết trước rằng ông Tập sẽ nói chuyện với ông Trump.
Các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc gặp nhau trực tiếp lần cuối vào tháng 9, khi ông Putin tham dự một cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh. Ông Tập cũng đã đến thăm Moscow năm ngoái, vào tháng 5, để tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng của Nga trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Vào Chủ nhật, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã gặp người đứng đầu an ninh Nga Sergei Shoigu tại Bắc Kinh.
Ông Vương nói với ông Shoigu rằng Trung Quốc và Nga phải hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương trong thời kỳ "hỗn loạn", và "ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự", theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình tái khẳng định sự ủng hộ đối với Liên Hợp Quốc
Cuộc điện đàm với ông Putin diễn ra sau một loạt các cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và nhiều nhà lãnh đạo khác trong những tháng gần đây, khi ông củng cố sự ủng hộ ngoại giao trước một Hoa Kỳ ngày càng khó đoán.
Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình tái khẳng định cam kết của mình đối với hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là trung tâm. Ông đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên Hợp Quốc, nơi Trung Quốc giữ ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an với quyền phủ quyết, trong các cuộc đàm phán gần đây với các nhà lãnh đạo từ Pháp, Canada, Anh và Brazil.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thành lập cái gọi là "Hội đồng Hòa bình" vào tháng Giêng, điều này đã làm dấy lên lo ngại rằng Washington muốn cạnh tranh với Liên Hợp Quốc. Trung Quốc tham gia vào tổ chức quốc tế này ngay cả khi nước này phản đối những gì mà họ gọi là sự can thiệp vào công việc nội bộ. Bắc Kinh cũng tìm cách định vị mình như một lựa chọn ổn định thay thế cho Washington, tiếp đón các nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ đang phản đối nỗ lực của ông Trump nhằm mua lại Greenland và các mối đe dọa về thuế quan. Các nhà lãnh đạo từ Pháp, Canada và Phần Lan đã đến Bắc Kinh trong những tuần gần đây, cũng như đồng minh truyền thống của Bắc Kinh là Uruguay. AFP/Reuters