Ác nhân thời cộng sản: “tử hình, truy tố thêm”

25 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 17139)
VĂN HÓA MAGAZINE” THỨ BA 26 2014

Vợ nguyên bí thư xã mang án tử hình lại hầu tòa

21/08/2014 18:32 (GMT + 7)

TTO - Ngày mai 22-8, Lê Thị Hường (vợ nguyên bí thư xã Kim Long, đã nhận tử hình trong vụ chém chủ nợ) sẽ tiếp tục hầu tòa trong vụ đốt xác người, giấu xương, tro sau vườn.

viet-nam-august-25-2014-1
Bị cáo Lê Thị Hường đã bị tuyên án tử hình trong vụ án giết vợ chồng chủ nợ bất thành tại phiên tòa phúc thẩm được xét xử vào tháng 7-2014 - Ảnh: Đ.Hà

Theo kế hoạch, phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Hường (40 tuổi, vợ của nguyên bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc sáng mai 22-8.

Lần này, Lê Thị Hường bị xử về tội “xâm phạm thi thể” và “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, trong vụ án dụ vợ chồng chủ nợ đến nhà rồi vác dao chém với mục đích giết chết chủ nợ, bị cáo Lê Thị Hường đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên y án “tử hình”. Nạn nhân bị Hường truy giết là vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng và bà Phạm Thị Ngọc Nga may mắn thoát chết khỏi những nhát dao tàn bạo của bị cáo Hường.

viet-nam-august-25-2014-2
Lê Thị Hường đã nhận bản án phúc thẩm là tử hình trong vụ chém chủ nợ - Ảnh: Đông Hà

Theo hồ sơ vụ án, quá trình bị công an điều tra về hành vi chém vợ chồng ông Hùng, bà Nga trên, bị cáo Lê Thị Hường đã khai nhận có hành vi đốt xác bà Dương Thị Thủy Bình Hà (sinh năm 1963) và lấy tài sản của nạn nhân.

Theo lời khai của bị cáo Hường, chiều 14-5-2012, tại nhà riêng bị cáo ở ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), bị cáo Hường nhờ bà Hà cắm cầu dao điện để bơm nước nhưng bà Hà bị điện giật chết.

Lo sợ bị liên lụy, bị cáo đã dùng cây điều, cà phê đốt xác bà Hà đến khi cháy hết mới thôi. Phần xương còn lại sau đó, bị cáo Hường dùng cây đập vụn ra rồi đổ vào gốc cây sau vườn.

Chưa hết, Hường còn lấy lắc vàng, điện thoại của nạn nhân đem bán, sử dụng.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Hường, cơ quan công an đã khám xét vườn nhà Hường và phát hiện có xương người.

ĐÔNG HÀ