Vụ kiện biển Đông

09 Tháng Năm 20165:21 CH(Xem: 10295)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 09  MAY  2016

Vụ kiện biển Đông

Chuck Hagel: Vụ kiện Biển Đông quan trọng sống còn đối với UNCLOS

 (GDVN) - Phán quyết của PCA sẽ là thước đó quan trọng để xác định tính hiệu quả thực sự của UNCLOS trong giải quyết các tranh chấp hàng hải.

China Times ngày 8/5 đưa tin, ngày 6/5 Quỹ Hòa bình Sasakawa tổ chức Hội thảo An ninh Mỹ - Nhật lần thứ 3 tại Washington, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tham dự và có bài tham luận.

Xung quanh vấn đề nóng được dư luận quan tâm chú ý là việc Tòa Trọng tài Thường trực PCA sắp ra phán quyết vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc (áp dụng sai, giải thích sai, vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 - UNCLOS) trên Biển Đông, ông Chuck Hagel đánh giá, đây là vụ kiện rất quan trọng.

image031

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel. Ảnh: AP / The Nation.


Bản thân vụ kiện này và phán quyết của PCA sẽ là thước đó quan trọng để xác định tính hiệu quả thực sự của UNCLOS trong giải quyết các tranh chấp hàng hải trên thế giới hiện nay, ông Chuck Hagel nhận xét.

"Bất kỳ bên nào liên quan đến vụ kiện nếu không tuân thủ phán quyết của PCA sẽ là vấn đề rất lớn, tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho trật tự quốc tế và biện pháp giải quyết hòa bình các tranh chấp đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi", cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận xét.

Theo ông, bất luận Biển Đông hay Hoa Đông thì đều có mối liên hệ đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh tế thương mại, tự do hàng hải hàng không cho đến chính trị, quân sự. Mỹ cũng có mối liên quan và lợi ích trong đó, do đó vụ kiện Biển Đông đối với ông là một sự kiện pháp lý quan trọng nhất hiện nay.

Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn ra sức chống phá vai trò và phán quyết của PCA bằng mọi thủ đoạn. China Times ngày 8/5 bình luận, mặc dù tuyên bố không tham gia phiên tòa và không chấp nhận phán quyết của PCA trong vụ này, nhưng Trung Quốc vẫn có hàng loạt hành động quân sự, ngoại giao để chống lại vai trò và phán quyết của PCA.

Theo Reuters ngày 7/5, hôm qua Thứ Bảy đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV phát video đưa tin về cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam), trong đó phát cảnh quay lính hải quân Trung Quốc lăm lăm tay súng nhảy lên các tàu thương mại nước ngoài và lục soát.

Long Juan, một sĩ quan tham mưu hạm đội Nam Hải phụ trách tác chiến biển xa nói với CCTV: "Phương pháp quản lý và kiểm soát các vùng biển bao gồm các hoạt động trinh sát và giám sát, cảnh báo và trục xuất, kiểm tra và bắt giữ. Chúng tôi sẽ trục xuất, cảnh báo và bắt giữ tàu nước ngoài vi phạm quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc.

Đây không chỉ là một thực tế phổ biến với lực lượng hải quân ở tất cả các nước, mà còn là một sự vận dụng hợp lý luật pháp quốc tế, do đó đây là một biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải của đất nước và duy trì trật tự quốc tế".

Người viết cho rằng, phát biểu của Long Juan rõ ràng là một thông điệp của Bắc Kinh rằng, họ sẽ tiếp tục leo thang bất chấp luật pháp quốc tế trên Biển Đông, bởi lẽ các hành động ngăn chặn, xua đuổi, kiểm tra hay trục xuất, bắt giữ tàu thương mại quốc tế hoạt động hợp pháp trên các vùng biển quốc tế ở Biển Đông, kể cả khu vực Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam là những hành vi Trung Quốc đang chống lại luật pháp quốc tế.

Ý nghĩa trong phán quyết lần này của PCA là làm rõ hiệu lực pháp lý của một số thực thể ở Trường Sa và Scarborough mà Philippines đề nghị cũng như căn cứ pháp lý của đường lưỡi bò, do đó sẽ thu hẹp đáng kể tranh chấp.

Lập luận từ chối tham gia và từ chối thừa nhận phán quyết của PCA từ phía Trung Quốc tiếp tục thủ đoạn đánh tráo khái niệm và bản chất vụ kiện.

Từ chỗ Philippines kiện Trung Quốc về áp dụng, giải thích và vi phạm UNCLOS và được PCA thụ lý theo đúng quy định của Phụ lục VII UNCLOS, Trung Quốc đang tuyên truyền biến bản chất vụ kiện thành thành tranh chấp "chủ quyền" đối với một số thực thể ở Trường Sa.

Bởi vậy rất có thể Trung Quốc sẽ leo thang và bắt giữ một số tàu thuyền thương mại các nước hoạt động hợp pháp ở khu vực gần các thực thể Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp tại Hoàng Sa và Trường Sa hòng chống đối, vô hiệu hóa phán quyết của PCA.

Phải chăng đó chính là "sức bật lò so" Trung Quốc mà một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao nước này đang đe dọa dư luận khu vực trước phán quyết của Tòa?

Bởi vậy, người viết cho rằng hơn lúc nào hết, lúc này các bên cần tỉnh táo nhận rõ bản chất vụ kiện và phán quyết của PCA cũng như lập luận ngụy biện, đánh tráo khái niệm của Trung Quốc để có ứng xử thích hợp, nhằm bảo vệ tính trong sáng của UNCLOS, công lý và công pháp quốc tế, hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Đặc biệt là một số quốc gia đã được Trung Quốc vận động cái gọi là "nhận thức chung 4 điểm" hay chống quốc tế hóa Biển Đông cần nhận thức rõ điều này. PCA không giải quyết tranh chấp chủ quyền, không ra phán quyết về chủ quyền, mà chỉ thụ lý vụ kiện Philippines trên phương diện áp dụng và giải thích UNCLOS. Bởi vậy, dù một số quốc gia có ủng hộ "đồng thuận 4 điểm" cũng không có nghĩa là họ sẽ phản đối phán quyết của PCA.

Hồng Thủy  08/05/16 06:58

Lập trường của bà Aung San Suu Kyi về Biển Đông

 (GDVN) - Aung San Suu Kyi có thể ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông như đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có thể là ảo tưởng.

Tờ Tin tức Bành Bái ngày 7/5 bình luận, việc tân Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và tân Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar Aung San Suu Kyi chọn thăm Lào chứ không phải Trung Quốc đầu tiên là "phá vỡ thông lệ". Quan điểm lập trường của các nhà lãnh đạo mới ở Myanmar về Biển Đông còn rất phức tạp, khó đoán.

image032

Cố vấn nhà nước kiêm Ngoại trưởng Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, ảnh: The Independent.


Trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày càng nóng lên như hiện nay, lập trường của bà Aung San Suu Kyi về Biển Đông là rất đáng chú ý. The New York Times gần đây nhận định rằng, cả Lào và các quốc gia Đông Nam Á khác sẽ không lựa chọn đứng về bên nào, và đây sẽ là vấn đề khó khăn đối với bà Aung San Suu Kyi.

Ngày 5/4, ông Vương Nghị trở thành Ngoại trưởng nước ngoài đầu tiên thăm Myanmar khi tân chính phủ nước sở tại nhậm chức. Mặc dù hai bên không bàn đến vấn đề Biển Đông trong hội đàm giữa ông Nghị với bà Aung San Suu Kyi, nhưng Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc vẫn bình luận:

"Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Myanmar sắp được 5 năm, Myanmar được cho là có khả năng sẽ ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông cũng không phải chuyện gì lạ".

Trước đó ông Nghị đã có chuyến công du 3 nước Đông Nam Á là Brunei, Campuchia để vận động cho cái gọi là "đồng thuận 4 điểm" về Biển Đông hòng chống lại phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực.

Cũng trong khoảng thời gian này, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến công du Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Tới đâu Biển Đông cũng trở thành vấn đề nóng trên bàn nghị sự của Ngoại trưởng Nhật. 

Ông Fumio Kishida kêu gọi các nước ASEAN thống nhất lập trường và phản ứng trong vấn đề Biển Đông, nhất là phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực đã cận kề. Tại Myanmar, Ngoại trưởng Nhật cam kết cùng cấp khoản viện trợ khá lớn cho Myanmar, đồng thời trao đổi với bà Aung San Suu Kyi về vấn đề Biển Đông.

Tuy nhiên cá nhân người viết cho rằng, với việc bà Aung San Suu Kyi chọn Lào làm nước đầu tiên đi thăm thay vì Trung Quốc, dù ông Vương Nghị đã nhanh chóng sang thăm và ngỏ lời mời ngay khi bà vừa nhậm chức đã nói lên nhiều điều.

Mặt khác, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khá sành sỏi trong việc "nhìn mặt mà bắt hình dong", ông Vương Nghị chọn Brunei, Campuchia, Lào để vận động "đồng thuận 4 điểm" mà không có Myanmar, đủ thấy sức ảnh hưởng của Bắc Kinh với bà Aung San Suu Kyi chưa đủ lớn để làm được điều này.

Đó là chưa kể tới nội dung đồng thuận 4 điểm không có nghĩa là 3 quốc gia thành viên ASEAN sẽ chống lại phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực. Bởi lẽ cái Trung Quốc đang nói với họ là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, còn cái Tòa xét xử và ra phán quyết là việc áp dụng, giải thích UNCLOS ở Biển Đông, hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bởi vậy nói khả năng bà Aung San Suu Kyi có thể ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông như đài phát thanh quốc tế Trung Quốc có thể là ảo tưởng hão huyền.

Hồng Thủy 08/05/16 08:02

 

Biển Đông: Một cựu đô đốc Mỹ muốn Nhật, Đông Nam Á và Hoa Kỳ hợp sức

 image034

Ông Jonathan Greenert, cựu tư lệnh Hạm Đội 7 của Mỹ, phụ trách từ khu vực từ Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương.CC/U.S. Navy

Nguyên tư lệnh Hải Quân Mỹ, hiện đã về hưu, vừa yêu cầu hai quân đội Mỹ và Nhật xem xét khả năng cùng hành động tại Biển Đông, nơi mà các hành vi của Trung Quốc đang làm dấy lên căng thẳng. Nhân vật này đồng thời thúc giục các nước Đông Nam Á cân nhắc khả năng hành động chung với Mỹ để đối phó một cách có hiệu quả hơn với các vấn đề hàng hải.

Trong một cuộc phỏng vấn được hãng tin Nhật Kyodo công bố hôm nay, đô đốc Jonathan Greenert, nguyên tư lệnh Hải Quân Mỹ đã nhắc đến hiệp định an ninh chung Mỹ-Nhật, ký kết năm 1960 để xác định rằng Washington và Tokyo là hai đồng minh thân thiết, và « đồng minh có quyền hoạt động ở bất cứ nơi nào họ chọn ».

Quân đội Mỹ và Nhật từng tập trận chung ở Biển Đông, và tuyên bố của ông Greenert hàm ý cho rằng hoạt động chung của Mỹ và Nhật cần phải đi xa hơn là sự tập luyện đơn thuần.

Ông Greenert nhấn mạnh : « Nói rằng chúng ta không hoạt động chung ở Biển Đông vì "Trung Quốc sẽ không thích", đối với tôi, đó không phải là một điều hay ».

Tuy nhiên, theo đô đốc Greenert, mặt khác, Mỹ và Nhật cũng nên tránh làm Trung Quốc bất bình bằng cách cho tàu thuyền cùng đi vào vùng biển mà không thông báo trước ý định.

Hoa Kỳ nên tiếp tục các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, cho tàu tiến vào bên trong vùng 12 hải lý quanh những nơi mà Trung Quốc đơn phương giành chủ quyền, và theo cựu tư lệnh Hải Quân Mỹ, những nước khác có thể tham gia chiến dịch của Mỹ nếu bảo đảm được sự minh bạch.

Đối với ông Greenert, với Trung Quốc, một cách tiếp cận đa phương có nhiều khả năng thành công hơn. Cùng hành động với Mỹ có thể có khối Đông Nam Á - ASEAN, hoặc là những hiệp hội, tổ chức mà Trung Quốc cũng là thành viên.

Từng là tư lệnh Hạm Đội 7 của Mỹ, hoạt động từ khu vực Tây Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương, ông Greenert gợi ý là các hoạt động chung đầu tiên có thể là các chiến dịch cứu trợ nhân đạo và thiên tai.

Washington đã chỉ trích Bắc Kinh cho xây phi đạo, đặt thiết bị quân sự ở những vùng tranh chấp ở Biển Đông, bất chấp các nước có liên quan khác như Philippines, Việt Nam. Ngoài ra, Hải Quân Mỹ cũng đã cho tàu tiến vào các vùng biển mà Trung Quốc cho là của họ.

Đối với đô đốc Greenert : « Trung Quốc hành xử theo luật lệ riêng của họ và điều đó không phù hợp với phần còn lại của thế giới »./

Trọng Nghĩa RFI 08-05-2016 15:59

03 Tháng Ba 2015(Xem: 17353)
Theo Hải quân Mỹ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã được Phó Đô đốc Robert L. Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 tiếp và làm việc trên tàu chỉ huy của Hạm đội, chiếc USS Blue Ridge ở Yokosuka, căn cứ chính của Hạm đội 7 Mỹ tại Nhật Bản.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 11907)
Đây là lần đầu tiên, sự tồn tại của các phi vụ trinh sát này được công khai xác nhận. Trong một thông báo, Hải quân Hoa Kỳ cho biết là các chiếc P-8A đã được triển khai tại Philippines trong ba tuần lễ từ đầu tháng Hai cho đến ngày 21/02/2015. Các chiếc phi cơ này đã thực hiện hơn 180 giờ bay trên vùng Biển Đông.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 12272)
"Đối với Trung Quốc, chính sách coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của chính quyền Obama ít nhất là để kiềm chế Trung Quốc về quân sự... có bình luận từ TQ cho rằng: “Mặc dù Mỹ nhiều lần đề cập đến chính sách “coi trọng châu Á”, nhưng coi tình hình Nga và tình hình IS là vấn đề hàng đầu, “bỏ mặc/bàng quan” với việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo, làm cho sự thăm dò của Trung Quốc có được câu trả lời mà Bắc Kinh cho là “hợp lệ”.
23 Tháng Hai 2015(Xem: 11254)
(An Ninh Quốc Phòng) - Theo tiết lộ của báo mạng Nhật Bản The Diplomat vào hôm nay 18/02/2015, Trung Quốc lại gây sức ép để ngăn chặn các cuộc thảo luận đa phương về Biển Đông.
08 Tháng Hai 2015(Xem: 17624)
Trung Quốc chiếm bãi Đá Vành Khăn vào năm 1995, và hiện nay Bắc Kinh đang tiến hành công tác cải tạo trên sáu bãi san hô khác mà họ chiếm ở quần đảo Trường Sa, mở rộng diện tích đất gấp năm lần, theo như hình ảnh giám sát trên không cho thấy. Hình ảnh năm ngoái cho thấy đã xuất hiện một đường băng và những hải cảng
01 Tháng Hai 2015(Xem: 33697)
Mời bạn đọc cùng điểm lại các sự kiện xung quanh thời điểm 19-1-1974, dấu mốc không thể nào quên với người Việt Nam khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
15 Tháng Giêng 2015(Xem: 14551)
41 năm sau, tại Quận Cam nam California; nhớ lại trang sử hải chiến đó, cựu Hải quân Đại Úy Thềm Sơn Hà (dù không là sĩ quan nhân chứng trong trận hải chiến), nhưng ông đã bỏ ra 10 năm truy tầm các tài liệu liên quan để cố gắng hoàn thành cuốn sách: "Sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa".
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 12509)
Ngày 03/01/2015, Bắc Kinh đã không ngần ngại công bố hình ảnh về sự hiện diện của quân đội Trung Quốc trên bãi đá được cải tạo này, cho thấy rằng họ không còn che giấu các hành vi nhằm thay đổi diện mạo địa lý của vùng Biển Đông, buộc các nước tranh chấp khác và cộng đồng quốc tế phải chấp nhận một “sự đã rồi”.
11 Tháng Giêng 2015(Xem: 13374)
Tháng 9/2014, người đứng đầu Cơ quan Điều phối An ninh Biển Indonesia, Phó Đô đốc Desi Albert Mamahit cảnh báo rằng, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là một mối đe dọa thực sự và sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến đất nước này.
08 Tháng Giêng 2015(Xem: 13231)
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố rằng, đánh đắm các tàu cá nước ngoài là để “dạy cho họ một bài học để họ từ bỏ ý định đánh bắt trộm trong vùng biển Indoesia”. Bộ trưởng An ninh nội địa Tedjo Edhy Purdijatno trong tháng cuối cùng của năm 2014 đã ra lệnh đánh đắm 3 tàu cá Việt Nam. 2 tuần sau đó họ tiếp tục cho nổ tung 2 tàu cá Papua New Guinea và cuối tháng 12 tiếp tục cho nổ tung 2 trong số 5 tàu cá Thái Lan...
04 Tháng Giêng 2015(Xem: 13512)
Đài VOA bản tiếng Hán ngày 29/12 đưa tin, giới chức đảo Đài Loan bày tỏ cái gọi là “quan ngại về các hoạt động quân sự của Việt Nam” tại quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam), đặc biệt là trên đảo Sơn Ca, cách đảo Ba Bình (Đài Loan đang chiếm đóng bất hợp pháp – PV) khoảng 11 km.
28 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 21861)
Phân định biển có ý nghĩa rất lớn đến an ninh, an toàn hàng hải và ổn định khu vực, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế biển. Việt Nam đã rất tích cực trong vấn đề này. Sách “100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam” của Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nêu chi tiết dưới đây.
25 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 15882)
Trong những năm 20 – 30, thế kỷ XX, nhiều tờ báo có uy tín của Pháp ở Đông Dương với đường lối nghiên cứu khoa học khách quan đã những đưa ra những đánh giá về vị trí chiến lược của Hoàng Sa; tầm quan trọng của Hoàng Sa trong phát triển kinh tế; cơ sở lịch sử rõ ràng, xác nhận chủ quyền của An Nam tại Hoàng Sa từ rất lâu đời. Không những thế, những tờ báo này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với việc quản lý Hoàng Sa, Trường Sa và góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xác lập chủ quyền của An Nam trên quần đảo Hoàng Sa do Pháp bảo hộ.
22 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 13564)
Tháng trước, Tổng thống Aquino đã cam kết sẽ đầu tư bổ sung 2 tỷ USD để hiện đại hóa quốc phòng vào năm 2017. Phần lớn khoản đầu tư này, bao gồm các tàu ngầm, sẽ dành để mua sắm tăng cường các vũ khí, khí tài nhằm ngăn chặn Trung Quốc trên vùng biển tranh chấp.
14 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 13812)
Itar Tass trích lời một nguồn thân cận tại Bộ quốc phòng Ấn Độ cho hay Việt Nam đang bắt đầu tiến hành đàm phán mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trên biển. BrahMos có thể phóng từ tàu ngầm lớp Kilo, từ tàu chiến Gerpard hay máy bay Su-30 và dĩ nhiên là bệ phóng cơ động trên bộ. Những khí tài đó quân đội Việt Nam đều có sau khi mua từ Nga.
07 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 14604)
Cuối tuần trước, người phát ngôn quân đội Mỹ Jeffrey Pool lên tiếng yêu cầu Trung Quốc ngừng việc xây đảo nhân tạo trên Đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Báo cáo của hãng IHS Jane’s Defense cho biết đảo nhân tạo này dài 3.000m và rộng 200-300m và Trung Quốc đang xây đường băng tại đây.
30 Tháng Mười Một 2014(Xem: 15745)
Gạc ma, Chữ Thập và Vành Khăn hợp thành một Tam Giác đối phó với mọi tình huống chiến tranh, gồm cả một sàn ( platform) dài 116 m, rộng 96 m, (1 trong 5 kiến trúc tại Chữ Thập) sẽ dùng để đặt dàn phóng hạ vệ tinh của Mỹ điều khiển và hướng dẫn Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ. Nếu chỉ làm mù vệ tinh của Mỹ mà thôi, thì HKMH Mỹ sẽ bị vô hiệu hoá...
20 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13097)
Đại sứ ĐẶNG ĐÌNH QUÝ (giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, phát biểu bế mạc hội thảo): “Cần hiểu rõ và thống nhất “luật chơi” chung ở biển Đông. Chúng ta đều chia sẻ nhu cầu làm rõ và thúc đẩy việc tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và luật pháp quốc tế, coi đó là “luật chơi” chung của các bên ở biển Đông. Việc tuân thủ “luật chơi chung” là thước đo mức độ thiện chí và trách nhiệm của mỗi bên với hòa bình, ổn định và an ninh chung ở biển Đông”.
16 Tháng Mười Một 2014(Xem: 13538)
Trong hai ngày 27-28/04/2013, Việt Nam đã tổ chức tại tỉnh Quảng Ngãi một cuộc hội thảo về Biển Đông, cụ thể là về vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tham gia cuộc hội thảo này có rất nhiều học giả và nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có giáo sư Ngô Vĩnh Long, thuộc Đại học Maine (Hoa Kỳ). Sau khi trở về Mỹ, giáo sư Long đã chia sẻ một số suy nghĩ của ông sau những gì được thảo luận tại Việt Nam.