VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 3 -VIỆTNAM - THỨ HAI 22 DEC 2025
TT Trump thay đổi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi các vị trí đại sứ
Tòa Đại sứ Hoa Kỳ Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam
- Địa Chỉ: Số 7 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Tel: +84 24 3850 5000.
- Fax: +84 24 3850 5010.
- Email: VNEmbassyWebMaster@state.gov.
- Website: http://vn.usembassy.gov/.
- Giờ làm việc làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: 8h00 – 17h00 (trừ ngày lễ, tết).

Tòa Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Hồ Chí Minh (Saigon)
- Địa chỉ: số 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tel: +84 28 3520 4200 – (+84) 28 3520 4600.
- Thời gian làm việc lãnh sự từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 11h30 & 13h00 – 16h30.
Tòa Đại sứ và tòa Tổng Lãnh sự Mỹ chỉ tiếp nhận hồ sơ đã có lịch hẹn trước.
Các ngày nghỉ lễ:
- 1 tháng 1: Năm mới.
- 21 tháng 1: Sinh nhật Martin Luther King.
- 17-20 tháng 2: Tết Nguyên Đán.
- 18 tháng 2: Ngày Tổng thống.
- 15 tháng 4: Giỗ tổ Hùng Vương.
- 29-30 tháng 4: Ngày chiến thắng.
- 1 tháng 5: Ngày quốc tế lao động.
- 27 tháng 5: Ngày tưởng niệm.
- 04 tháng 7: Quốc khánh Hoa Kỳ.
- 02 tháng 9: Quốc khánh Việt Nam.
- 14 tháng 10: Ngày Columbus.
- 11 tháng 11: Ngày cựu chiến binh.
- 28 tháng 11: Lễ tạ ơn (Thanksgiving)
- 24-25 tháng 12: Lễ Giáng sinh.
Ảnh trên: Tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Saigon (Tp Hồ chí Minh). USIS Group. Tòa Đại sứ ở Hà Nội và tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Saigon được thành lập tại Việt Nam từ năm 1995. Chính phủ Mỹ dự kiến mở thêm một tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Đà Nẵng.
XEM THÊM: Đại sứ Mỹ tại VN Marc Knapper bất ngờ đến thăm Thương xá Phước Lộc Thọ Little Saigon Nam California
Tổng thống Trump thay đổi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi các vị trí đại sứ
By MATTHEW LEE
Updated 4:13 PM PST, December 21, 2025
https://apnews.com/article/diplomacy-ambassadors-state-department-1a10058998c86e799ce4e5132a99da18
TT Trump đang triệu hồi gần 30 đại sứ trong đó có đại sứ ở Việt Nam và các chức vụ cấp cao khác tại các tòa đại sứ, nhằm định hình lại chính sách ngoại giao "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump.
WASHINGTON (AP) — Chính phủ của TT Trump đang triệu hồi gần 30 nhà ngoại giao chuyên nghiệp khỏi các vị trí đại sứ và các chức vụ cấp cao khác tại các đại sứ quán, nhằm định hình lại chính sách ngoại giao của Mỹ ở nước ngoài với những nhân sự được cho là hoàn toàn ủng hộ các ưu tiên “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump.
Theo hai quan chức Bộ Ngoại giao, những người giấu tên để thảo luận về các động thái nhân sự nội bộ, các trưởng phái đoàn tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng Giêng, 2026.
Tất cả họ đều nhậm chức dưới thời chính quyền Biden nhưng đã sống sót sau cuộc thanh trừng ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, nhắm chủ yếu vào các quan chức được bổ nhiệm chính trị.
Điều đó đã thay đổi vào thứ Tư khi họ bắt đầu nhận được thông báo từ các quan chức ở Washington về việc sắp phải rời nhiệm sở. Các đại sứ phục vụ theo ý muốn của tổng thống, mặc dù thông thường họ sẽ giữ chức vụ trong ba đến bốn năm. Các quan chức cho biết, những người bị ảnh hưởng bởi cuộc cải tổ này không mất việc trong ngành ngoại giao mà sẽ trở về Washington để nhận các nhiệm vụ khác nếu họ muốn.
Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về số lượng cụ thể hoặc các đại sứ bị ảnh hưởng, nhưng bảo vệ những thay đổi này, gọi đó là “một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”. Bộ này lưu ý rằng một đại sứ là “người đại diện cá nhân của tổng thống và tổng thống có quyền đảm bảo rằng ông ấy có những cá nhân ở các quốc gia này để thúc đẩy chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết”.
Châu Phi là lục địa bị ảnh hưởng nặng nệ nhất bởi việc triệu hồi đại sứ, với đại sứ từ 13 quốc gia bị triệu hồi: Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda.
Tiếp theo là Châu Á, với những thay đổi về vị trí đại sứ tại sáu quốc gia: Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.
Đại sứ Việt Nam hiện nay là ông Marc E. Knapper (tòa đại sứ ở Hà Nội), nhậm chức đầu năm 2022, là đại sứ thứ 8 của Mỹ tại Việt Nam kể từ khi Việt- Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Riêng tòa tổng Lãnh sự ở Saigon (tp HCM) chưa biết có sự thay đổi nào không.
Bốn quốc gia ở châu Âu (Armenia, Macedonia, Montenegro và Slovakia) bị ảnh hưởng; cũng như hai quốc gia ở Trung Đông (Algeria và Ai Cập); Nam và Trung Á (Nepal và Sri Lanka); và Tây bán cầu (Guatemala và Suriname).
Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về việc triệu hồi các đại sứ, điều này đã gây ra lo ngại từ một số nhà lập pháp và công đoàn đại diện cho các nhà ngoại giao Mỹ.