Tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm có tên "Nguyệt ước" bán trên 80 ngàn đô la

24 Tháng Mười Hai 20177:47 CH(Xem: 14753)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN HÓA NGHỆ THUẬT  - THỨ  HAI  25  DEC  2017


Tranh vẽ Kiều - Kim nguyện ước bán gần 2 tỷ đồng


24/12/2017


Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm có tên "Nguyệt ước" được bán tại nhà đấu giá ở Hà Nội tối 23/12 với mức giá 83.000 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng).


Tác phẩm Nguyệt ước của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm lấy tứ từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, vẽ cảnh Thúy Kiều và Kim Trọng dưới trăng. 


image024

Tranh Nguyệt ước của Nguyễn Tư Nghiêm.


Tranh được mang bán đấu giá tại Chọn Auction House, Hà Nội tối 23/12, từ nguồn sở hữu từ nhà sưu tầm Phan Minh Phúc. Mức giá khởi điểm mà nhà đấu giá đưa ra là 83.000 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng). Bức tranh được giao dịch bằng với giá khởi điểm mà nhà đấu giá đưa ra. 


Nguyệt ước là tác phẩm sơn mài, với kích thước 70x50cm. Tranh có chữ ký của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm là "nge 87" phía trên bên phải. Kiều là một trong những chủ đề sáng tác yêu thích của bậc họa sư, bên cạnh Gióng, điệu múa cổ, các con giáp.


"Báu vật" là từ mà nhà đấu giá dùng để chỉ bức Nguyệt ước. Theo người đứng đầu nhà đấu giá này, trước đây danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã có 10 năm sáng tác một bộ tranh minh họa Truyện Kiều với khổ lớn; nhưng do hoàn cảnh, bộ tranh của ông chưa được ra mắt. 


Giám đốc đấu giá Chọn Auction nói về bức "Nguyệt ước" Ông Quốc Hùng giới thiệu về tác phẩm của bậc họa sư Nguyễn Tư Nghiêm.


Cũng tại phiên đấu giá số 9 của nhà đấu giá này, một bức tranh của họa sĩ Lê Phổ có tên Đời hoa được bán với giá 27.000 USD (khoảng 610 triệu đồng). Buổi bán đưa ra đấu giá một loạt tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, nhưng chỉ có một bức được mua với giá 2.000 USD (khoảng 45 triệu đồng). Toàn phiên đấu thu được 216.400 USD (khoảng 4,9 tỷ đồng).


image025

Bức Đời hoa của họa sĩ Lê Phổ.


Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016) là họa sĩ nổi danh Việt Nam. Ông là một trong bộ tứ danh họa thứ hai Nghiêm - Liên - Sáng - Phái. Ông vẽ với chất liệu sơn mài, bột màu, giấy dó. Màu yêu thích của ông là sắc của dân gian Việt Nam, đề tài của ông cũng gắn với dân gian như điệu múa cổ, Thánh Gióng, con giáp... Nhưng tạo hình của Nguyễn Tư Nghiêm lại khỏe khoắn, bố cục chặt chẽ, đậm tính phương Tây.


Tranh của Nguyễn Tư Nghiêm thường mang triết lý sâu sắc, bởi vậy ông được tôn là bậc họa sư minh triết. Nguyễn Tư Nghiêm cũng là tấm gương về tình yêu, cống hiến cho nghệ thuật.


Tần Tần


Tranh minh họa sách 'Truyện Kiều' bán hơn 362 triệu


13/12/2017


15 bức tranh minh họa trong sách "Truyện Kiều" ấn bản 2017 được bán đấu giá, với tổng giá trị là 362.400.000 đồng.


Truyện Kiều ấn bản 2017 được sách Đông A chủ trương thực hiện với phần minh họa đặt 15 họa sĩ hàng đầu trong nước vẽ. Ấn bản có nội dung là phần hiệu đính, chú giải của nhà nghiên cứu Thạch Giang. Phần tranh của các họa sĩ đương đại nổi tiếng hiện nay như Thành Chương, Đặng Xuân Hòa, Đinh Quân, Hồng Việt Dũng... 


image026

Truyện Kiều ấn bản minh họa của các họa sĩ đương đại, 2017.


Hôm 2/12, 15 tác phẩm vẽ tay của các họa sĩ dùng để minh họa cho cuốn sách được đưa ra đấu giá trên mạng và qua điện thoại. Tối 12/12, chương trình đấu giá kết thúc. 15 tác phẩm đã được mua với tổng giá trị hơn 362 triệu đồng.


Trong đó, tác phẩm đắt giá nhất là bức tranh Đoàn viên của họa sĩ Thành Chương. Bức tranh vẽ Kim - Vân - Kiều bằng chất liệu Acrylic trên giấy, kích thước 28 x 39 cm. Tranh có giá khởi điểm 0 đồng, sau nhiều lượt trả giá, cuối cùng Nguyễn Ngọc Hoài Nam mua bức tranh với giá 65 triệu đồng.


image027

Bức Đoàn viên của họa sĩ Thành Chương.


Một số bức tranh minh họa khác có giá cao như: Kiều ở thảo am, tu cùng sư Giác Duyên của họa sĩ Hồng Việt Dũng, bán với giá 41,7 triệu đồng. Bức Mã Giám sinh đưa Kiều về Lâm Truy vẽ bột màu trên giấy điệp của họa sĩ Đặng Xuân Hòa có giá 30,2 triệu đồng. Bức Kiều mắc lừa Bạc bà, Bạc Hạnh của Phạm An Hải có giá bán 30 triệu đồng. Bức Hồ Tôn Hiến vẽ bằng mực nho trên giấy dó của Lê Quảng Hà có giá 30 triệu đồng. 


image028

Tranh của họa sĩ Đặng Xuân Hòa


Bên cạnh đấu giá tranh minh họa Truyện Kiều, bộ tranh minh họa trong cuốn Lục Vân Tiên của họa sĩ Nguyễn Công Hoan gồm 18 bức đã được bán với giá 48 triệu đồng cho Nguyễn Ngọc Hoài Nam. 


Người thắng đấu giá bức tranh Kiều cao nhất còn được tặng một cặp vé khứ hồi đi lại, và vé vào tham dự Art Stage Singapore - một chương trình lớn về nghệ thuật trong khu vực. 


Hai ấn bản Truyện KiềuLục Vân Tiên được in khổ lớn, in màu toàn bộ, bìa cứng. Sự sáng tạo về hình thức mỹ thuật, cẩn thận kỹ lưỡng trong nội dung mang tới cho độc giả, nhất là những người yêu sách một lựa chọn tốt. Đó là minh chứng cho xu thế sách ngày nay không chỉ hay mà phải đẹp.


Việc mang đấu giá các tranh minh họa trong hai cuốn sách vừa tạo không khí cho giới sưu tầm, yêu thích những tác phẩm mang vẻ đẹp hòa quyện giữa văn chương và hội họa. 


Thu Hiền
27 Tháng Chín 2018(Xem: 7753)
13 Tháng Chín 2018(Xem: 8101)
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 7886)