Chiếc xe kéo vua Thành Thái sắp được đưa từ Pháp về Việt Nam

07 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 10603)
“NHẬTBÁO VĂNHÓA-CALIFORNIA” THỨ NĂM 09 OCT 2014

 

Vụ đấu giá báu vật cổ triều Nguyễn tại Pháp:

Chiếc xe kéo vua Thành Thái sắp được đưa từ Pháp về Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 6/10, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (TTBTDTCĐH) cho biết chiếc xe kéo của vua Thành Thái đang làm một số thủ tục, chuẩn bị được đưa về cố hương.

Theo đó, vào chiều 3/10, chiếc xe kéo đã được chuyển vào Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Chiếc xe sau khi được phía Việt Nam đấu giá thành công, TTBTDTCĐH và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cho Bảo tàng Guimet mượn để trưng bày trong cuộc triển lãm có tên “L'envol du Dragon - Art royal du Vietnam” từ ngày 9/7 đến 15/9/2014.

Được biết, số tiền mua chiếc xe kéo trên là 55.800 euro. Trong đó UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chi 42.800 euro (trước đây tỉnh chỉ duyệt chi 33.000 euro - PV), còn lại 13.000 euro do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vận động bà con kiều bào và TTBTDTCĐ Huế vận động các tổ chức, cá nhân trong nước.

image067

Chiếc xe kéo vua Thành Thái tại đại sứ Quán Việt Nam ở Pháp (ảnh: TS. Phan Thanh Hải cung cấp)

TS. Phan Thanh Hải cho biết, đây là một sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên phía Việt Nam tham gia đấu giá thành công cổ vật lưu lạc từ nước ngoài để đưa về cố hương, thể hiện lòng tôn kính với tổ tiên, và để cho thế hệ mai sau có dịp chiêm ngưỡng các cổ vật quý hiếm từng một thời đã ở nước ta.

Tuy nhiên, một vấn đề còn trở ngại là kinh phí vận chuyển từ Pháp về Việt Nam theo đường máy bay đang gặp khó khăn. Dự kiến sẽ vận chuyển bằng hãng Vietnam Airlines với kinh phí khoảng 5.000 euro. Phía TTBTDTCĐH đang liên hệ với hãng đề nghị giúp đỡ nhưng chưa có câu trả lời.

Có thể, Bộ Ngoại giao sẽ ứng trước khoản tiền này để đưa chiếc xe về Việt Nam. Sau đó, từ nguồn kinh phí bổ sung của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, TTBTDTCĐH sẽ tiếp tục vận động để có đủ tiền hoàn trả Bộ Ngoại giao.

 

Cận cảnh chiếc xe kéo do vua Thành Thái tặng mẹ - sau chiến tranh đã bị lưu lạc sang Pháp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đấu giá thành công một báu vật quý giá, đưa được về nước sau nhiều năm bị thất lạc.

image068

“Vì chiếc xe có thể tháo ra được nhờ công nghệ lắp ghép khoa học lúc xưa. Nên khi vận chuyển về Việt Nam bằng đường máy bay, chúng tôi sẽ tháo các bộ phận chính của xe và bao bọc cẩn thận, sau khi về nước sẽ tiến hành lắp đặt lại mà không làm ảnh hưởng đến tình trạng của xe” – TS. Phan Thanh Hải trao đổi với PV về cách đưa cổ vật xe kéo về nước

 

 

 




Đại Dương

20 Tháng Giêng 2023(Xem: 1552)
10 Tháng Giêng 2023(Xem: 1474)