LHQ: Chiến tranh Ukraine phi lý; Zelensky: Ukraine đã tái sinh; VN: chúc mừng ngày độc lập Ukraine; Putin vẫn làm chủ cuộc chơi

25 Tháng Tám 20228:38 SA(Xem: 4360)

VĂN HÓA ONLINE – THẾ GIỚI HÔM NAY - THỨ NĂM 25 AUG 2022

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


LHQ: Chiến tranh Ukraine phi lý; Zelensky: Ukraine đã tái sinh; VN: chúc mừng ngày độc lập Ukraine; Putin vẫn làm chủ cuộc chơi


image004Xe tăng của quân Nga bị tàn phá: chiến lợi phẩm được phô trương tại thủ đô Kiev trong ngành lễ Quốc Khánh Ukraina 24/08/2022. AP - Evgeniy Maloletka. Nguồn RFI.


Tại Hội Đồng Bảo An, tổng thư ký LHQ tố cáo một “cuộc chiến phi lý” ở Ukraina


RFI 25/08/2022


image006Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nghe đại sứ Nga bên cạnh LHQ, Vasily Nebenzia, phát biểu tại Hội Đồng Bảo An, New York, ngày 24/08/2022. Getty Images via AFP - MICHAEL M. SANTIAGO


Trọng Nghĩa


Vào lúc cuộc chiến tranh Ukraina bước sang tháng thứ bảy, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 24/08/2022 đã phát biểu trước Hội Đồng Bảo An và kêu gọi hòa bình. Ông đồng thời bày tỏ thái độ đặc biệt lo ngại về nguy cơ hạt nhân tại nhà máy điện Zaporijjia ở Ukraina.


Từ New York, thông tín viên RFI Loubna Anaki tường thuật:


Một lần nữa, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lại nhóm họp để thảo luận về những lo ngại xung quanh cuộc chiến ở Ukraina. Một lần nữa, các cuộc tranh luận lại dừng ở đó! Cuộc họp trùng với Ngày Độc Lập của Ukraina diễn ra hôm thứ Tư, 24/08, với sự hiện diện của tổng thư ký Liên Hợp Quốc.


Vừa từ Ukraina trở về, ông Antonio Guterres đã trình bày báo cáo về tình hình với các thành viên Hội Đồng Bảo An. Ông đặc biệt nhắc lại "mối quan tâm sâu sắc của mình" về các hoạt động quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia. Theo ông: “Bất kỳ sự leo thang nào khác đều có thể dẫn đến sự tự hủy diệt”.


Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng điểm lại tình hình về việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc từ cảng Odessa và nhấn mạnh rằng nguy cơ khủng hoảng lương thực ngày càng trầm trọng. Ông khẳng định: “Nếu tình trạng chiến tranh kéo dài, đơn giản là sẽ không có đủ lương thực vào năm 2023”, một cuộc khủng hoảng lương thực mà tổng thống Ukraina cũng đã nêu lên trở lại trong cuộc nói chuyện với Hội Đồng Bảo An qua cầu truyền hình. Volodymyr Zelensky nói: “Thế giới đã thấy được rõ mức độ phụ thuộc của mình vào sự độc lập của chúng tôi”. 


Các thành viên khác của Hội Đồng Bảo An đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh. "Một cuộc chiến tranh tàn bạo và phi lý", theo đại diện của Hoa Kỳ.


Giáo hoàng lo lắng về thảm họa hạt nhân ở Ukraina


Vào hôm qua, 24/08, đức giáo hoàng Phanxicô cũng kêu gọi “ngăn chặn nguy cơ thảm họa hạt nhân” ở Ukraina. Ngài một lần nữa tố cáo “sự điên rồ của chiến tranh”.


Lãnh đạo Tòa Thánh Vatican ghi nhận: “Từ sáu tháng nay, người dân Ukraina đã phải chịu đựng nỗi kinh hoàng của chiến tranh”, và ngài yêu cầu các bên “thực hiện các bước cụ thể để chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân ở Zaporijjia”.


+++++++++++++++++++++++++++++++++


Ukraine mừng lễ Độc lập trong tĩnh lặng


<>Nghiên Dương</>

25/08/2022 Thanh Niên Online


Tiếng còi báo động phòng không vang lên, xé tan sự tĩnh lặng trong buổi sáng sớm của Kyiv ngày 24.8, để đánh dấu 31 năm ngày Ukraine tuyên bố độc lập tách khỏi Liên Xô cũ. Đây cũng là ngày đánh dấu tròn 6 tháng Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.


Nhiều xen tăng và xe bọc thép được trưng bày như chiến lợi phẩm ở trung tâm thủ đô Kyiv.


Moscow nói chiến dịch quân sự đặc biệt được tiến hành để đối phó với các mối đe dọa an ninh. Nhưng Ukraine đã "tái sinh" trong ngày 24.2, theo bài phát biểu mới nhất của TT Zelensky


Ông cam kết Ukraine sẽ đánh đuổi hoàn toàn lực lượng Nga, giành lại quyền kiểm soát các lãnh thổ ở cả miền đông lẫn Crimea.


"Chúng ta cuối cùng cũng trở nên thống nhất. Một quốc gia mới được sinh ra vào 4 giờ sáng ngày 24.2. Không phải được sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không gào khóc, không sợ hãi. Một quốc gia không trốn chạy. Không từ bỏ, và không lãng quên. Nga tin rằng họ sẽ duyệt binh ở trung tâm thủ đô chúng ta. Mọi người có thể chứng kiến cuộc duyệt binh đó hôm nay ở đường Khreshchatyk. Thiết bị quân sự của Nga chỉ có thể xuất hiện ở trung tâm Kyiv trong hình hài như vậy: cháy trụi, và bị phá hủy", TT Zelensky nói trong đoạn video.


Tổng thống Ukraine Zelensky: "Bắt đầu ở Crimea, sẽ kết thúc ở Crimea”


Ông Zelensky đã cấm tổ chức lễ kỷ niệm công khai trong năm nay vì lo ngại nguy cơ bị tấn công.


Lễ kỷ niệm độc lập  năm nay của Ukraine được đánh dấu bởi các con phố yên tĩnh và những buổi kỷ niệm nhẹ nhàng.


Đã có hàng ngàn người dân thiệt mạng và hơn 1/3 người dân Ukraine phải sơ tán. Theo quân đội Ukraine, đã có gần 9000 lính đã tử trận. Dù Nga không công khai thông tin tổn thất, tình báo Mỹ cho rằng có 15.000 lính Nga đã thiệt mạng.


Sau khi rút lui khỏi Kyiv, Nga đã tập trung đánh chiếm miền đông Ukraine. Ở Kramatorsk, nhiều cư dân không sơ tán sau các đợt pháo kích liên miên cho biết họ vẫn tin tưởng vào chiến thắng của Ukraine dù đã phải chờ đợi quá lâu.


"Mọi thứ đều đóng rồi, nhà máy đóng, không còn việc làm và thu nhập. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm giành chiến thắng trước Nga", một người dân cho hay.


Hiện tại chiến sự được cho là đang ở thế bế tắc và không có triển vọng đàm phán hòa bình.


Quan chức VN gửi điện mừng Ukraine nhân Ngày Độc lập


VOA 25/08/2022


image009Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.


Các quan chức hàng đầu Việt Nam hôm 24/8/2022 đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp của Ukraine nhân Ngày Độc lập của nước này.

Theo Cổng thông tin chính phủ (VGP News), Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Denys Shmyhal và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện điều tương tự tới tới Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk.


Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba, theo VGP News.


Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập khỏi Liên bang Xô Viết 31 năm trước đúng thời gian nước này đánh dấu 6 tháng Nga tấn công vào ngày 24/2.


Tổng thống Volodymyr Zelenskyy được Reuters dẫn lời nói rằng Ukraine đã "tái sinh" vào ngày đó, và ông cũng tuyên bố rằng Ukraine sẽ đánh bật hoàn toàn các lực lượng Nga, chiếm lại các khu vực bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine và Crimea.


Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm 24/8 cũng gửi lời chúc mừng trên Facebook nhân 31 năm Ngày Độc lập của người dân Ukraine.


“Ngày hôm nay cũng đánh dấu sáu tháng kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược vô cớ, khiến nhiều người vô tội thiệt mạng và hiện đang đe dọa nguồn cung thực phẩm toàn cầu. Hoa Kỳ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine, như chúng tôi đã và đang làm trong suốt hơn ba thập kỉ vừa qua”, cơ quan ngoại giao Mỹ viết.


Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi đầu tháng Ba năm nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức kỳ họp khẩn cấp bất thường về tình hình Ukraine và ra nghị quyết yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt chiến dịch quân sự cũng như “rút toàn bộ lực lượng vô điều kiện” khỏi lãnh thổ Ukraine. Việt Nam là một trong số 35 nước bỏ phiếu trắng. Trong một cuộc họp của Đại hội đồng LHQ cuối tháng đó, Việt Nam lại bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án Nga gây thảm hoạ nhân đạo ở Ukraine.


Ít lâu sau đó, Việt Nam nằm trong thiểu số 24 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì xâm lược Ukraine.


Ukraina: Sáu tháng chiến tranh, Vladimir Putin vẫn làm chủ cuộc chơi


24/08/2022

image011

Minh Anh


Hôm nay, 24/08/2022, là đúng sáu tháng tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành « chiến dịch quân sự đặc biệt » chống Ukraina. Một cuộc chiến mà cho đến giờ không ai biết được mục tiêu của Nga là gì. Cũng không ai có thể biết được cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu. Nhưng theo giới quan sát, có một điều chắc chắn là trong bối cảnh bất định này, chủ nhân điện Kremlin vẫn đang làm chủ cuộc chơi. 


Sáu tháng chiến tranh, hàng triệu người Ukraina phải di tản. Từ 70 – 80 ngàn binh sĩ Nga thiệt mạng, theo thẩm định của Lầu Năm Góc và hơn 9.000 lính Ukraina tử trận, theo tuyên bố của Kiev. Sáu tháng chiến dịch, quân Nga dường như không tiến được nhiều và chiến tuyến vẫn không mấy dịch chuyển.   


Đại tá Peer de Jong, phó chủ tịch viện Themiis, trên đài truyền hình CNEWS của Pháp phân tích, tuyên bố « tạm ngưng chiến dịch » của Vladimir Putin có thể vì ba lý do :


Thứ nhất, cuộc chiến này đã giết chết 15 ngàn binh sĩ Nga (theo như tình báo phương Tây) và ông Putin có thể lo ngại phản ứng của công luận.


Thứ hai, là trên bình diện ngoại giao. Nga bảo toàn thắng thế về lãnh thổ (Donbass, Crimée) để có được lợi thế thương lượng và phát triển các mối quan hệ với Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi…


Giả thuyết thứ ba, về mặt quân sự: Quân đội Nga đã chịu tổn thất nặng nề và cần hồi phục sức mạnh.  


Tuy nhiên, theo CNN, điều làm cho một số nhà quan sát ngạc nhiên nhất chính là khả năng « xuyên tạc », bóp méo thực tế của Nga.   


Thứ nhất là trên bình diện tuyên truyền, theo đó, các tầu chiến của Nga không bị tên lửa của Ukraina đánh chìm và các căn cứ của Nga bị nổ là do tai nạn. Chính vì vậy, các số liệu thăm dò cho thấy sự ủng hộ của công luận Nga đối với « chiến dịch quân sự đặc biệt » và với chủ nhân điện Kremlin là rất cao. Cả hai viện thăm dò, một của nhà nước (WCIOM) và một cơ quan độc lập (Levada – Center) đều đưa ra một con số là trên 80%, bất chấp việc kiểm duyệt gắt gao báo chí độc lập cũng như việc bắt bớ những người phản đối chiến tranh.  


Thứ hai, trong bối cảnh Matxcơva bị cô lập đối với nền kinh tế toàn cầu do các lệnh trừng phạt, và phần lớn các nguồn đầu tư của phương Tây vào Nga đã rời đất nước, làm ảnh hưởng nhiều lĩnh vực kinh tế như hàng không… nhưng hệ thống tài chính của Nga vẫn chưa sụp đổ và sự lo lắng của người tiêu dùng cũng chưa biến thành bất ổn chính trị như dự báo của lãnh đạo Viện Yale School of Management gần đây.   


Đó là vì từ nhiều năm qua, nguyên thủ Nga cùng với các nhà kỹ trị đã nghiên cứu tìm cách chống đỡ các trừng phạt kinh tế, cho thay thế nhập khẩu bằng cách phát triển các sản phẩm nội địa, « cây nhà lá vườn » và một hệ thống thanh toán để tránh bị cô lập về tài chính. Và đặc biệt là cho dù ông Putin có thể là người quyết định mọi việc, bất kể hậu quả kinh tế có ra sao do các lệnh trừng phạt, thì hàng ngũ các nhà tài phiệt Nga ủng hộ ông Putin vẫn không hề tan rã.  


Trước những khả năng kháng cự cũng mạnh mẽ không kém gì người dân Ukraina, những nước ủng hộ Ukraina và cả chính quyền Kiev đành phải chuyển sang gây khó với người dân Nga mà một trong những biện pháp đang được nhắm tới là ngưng cấp thị thực nhập cảnh cho công dân Nga. Liệu rằng giải pháp này có thể làm thay đổi hành vi của người dân Nga hay không ? Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong một phát biểu tại Oslo cảnh báo các lãnh đạo châu Âu nên tách bạch rõ ràng về vấn đề này vì hành động gây chiến với Ukraina là « cuộc chiến của ông Putin » chứ không phải là từ « người dân Nga ».  


Trong bức tranh ảm đạm này, theo CNN, rõ ràng Vladimir Putin vẫn sống sót trước sự hắt hủi, tẩy chay của nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Nguyên thủ Nga sẵn sàng chơi một trò chơi dài hơi với Mỹ và phương Tây.


Ông Putin tin rằng trong sáu tháng tới, người dân châu Âu sẽ phải trả giá năng lượng cao hơn, có khả năng gây áp lực với các chính phủ của họ trong việc thúc đẩy Ukraina phải tuân theo một thỏa thuận hòa bình theo ý của Nga.