Philippines đệ trình tài liệu mới lên Tòa Trọng tài

15 Tháng Ba 20169:43 CH(Xem: 11066)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  16  MAR  2016

Philippines đệ trình tài liệu mới lên Tòa

Trọng tài

 

FESS - Philippines hôm 16/3/16 dã nộp 3.000 trang tài liệu bổ sung theo yêu cầu của Tòa trọng tài. Tài liệu bổ sung này dể trả lời 26 câu hỏi mà Tòa trọng tài gửi Philippines vào ngày 16/12/2014.

 

 image028

FESS - Philippines hôm 16/3/16 dã nộp 3.000 trang tài liệu bổ sung theo yêu cầu của Tòa trọng tài. Tài liệu bổ sung này dể trả lời 26 câu hỏi mà Tòa trọng tài gửi Philippines vào ngày 16/12/2014.

 

Trong số 12 tập tài liệu nộp cho tòa, tập 1 gồm 200 trang lập luận, tập 2 bao gồm 200 trang thông tin chi tiết về 49 dảo, dá và thực thể ở Biển Đông. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, “Philippines tự tin rằng việc trả lời các câu hỏi của tòa cho thấy rằng Tòa án có thẩm quyền dối với vụ kiện và những tuyên bố của Philippines, dặc biệt là liên quan dến duờng chín doạn, là có căn cứ trên thực tế và

pháp lý.”

17 March 2015

The supplemental submission was conveyed to the Arbitral Tribunal on Monday, March 16.

We recall that on 16 December 2014, the Arbitral Tribunal submitted 26 questions to the Philippines requesting additional argument and information. The questions relate to issues concerning both the tribunal’s jurisdiction and the merits of the Philippines’ claims, including the Philippines’ principled claim challenging the lawfulness of China’s so-called “nine-dash line”.

The Philippines has submitted detailed responses and extensive additional information. The submission consists of 12 volumes totaling over 3,000 pages. Volume I consists of 200 pages of written argument. Volume II consists of a 200-page Atlas containing detailed information about 49 islands, reefs and other features in the South China Sea.

Preparing such an extensive submission in such short order required substantial effort and coordination from relevant concerned agencies.

The Philippines appreciates the evident care and attention the Tribunal is giving to the case, as reflected by the scope and detail of the Tribunal’s questions. The Tribunal has managed, with utmost professionalism, the difficulties created by China’s decision not to appear, taking care to make sure neither side is prejudiced by that decision.

The Philippines is confident that its answers to the Tribunal’s questions leave no doubt that the Tribunal has jurisdiction over the case and that the Philippines claims, including in particular its claims concerning the nine-dash line, are well-founded in fact and law. END

21 Tháng Mười 2018(Xem: 7861)
Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến gần các điểm đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông hôm 16/10/18, CNN dẫn thông báo từ Lực lượng Không quân Thái Bình Dương.
11 Tháng Mười 2018(Xem: 8489)
Hôm thứ Ba (02/10/2018), quân đội Úc đã bắt đầu một cuộc diễn tập quân sự đa phương kéo dài hai tuần trên Biển Đông cùng với các đối tác đến từ Singapore, Malaysia, New Zealand và Anh quốc.
18 Tháng Chín 2018(Xem: 7849)
Theo thông báo của Hải Quân Nhật, ngày 13/09 vừa qua, tàu ngầm Kuroshio trên đường đến thăm Việt Nam, đã tham gia tập trận ở Biển Đông cùng với 5 phi cơ và 3 khu trục hạm
12 Tháng Tám 2018(Xem: 8260)
"Chúng tôi là máy bay hải quân Hoa Kỳ, tiến hành các hoạt động hợp pháp bên ngoài không phận của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Trong việc thực hiện các quyền được luật pháp quốc tế bảo vệ, chúng tôi đang hoạt động phù hợp với quyền lợi và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia."
02 Tháng Tám 2018(Xem: 8791)
Tài liệu của CIA ghi nhận Bắc Kinh và Sài Gòn đều đòi chủ quyền Hoàng Sa, và có sự hiện diện quân sự tại đây từ giữa thập niên 1950. Trung Quốc chiếm Nhóm Tuyên Đức ở phía bắc, còn Nam Việt Nam chiếm Nhóm Nguyệt Thiềm ở phía nam.
08 Tháng Bảy 2018(Xem: 9918)
Trung Quốc đang lặng lẽ thử nghiệm các thiết bị tác chiến điện tử mới được lắp đặt tại các tiền đồ ở Biển Đông, theo kênh CNBC của Hoa Kỳ. Một nguồn tin tình báo xin được giấu tên cho CNBC biết đây là lần đầu tiên Trung Quốc thử nghiệm tác chiến điện tử kể từ khi đem các thiết bị này ra các tiền đồn ở quần đảo Trường Sa.