Phạm Lễ Phương giành giải nhất Piano với tác phẩm "Mozart concerto No 23 in A major"

30 Tháng Bảy 20177:44 CH(Xem: 7372)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  - THỨ  HAI 31 JULY  2017


27/07/2017

  

Phạm Lễ Phương giành giải nhất Piano với tác phẩm "Mozart concerto No 23 in A major" tại Thái Lan


Thí sinh Phạm Lê Phương (12 tuổi, năm thứ 3 hệ trung cấp, Học viện Âm nhạc Quốc gia) vừa xuất sắc giành giải nhất trong Cuộc thi piano quốc tế mang tên Mozart tổ chức tại Thái Lan.


image028

Phạm Lê Phương nhận phần thưởng từ ban tổ chức. Ảnh: Ban do tổ chức cung cấp.


Tham dự cuộc thi năm nay có các thí sinh Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia, Việt Nam và chủ nhà Thái Lan.


Cuộc thi có 3 bảng dành cho các lứa tuổi 11-13 tuổi; 13-17 tuổi và 17-24 tuổi. Do vậy, để được đứng trên bục cao nhất của cuộc thi, Phạm Lê Phương phải lần lượt vượt qua các thí sinh của bảng mình và các thí sinh lớn tuổi ở bảng khác. Trong vòng chung kết, ấn tượng trước sự thể hiện xuất sắc tác phẩm “Mozart concerto No 23 in A major”, Ban giám khảo đã thống nhất trao giải nhất cuộc thi cho thí sinh Phạm Lê Phương./ ĐỨC NGHĨA


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Mozart - Concerto no 23 in A major k 488 - Daniil Trifonov and the Israel Camerata Orchestra


https://www.youtube.com/watch?v=-s68kHOnpiE


The Piano Concerto No. 23 in A major (K. 488) is a musical composition for piano and orchestra written by Wolfgang Amadeus Mozart. It was finished, according to Mozart's own catalogue, on March 2, 1786, around the time of the premiere of his opera, The Marriage of Figaro. It was one of three subscription concerts given that spring and was probably played by Mozart himself at one of these.


image030

06 Tháng Mười 2015(Xem: 10309)
15 Tháng Sáu 2015(Xem: 24229)
01 Tháng Ba 2015(Xem: 10620)
Nhà văn Võ Phiến sinh năm 1925, năm nay ông tròn 90 tuổi. Với số tuổi ấy, ông không những là một trong những nhà văn thọ nhất của Việt Nam mà còn là người có một sự nghiệp văn học dài nhất, hơn cả nửa thế kỷ.
24 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 12204)
Văn học miền Nam, từ 1954 đến 1975, là một đóng góp và một thành tựu của văn học Việt Nam, trong một giai đoạn thuộc nửa sau thế kỷ XX. Nó chỉ tồn tại trong vòng 20 năm, nhưng nó đã là một tồn tại quan trọng và không thể thiếu của giai đoạn này.