Khảo sát: “Người dân Mỹ Latinh cởi mở hơn với sự can thiệp của Mỹ ở Venezuela”

10 Tháng Hai 20268:03 SA(Xem: 1113)

VĂN HÓA ONLINE - VENEZUELA – THỨ BA 10 FEB 2026


Khảo sát: “Người dân Mỹ Latinh cởi mở hơn với sự can thiệp của Mỹ Venezuela


Đa số người dân Peru, Chile, Colombia, Brazil, Argentina và Panama ủng hộ hành động của Mỹ

image003

Pedro Camacho / Published Jan 23 2026, 9:43 AM EST


Các nhà phân tích cho biết khoảng cách địa lý đóng vai trò quan trọng, chủ yếu vì sự sụp đổ của Venezuela đã ảnh hưởng trực tiếp đến các nước láng giềng, những nước đã tiếp nhận hàng triệu người di cư chạy trốn khỏi tình trạng thiếu hụt.


https://www.latintimes.com/latin-americans-are-more-open-us-intervention-after-years-venezuelan-crisis-poll-shows-593749?utm_source=vuukle&utm_medium=talk_of_town


image004Người dân Châu Mỹ La Tinh ở Mỹ bày tỏ sự ùng hội với Mỹ.


image006Người dân Châu Mỹ La Tinh ở Mỹ bày tỏ sự ùng hội với Mỹ.


image008Người dân Châu Mỹ La Tinh ở Mỹ bày tỏ sự ùng hội với TT Trump.


Theo nhiều cuộc thăm dò dư luận được tờ New York Times trích dẫn, dư luận ở phần lớn khu vực Mỹ Latinh đã chuyển sang chấp nhận rộng rãi hơn sự can thiệp quân sự của Mỹ sau khi bắt giữ TT Venezuela Nicolás Maduro - đánh dấu sự thay đổi so với thái độ hoài nghi lâu nay của khu vực đối với sự can thiệp của Mỹ.


Mặc dù phản ứng khác nhau tùy từng quốc gia, các cuộc khảo sát được tiến hành trong những ngày sau chiến dịch cho thấy đa số người dân Peru, Chile, Colombia, Brazil, Argentina và Panama ủng hộ hành động của Mỹ.


Tại Argentina, nơi cuộc khủng hoảng Venezuela đã định hình cuộc tranh luận chính trị trong hơn một thập kỷ, một cuộc thăm dò của Altica cho thấy 61% người được hỏi ủng hộ sự can thiệp, trong khi 31% phản đối. Phản ứng này trái ngược với hoạt động phản đối tương đối im lặng trên khắp khu vực.


Mặc dù một số người dân Mỹ Latinh lên án điều mà họ mô tả là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, các chuyên gia lưu ý rằng các phong trào cánh tả gặp khó khăn trong việc huy động lực lượng chống lại việc lật đổ một nhà lãnh đạo bị đổ lỗi rộng rãi cho sự sụp đổ kinh tế và di cư hàng loạt.


“Luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đế quốc — đó là luận điệu của giới tinh hoa,” Marta Lagos, người sáng lập công ty thăm dò dư luận Latinobarómetro, nói với tờ The New York Times.


Bà cho rằng sự ủng hộ của người dân đối với sự can thiệp “không liên quan gì đến hệ tư tưởng. Họ chọn bất cứ điều gì có thể để giải quyết vấn đề.”


Phản ứng ở Mexico thì chia rẽ hơn, phản ánh sự phản đối mạnh mẽ hơn đối với chính sách của Mỹ và một lực lượng cánh tả đáng kể, tờ báo này chỉ ra. Tổng thống Claudia Sheinbaum đã bác bỏ sự can thiệp trong một tuyên bố được soạn thảo cẩn thận, mặc dù các nhà lãnh đạo khu vực rộng lớn hơn phần lớn tránh đối đầu trực tiếp với Washington.