Đêm nhạc Nhạc sĩ Lam Phương tại Nhà hát Tuổi Trẻ Sàigon

11 Tháng Tám 201712:15 SA(Xem: 9106)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ  SÁU  11  AUGUST  2017


Đêm nhạc Nhạc sĩ Lam Phương tại Nhà hát Tuổi Trẻ Sàigon


Dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam


10/08/2017


TTO - Đó là một chuỗi chương trình nghệ thuật tôn vinh những giá trị của nền tân nhạc Việt Nam, đặc biệt là dòng nhạc trữ tình. 


image045

Sau đêm nhạc Lam Phương sẽ là đêm nhạc của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy,... - Ảnh tư liệu


Dự án vừa được Nhà hát Tuổi Trẻ và Công ty Đông Đô Show giới thiệu trong buổi họp báo chiều 9-8 tại Hà Nội.


Dự kiến chương trình gồm 24 số và sẽ được biểu diễn vào tối thứ bảy của tuần cuối mỗi tháng tại rạp Nhà hát Tuổi Trẻ.


Đêm nhạc Lam Phương - Cho em quên tuổi ngọc sẽ mở đầu dự án vào 20h ngày 25-8, với sự tham gia của các ca sĩ Mạnh Đình, Ánh Tuyết, Tôn Sơn và hai ca sĩ nhí Kim Chi và Như Khôi…


“Sau đêm nhạc Lam Phương sẽ là đêm nhạc Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý, Trịnh Công Sơn, Văn Cao, Trần Thiện Thanh… với những câu chuyện âm nhạc vừa mang tính chất hoài niệm, điểm lại lịch sử nền tân nhạc Việt Nam, vừa là sự khởi đầu những điều mới mẻ về cách thưởng thức âm nhạc” - đạo diễn Nguyễn Việt Thanh nói.


Với vai trò là người dẫn chuyện trong mỗi đêm nhạc, NSND Lê Khanh - phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - chia sẻ rằng dự án này là sự trở về “sân khấu ca nhạc” của Nhà hát Tuổi Trẻ.


“Cách đây gần 40 năm, Nhà hát Tuổi Trẻ từng tổ chức các đêm nhạc, thu hút khán giả xếp hàng dài chờ mua vé mỗi tối.


Nghĩa là Nhà hát Tuổi Trẻ vốn là nhà hát không chỉ có kịch, mà còn có ca nhạc. Nay chúng tôi muốn trở lại bằng dự án âm nhạc này” - NSND Lê Khanh chia sẻ.


Dự án 100 năm âm nhạc Việt Nam được kỳ vọng tổ chức “dài hơi” với giá vé rất mềm. Theo bà Hoài Oanh - giám đốc Công ty Đông Đô Show, đêm nhạc đầu tiên có giá 500.000 đồng/vé.


ĐỨC TRIẾT