Cannes 2018 phát điên vì hở

20 Tháng Năm 20188:23 CH(Xem: 8391)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ CALIFORNIA - THỨ HAI 20 MAY 2018


Cannes 2018 phát điên vì hở


Nữ  tài tử mặc hở, phản cảm trên thảm đỏ - nghịch lý của Liên hoan phim Cannes 2018


19/05/2018


LHP Cannes lần thứ 71 đưa ra thông điệp hưởng ứng phong trào #Metoo mạnh mẽ. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ khiến công chúng nhớ về lịch sử đầy tranh cãi của lễ hội điện ảnh này.


Kendall Jenner là khách mời thảm đỏ Cannes vào tối 12/5. Cô gây tranh cãi khi mặc váy xuyên thấu không nội y.


Trước LHP Cannes lần thứ 71, Giám đốc Thierry Fremaux đưa ra thông điệp mạnh mẽ: “Sau bê bối của Harvey Weinstein, thế giới sẽ thay đổi”. “Chúng ta tự chất vấn lại bản thân về những thói quen và cái gọi là lịch sử. Thế giới đã không còn như trước”, ông khẳng định hồi đầu tháng 5.


Truyền thông, công chúng và các nhà hoạt động nữ quyền trông đợi vào sự thay đổi tại LHP Cannes năm nay. Đáng tiếc, ban tổ chức đã bị chất vấn về sự khác biệt giữa truyền tải thông điệp và tình hình thực tế.


Cannes có đang thay đổi?


Hô vang khẩu hiệu #Metoo và #TimeUp, Cannes phát tờ rơi cho từng khách mời đến dự LHP. Họ nhận được lời nhắc nhở bằng tiếng Pháp: “Hãy cư xử đúng mực, đừng phá hoại buổi lễ và dừng các hành động quấy rối”.


image019


Hình ảnh 82 nghệ sĩ nữ nắm tay cổ vũ nữ quyền và chống quấy rối tình dục tại LHP Cannes lần thứ 71.


Ngoài ra, khách mời còn nhận được số điện thoại cùng địa chỉ email đường dây nóng. Trong suốt 12 ngày của LHP, ban tổ chức luôn sắp xếp ba nhân viên giỏi ngoại ngữ túc trực từ 9h sáng đến 14h chiều.


Họ có nhiệm vụ trả lời tất cả các cuộc điện thoại gọi đến. Không chỉ liên lạc với ban tổ chức, những người bị quấy rối có thể trực tiếp liên lạc với cảnh sát địa phương và lực lượng y tế.


“Đây là thời đại chúng ta được phép lên tiếng. Chúng tôi không khoan dung các hành vi quấy rối tình dục và chúng tôi chia sẻ với các nạn nhân”, ban tổ chức LHP Cannes khẳng định.


Bên cạnh công tác an ninh, ban tổ chức LHP Cannes năm nay còn mời tới 5 giám khảo là nữ. Trong đó, minh tinh Cate Blanchett đảm nhận vai trò chủ tịch Hội đồng giám khảo.


Trên bậc thang Palais des Festivales, Cate Blanchett mạnh mẽ tuyên bố: “Phụ nữ không phải là thiểu số trên thế giới này. Nhưng ở ngành nghệ thuật thời điểm này, điều ngược lại đang diễn ra. Hôm nay, chúng ta đứng ở đây để thể hiện quyết tâm: phụ nữ hãy phấn đấu để thay đổi hiện tại”.


image020

LHP Cannes giơ cao khẩu hiệu #Metoo, nhưng nhiều nữ nghệ sĩ vẫn tỏ ra dễ dãi trên thảm đỏ.


“Giới tính không liên quan đến định nghĩa về tài năng”, minh tinh nổi tiếng nhấn mạnh. Do đó, báo chí quốc tế nhận định LHP Cannes 2018 rõ ràng đã có những thay đổi vượt bậc.


Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức độ cổ vũ và phong trào. Ở đó, các giá trị về nữ quyền chưa được thể hiện. Còn nhớ tại LHP Berlin hồi đầu năm, hơn 20.000 người ký đơn yêu cầu chuyển từ thảm đỏ thành thảm đen để ủng hộ phong trào bảo vệ phụ nữ #Metoo.


Đại diện LHP Berlin lập tức lên tiếng trên AFP: “Chúng tôi hưởng ứng #Metoo theo chiều sâu với những hành động thực tế. #Metoo cần nhiều hơn là việc thay đổi màu tấm thảm”.


Những bộ cánh hở hang và sự trở lại của “tội phạm tình dục”


Hình ảnh các nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ trước mỗi buổi chiếu phim ra mắt hoặc lễ trao giải giống như “mặt tiền” của các kỳ LHP. Cannes cũng như vậy.


Trong 11 ngày của LHP Cannes vừa qua, duy có một lần công chúng thế giới được thấy hình ảnh đoàn kết cùng nắm tay nhau của 82 nhà làm phim nữ được dự tranh giải Cành Cọ Vàng trên thảm đỏ. Lịch sử LHP Cannes có 82 nhà làm phim nữ được ghi danh, con số nhỏ hơn rất nhiều so với 1.866 đạo diễn nam.


10 ngày còn lại, truyền thông quốc tế phủ kín hình ảnh của những nghệ sĩ nữ nổi tiếng hoặc thậm chí không có tên tuổi xuất hiện lố lăng trên thảm đỏ. Đa phần các nghệ sĩ nữ đều không có phim dự tranh Cành Cọ Vàng.


image021

Nghệ sĩ nữ cố tình khoe thân trên thảm đỏ.


Sự xuất hiện của họ đơn thuần chỉ là tô điểm cho thảm đỏ. Tờ Sina của Trung Quốc gọi thảm đỏ LHP Cannes như cuộc chiến “mỹ nhân kế” để tranh giành sự chú ý của truyền thông.


Các cô đào cố uốn éo tạo dáng, chọn trang phục hở hang và câu giờ trên thảm đỏ chỉ để có cơ hội lên sóng. Nhiều người chỉ trích rằng họ tự biến mình thành “con mồi quyến rũ” của những gã râu xanh.


Ngay tại lễ khai mạc, người mẫu, diễn viên Chantel Jeffries sải bước trước ống kính với bộ váy “có cũng như không”. Dư luận chưa kịp thôi chê cười Chantel Jeffires đã lập tức đối diện làn sóng “khoe thân” mang tính cạnh tranh dữ dội.


Người mẫu Petra Nemcova, Sara Sampaio, Kendall Jenner hay ngôi sao nước Đức Barbara Meier cũng chạy đua mốt hở đến tận cùng. Một số nghệ sĩ không tên tuổi còn thả rông vòng một khi tạo dáng hoặc giả vờ vấp ngã, tuột váy ngay trước ống kính.


“Lộn xộn và rẻ tiền” là bình luận của một cây viết phê bình tên Khả Nguyên tới từ Trung Quốc. Tờ QQ chế nhạo: “Nói không với quấy rối tình dục nhưng lại cho phủ kín những hình ảnh phụ nữ chỉ đến Cannes để khoe dáng trước ống kính. Cannes đang tạo cơ hội cho những người đàn ông lợi dụng định nghĩa yêu cái đẹp để quấy rối’.


Nhiều ý kiến cho rằng BTC Cannes tự “tát mặt” khi cổ vũ về bình đẳng giới nhưng luôn dễ dãi với hình ảnh trên thảm đỏ.


image022

Những hình ảnh hở tối đa trên thảm đỏ LHP Cannes năm nay.


Không chỉ “thoáng” về hình ảnh, Cannes còn đưa ra những quyết định đầy tranh cãi khi tỏ ra khoan dung với đạo diễn Roman Polanski và Lars von Trier. Đạo diễn người Pháp gốc Ba Lan Roman Polanski phải sống trốn tránh lệnh dẫn độ về Mỹ suốt 4 thập kỷ qua sau cáo buộc ấu dâm.


Tháng 10/2017, ông còn đối diện sóng gió mới khi bị nữ diễn viên Renate Langer tố cáo hành vi cưỡng dâm. Còn Lars von Trier cũng bị tố gạ tình nữ nghệ sĩ Ireland tên Bjork.


Nhiều nhà phê bình phim ảnh nhận định LHP Cannes luôn chậm và không dám mạnh tay với hành vi xâm hại tình dục.


Cannes lặp lại vết xe đổ?


Lịch sử 71 năm của LHP Cannes đầy những scandal tình dục. Năm 1954, liên hoan phim danh giá này đối diện bê bối đầu tiên khi nữ diễn viên Simnoe Silva chụp ảnh ngực trần trên bờ biển để gây chú ý.


Bà bị công kích và chỉ trích mạnh mẽ. Ba năm sau, Simnoe Silva tự tử vì trầm cảm. Nhưng nhiều vụ bê bối vẫn liên tiếp xảy ra. Diễn viên người Pháp Judith Godrèche kể từng bị Harvey Weinstein dụ dỗ đến khách sạn và giở trò đồi bại.


Một diễn viên người Italy cho biết là nạn nhân bị cưỡng hiếp khi tham gia LHP Cannes năm 1997.


image023

Năm 1954, Simnoe Silva từng chụp ảnh sốc ở Cannes. Ba năm sau, bà tự tử vì trầm cảm.


Năm 2017, Cannes còn đối diện làn sóng tẩy chay khi cố tình chỉnh sửa hình ảnh nữ diễn viên Claudia Cardinate. Khoảnh khắc nhún nhảy trong gió của minh tinh gạo cội được chọn làm poster chính thức của LHP Cannes lần thứ 70.


Nhưng các chuyên gia ảnh đã chỉnh sửa bóp đùi, thon eo so với bản gốc. Một nhà đấu tranh cho phụ nữ ở Pháp bức xúc: “Sự thay đổi vóc dáng của Claudia Cardinate thành đồng hồ cát là bê bối đáng khinh của LHP Cannes”.


CEO Trung tâm nghiên cứu AIDS Kevin Robert Frost nói trên Realclearlife hồi đầu tháng 5: “Trong quá khứ, LHP Cannes giống như LHP của Harvey Weinstein”.


Sau những ngày qua, báo New York Times nhận định Harvey Weinstein vẫn là cái bóng ma ám ảnh LHP Cannes 2018./
18 Tháng Mười Một 2019(Xem: 5428)