AFP: Pháp triệu tập đại sứ Mỹ vì cáo buộc Pháp bài Do Thái và chủ nghĩa Do Thái

25 Tháng Tám 20256:44 SA(Xem: 2969)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2-VIỆTNAM - THỨ HAI 25 AUG 2025


AFP: Pháp triệu tập đại sứ Mỹ vì cáo buộc Pháp bài Do Thái và chủ nghĩa Do Thái


Cây Ô Liu: ‘Không chỉ một cái cây bị chặt hạ, mà còn là một hy vọng bị phá hoại’

AFP – Hôm thứ Hai, đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp, Charles Kushner, đã được lệnh phải báo cáo với Bộ Ngoại giao Pháp sau khi ông chỉ trích Paris về những gì ông cho là có những hành vi bài Do Thái ở Pháp.

Issued on: 25/08/2025 - 13:05Modified: 25/08/2025 - 13:03

https://www.france24.com/en/live-news/20250825-france-summons-us-ambassador-over-antisemitism-claims

image005Trong một lá thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Đại sứ Mỹ ở Pháp Charles Kushner bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp" © Ludovic MARIN / AFP

image007Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng gia đình là thông gia với Đại sứ Mỹ tại Pháp Charles Kushner, (bố chồng của Ivanka Trump). Ảnh chụp tại vườn phía Nam Tòa Bạch Ốc, Washington, DC ngày 18 tháng 6 năm 2025. AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Tranh cãi ngoại giao này đi kèm với những lo ngại về sự gia tăng các hành vi bài Do Thái và tội ác thù hận ở Pháp trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Đại sứ Kushner, cha của con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump (chồng của Ivanka Trump), đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp" và việc chính phủ Pháp "thiếu hành động đủ mạnh" để đối phó với vấn đề này.

Tối Chủ nhật, Pháp tuyên bố "những cáo buộc từ đại sứ là không thể chấp nhận được" và nói thêm rằng bức thư của Kushner, được công bố cho giới truyền thông, đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Vào tháng 7, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố Pháp sẽ chính thức công nhận một nhà nước Palestine trong một cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tháng 9, gây ra sự phẫn nộ ở Israel và Hoa Kỳ.

Những hành động như vậy "khuyến khích những kẻ cực đoan, kích động bạo lực và gây nguy hiểm cho cuộc sống của người Do Thái tại Pháp", Đại sứ Kushner nói. "Tổng thống Trump và tôi có con cái Do Thái và có chung cháu là người Do Thái. Tôi hiểu cảm nhận của ông ấy về chủ nghĩa bài Do Thái, cũng như tất cả người Mỹ."

Trong một động thái hiếm hoi giữa hai đồng minh, Paris cho biết Kushner đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao vào thứ Hai. "Sự gia tăng các hành vi bài Do Thái tại Pháp kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 là một thực tế mà chúng tôi lên án và chính quyền Pháp đang phản ứng với cam kết toàn diện, vì những hành vi này hoàn toàn không thể chấp nhận được", Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố.

Kushner, con trai của Jared Kushner, người đã kết hôn với Ivanka, con gái của Trump, đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm Đại sứ Pháp vào tháng 5.

Con bài mặc cả'

Các thành viên của cộng đồng Do Thái tại Pháp cho biết số lượng các hành vi bài Do Thái đã tăng vọt sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến phản ứng quân sự của Israel.

Tuần trước, một nhóm 150 du khách trẻ tuổi người Israel đã bị từ chối vào một công viên giải trí ở miền Nam nước Pháp. Các công tố viên Pháp cho biết vào cuối tuần rằng họ đã đặt người quản lý công viên vào diện điều tra vì nghi ngờ phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc dân tộc hoặc quốc tịch.

Trong một sự cố khác hồi đầu tháng, một cây ô liu được trồng để tưởng nhớ một thanh niên Do Thái bị tra tấn đến chết năm 2006 đã bị đốn hạ bên ngoài Paris. Việc chặt cây tưởng niệm đã gây phẫn nộ tại Pháp, với việc Tổng thống Macron tuyên bố sẽ trừng phạt hành động "hận thù" bài Do Thái này.

Pháp là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất Tây Âu với khoảng nửa triệu người, cũng như một cộng đồng Hồi giáo quan trọng, nhạy cảm với hoàn cảnh của người Palestine ở Gaza.

Những phát biểu của Kushner trùng khớp với những phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã cáo buộc Macron kích động chủ nghĩa bài Do Thái.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Bình đẳng Aurore Berge đã lên tiếng bảo vệ thành tích của chính phủ Pháp. "Cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái của chính phủ Pháp là rõ ràng", bà Berge nói với đài truyền hình Europe 1-CNews. "Vấn đề này quá nghiêm trọng. Theo tôi, nó quá quan trọng để bị lợi dụng như một con bài mặc cả ngoại giao." Bà cũng thừa nhận sự gia tăng các vụ việc bài Do Thái ở phương Tây. "Tôi nghĩ chúng ta đã đạt đến mức độ hoàn toàn không thể chấp nhận được", Berge nói. "Có một hình thức bài Do Thái đang lan tràn trong tất cả các nền dân chủ của chúng ta và chúng ta đang đấu tranh chống lại nó", Berge nói.

Patrick Klugman, luật sư của một số nạn nhân người Pháp trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10, cho biết chủ nghĩa bài Do Thái ở Pháp đã đạt đến mức độ lịch sử nhưng vẫn bảo vệ chính phủ Pháp và cho rằng Washington không có tư cách để lên lớp Paris. "Trong sáu năm qua, không có vụ giết người bài Do Thái nào được thực hiện ở Pháp, trong khi đáng buồn là một số vụ đã xảy ra ở Hoa Kỳ. Sự tương phản thật rõ rệt", ông nói trên X. "Không quốc gia nào có tư cách để lên lớp người khác, và tất cả phải xem xét lại cách tiếp cận của mình." (© 2025 AFP)

**

Tổng thống Pháp Macron lên án lòng căm thù' bài Do Thái sau khi cây Ô Liu tưởng niệm bị chặt hạ

Benoit DUCROCQ

Fri, August 15, 2025 at 7:45 AM PDT

https://www.france24.com/en/live-news/20250825-france-summons-us-ambassador-over-antisemitism-claims

 image009Một cây ô liu được trồng vào năm 2011 để tưởng nhớ Ilan Halimi đã bị chặt hạ, có thể là bằng cưa máy, ở vùng ngoại ô Epinay-sur-Seine phía bắc Paris (Dimitar DILKOFF)

Dimitar DILKOFF/AFP/AFP

Việc chặt cây ô liu được trồng để tưởng nhớ một thanh niên Do Thái người Pháp bị tra tấn đến chết vào năm 2006 đã gây ra sự phẫn nộ tại Pháp vào thứ Sáu, với việc Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ trừng phạt hành vi "hận thù" bài Do Thái này.

Các chính trị gia trên khắp các phe phái chính trị đã lên án hành động này là một cuộc tấn công vào ký ức của Ilan Halimi, người đã bị một băng nhóm khoảng 20 thanh niên bắt cóc vào tháng 1 năm 2006 và bị tra tấn trong một khu nhà ở thu nhập thấp ở vùng ngoại ô Bagneux của Paris.

Được tìm thấy ba tuần sau đó, chàng trai 23 tuổi đã chết trên đường đến bệnh viện. Một cây ô liu, được trồng vào năm 2011 để tưởng nhớ Halimi, đã bị đốn hạ, có thể bằng cưa máy, vào đầu tuần này tại vùng ngoại ô Epinay-sur-Seine, phía bắc Paris.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại mới về sự gia tăng các hành vi bài Do Thái và tội ác thù hận ở Pháp trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng về vấn đề Gaza. Theo một nhà báo của AFP, hoa tươi đã được đặt trên bia tưởng niệm bên cạnh gốc cây. "Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để trừng phạt hành động thù hận này", Macron phát biểu trên X, đồng thời cho biết thêm rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa bài Do Thái của Pháp sẽ "không khoan nhượng". "

Quốc gia sẽ không quên người con của nước Pháp đã hy sinh vì là người Do Thái."

Thủ tướng Francois Bayrou gọi cây thánh giá là "một bức tường sống chống lại sự lãng quên". "Cuộc chiến không hồi kết chống lại chất độc chết người của thù hận là nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta", ông nói thêm.

Thêm tin tức trên Thế giới

Các quan chức cam kết sẽ trồng một cây mới "càng sớm càng tốt".

"Không chỉ một cái cây bị chặt hạ, mà còn là một hy vọng bị phá hoại", giáo sĩ Do Thái trưởng của Pháp Haim Korsia phát biểu trước khi cầu nguyện trước đài tưởng niệm cùng các thành viên khác của cộng đồng Do Thái. – ‘Đã hủy hoại ký ức của ông ấy' - Cộng đồng Do Thái tại Pháp - một trong những cộng đồng Do Thái lớn nhất thế giới - cho biết số lượng các hành vi bài Do Thái đã gia tăng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, tiếp theo là cuộc ném bom Dải Gaza và phong tỏa viện trợ của Israel.

Năm 2006, vụ sát hại Halimi đã gây ra nỗi kinh hoàng cho cộng đồng Do Thái tại Pháp và làm dấy lên cuộc tranh luận về chủ nghĩa bài Do Thái tại Pháp. Cảnh sát lúc đó ban đầu từ chối coi vụ giết người là một tội ác thù hận, và hàng chục nghìn người đã xuống đường đòi công lý.

Yonathan Arfi, chủ tịch Hội đồng Đại diện các Tổ chức Do Thái tại Pháp (CRIF), cho biết việc chặt cây là "vô cùng đau đớn". "Không có gì hèn nhát hơn, và những kẻ đã hủy hoại ký ức của ông ấy cũng chẳng hơn gì những kẻ đã tước đoạt mạng sống của ông ấy 20 năm trước", Arfi nói với AFP. "Đây không chỉ là một hành động bài Do Thái nữa, mà là cách để những kẻ bài Do Thái hô hào rằng chúng vẫn tồn tại hơn bao giờ hết."

Herve Chevreau, thị trưởng Epinay-sur-Seine, đã đệ đơn khiếu nại hình sự. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez lên án hành động mà ông gọi là "hành động đê hèn" và cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành.

Halimi bị một cô gái 17 tuổi dụ dỗ xuống tầng hầm của một khu nhà ở ngoại ô, nơi anh ta bị tấn công và khống chế bằng ether. Bị bắt làm tù binh đòi tiền chuộc, Halimi đã bị tra tấn trong 24 ngày trước khi được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bị trói và bịt miệng vào ngày 13 tháng 2 năm 2006.

Youssouf Fofana, thủ lĩnh băng đảng được mệnh danh là "Những kẻ man rợ", đã bị kết án tù chung thân. Là con trai của những người nhập cư Bờ Biển Ngà, Fofana đã chiêu mộ tín đồ trong số những thanh niên từ các vùng ngoại ô nhập cư ảm đạm của Paris.

Hai cây khác được trồng để tưởng nhớ Halimi đã bị phá hoại và cưa hạ vào năm 2019 ở vùng ngoại ô phía nam Sainte-Genevieve-des-Bois, nơi Halimi được tìm thấy đang hấp hối gần đường ray xe lửa.

Theo Bộ Nội vụ, các hành vi bài Do Thái được báo cáo ở Pháp đã tăng vọt từ 436 vụ vào năm 2022 lên 1.676 vụ vào năm 2023, trước khi giảm xuống còn 1.570 vụ vào năm ngoái.


hr-grd-jdy-meh-as/rmb