Đức chuyển cho Ukraine vũ khí có tầm bắn 2.500km. ‘Vùng đệm’ sẽ ở bên trong lãnh thổ Ukraine. Bản đồ khoảng cách các tọa độ chiến sự

30 Tháng Năm 20258:53 SA(Xem: 950)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 3 - VIỆT NAM - THỨ SÁU 30 MAY 2025


Đức chuyển cho Ukraine vũ khí tầm bắn 2.500km. ‘Vùng đệm sẽ ở bên trong lãnh thổ Ukraine. Bản đồ khoảng cách các tọa độ chiến sự

image007image010

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

30/5/2025


TÓM TẮT:


* Đức và Ukraine đạt được thỏa thuận trang bị vũ khí có tầm bắn 2.500km


* Berlin đồng ý giúp tài trợ cho việc xây dựng tại Ukraine các loại vũ khí có thể tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga.


* Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine các thành phần kỹ thuật để chế tạo và bảo dưỡng vũ khí tầm xa của riêng mình, bao gồm tên lửa và tên lửa hành trình, có tầm bắn lên tới 2.500km.


* Trái ngược với một số nhận thức, Đức từ lâu đã ủng hộ Kyiv và là nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Hoa Kỳ.


* Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga kéo dài tiến trình hòa bình và không muốn dừng cuộc tấn công của họ.


* Trên chiến trường, Zelenskyy cho biết Nga đang tập hợp hơn 50.000 quân ở tiền tuyến xung quanh khu vực biên giới Sumy đông bắc, nơi quân đội Moscow tuyên bố đã chiếm được một số khu định cư khi tìm cách thiết lập cái mà Putin gọi là "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine.


Dưới đây lả bản Tóm tắt về chiến tranh Ukraine của The Guardian:


Wed 28 May 2025


https://www.theguardian.com/world/2025/may/29/ukraine-war-briefing-kremlin-peace-talks-istanbul-zelenskyy-putin


https://www.theguardian.com/world/2025/may/28/zelenskyy-merz-germany-ukraine-sumy


Tóm tắt về chiến tranh Ukraine: Điện Kremlin giữ lại bản ghi nhớ hòa bình mà họ đã hứa với Trump. Zelenskyy nói rằng Moscow đang kéo dài quá trình này khi Lavrov khăng khăng đòi một cuộc họp khác.


  • Ukraine đã đệ trình các điều khoản hòa bình của mình và yêu cầu Nga cũng làm như vậy trước khi các cuộc đàm phán tiếp theo, mà Điện Kremlin đã yêu cầu diễn ra vào thứ Hai tuần tới tại Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi không phản đối các cuộc họp tiếp theo với người Nga và đang chờ bản ghi nhớ của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov cho biết. "Phía Nga có ít nhất bốn ngày nữa trước khi họ rời đi để cung cấp cho chúng tôi tài liệu của họ để xem xét. Ngoại giao phải có thực chất và cuộc họp tiếp theo phải mang lại kết quả".
  • Thay vào đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Lavrov, cho biết một nhóm người Nga "sẵn sàng trình bản ghi nhớ cho phái đoàn Ukraine và cung cấp những lời giải thích cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul vào thứ Hai, ngày 2 tháng 6". Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio, đã kêu gọi Moscow tham gia vào các cuộc đàm phán "thiện chí" với Ukraine trong cuộc gọi với Lavrov vào thứ Tư.
  • Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, đã cáo buộc Nga kéo dài tiến trình hòa bình và không muốn dừng cuộc tấn công của họ. “Họ sẽ liên tục tìm lý do để không chấm dứt chiến tranh”, ông phát biểu tại một cuộc họp báo ở Berlin cùng với thủ tướng Đức Friedrich Merz.
  • Vladimir Putin đã hứa với Donald Trump rằng Nga sẽ đưa ra “bản ghi nhớ” cùng với Ukraine khi cuộc điện đàm được ca ngợi của họ diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Donald Trump đã đăng vào thứ Ba rằng Putin đang “chơi với lửa” khi tiếp tục tấn công Ukraine, nhưng vào thứ Tư, lời nói của tổng thống Hoa Kỳ có vẻ nhạt nhẽo hơn.
  • Trump cho biết ông sẽ xác định trong “khoảng hai tuần” liệu Putin có nghiêm túc về việc chấm dứt giao tranh hay không. Ông “rất thất vọng” nhưng đã bác bỏ những lời kêu gọi áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Moscow: “Nếu tôi nghĩ rằng mình sắp đạt được một thỏa thuận, tôi không muốn làm hỏng nó bằng cách làm như vậy”.
  • Như Peter Beaumont đã viết, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một thỏa thuận.

image011Thủ tướng Đức Friedrich Merz bắt tay các thành viên trong phái đoàn Ukraine cùng với Volodymyr Zelenskyy tại Berlin ngày 28 tháng 5, 2025. Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters


image012Volodymyr Zelenskyy và Friedrich Merz tại buổi tiếp tân quân sự chính thức ở Berlin, Đức vào ngày 28 tháng 5, 2025. Ảnh: Markus Schreiber/AP


  • Khi Zelenskyy đến thăm Đức, hai nước tuyên bố rằng Berlin sẽ giúp tài trợ cho việc sản xuất vũ khí tầm xa trên đất Ukraine, Kate Connolly viết. Thỏa thuận này dường như ít nhất một phần là giải pháp tạm thời cho mối lo ngại của Đức về việc bị dán nhãn là "kẻ hiếu chiến" nếu nước này cung cấp tên lửa hành trình Taurus có tầm bắn xa cho Ukraine. Kỳ vọng là Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine các thành phần kỹ thuật để chế tạo và bảo dưỡng vũ khí tầm xa của riêng mình, bao gồm tên lửa và tên lửa hành trình, có tầm bắn lên tới 2.500km

  • Không nhà lãnh đạo nào nêu chi tiết về các loại vũ khí cụ thể sẽ được sản xuất tại Ukraine, nói rằng cần phải giữ thông tin càng bí mật càng tốt. Zelenskyy cho biết ông hy vọng những vũ khí đầu tiên sẽ sẵn sàng vào tháng 6 năm 2026. Trái ngược với một số nhận thức, Đức từ lâu đã ủng hộ Kyiv và là nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai sau Hoa Kỳ.
  • Trên chiến trường, Zelenskyy cho biết Nga đang tập hợp hơn 50.000 quân ở tiền tuyến xung quanh khu vực biên giới Sumy đông bắc, nơi quân đội Moscow tuyên bố đã chiếm được một số khu định cư khi tìm cách thiết lập cái mà Putin gọi là "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Ukraine.

  • Ukraine cho biết một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái dữ dội vào Nga vào thứ Tư đã tấn công một số địa điểm sản xuất vũ khí của Điện Kremlin.