Mỹ phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc mua vũ khí của Nga

23 Tháng Chín 20187:21 CH(Xem: 7562)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE - THỨ HAI 24 SEP 2018


Mỹ phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc mua vũ khí của Nga


Thanh Hà 21-09-2018


 image018

Ảnh minh họa. Quân đội Trung Quốc duyệt binh ngày 30/07/2017.STR / AFP


Viện lý do Bắc Kinh mua chiến đấu cơ và tên lửa địa đối không của Nga, Washington ngày 20/09/2018 thông báo trừng phạt Cục Phát Triển Thiết Bị của Trung Quốc và lãnh đạo cơ quan quân sự này "vi phạm luật của Mỹ trừng phạt nước Nga" đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc coi đây là một quyết định gây ra "những hậu quả nghiêm trọng".


Trung Quốc năm 2017 mua 10 chiến đấu cơ Sukhoi-35 và gần đây hơn, mua nhiều trang thiết bị liên quan đến tên lửa địa đối không S-400 của Nga. Quyết định trừng phạt một đơn vị quân sự Trung Quốc càng khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh thêm căng thẳng.


Thông tín viên đài RFI, Anne Corpet, từ Washington cho biết đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ nhắm vào một cơ quan ngoại quốc trong khuôn khổ đạo luật trừng phạt Nga.


"Đơn vị thuộc quân đội Trung Quốc và lãnh đạo cơ quan này bị trừng phạt do đã mua 10 chiến đấu cơ và trang thiết bị có liên quan tới loại tên lửa địa đối không. Họ sẽ không thể tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ nữa cũng như không thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ.


Các biện pháp nói trên được đưa ra trong khuôn khổ đạo luật của Mỹ quy định trừng phạt bất kỳ một ai mua bán vũ khí với Matxcơva. Đạo luật này đã được thông qua hồi năm 2017 với đa số áp đảo nhưng chưa bao giờ được áp dụng.


Đạo luật trừng phạt nhắm vào Nga cho đến lúc này chủ yếu mang tính răn đe. Sau khi có thông báo các trừng phạt, một quan chức Hoa Kỳ coi đó là một "bước tiến quan trọng".


Trong thông cáo, bộ Ngoại Giao Mỹ nhấn mạnh việc trừng phạt nói trên, xin trích, 'không nhằm phá hoại khả năng quân sự của một quốc gia". Mục tiêu đề ra là 'bắt Matxcơva phải trả giá cho việc đã can thiệp vào bầu cử Mỹ và đã can thiệp vào một số các hoạt động có ác ý khác, đặc biệt là tại Ukraina'.


Ngoài ra, Hoa Kỳ còn thông báo đã đưa thêm vào danh sách đen 33 cá nhân, bị cấm mọi giao dịch trong lĩnh vực quân sự. Như vậy danh sách này giờ đây bao gồm tổng cộng 72 thực thể và cá nhân, trong đó có hai tập đoàn cung cấp vũ khí quan trọng của Nga".


Bắc Kinh phản ứng gay gắt


Trong cuộc họp báo sáng ngày 21/09/2018, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố : "Cử chỉ của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và làm phương hại mạnh mẽ đến bang giao song phương, đến quân đội của hai nước".


Bắc Kinh kêu gọi Washington "điều chỉnh sai lầm này, bằng không Mỹ sẽ phải trả giá cho những hậu quả" từ quyết định nói trên. Ông Cảnh Sảng nhắc lại, Nga là một đối tác chiến lược của Trung Quốc.


Matxcơva cũng đã lên tiếng. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Sergueï Riabkov, trong một thông cáo, lên án Hoa Kỳ "đùa với lửa" đe dọa "ổn định thế giới".
22 Tháng Mười 2017(Xem: 7329)