Liên quân Mỹ-Anh-Pháp-Đức sẽ “hành quân” ở biển Quốc tế Đông nam Á

17 Tháng Ba 20218:44 SA(Xem: 2078)

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A - THỨ TƯ 17 MAR 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


BIENDONG WAR (p.3)


Liên quân Mỹ-Anh-Pháp-Đức sẽ “hành quân” ở biển Quốc tế Đông nam Á

image003

Lý Kiến Trúc

Văn hóa Online

California

 17/3/2021

(Phần 3 - tiếp theo Phần 1 &2)


image001Ảnh tài liệu minh họa từ trên xuống: Mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson ghé vịnh Đà Nẵng; Mẫu hạm Anh HMS Queen Elizabeth; Hộ tống hạm Prairial của Hải quân Pháp ghé cảng Cam Ranh từ 09-12/3/2021 Photo Twitter ALPACI - France Pacific Command; Tầu ngầm huyền thoại U-Boat "The Kriegsmarine" của Đức quốc xã Thế chiến II.


Thế chiến II kết thúc năm 1945, đặc biệt qua trận hải chiến lừng danh - hải quân Hoa Kỳ đánh chìm Thiết giáp hạm khổng lồ Yamato (Soái hạm của hải quân Nhật Bản) vào tháng Tư năm 1945, nay đã trải qua 76 năm.


Thế kỷ 20, chiến trường hải quân ở Thái Bình Dương giữa hai nước Mỹ - Nhật chấm dứt. Mặt trận thế kỷ 21 đã chuyển lực lượng hải quân bước vào giai đoạn “Chiến trường Hải quân Thế giới”. Đại dương trung tâm rơi vào hai vùng biển “nóng”: Biển Đông và biển Hoa Đông.


“Hải quân Thế giới” sẽ đối đầu với hải quân Trung cộng mà Tổng thống Joe Biden gọi là “đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất” của Mỹ. Chỉ có một hải quân Trung cộng mà Tt Biden phải lên tiếng hứa hẹn một liên minh bộ tứ QUAD chống lại Bắc Kinh.


Kể từ trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, 47 năm sau, Bắc Kinh đã hiện đại hóa hải quân của họ ngày nay rất đáng gờm; chẳng bù với hải quân ta suốt ngày “tự hào” với chuyện “tiếp thu giải phóng Trường Sa 1975” làm buồn lòng vị Thủy sư Đại Đô đốc Lý Thường Kiệt từ tháng 12 năm 1075, đã điều binh khiển tướng Hạm đội Đại Việt mở trận “hành quân thủy quân lịch sử” gồm 40,000 thủy quân, đại pháo và Voi chiến vượt Đông Hải (Biển Đông) qua đất Tầu phù đánh tan tác chiếm trọn ba châu Khâm, Ung, Liêm. 


(Xem tiếp BIỂN ĐÔNG WAR (Phần 3 số báo tới).


Lý Kiến Trúc

24 Tháng Giêng 2017(Xem: 9820)
Sean Spicer: "nếu những đảo (bị Trung Quốc lấn chiếm) nằm trong hải phận quốc tế và không thuộc chủ quyền của Trung Quốc thì Hoa Kỳ sẽ hành động bảo vệ không để cho một nước khác xâm hại ". Hải đồ VĂN HÓA mô tả vị trí 7 đảo nhân tạo ở vùng "biển Quốc tế Đông Nam Á". TIN LIÊN QUAN - USS Ronald Reagan hoạt động giữa biển Hoàng Sa - Trường Sa. - Ngoại trưởng Philippines: 7 đảo nhân tạo nằm trong vùng Biển Quốc Tế
25 Tháng Bảy 2016(Xem: 10904)
Mạnh ai nấy chiếm - Hồn ai nấy giữ! - Tuyên bố báo chí của Mỹ ngày 13/7/2016. - Bà Colin Willett, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ.