Ca nhiễm Corona trên du thuyền tăng lên 621, Nhật bị chỉ trích

20 Tháng Hai 20209:31 SA(Xem: 5309)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ NĂM 20 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Ca nhiễm Corona trên du thuyền tăng lên 621, Nhật bị chỉ trích


19/02/2020


image017

Du thuyền Diamond Princess neo đậu ngoài khơi Nhật Bản.


Số ca nhiễm virus Corona (COVID-19) trên du thuyền neo đậu ngoài khơi gần Tokyo, Nhật, đã tăng lên 621 người hôm 19/2, trong khi một số hành khách đã rời du thuyền sau khi bị cách ly hai tuần trong một nỗ lực bị chỉ trích bởi các chuyên gia y tế là thiếu hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan, theo Reuters.


Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã phát hiện thêm 79 ca nhiễm COVID-19, và trong số này, 68 không cho thấy triệu chứng nào.


Reuters dẫn lời một quan chức Bộ này trước đó nói rằng khoảng 500 người dự kiến sẽ rời du thuyền Diamond Princess ngày 19/2 và tiến trình đưa hành khách xuống bến sẽ hoàn tất vào ngày 21/2.


Du thuyền trên bị cách ly sau khi cập cảng ở Yokohama hôm 3/2 sau khi một người đàn ông xuống bến ở Hong Kong trước khi du thuyền tới Nhật Bản được chuẩn đoán nhiễm virus gây chết người.


Dimond Princess chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn.


Phần lớn những người bị nhiễm COVID-19 đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Khoảng một nửa hành khách là người Nhật.


Vì việc bùng phát dịch trên du thuyền, Nhật Bản là nơi có số người được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.


Theo Reuters, Nhật đã bị chỉ trích vì việc xử lý chuyện cách ly trên Diamond Princess, nhưng các quan chức hàng đầu Nhật đã lên tiếng bảo vệ các nỗ lực của chính quyền Tokyo.