VĂN HÓA ONLINE - GREENLAND-ICELAND – THỨ SÁU 06 FEB 2026

Canada, Pháp - hai quốc gia Bắc Cực mở Tòa Lãnh Sự ở ‘cái bánh bông lang’Greenland
Updated 2:17 AM PST, February 6, 2026
Canada and France opening consulates in Greenland following tensions over US push for control
Canada và Pháp mở Tòa Lãnh Sự tại Greenland sau những căng thẳng liên quan đến nỗ lực kiểm soát của Mỹ
Những ngôi nhà được nhìn thấy gần bờ biển của một vịnh nhỏ ở Nuuk, Greenland, vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026. (Ảnh AP/Evgeniy Maloletka)
Những ngôi nhà được nhìn thấy ở Nuuk, Greenland, vào Chủ nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026. (Ảnh AP/Evgeniy Maloletka) Cập nhật lúc 2:17 sáng theo giờ PST, ngày 6 tháng 2 năm 2026
NUUK, Greenland (AP) — Canada và Pháp dự kiến sẽ mở lãnh sự quán ngoại giao vào thứ Sáu tại thủ đô của Greenland, thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh NATO là Đan Mạch và hòn đảo Bắc Cực này sau những nỗ lực của Mỹ nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand đang đến Nuuk để khánh thành lãnh sự quán mà các quan chức cho biết cũng có thể giúp tăng cường hợp tác về các vấn đề như biến đổi khí hậu và quyền của người Inuit. Bà sẽ đi cùng với Toàn quyền người bản địa của Canada, Mary Simon.
Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Jean-Noël Poirier cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ tổng lãnh sự, biến Pháp trở thành quốc gia Liên minh châu Âu đầu tiên thành lập tổng lãnh sự quán tại Greenland.
Bộ cho biết Poirier sẽ được "giao nhiệm vụ làm sâu sắc thêm các dự án hợp tác hiện có với Greenland trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học và kinh tế, đồng thời tăng cường quan hệ chính trị với chính quyền địa phương".
Canada đã cam kết mở lãnh sự quán tại Greenland vào năm 2024, trước khi ông Trump gần đây đề cập đến việc tiếp quản, và lễ khánh thành chính thức đã bị trì hoãn từ tháng 11 do thời tiết xấu.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anand đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen tại Đan Mạch hôm thứ Năm 5/2/2026 và đăng tải trên mạng xã hội rằng “với tư cách là các quốc gia Bắc Cực, Canada và Vương quốc Đan Mạch đang hợp tác để tăng cường sự ổn định, an ninh và hợp tác trên toàn khu vực.”
Pháp cho biết quyết định mở cơ quan đại diện ngoại giao của mình được đưa ra khi Tổng thống Emmanuel Macron đến thăm vào tháng Sáu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố vào tháng Giêng rằng ông sẽ áp thuế mới đối với Đan Mạch và bảy quốc gia châu Âu khác phản đối lời kêu gọi mua lại Greenland của ông, nhưng sau đó đột ngột rút lại lời đe dọa sau khi ông nói rằng một “khuôn khổ” cho thỏa thuận về quyền tiếp cận Greenland giàu khoáng sản đã đạt được với sự giúp đỡ của Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Ít chi tiết về thỏa thuận đó được tiết lộ. Tuần trước, các cuộc đàm phán kỹ thuật đã bắt đầu giữa Mỹ, Đan Mạch và Greenland để xây dựng một thỏa thuận an ninh Bắc Cực. Bộ trưởng Ngoại giao của Đan Mạch và Greenland đã đồng ý thành lập một nhóm làm việc trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio trước khi Trump đưa ra lời đe dọa áp thuế.