Tầu khựa lại mò đến đảo Phú Quốc

13 Tháng Bảy 201612:40 SA(Xem: 8832)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 13  JULY 2016

Tầu khựa lại mò đến đảo Phú Quốc

Chính thức mở thêm đường bay quốc tế Quảng Châu – Phú Quốc

Thứ tư, 06/07/2016, 22:38 (GMT+7)

(Kinh tế) - Chiều 6/7, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cùng với Hãng hàng không China Southern Airlines (CZ) chính thức mở đường bay quốc tế thường lệ từ Quảng Châu của Trung Quốc đến Phú Quốc (Việt Nam).


image076

Những khách du lịch đầu tiên trên chuyến bay của CZ đến Phú Quốc.

Đường bay này có tầng suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Đây là điều kiện thuận lợi không những cho người dân đảo Phú Quốc và các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khách du lịch đến Quảng Châu trung chuyển đi khắp nơi trên thế giới mà còn là cầu nối cho người dân trên thế giới đến đảo Phú Quốc tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm.

Qua đó, tiếp tục mở ra cho Phú Quốc nhiều triển vọng trong hợp tác phát triển du lịch với thế giới, thu hút ngày càng đông khách du lịch quốc tế đến đảo ngọc và giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch Phú Quốc với thế giới.

Trong chiều nay, chuyến bay mang tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam của China Southern Airlines có đông khách du lịch Trung Quốc, Nga và châu Âu đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cùng với đường bay Quảng Châu-Phú Quốc, dự kiến trong tháng Bảy này sẽ có thêm các chuyến bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines (MU) bay từ Chiết Giang (Trung Quốc) đến Phú Quốc và Hãng hàng không Vietjet bay từ Côn Minh (Trung Quốc) đến Phú Quốc.

Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đảo ngọc Phú Quốc đã có đường bay thẳng quốc tế đến từ Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Campuchia.

Các hãng hàng không nước ngoài đã bay đến Phú Quốc gồm Thomson airways, IKar Airlines, Nord Wind Airlines và Korean Air. Tổng số hành khách quốc tế đã phục vụ đến ngày 30/6 vừa qua là 4.925 lượt người, với 42 lượt chuyến bay.

Việc mở thêm đường bay Quảng Châu-Phú Quốc sẽ góp phần đưa sản lượng hành khách quốc tế đến với Phú Quốc trong năm nay khoảng 20.000 lượt khách.

Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đang tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc gồm các hạng mục: mở rộng đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách, nhà xe ngoại trường… để đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt cho các Hãng hàng không trong nước và quốc tế đến Phú Quốc.

(Theo Vietnam+)

23 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6707)