Zelenskyy bác bỏ đề xuất của TT Trump về kế hoặch “một số trao đổi lãnh thổ” “mơ hồ khó hiểu”

10 Tháng Tám 20258:02 SA(Xem: 3046)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM – CHỦ NHẬT 10 AUG 2025


Zelenskyy bác bỏ đề xuất của TT Trump về kế hoặch một số trao đổi lãnh thổ” “mơ hồ khó hiểu”

image004

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA ONLINE

10/8/2025 (CNN, PBS)


* Dòng chữ: một số trao đổi lãnh thổ” của Tt Trump mơ hồ - nhiều chỉ dấu khó hiểu.


image005Các lãnh thổ phía bắc Ukraine giáp ranh giới Nga. Kharkiv và Sumy là hai thành phố lớn của Ukraine sau thủ đô Kyiv đang diễn ra các trận đánh lớn; Kyiv đã lệnh cho dân chúng di tản và quân Nga hiện đang kiểm soát phần lớn tình hình. Bản đồ chiến sự VHO minh họa.

 

image007Vòng tròn đỏ trên bản đồ là khu vực các mặt trận phía bắc Ukraien bên ngoài 4 tỉnh miền đông Moscow đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

 

Dưới đây là tóm tắt các sự kiện ghi nhận của CNN:


Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ 'không từ bỏ đất đai' trước hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska

image009image010

By Tim Lister, Sophie Tanno, Caitlin Danaher and Tori B. Powell, CNN

Updated 4:03 PM EDT, Sat August 9, 2025

https://www.cnn.com/world/live-news/trump-putin-ukraine-08-09-25


Người dân Ukraine chia sẻ với CNN về cảm nhận của họ về cuộc gặp Trump-Putin ở Alaska.


Những nội dung chúng tôi đưa tin ở đây


Trump sẽ gặp Putin: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu tuần tới 15/8/2025 tại Alaska.


Zelensky thách thức: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đất nước ông "sẽ không trao đất cho kẻ chiếm đóng" sau khi Trump nói rằng có thể có một số "trao đổi lãnh thổ" để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.


Cuộc họp tại Anh: Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance và Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy đã chủ trì một hội nghị thượng đỉnh hôm nay tại Anh với các đồng minh Ukraine và châu Âu, mà một quan chức Hoa Kỳ cho biết "đã tạo ra tiến bộ đáng kể". Zelensky gọi cuộc họp là "mang tính xây dựng", nhưng nói rằng "con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine phải được xác định cùng nhau và chỉ cùng với Ukraine".


Nội dung kế hoạch: Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nỗ lực trong tuần này để hiểu rõ hơn về những gì Putin đã nói với đặc phái viên đối ngoại của Trump, Steve Witkoff, trong các cuộc hội đàm tại Moscow.


Theo cách người châu Âu hiểu, kế hoạch do Putin đưa ra sẽ trao cho Nga quyền kiểm soát khu vực Donbas ở phía đông Ukraine.


Các cuộc đàm phán của Ukraine tại Anh "mang tính xây dựng", Zelensky nói


From CNN’s Kosta Gak and Caitlin Danaher


image011Phó Tổng thống JD Vance (giữa) phát biểu trong khi Ngoại trưởng Anh David Lammy (trái) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Anh Warren Stephens (phải) lắng nghe trong cuộc họp tại Chevening House, ở Chevening, đông nam nước Anh, vào ngày 8 tháng 8. Kin Cheung/POOL/AFP/Getty Images


PBS - Zelenskyy bác bỏ đề xuất của Trump về việc nhượng lãnh thổ Ukraine để chấm dứt chiến tranh với Nga


* Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ


* Trump không đưa ra chi tiết nào về việc "trao đổi lãnh thổ".


* Zelenskyy cho biết toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được ghi nhận trong hiến pháp, phải là không thể thương lượng


* Các quan chức Ukraine trước đó đã nói riêng với hãng thông tấn Associated Press rằng Kyiv sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, trên thực tế sẽ thừa nhận sự bất lực của Ukraine trong việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng quân sự.


* Nga có thể đề nghị từ bỏ lãnh thổ mà họ kiểm soát bên ngoài bốn khu vực mà họ tuyên bố đã sáp nhập.


* Có thể không phải là đầu hàng, nhưng sẽ là một mất mát


* Với điều kiện được bồi thường và có thể là một số khoản bồi thường


image013Tổng thống Ukraine Zelenskyy phát biểu sau khi nghe Tổng thống Trump cho biết sẽ họp với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào thứ Sáu tuần tới (15/8/2025) để giải quyết cuộc chiến Russia-Uktaine. Nguồn ảnh: PBS.


By —  Samya Kullab, Associated Press

By —  Elise Morton, Associated Press

World  Aug 9, 2025 11:58 AM EDT

https://www.pbs.org/newshour/world/zelenskyy-rejects-trumps-suggestion-of-ceding-ukrainian-territory-to-end-war-with-russia


KYIV, Ukraine (AP) — Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy đã bác bỏ ý tưởng rằng đất nước ông sẽ từ bỏ đất đai để chấm dứt chiến tranh với Nga sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất một thỏa thuận hòa bình có thể bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ". Zelenskyy cho biết Ukraine "sẽ không trao bất kỳ phần thưởng nào cho Nga vì những gì họ đã làm" và "người dân Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ chiếm đóng".


Những phát biểu này được đưa ra sau khi Trump tuyên bố hôm thứ Sáu 8/8/2025 rằng ông sẽ gặp Vladimir Putin - ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga không gặp Zelenskyy.


Cuộc gặp Trump-Putin, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu 15/8/2025 tại Alaska, được coi là một bước đột phá tiềm năng trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm.


Zelenskyy đã bác bỏ hội nghị thượng đỉnh đã được lên kế hoạch, cảnh báo rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đều phải bao gồm Kyiv. "Bất kỳ quyết định nào không có Ukraine đồng thời cũng là quyết định chống lại hòa bình. Chúng sẽ không mang lại bất cứ điều gì. Đây là những quyết định chết. Chúng sẽ không bao giờ hiệu quả", ông nói.


Trong một tuyên bố được đăng trên Telegram, Zelenskyy cho biết toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, được ghi nhận trong hiến pháp, phải là không thể thương lượng, và nhấn mạnh rằng hòa bình lâu dài phải bao gồm tiếng nói của Ukraine tại bàn đàm phán.


Các quan chức Ukraine trước đó đã nói riêng với hãng thông tấn Associated Press rằng Kyiv sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình, trên thực tế sẽ thừa nhận sự bất lực của Ukraine trong việc giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng quân sự.


Hội nghị thượng đỉnh


Cuộc gặp Trump-Putin có thể đóng vai trò then chốt trong một cuộc chiến bắt đầu khi Nga xâm lược nước láng giềng phía tây và đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, mặc dù không có gì đảm bảo nó sẽ chấm dứt giao tranh vì Moscow và Kyiv vẫn còn bất đồng về các điều kiện hòa bình. "Việc phái đoàn của chúng tôi bay qua Eo biển Bering là hoàn toàn hợp lý, và một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi như vậy giữa các nhà lãnh đạo hai nước được tổ chức tại Alaska", cố vấn đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, cho biết hôm thứ Bảy trong một tuyên bố được đăng trên kênh tin tức của Điện Kremlin.


Trong những bình luận với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, Trump không đưa ra chi tiết nào về việc "trao đổi lãnh thổ".


Các nhà phân tích, bao gồm cả một số người thân cận với Điện Kremlin, cho rằng Nga có thể đề nghị từ bỏ lãnh thổ mà họ kiểm soát bên ngoài bốn khu vực mà họ tuyên bố đã sáp nhập.


Trump cho biết cuộc gặp của ông với Putin sẽ diễn ra trước bất kỳ cuộc thảo luận trực tiếp nào liên quan đến Zelenskyy. Thông báo của ông về việc ông dự định tiếp đón một trong những đối thủ của Mỹ trên đất Mỹ đã phá vỡ kỳ vọng rằng họ sẽ gặp nhau ở một quốc gia thứ ba. Động thái này mang lại sự công nhận cho Putin sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh từ lâu đã tìm cách biến ông thành kẻ bị ruồng bỏ vì cuộc chiến chống lại Ukraine. Nigel Gould-Davies, nghiên cứu viên cao cấp về Nga và Âu Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói với AP rằng "ý nghĩa biểu tượng" của việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Alaska là rõ ràng, và địa điểm này "tự nhiên có lợi cho Nga".


“Thật dễ dàng để tưởng tượng Putin đang nêu quan điểm này. … Chúng tôi đã từng có vùng lãnh thổ này và chúng tôi đã trao nó cho các bạn, do đó Ukraine đã có vùng lãnh thổ này (4 tỉnh miền đông) và bây giờ nên trao nó cho chúng tôi”, ông nói, ám chỉ đến giao dịch năm 1867 được gọi là Giao dịch mua Alaska khi Nga bán Alaska cho Hoa Kỳ với giá 7,2 triệu đô la.


Phản ứng tại Kyiv


Trên đường phố Kyiv, phản ứng trước ý tưởng Ukraine nhượng lại lãnh thổ cho Nga dao động từ hoài nghi đến im lặng cam chịu. "Có thể không phải là đầu hàng, nhưng sẽ là một mất mát", Ihor Usatenko, một người về hưu 67 tuổi, cho biết, và cho biết ông sẽ cân nhắc nhượng lại lãnh thổ "với điều kiện được bồi thường và có thể là một số khoản bồi thường". Anastasia Yemelianova, 31 tuổi, cho biết cô đang bị giằng xé: "Thành thật mà nói, tôi có hai câu trả lời cho câu hỏi đó. Câu trả lời đầu tiên là với tư cách là một người yêu đất nước. Tôi không muốn thỏa hiệp với chính mình", cô nói với AP. "Nhưng chứng kiến tất cả những cái chết này và biết rằng mẹ tôi hiện đang sống ở Nikopol dưới làn đạn pháo kích và cha tôi đang chiến đấu, tôi muốn tất cả những điều này kết thúc càng sớm càng tốt."


Những người khác, như Svitlana Dobrynska, người có con trai hy sinh trong chiến đấu, đã bác bỏ những nhượng bộ thẳng thừng nhưng ủng hộ việc ngừng chiến để cứu sống người dân. “Chúng tôi không có cơ hội để phát động một cuộc tấn công nhằm giành lại lãnh thổ của mình”, người hưu trí 57 tuổi này cho biết, “Nhưng để ngăn chặn người dân thiệt mạng, chúng tôi có thể đơn giản dừng các hoạt động quân sự, ký một số thỏa thuận, nhưng không từ bỏ lãnh thổ của mình”.


Tối hậu thư và lệnh trừng phạt


Bực tức vì Putin không nghe theo lời kêu gọi ngừng ném bom các thành phố Ukraine, Trump đã đưa ra tối hậu thư áp đặt thêm các lệnh trừng phạt lên Nga và áp đặt các mức thuế quan thứ cấp nhắm vào các quốc gia mua dầu của Nga nếu Điện Kremlin không đạt được thỏa thuận. Hạn chót là thứ Sáu. Tuy nhiên, Bạch Cung đã không trả lời các câu hỏi vào tối hôm đó về các lệnh trừng phạt có thể có sau khi Trump tuyên bố cuộc gặp với Putin. Trước khi Trump tuyên bố hội nghị thượng đỉnh, những nỗ lực của ông nhằm gây sức ép buộc Nga ngừng giao tranh đã không mang lại tiến triển nào. Quân đội hùng mạnh hơn của Điện Kremlin đang dần tiến sâu hơn vào Ukraine với tổn thất lớn về quân số và thiết giáp trong khi vẫn không ngừng bắn phá các thành phố của Ukraine.


Nga và Ukraine đấu súng qua lại


Hôm thứ Bảy, hai người thiệt mạng và 16 người bị thương khi một máy bay không người lái của Nga đâm vào một chiếc xe buýt nhỏ ở ngoại ô thành phố Kherson, Ukraine, Thống đốc khu vực Oleksandr Prokudin cho biết. Hai người khác thiệt mạng sau khi một máy bay không người lái của Nga đâm vào xe của họ ở khu vực Zaporizhzhia, theo Thống đốc khu vực Ivan Fedorov. Không quân Ukraine cho biết đã đánh chặn 16 trong số 47 máy bay không người lái của Nga được phóng trong đêm, trong khi 31 máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại 15 địa điểm khác nhau. Không quân Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ một trong hai tên lửa mà Nga triển khai. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 97 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Nga và Biển Đen trong đêm và 21 máy bay khác vào sáng thứ Bảy.


Morton reported from London.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


XEM THÊM:


CNN - Chính sách mới của Ngũ Giác Đài có thể chuyển hướng vũ khí được chế tạo cho Ukraine trở lại kho dự trữ của Hoa Kỳ


By

image015

Natasha Bertrand

image016

Zachary Cohen


Updated Aug 8, 2025

https://www.cnn.com/2025/08/08/politics/pentagon-could-divert-weapons-for-ukraine-us-stockpiles


image017Ngũ Giác Đài được nhìn thấy ở Washington, DC vào ngày 27 tháng 8 năm 2023. Carolyn Kaster/AP


Một bản ghi nhớ do người đứng đầu chính sách của Ngũ Giác Đài soạn thảo tháng trước cho phép Bộ Quốc phòng lựa chọn chuyển hướng một số vũ khí và thiết bị dự định dành cho Ukraine trở lại kho dự trữ của Hoa Kỳ, theo bốn người đã đọc bản ghi nhớ này - một sự thay đổi đáng kể có thể khiến hàng tỷ đô la trước đây được dành cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này được chuyển sang bổ sung nguồn cung cấp đang cạn kiệt của Hoa Kỳ.


Bản ghi nhớ này càng làm tăng thêm sự bất ổn cho bức tranh vốn đã mờ mịt về tình trạng các chuyến hàng vũ khí của Hoa Kỳ tới Ukraine trước cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.


Ngay cả khi Trump đã bật đèn xanh cho kế hoạch bán vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraine thông qua NATO, vẫn còn những lo ngại sâu sắc bên trong Ngũ Giác Đài về việc trang bị vũ khí cho Kyiv trong cuộc chiến với Nga mà không quan tâm đến kho dự trữ của Hoa Kỳ.


Điều này đặc biệt đúng với các mặt hàng rất được săn đón nhưng vẫn đang khan hiếm, chẳng hạn như tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không và đạn pháo.


Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã tạm dừng một lô hàng vũ khí lớn tới Ukraine. Vào thời điểm đó, Hegseth đã hành động theo bản ghi nhớ của Ngũ Giác Đài, do Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách Elbridge Colby, một người hoài nghi nổi tiếng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, soạn thảo.  


Ngay sau khi lệnh tạm dừng được công khai, Trump đã đảo ngược quyết định của Hegseth và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine trước các cuộc tấn công gần như hàng ngày từ Nga. Trump cũng công bố một thỏa thuận với NATO để cung cấp thêm hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine, do Mỹ sản xuất nhưng được các đồng minh châu Âu chi trả.


Tuy nhiên, bản ghi nhớ Colby vẫn có hiệu lực và chứa một điều khoản chưa được báo cáo trước đây, cho phép Ngũ Giác Đài chuyển hướng vũ khí trở lại các kho dự trữ của Hoa Kỳ được xây dựng rõ ràng cho Ukraine theo một chương trình do Quốc hội tài trợ, được gọi là Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine. Mặc dù các nguồn tin cho biết vũ khí dường như chưa bị chuyển hướng, nhưng điều khoản này có thể khiến Ukraine mất hàng tỷ đô la vật tư do Hoa Kỳ sản xuất, dự kiến sẽ được chuyển giao trong những tháng và năm tới. “Bản ghi nhớ trao cho Bộ Quốc phòng thẩm quyền thu hồi vũ khí đã được ký hợp đồng với Ukraine”, một trong những nguồn tin đã đọc bản ghi nhớ cho biết. “Điều đó dường như làm suy yếu những gì Tổng thống đã nói rằng Hoa Kỳ đang làm để giúp Ukraine đạt được những gì họ cần.” Nó cũng làm suy yếu mục đích của USAI, một chương trình đã tồn tại gần một thập kỷ do Quốc hội thành lập với mục đích rõ ràng là phân bổ tiền cho Ngũ Giác Đài để mua vũ khí cho Ukraine trực tiếp từ các nhà sản xuất quốc phòng Hoa Kỳ.


800 triệu đô la tiền mới


Chương trình USAI được thành lập vào năm 2016 và theo truyền thống đã cung cấp cho Ukraine nguồn cung cấp vũ khí ổn định.


Thượng viện vừa phân bổ thêm 800 triệu đô la cho USAI như một phần của luật ngân sách hàng năm của Ngũ Giác Đài, được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia.


Tuy nhiên, theo các nguồn tin của CNN, vẫn chưa rõ liệu số vũ khí được sản xuất bằng số tiền đó cuối cùng có được chuyển đến Ukraine theo chính sách mới của Ngũ Giác Đài hay không. Ngũ Giác Đài từ chối bình luận về bài viết này.  


Theo một trong những nguồn tin thân cận, dưới thời các chính quyền trước, các quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài tin rằng việc chuyển vũ khí được sản xuất thông qua USAI trở lại kho dự trữ của Hoa Kỳ sẽ vi phạm Đạo luật Kiểm soát Tịch thu. Luật này củng cố quyền lực chi tiêu của Quốc hội và yêu cầu tổng thống phải thông báo cho các nhà lập pháp về bất kỳ sự chậm trễ hoặc giữ lại nào đối với các khoản tiền được Quốc hội ủy quyền.


image019Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình bên ngoài Nhà Trắng 07/8/2025 ở Washington, DC, hôm thứ Năm. Eric Lee/Bloomberg/Getty Images


Thật vậy, chính sách mới của Lầu Năm Góc dường như đã vấp phải một số phản đối từ Thượng viện. Trong dự luật NDAA đề xuất cho năm 2026, các nhà lập pháp trong những tuần gần đây đã đưa vào một điều khoản chỉ cho phép Lầu Năm Góc tái tiếp nhận vũ khí nếu chúng chưa được chuyển giao cho Ukraine và không còn cần thiết để hỗ trợ các hoạt động huấn luyện, trang bị và cố vấn của USAI. Dự luật cũng nêu rõ Hegseth phải thông báo cho Quốc hội trước khi tái tiếp nhận số vũ khí này.


Chuyển hỗ trợ Ukraine sang châu Âu


Chính sách mới được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tìm cách chuyển gánh nặng vũ trang, trang bị và huấn luyện cho Ukraine sang châu Âu và NATO.


Tại Lầu Năm Góc, Colby trước đây cũng đã thúc đẩy việc duy trì nhiều kho dự trữ vũ khí của Mỹ hơn cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng trong tương lai với Trung Quốc.


Ngoài USAI, Lầu Năm Góc vẫn còn gần 4 tỷ đô la trong thẩm quyền tài trợ, mà Quốc hội đã phê duyệt vào năm ngoái, để gửi vũ khí đến Ukraine lấy trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ.


Một số đồng minh NATO, bao gồm cả Vương quốc Anh, đã thúc giục Hoa Kỳ sử dụng thẩm quyền đó để gây thêm áp lực lên Putin, các nguồn tin cho biết, và đã đề xuất hoàn trả cho Hoa Kỳ chi phí thực hiện việc này. Vì mục đích đó, các chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker và Jim Risch, tuần trước đã đệ trình một dự luật thành lập một quỹ Kho bạc Hoa Kỳ mà các đồng minh có thể gửi tiền vào để bù đắp thiết bị quân sự của Hoa Kỳ đã tặng cho Ukraine.


Nhưng một nguồn tin khác quen thuộc với vấn đề này cho biết Lầu Năm Góc nhiều khả năng sẽ để thẩm quyền tài trợ 4 tỷ đô la đó hết hạn.


Phân loại vũ khí


Các nguồn tin cho biết bản ghi nhớ Colby, được Hegseth phê duyệt, vẫn là chính sách của bộ. Các nguồn tin cho biết thêm, bản ghi nhớ này phân loại kho dự trữ của Hoa Kỳ thành các loại "đỏ", "vàng" và "xanh lá cây".


Các loại đỏ và vàng bao gồm các loại vũ khí mà Lầu Năm Góc đánh giá là đang thiếu hụt và hiện yêu cầu Hegseth phê duyệt rõ ràng trước khi chúng được gửi đi nơi khác. Các nguồn tin cho biết, ví dụ, tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot nằm trong loại đỏ. Gói vũ khí bị Hegseth tạm dừng vào tháng trước bao gồm hàng chục tên lửa đánh chặn, nhưng Trump đã ra lệnh cho Hegseth tiếp tục chuyển giao chúng sau khi biết về việc tạm dừng, CNN đưa tin.


Các nguồn tin cho biết, Bộ Quốc phòng nhìn chung đã tuân thủ chỉ thị đó để gửi các tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết các loại vũ khí khác trong gói cũng nằm trong loại đỏ. Hiện chưa rõ liệu chúng đã được chuyển giao hay chưa, mặc dù Ukraine vẫn cần hệ thống phòng không nhiều lớp để bảo vệ các thành phố của mình khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng ngày của Nga.


Các quan chức Ukraine từ lâu đã bác bỏ những lo ngại của Hoa Kỳ về việc kho dự trữ đang giảm dần; Chính quyền Biden thường viện dẫn lý do này để không cung cấp một số trang thiết bị nhất định. Các hệ thống phòng không tinh vi do Mỹ sản xuất, chẳng hạn như hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn, là nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev khi Nga tăng cường các cuộc không kích ban đêm.


Theo Không quân Ukraine, trong tháng 7, Nga đã phóng 6.443 máy bay không người lái và tên lửa vào Ukraine, một con số kỷ lục.


Tài khoản ngân hàng NATO dành cho Ukraine


Trong khi đó, Bộ Quốc phòng cũng đang hợp tác với NATO để phát triển một hệ thống mới nhằm bán vũ khí cho các đồng minh châu Âu, sau đó có thể cung cấp cho Ukraine, các nguồn tin nói với CNN.


Cơ chế này về cơ bản sẽ tạo ra một tài khoản ngân hàng NATO mà các đồng minh có thể gửi tiền vào để mua vũ khí từ Mỹ, các nguồn tin cho biết. Tháng trước, Trump đã ám chỉ đến cơ chế mới này, khi ông nói với các phóng viên trong cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng "chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận mà theo đó chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho họ và họ sẽ trả tiền. Chúng tôi không mua, nhưng chúng tôi sẽ sản xuất, và họ sẽ trả tiền."


Theo hệ thống này, Ukraine sẽ gửi trực tiếp danh sách vũ khí và thiết bị mong muốn tới NATO, và Tướng Alexus Grynkewich - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ và các hoạt động quân sự đồng minh của NATO - sẽ xác định xem Mỹ có đủ vũ khí trong kho dự trữ để bán hay không trước khi chuyển danh sách này cho các đối tác châu Âu để có thể mua, các nguồn tin cho biết.


Các đồng minh NATO đang nỗ lực hướng tới điểm khởi đầu là 10 tỷ đô la để đầu tư vào tài khoản NATO cho việc mua vũ khí cho Ukraine, hai nguồn tin cho biết.


Hôm thứ Ba, Thủ tướng Rutte tuyên bố rằng các đồng minh đã cam kết hơn 1 tỷ đô la để trang bị vũ khí cho Ukraine. Đối với một số năng lực cấp bách hơn, một số nước châu Âu đã đồng ý gửi nguồn cung cấp của riêng họ trực tiếp đến Ukraine và chờ Hoa Kỳ bổ sung.


Ví dụ, Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Đức vào tuần trước, theo đó Đức sẽ cung cấp hai hệ thống Patriot do Hoa Kỳ sản xuất cho Ukraine và mua các hệ thống mới từ Hoa Kỳ, sẽ được giao ngay khi chúng rời khỏi dây chuyền sản xuất. Một nguồn tin khác đã đọc bản ghi nhớ lưu ý rằng mặc dù điều đó sẽ không ngăn cản châu Âu hiện tại tuân theo cơ chế NATO để trang bị vũ khí cho Ukraine, nhưng họ đang trông chờ vào việc được Hoa Kỳ bổ sung — và chính sách Colby vẫn còn hiệu lực có thể có nghĩa là "bất cứ điều gì ngoài việc Tổng thống nói "tiếp tục" có thể sẽ không được thông qua", người này nói.


Kylie Atwood của CNN đã đóng góp cho bài viết này.


Bài viết này đã được cập nhật với thông tin mới.