TT Trump ước tính: “Chúng ta sẽ mất 75.000, 80.000 cho tới cả 100.000 người"

04 Tháng Năm 20209:45 SA(Xem: 5366)

VĂN HÓA ONLINE - TỪ LITTLE SAIGON - THỨ HAI 04 MAY 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


TT Trump ước tính: “Chúng ta sẽ mất 75.000, 80.000 cho tới cả 100.000 người"


PLO  4/5/2020


image015

Tổng thống Trump điều chỉnh tăng dự báo số người chết vì COVID-19 ở Mỹ, nhưng tin tưởng vaccine ngừa sẽ có vào cuối năm nay. Ảnh: REUTERS


(PLO)- Tổng thống Trump lo ngại Mỹ có thể sẽ mất đi 100.000 người vì dịch COVID-19 nhưng tin rằng Mỹ sẽ có vaccine ngừa vào cuối năm nay.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3-5 nói rằng ông e ngại Mỹ sẽ mất tới 100.000 người trong đợt dịch COVID-19 này nhưng ông tự tin rằng vaccine ngừa sẽ được phát triển thành công tại Mỹ vào cuối năm nay, hãng tin Reuters đưa tin.


“Chúng ta sẽ mất 75.000, 80.000 cho tới cả 100.000 người. Thật là kinh khủng!” - ông Trump nói trong buổi truyền hình trực tiếp của đài Fox News.


Trước đó, vào ngày 1-5, ông Trump nói ông hy vọng con số tử vong vì COVID-19 ở Mỹ sẽ không đến 100.000.


image016
Tổng thống Trump vẫy chào mọi người tại Nhà Trắng hôm 1-5. Ảnh: REUTERS


Tính đến nay, dịch COVID-19 đã lây nhiễm cho 1.188.421 người Mỹ và khiến 68.602 người tử vong. Dịch bệnh đã buộc chính phủ phải đóng cửa một phần lớn hoạt động xã hội, bao gồm đóng cửa hầu hết trường học và doanh nghiệp trên cả nước.


Tuy nhiên, đến nay đã có khoảng một nửa số tiểu bang của Mỹ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi số ca nhiễm mới bắt đầu có dấu hiệu giảm hoặc chững lại. Ngoài ra, người dân tại nhiều tiểu bang biểu tình đòi nới lỏng các lệnh cấm đã khiến tình hình kinh doanh của họ bị trì trệ trong thời gian qua. Điều này cũng buộc các chính quyền bang gấp rút mở cửa lại nền kinh tế.


“Chúng ta không thể tiếp tục đóng cửa đất nước, nếu không chúng ta sẽ không còn gì hết” - ông Trump nói.


Ông Trump cho biết ông muốn sinh viên, học sinh trở lại trường học vào mùa thu, ngay cả khi ông thừa nhận rằng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.


“Dạy học trực tuyến thật tuyệt vời nhưng rồi học sinh sẽ ổn. Chúng ta phải quay lại trường học" - Tổng thống Mỹ nói.


Mỹ sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm nay


Trong một cuộc tranh luận với các chuyên gia y tế, ông Trump nói rằng ông tin vaccine COVID-19 sẽ có vào cuối năm nay.


“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có vaccine vào cuối năm nay. Sớm muộn gì thì chúng ta sẽ có nó” - ông Trump cho biết.


image017
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn đài Fox News tại tòa thị chính Mỹ. Ảnh: REUTERS 


Nhiều chuyên gia y tế, bao gồm cả TS Anthony Fauci - Giám đốc Viện Các bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Mỹ nói rằng có thể phải mất 12-18 tháng nữa mới có được vaccine ngừa COVID-19.


Giáo sư Chris Whitty - Trưởng Cố vấn y tế của chính phủ Anh ngày 22-4 nói rằng có rất ít cơ hội để tìm ra được vaccine COVID-19 trong năm sau.


Vào cuối tháng 4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - ông Antonio Guterres nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 khi được phát triển thành công sẽ được phổ biến trên toàn thế giới và luôn có sẵn cho nhiều người.


Đại học Oxford ở Anh đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 vào tháng trước.


Tại Nga, người đứng đầu trung tâm Vektor chuyên nghiên cứu virus - ông Rinat Masyukov cho biết Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 vào đầu tháng 6.


Ông Trump: Trung Quốc cố che đậy COVID-19


Trước làn sóng bị chỉ trích đã không hành động sớm hơn để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, ông Trump những ngày gần đây tích cực đổ lỗi cho Trung Quốc. Mới nhất, ngày 3-5, ông Trump chỉ trích Trung Quốc đã phạm một sai lầm khủng khiếp và “đã cố gắng che đậy nó (COVID-19 - PV)".


"Tôi nghĩ họ (Trung Quốc - PV) đã phạm một sai lầm lớn và không muốn thừa nhận nó. Họ đã cố gắng che đậy nó và cố gắng dập tắt nó nhưng rồi họ không thể dập được nó” - Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn đài Fox News hôm 3-5.


“Lẽ ra đã có thể dập được dịch ngay từ đầu nhưng họ (Trung Quốc - PV) không muốn làm vậy vì một số lý do và chúng tôi sẽ tìm ra lý do đó” - Tổng thống Trump nói thêm.


Phát ngôn của ông Trump đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định có “bằng chứng to lớn” cho thấy virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.


Hiện nay số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã là 3.578.798, trong đó có 248.423 ca tử vong. Tin vui là số ca hồi phục đã là 1.158.826, chiếm khoảng gần 1/3 số ca nhiễm được ghi nhận. TÚ QUYÊN