Mỹ: Các linh mục bang Pennsylvania đã xâm hại 'hàng ngàn' trẻ em

16 Tháng Tám 20188:36 CH(Xem: 5045)

VĂN HÓA ONLINE - TÔN GIÁO - THỨ SÁU 17 AUG 2018


Mỹ: Các linh mục bang Pennsylvania đã xâm hại 'hàng ngàn' trẻ em

image037

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đức Tổng Giám mục Donald Wuerl đã gửi một bức thư cho các linh mục Pennsylvania cảnh báo về các chi tiết "đáng lo ngại sâu sắc" trong bản báo cáo


Tòa án Tối cao Pennsylvania vừa công bố một báo cáo chi tiết của Đại bồi thẩm đoàn về tình trạng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Công giáo, và nêu tên hơn 300 giáo sĩ bị cáo buộc.


Cuộc điều tra mang tính bước ngoặt của Đại bồi thẩm đoàn cho thấy hơn 1.000 trẻ em đã bị các thành viên của sáu giáo phận trong tiểu bang Pennsylvania lạm dụng trong suốt 70 năm qua.


Các quan chức nói rằng cuộc điều tra cho thấy có một sự che đậy có hệ thống của Giáo hội.


Sau một cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, "đã xác định được danh tính của hơn một nghìn nạn nhân trẻ em, từ hồ sơ của nhà thờ," các Đại bồi thẩm đoàn viết trong báo cáo được công bố hôm thứ Ba.


"Chúng tôi tin rằng con số thực sự - của những đứa trẻ có hồ sơ bị mất hoặc những người vẫn lo sợ đến nay - là hàng ngàn người."


Các tài liệu cho rằng các cậu bé và cô bé, cũng như các thanh thiếu niên, đã bị lạm dụng bởi các giáo sĩ.


"Tất cả những tình trạng lạm dụng này đã bị lờ đi bởi các nhà lãnh đạo nhà thờ, những người chỉ muốn bảo vệ những kẻ lạm dụng và tổ chức của chính họ hơn cả," bản báo cáo viết.


image036

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tổng giám mục Washington DC Hồng y Theodore McCarrick từ chức khi đang có cáo buộc ông xâm hại một thiếu niên khi ông còn là một linh mục trong thập niên 1970


Vì những nỗ lực che đậy của các lãnh đạo cấp cao của nhà thờ, hầu hết các trường hợp đều quá cũ để truy tố, Đại bồi thẩm đoàn cho biết.


Nhưng các quan chức cảnh báo có thể sẽ có nhiều bản cáo trạng hơn khi cuộc điều tra tiếp tục.


Trong khi bản báo cáo nêu tên hàng trăm linh mục, một số tên đã bị rút trích vì một số tuyên bố rằng nêu tên họ vi phạm quyền hiến pháp của họ.


Tổng chưởng lý liên bang Josh Shapiro cho biết văn phòng của ông đang tìm cách nêu tên các trường hợp bị rút trích.


"Các quan chức Giáo hội thường xuyên và cố tình mô tả sự lạm dụng như hành động chơi đùa và đấu vật và các hành vi không phù hợp. Nhưng đó không phải là những hành vi như vậy. Đó là lạm dụng tình dục trẻ em, bao gồm hiếp dâm," ông Shapiro nói.


Báo cáo cũng chỉ trích Tổng Giám mục Washington DC Đức Tổng Giám mục Donald Wuerl, trước đây là thuộc giáo phận Pittsburgh, vì vai trò của ông trong việc bao che tình trạng lạm dụng tình dục.


Vị hồng y cao đã lên tiếng bảo vệ mình trong một tuyên bố trước khi báo cáo được công bố hôm thứ Ba.


Ông nói rằng ông "làm việc với sự siêng năng và sự quan tâm đến những nạn nhân và mong muốn ngăn chặn các hành vi lạm dụng trong tương lai".


"Bản báo cáo sẽ là một lời nhắc nhở về những thất bại nghiêm trọng mà Giáo Hội phải thừa nhận và nó phải tìm kiếm sự tha thứ," ông viết.


Hội đồng Đại bồi thẩm đoàn Pennsylvania, triệu tập vào năm 2016, đã phỏng vấn hàng chục nhân chứng và kiểm tra hơn 500.000 trang tài liệu nội bộ từ mọi giáo phận ở tiểu bang ngoại trừ Philadelphia và Altoona-Johnstown, vốn đã được điều tra.


Nhiều nạn nhân tuyên bố rằng họ bị chốc thuốc hoặc bị thao túng. Một số nhớ lại họ từng bị đánh đập bởi những người thân trong gia đình vì họ cho rằng các nạn nhân bịa đặt câu chuyện.


Pennsylvania là nơi có hơn ba triệu người Công giáo. Truyền thông Mỹ cho hay Pennsylvania có số lượng cuộc điều tra bởi bồi thẩm đoàn về lạm dụng tình dục trẻ em trong nhà thờ lớn nhất trên toàn nước Mỹ.


Bản báo cáo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em trong Giáo hội Công giáo.


Tháng trước, Đức Hồng y Theodore McCarrick, cựu tổng giám mục Washington DC và một nhà lãnh đạo Công giáo cao cấp, đã từ chức khi có cáo buộc ông lạm dụng tình dục trẻ em và nhiều người trong nhiều thập kỷ./ (theo BBC15/8/ 2018)


image038image039image040image041

03 Tháng Sáu 2013(Xem: 8530)
Câu chuyện thế này, khoảng tháng 5 năm 2005 khi cố đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác về chùa Tam Bảo trong dịp lễ Phật đản. Một buổi khuya nọ, HT nằm trong phòng ngủ nghe đàn Ngỗng trời kêu rối rít trong không gian vườn chùa. Sáng ra, Ngài bảo sao nghe tiếng ngỗng kêu nhiều quá, chúng vui mừng chăng? Tôi trả lời vì sau vườn chùa có hồ nước rộng trên đất của người Ấn Độ nên đàn ngỗng thường về làm tổ và dạo chơi. Ngài dạy tôi nên mua thêm miếng đất đó để sau này xây tượng đài Quán Âm trong vườn chùa mới có ý nghĩa lớn.
23 Tháng Năm 2013(Xem: 10273)
Cứ mỗi độ tháng Tư Âm Lịch, Tăng Ni Phật tử cùng với những người con Phật trên khắp thế giới hân hoan kỷ niệm Ngày Khánh Đản của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngày mà nhân loại đón mừng ánh sáng giác ngộ và những lời giáo huấn của Ngài để kiến tập một thế giới an bình, tự tại cho chư thiên và chúng sinh
23 Tháng Năm 2013(Xem: 7113)
Thứ bảy và chủ nhật vừa qua, Thượng tọa Thích Viên Dung, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, đã làm lễ khánh thành chùa Bảo Phước vừa lạc thành tại thành phố San Jose, miền Bắc California.
16 Tháng Năm 2013(Xem: 8329)
Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam có nguy cơ bị tha hóa và lũng đoạn mạnh vì tính vụ lợi trong số người giàu, quan chức, được tiếp tay bởi một số tu sỹ và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng.
15 Tháng Năm 2013(Xem: 8736)
Xin cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc, bình an và giải thoát. Tác giả mang ơn sâu đối với Thiền Sư Thích Thanh Từ và Giáo Sư Tiến Sĩ Trí Siêu Lê Mạnh Thát vì các công trình nghiên cứu và dịch thuật của hai thầy mà tác phẩm này đã dựa vào để tham khảo; và đối với bổn sư tác giả là Thiền Sư Thích Tịch Chiếu. Tác phẩm này được đặc biệt dâng tặng tới các thế hệ trẻ, và phổ quát dâng tặng cho tất cả chúng sinh.
07 Tháng Năm 2013(Xem: 7232)
WESTMINSTER, California – Sau 3 ngày sinh hoạt, làm lễ, thuyết giảng và vui chơi, Đại Lễ Phật Đản PL 2554 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất-Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HK) tổ chức tại khu thương xá Westminster Mall đã bế mạc bằng một đại lễ với hơn 300 chư tôn đức tăng ni và hàng ngàn đồng hương tham dự.