Đốt xương cá voi hóa thạch ở Hà Tĩnh

05 Tháng Tư 20159:20 CH(Xem: 5839)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 06 APRIL 2015

3/4/2015
Đốt xương cá voi hóa thạch ở Hà Tĩnh
blank
Đốt xương hình trụ nặng 20 kg, cao 34 cm, được cho là của một loài cá voi có niên đại hàng triệu năm vừa được phát hiện ở Hà Tĩnh.

Phó giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh Lê Bá Hạnh cho biết, ngày 2/4 đơn vị nhận được tin ông Dương Đình Cảnh (xã Thạch Khê, Thạch Hà) phát hiện một đốt xương hóa thạch lớn trong quá trình khai thác sắt. Đốt xương được lấy lên từ tầng đất sâu 5 m, nặng 20 kg, đường kính 37 cm, cao 35 cm.
 
Đốt xương hóa thạch được cho là của một loài cá voi, nặng 20 kg. Ảnh: Đức Hùng.

Theo quan sát của cán bộ bảo tàng, hóa thạch có rất nhiều mảnh xương cá nhỏ và đã vỡ vụn. Bước đầu một chuyên gia khảo cổ xác định đây là đốt xương của một loài cá voi, có niên đại hàng triệu năm.

"Phát hiện trên giúp các nhà chuyên môn nghiên cứu về sự di cư của sinh vật trong quá trình phát triển của hệ sinh thái trái đất qua nhiều thời kỳ lịch sử", ông Hạnh nói.

Bảo tàng Hà Tĩnh có kế hoạch đưa đốt xương hóa thạch về bảo quản, nghiên cứu, sau đó nhờ các chuyên gia động vật học xác minh nguồn gốc cụ thể.
Đức Hùng
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 5061)