Nguyễn Xuân Nghĩa: Những lần gặp gỡ Văn Cao và Tô Vũ sau 30/4/1975

08 Tháng Tám 20208:43 SA(Xem: 6072)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BẨY 08 AUG 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Nguyễn Xuân Nghĩa: Những lần gặp gỡ Văn Cao và Tô Vũ sau 30/4/1975


https://www.youtube.com/watch?v=i0J0ZgrFLRI&feature=share


image013

Nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa. Ảnh trích trên Youtube Giải ảo Thời sự.


image014

Nhạc sĩ Văn Cao.


image015

Những ca khúc bất hủ của Văn Cao qua tiếng hát của danh ca vượt thời gian Thái Thanh và các ca sỹ nổi tiếng khác.


https://www.youtube.com/watch?v=NR-kNCtH2Yo


image016

Ca sĩ Ánh Tuyết cùng nhạc sĩ Tô Vũ trong chương trình kỷ niệm 9 năm ngày mất của nhạc sĩ Văn Cao Ảnh: BẠCH MAI


image017
Tô Vũ từng đảm nhiệm vị trí Viện trưởng Viện âm nhạc cơ sở II tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2001, Tô Vũ được Nhà nước Việt Nam tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.


Một số tác phẩm:


  • Tạ từ
  • Em đến thăm anh một chiều mưa (1947)
  • Những cánh buồm theo gió Đảng
  • Hoàng hôn trên xóm nhỏ
  • Nhớ ơn Hồ Chí Minh
  • Tiếng hát thanh xuân
  • Tiếng chuông chiều thu
  • Cấy chiêm
  • Nông thôn đổi mới ( hợp soạn cùng Tạ Phước)
  • Như hoa hướng dương
  • Ngày xưa

image018

Tô Vũ (trái) là em ruột Hoàng Quý, tên khai sinh và bút danh thời tiền chiến là Hoàng Phú. Nhà thơ Xuân Diệu tặng cho một bút danh mới là Tô Vũ. Nhạc sĩ Phạm Duy (áo vàng) khi ở VN. Ảnh: Thanh Hiệp


image019

Nhạc sĩ Phạm Duy và Ca sĩ Thái Thanh. Ảnh Lý Kiến Trúc chụp tại nhà riêng của Phạm Duy ở "thành phố giữa đàng" Midway City, Quận Cam nam California, trong dịp một số thân hũu văn nghệ sĩ, nhà báo đến chia tay ông về Việt Nam lần thứ nhất 12/5/2005.
04 Tháng Năm 2015(Xem: 10535)
24 Tháng Hai 2015(Xem: 9648)
Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời