VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ HAI 09 OCT 2017
Câu lạc bộ Trần Nhân Tông thành lập để gỡ Pháp nạn
03/10/2017
Những thân hữu trong Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông. Ảnh VH
ANAHEIM (VB) -- Nhiều nhà hoạt động có khuynh hướng Phật giáo vừa hình thành tổ chức có tên là Câu lạc bộ Trần Nhân Tông hôm Thứ Bảy 30/9/2017 trong một buổi hội thảo tại Quận Cam.
Buổi hội thảo thực hiện trong tinh thần hướng về đất nước, đạo pháp và muốn góp sức cho công cuộc chung, được giải thích là:
“...sự hình thành câu lạc bộ Trần Nhân Tông nhằm góp phần tự chủ đất nước, phục hưng xã hội, phục hoạt và phát triển đạo pháp.”
Trong phần giới thiệu đã cho biết tham dự có các nhà hoạt động Phật giáo như nhạc sĩ Nguyên Kiện Lại Tôn Dũng, bác sĩ Trần Quốc Hưng, Phan Trung Kiên (đai5ị diện Liên Phật Hội -- https://rongmotamhon.net/), anh Hậu... với các nhà hoạt động lĩnh vực khác như anh Trương Ngãi Vinh (cựu Chủ Tịch một cộng đồng vùng Nam Cali), Nguyễn Thị Kim Ngân (Giám Đốc Viện Việt Học)... truyền thông tham dự có Hoa Hậu Bích Trâm (truyền hình), Lý Kiến Trúc (Báo Văn Hóa Online), Phan Tấn Hải (Việt Báo)...
Chương trình khởi đầu là đề tài “Y học trong Đạo Phật,” do bác sĩ Trần Quốc Hưng (Dallas) trình bày, nội dung nói về pháp thiền tỉnh thức MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction -- Tỉnh Thức Giảm Căng Thẳng) ứng dụng từ Thiền Phật giáo đang áp dụng ở nhiều bệnh viện Hoa Kỳ đê chữa nhiều bệnh.
BS Hưng nói về quan điểm đồng và dị về bệnh theo quan điểm Tây Phương, và theo quan điểm Phật Giáo.
Tiếp theo, anh Phan Trung Kiên được nhạc sĩ Lại Tôn Dũng mời trình bày về trang web.
Phan Trung Kiên cho biết, trang web Câu Lạc Bộ Trần Nhân Tông do Liên Phật Hội thiết kế miễn phí đê cúng dường, người trực tiếp thiết kế là dịch giả Nguyễn Minh Tiến, được biết là làm việc trung bình 18 giờ/ngày cho Phật sự, và là người đã thiết kế trang web miễn phí cho hàng chục hội đoàn Phật giáo, chùa, tự viện... Bản thân Nguyễn Minh Tiến cũng là dịch giả hàng chục tác phẩm từ tiếng Anh, tiếng Hán sang Việt ngữ.
Nhạc sĩ Lai Tôn Dũng trong cương vị đại diện Ban Vận Động câu lạc bộ Trần Nhân Tông trình bày rằng Phật giáo VN đang gặp nhiều pháp nạn hiện nay: nhiều chùa trở nên mê tín vì nhà nước CSVN mong muốn như thế để dễ trị dân, trong khi nhà nước dùng Phật giáo làm môi trường tuyên truyền, và rồi biến tướng phổ biến là nhiều chùa trở thành thương mãi kinh doanh. Tình hình còn cấp bách nữa là vì: Trung Quốc đang ra sức đồng hóa VN, và chính phủ VN bày tỏ lệ thuộc phương Bắc quá rõ.
Anh cho biết dân tộc Việt nam hiện nay trong thời kỳ đen tối, đất nước nghèo nàn lạc hậu, xã hội băng hoại, văn hoá suy đồi và đất nước trong nguy cơ mất tự chủ.
Đó là l do cần hình thành Câu lạc bộ Trần Nhân Tông đê xây dựng VN hưng thịnh, làm xã hội tốt đẹp, bảo tồn văn hóa...
Mô hình sẽ làm theo mạng lưới (network), hoạt động cơ chế tùy tình hình địa phương. Tất cả đều hoạt động độc lập với các giaó hội Phật giáo, nhưng có thể sẽ hỗ trợ tùy sự kiện, tùy địa phương.