Huế - Sàigon - Hà Nội đặt tên đường Trịnh Công Sơn, còn Phạm Duy thì sao?

04 Tháng Chín 20151:43 SA(Xem: 10919)

"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 04 SEP 2015

Tên đường Trịnh Công Sơn tại Huế - Sàigon - Hà Nội, còn Phạm Duy thì sao?
image035

Đặt tên đường Trịnh Công Sơn tại Hà Nội

(LĐO) Thiên An - 12:18 PM, 21/08/2015

Tên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ được đặt cho một con đường ở Hà Nội.
image037

Một con đường tại thủ đô Hà Nội sẽ được mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, buổi lễ sẽ diễn ra ngày 26.8 tới.

Đó là đường mới mở ven hồ Tây, được nhiều người xem là một trong những con đường lãng mạn và đẹp nhất thủ đô. Con đường kéo dài từ ngã ba, ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ, quận Tây Hồ. Đường dài 900m, rộng 9,5 – 12,5m.

Trước đó, HĐND TP.Hà Nội ngày 6.7.2015 đã quyết định đặt tên một con đường mang tên Trịnh Công Sơn tại Hà Nội.

Buổi lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn sẽ được diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26.8.2015 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ, với sự tham dự của đại diện UBND quận Tây Hồ, Hội nhạc sĩ, Hội Nhà văn, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. 

Các thành viên trong gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hiện đang cư ngụ tại TPHCM sẽ ra Hà Nội tham dự buổi lễ này. 

 

Cận cảnh con đường lãng mạn nhất Việt Nam mang tên Trịnh Công Sơn

GUU.vn / Guu Cuộc Sống 🕔26/08/2015 Theo: Trí Thức Trẻ

Guu.vn - Con đường mới mở ven hồ Tây - được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô sẽ mang tên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

image038

Buổi lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào lúc 8h30 sáng ngày 26/8 tại vườn hoa Lý Tự Trọng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trước đó, quyết định đặt tên một con đường mang tên Trịnh Công Sơn tại Hà Nội được Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua ngày 6/7. 

image039

Phố mới Trịnh Công Sơn được coi là con đường đẹp, lãng mạn nhất Thủ đô với hàng cây xanh mát và hồ Tây lộng gió. Tuyến đường này nằm trên con đường mới mở ven hồ Tây - còn được đặt hai cái tên lãng mạn khác là Đường Sen Hồ Tây, Phố Sâm Cầm Hồ Tây. Ảnh: Doãn Tuấn

image041

(HNMO)- Sáng nay (26/8), tại Hà Nội, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ gắn biển hai đường phố mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đến dự có đồng chí Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; nhà văn Hữu Thỉnh – Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam và lãnh đạo Quận Ba Đình, Tây Hồ và các sở, ban, ngành; gia đình cố nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Tùng Dương.
image043image045

Sáng nay (26.8), lễ đặt tên đường Trịnh Công Sơn và đường Nguyễn Đình Thi đã diễn ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng. Mặc dù là thành phố thứ ba đặt tên đường Trịnh Công Sơn nhưng lại là nơi đầu tiên tổ chức lễ đặt tên hai con đường này.

Đường Nguyễn Đình Thi và Trịnh Công Sơn là hai đoạn đường bình yên, tĩnh lặng khoác trên mình vẻ đẹp của Hà Nội. Một số người gọi vui đây là tuyến đường nghệ sĩ, một phần vì vẻ đẹp thơ mộng của 2 con đường này, một phần vì nó mang tên hai người nghệ sĩ lớn của dân tộc.

 

Sáng 26/8, lễ gắn biển phố mang tên nhà văn Nguyễn Đình Thi và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được tổ chức tại vườn hoa Lý Tự Trọng. Trên con phố mới chạy giữa hồ Tây và vườn hoa Lý Tự Trọng, đại diện chính quyền thành phố Hà Nội, quận Tây Hồ và thân nhân gia đình cố nhà văn đã kéo vải che mở ra tấm biển phố Nguyễn Đình Thi.

 

 image047

Phố Nguyễn Đình Thi bắt đầu từ ngã ba giao với đường Thanh Niên, bên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng.

 

 image049

Phố Nguyễn Đình Thi chạy ven hồ Tây, dài 2,2km, rộng 7,5 - 9,5m, kết thúc ở ngã ba giao cắt phố Trích Sài.

 image051

Đây cũng là đoạn đường đẹp nhất trong tổng số hơn 10km đường ven hồ Tây. Đoạn qua khu ngoại giao đoàn có hàng cọ dừa xanh mát.


image053image055image057image058

Ca sĩ Tùng Dương thả hồn phiêu theo ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội - một sáng tác nổi tiếng của Trịnh Công Sơn về Hà Nội trên con đường mang tên nghệ sĩ. Ảnh: Vân Ảnh

 
image060

+++++++++++++++++++++++++++++++++

image061image063
image064
image065

Nhạc Trịnh

Tư liệu về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

image067

 

Saigon có tên đường Trịnh Công Sơn 

01/01/2015

image069

Phó Chủ tịch TP Sài Gòn Hứa Ngọc Thuận vừa ký quyết định về việc đặt tên đường mới cho 8 tuyến đường trên địa bàn quận 9 gồm các thi sĩ Nguyễn Đình Thi, Xuân Quỳnh, Diệp Minh Tuyền, Huy Cận; 2 nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn và 2 nghệ sĩ Thanh Nga, Út Trà Ôn.

Các tên này sẽ được đặt cho 8 tuyến đường tại quận 9. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Sài Gòn chưa biết chọn con đường nào để cắm bảng tên của các văn nghệ sĩ mà họ đã thiết lập như trên.

Người đại diện của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết, cảm thấy “vinh dự và hạnh phúc” khi đón nhận thông tin trên nhân dịp đầu năm mới 2015, mặc dù sự kiện này chưa thành hiện thực.

TTO - UBND TP.HCM vừa quyết định đặt tên tám nhạc sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ cho tám tuyến đường trên địa bàn Q.9. 

Đó là các nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn; thi sĩ Nguyễn Đình Thi, Diệp Minh Tuyền, Xuân Quỳnh, Huy Cận; nghệ sĩ Thanh Nga, Út Trà Ôn.

image071

Đồng thời, UBND TP cũng quyết định đặt tên của 23 Mẹ Việt Nam anh hùng cho 23 tuyến đường của Q.12.

31 tuyến đường vừa được UBND TP đặt tên trên là những đường đã hình thành từ nhiều năm, dân cư đông đúc nhưng chưa được cơ quan chức năng chính thức đặt tên.

Các chủ đầu tư của dự án hoặc UBND quận, huyện đặt tạm tên đường theo số (đường số 2, số 9A... ) hoặc các chữ cái đầu tiên của phường (ví dụ đường TMT 9A tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12). 

D.N.HÀ

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

image073

Chân dung Phạm Duy. Ảnh Lý Kiến Trúc

image075

Phạm Duy khóc cười theo mệnh nước nổi trôi. Ảnh Lý Kiến Trúc

image077

Phạm Duy và Thái Thanh. Ảnh Lý Kiến Trúc

image079

Bà Supreme Master Ching Hai vinh danh Nhạc sĩ Phạm Duy ở một đại nhạc hội Tình ca Mùa đông tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn năm 1994. Ảnh Lý Kiến Trúc.

image081

Nhà riêng của Phạm Duy ở thành phố giữa đàng nam California. Ảnh Lý Kiến Trúc

01 Tháng Tư 2022(Xem: 4394)
13 Tháng Năm 2016(Xem: 18455)
18 Tháng Tư 2016(Xem: 9200)