Báo chí thế giới nói gì về Tô Lâm?

24 Tháng Mười Hai 20257:15 SA(Xem: 1011)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM - THỨ TƯ 24 DEC 2025


Báo chí thế giới nói gì về Tô Lâm?


image003Ảnh trên và dưới: Ông Tô Lâm, 68 tuổi, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước) và phu nhân: bà Ngô Phương Ly, nguyên là một nữ phóng viên. (Xem thêm ở phần cuối tin)


Bloomberg: Đảng sẽ đề cử ông Tô Lâm tiếp tục làm tổng bí thư, kiêm nhiệm chủ tịch nước


(theo BBC)

24/12/2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce86l7607gro


Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề cử ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức tổng bí thư, đồng thời đề cử ông kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin ẩn danh do không được phát ngôn công khai.


"Đề xuất này có thể đối mặt với thách thức khi được đưa ra tại Đại hội Đảng – nơi toàn bộ các vị trí lãnh đạo đều phải thông qua bầu cử – và vẫn cần được Quốc hội phê chuẩn," bài viết ngày 23/12 nêu.


Bài viết của Bloomberg xuất hiện trong bối cảnh Trung ương Đảng vừa kết thúc hội nghị 15 với lời phát biểu bế mạc của ông Tô Lâm:


"Thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội 14 xem xét quyết định, chúng tôi xin cảm ơn các đồng chí Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ.


"Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và Nhân dân."


Việc ông Tô Lâm "thay mặt các đồng chí được tín nhiệm" để cảm ơn trong phát biểu bế mạc là một chỉ dấu cho thấy ông tiếp tục ở lại chính trường Việt Nam trong khóa tới.


Trong khi ông Tô Lâm, 68 tuổi, "thay mặt các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu" đề cử vào ban lãnh đạo mới, vẫn chưa rõ có ai khác nữa sẽ vào ban lãnh đạo mới.


Phương án nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam được xếp vào nhóm bí mật nhà nước, nên người dân không thể biết được trước khi Đảng quyết định công bố.


Trong số những "lãnh đạo chủ chốt" hiện tại, còn Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã quá tuổi tái cử và cần xét "trường hợp đặc biệt".


Trước khi hội nghị 15 diễn ra, giới quan sát thường xuyên nhắc tên Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang như một ứng cử viên tiềm năng cho một vị trí lãnh đạo chủ chốt.


Cũng trong bài phát biểu bế mạc, ông Tô Lâm khẳng định hội nghị có "số phiếu tập trung cao" trong công tác nhân sự, bao gồm đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Lãnh đạo chủ chốt là cụm từ chỉ năm chức danh gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội và thường trực Ban Bí thư.


Trong hội nghị lần này, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng khóa sau cũng đã được "chốt".


Nếu tái cử, "ông ấy sẽ bắt tay vào việc ngay lập tức, giống như đã làm vào tháng 8/2024," Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định trên Reuters vào hôm 23/12.


Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục tăng cường vai trò điều hành của Ban Bí thư và thúc đẩy chương trình cải cách táo bạo của mình, theo ông Thayer.


Trong hơn một năm qua, vị tổng bí thư xuất thân từ ngành công an đã thực hiện nhiều cải cách, trong đó đáng chú ý là cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy từ trung ương đến địa phương, thể hiện qua việc sáp nhập các cơ quan bộ ngành, sáp nhập tỉnh thành, bỏ cơ quan hành chính cấp huyện và sáp nhập xã phường.


Theo tính toán của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2025–2027 sẽ có khoảng 100.000 công chức thôi việc do sắp xếp bộ máy, trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.


Nếu ông Tô Lâm được đề cử và kiêm nhiệm hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước vào đầu nhiệm kỳ tới, đó sẽ là một diễn biến không tiền khoáng hậu ở Việt Nam.


Trong lịch sử của Việt Nam, đã có những trường hợp kiêm nhiệm hai chức vụ này như ông Nguyễn Phú Trọng – từ tháng 10/2018 tới tháng 4/2021 – và chính ông Tô Lâm – từ tháng 8/2024 tới tháng 10/2024.


Tuy nhiên, cả hai trường hợp này chỉ là phương án tạm thời khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời khi đang tại nhiệm, không phải là phương án nhất thể hóa lâu dài.


Trước đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ cương vị lãnh đạo Đảng từ năm 1956 đến 1960 và đảm nhiệm chức chủ tịch nước trong các giai đoạn từ năm 1946 cho đến khi qua đời năm 1969, theo trang thông tin của Đảng.


Theo Bloomberg, việc kiêm nhiệm hai chức vụ từ đầu khóa sẽ là một "thắng lợi chính trị lớn" của ông Tô Lâm.


Tuy nhiên, cũng vào ngày 23/12, Reuters đưa tin rằng khả năng nhất thể hóa hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước được cho là đã giảm sau các cuộc đàm phán thương mại không như kỳ vọng với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – và những lo ngại trong nước liên quan tới một số khía cạnh của cuộc cải cách do ông Tô Lâm thực hiện.


Liên quan tới vấn đề này, một bài viết trên Reuters vào đầu tháng 11 dẫn thông tin từ một số quan chức rằng Việt Nam vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận thuế quan với Mỹ, với mong muốn rằng việc ký kết thỏa thuận thương mại sẽ được đánh dấu bằng cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng Bí thư Tô Lâm.


Trước đó, vào tháng Mười, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với ông Trump. Theo báo chí Việt Nam, ông Chính đề nghị Mỹ thu xếp chuyến thăm của ông Tô Lâm. Ở chiều ngược lại, ông Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho Mỹ và đề cập tới khả năng ông Chính cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm phù hợp.


Sau khi ông Trump công bố áp thuế quan lên hàng loạt nước vào tháng 4, Tổng Bí thư Tô Lâm là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên điện đàm với ông chủ Nhà Trắng. Ông Tô Lâm cũng cử đặc phái viên Hồ Đức Phớc tới Mỹ để đàm phán. Báo chí và dư luận viên Việt Nam lúc bấy giờ ca ngợi điều mà họ cho là Việt Nam nhanh chân, giành ưu thế trong đàm phán. (?) Tuy nhiên, thực chất bên trong có vẻ phức tạp hơn nhiều và thực tế cho thấy Việt Nam không giành được lợi thế.


Nếu ông Tô Lâm có thể ký kết một thỏa thuận thuế quan với ông Trump theo hướng có lợi cho Việt Nam, đó sẽ là một điểm cộng chính trị trước thềm Đại hội 14.


Tuy việc nhất thể hóa chưa diễn ra, ông Tô Lâm trong vai trò lãnh đạo Đảng đã thực hiện nhiều chức năng nhà nước, cả về mặt đối nội lẫn đối ngoại.


Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các chuyến công du quốc tế dày đặc, thăm cả những đối tác cộng sản truyền thống lẫn các đối tác tư bản mới.


Vào cuối tháng 10, ông Tô Lâm đã có chuyến công du tới Vương quốc Anh. Một trong số những nội dung trong chuyến đi này là việc nâng cấp quan hệ hai nước lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.


Sau khi bổ sung thêm Vương quốc Anh, danh sách Đối tác Chiến lược Toàn diện của Việt Nam có 14 quốc gia – cao gấp đôi so với thời ông Tô Lâm chưa nhậm chức tổng bí thư.


Trong số bảy đối tác mới này, chỉ có hai trường hợp được ký kết trong các cuộc gặp giữa thủ tướng Việt Nam và thủ tướng nước ngoài tới thăm, còn lại đều được ký trong các chuyến công du của ông Tô Lâm.


Hãng thông tấn Reuters viết gì về ông Tô Lâm?


23/12/2025

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5y96z890n1o


Không lâu sau khi Hội nghị Trung ương 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc, Reuters đã có bài viết về Tổng Bí thư Tô Lâm.


Phía dưới là phần dịch nguyên văn của BBC News Tiếng Việt.


Tổng Bí thư Tô Lâm, người đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới với tư cách là lãnh đạo cao nhất của đất nước, đã xây dựng được hình ảnh một chính trị gia đầy tham vọng, sẵn sàng chấp nhận rủi ro.


Nhiệm kỳ đầu ngắn của ông được đánh dấu bởi các cải cách nhanh chóng, sâu rộng cùng phong cách lãnh đạo quyết đoán.


Tuần này, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản – lực lượng cầm quyền vô đối tại Việt Nam trong nhiều thập kỷ – đã lựa chọn các ứng viên (chưa nêu tên) cho bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ tới, dự kiến sẽ được quyết định tại Đại hội 14 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026.


Ông Lâm, 68 tuổi, được xem là ứng viên hàng đầu để tiếp tục giữ chức tổng bí thư, dù quy trình lựa chọn vốn thiếu minh bạch vẫn để ngỏ khả năng bất ngờ.


Giống Trung Quốc, Việt Nam do một đảng cộng sản lãnh đạo. Tuy nhiên, khác với nước láng giềng, Việt Nam từ lâu dựa trên cơ chế lãnh đạo tập thể với nhiều tầng nấc kiểm soát quyền lực cá nhân.


Dù vậy, ông Lâm đã củng cố vai trò của người đứng đầu Đảng, đi theo con đường mà người tiền nhiệm quá cố Nguyễn Phú Trọng đã vạch ra – một sự chuyển dịch có thể đẩy Việt Nam theo hướng tập trung quyền lực hơn.


Trong khoảng 18 tháng cầm quyền, ông Lâm đã thúc đẩy hàng loạt cải cách hành chính và kinh tế quy mô lớn.


Những người ủng hộ so sánh chương trình nghị sự đầy tham vọng này với các cải cách mạnh tay của Javier Milei, Tổng thống theo chủ nghĩa tự do của Argentina, song chương trình hành động đó cũng khơi lên bất mãn trong xã hội.


Nếu tái cử, "ông ấy sẽ bắt tay vào việc ngay lập tức, giống như đã làm vào tháng 8/2024," Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát chính trị Việt Nam lâu năm, nhận định.


Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục tăng cường vai trò điều hành của Ban Bí thư và thúc đẩy chương trình cải cách táo bạo của mình, theo ông Thayer.


Dù không nắm giữ chức danh nguyên thủ quốc gia, ông Lâm vẫn thực hiện các chuyến công du quốc tế dày đặc, thăm cả những đối tác cộng sản truyền thống lẫn các đối tác tư bản mới.


Ông tiếp tục theo đuổi đường lối "ngoại giao cây tre" của người tiền nhiệm, cân bằng giữa các cường quốc. Tuy nhiên, trước sức ép từ thuế quan của Mỹ, Hà Nội đã xích lại gần Bắc Kinh hơn.


Dưới thời ông Lâm, bộ máy an ninh được mở rộng đáng kể, với việc lực lượng công an được trao thêm quyền trong quá trình làm luật, phê duyệt dự án và cả trong lĩnh vực doanh nghiệp. Ông Lâm không phản hồi nhiều yêu cầu phỏng vấn.


Sự thăng tiến nhanh chóng


Là con trai của một sĩ quan công an cấp cao, ông Tô Lâm theo học lĩnh vực an ninh, lấy bằng tiến sĩ luật và từng bước thăng tiến lên vị trí bộ trưởng Công an vào năm 2016. Gần ba năm sau, ông được phong hàm thượng tướng và đến năm 2021 được bầu vào Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam.


Trên cương vị bộ trưởng Công an, ông là nhân vật chủ chốt trong việc thực thi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông Nguyễn Phú Trọng phát động năm 2017, dẫn tới việc hàng trăm quan chức bị kỷ luật và lãnh đạo cấp cao phải từ chức.


Ông nổi lên như nhân vật trung tâm trong giai đoạn chính trị đầy biến động đó.


Tháng 5/2024, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch nước, và sau khi ông Trọng qua đời vào tháng 7 cùng năm, ông tiếp quản vị trí tổng bí thư vào tháng 8/2024.


Trong vài tháng, ông kiêm nhiệm cả hai chức vụ cao nhất, trước khi – theo nhiều quan chức – miễn cưỡng rời bỏ cương vị chủ tịch nước.


Tuy vậy, ngay cả sau khi thôi chức, ông vẫn thường xuyên đóng vai trò nguyên thủ quốc gia trên thực tế, đại diện Việt Nam trong nhiều chuyến thăm nước ngoài và các cuộc gặp với lãnh đạo quốc tế.


Một số quan chức cho rằng những động thái này cho thấy xu hướng tiến gần hơn tới mô hình Trung Quốc, nơi ông Tập Cận Bình nắm giữ cả vai trò lãnh đạo Đảng và Nhà nước.


Chưa rõ liệu ông Lâm có thúc đẩy việc chính thức hợp nhất hai chức vụ này hay không, song các quan chức cho biết khả năng đó đã giảm sau các cuộc đàm phán thương mại không như kỳ vọng với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam – và những lo ngại trong nước liên quan tới một số khía cạnh của cải cách.


Cải cách kinh tế


Ngay sau khi trở thành tổng bí thư, ông Tô Lâm đã hoàn tất cuộc cải tổ hành chính toàn diện nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ, cắt giảm các tầng nấc chính quyền ở cả trung ương và địa phương.


Gần 150.000 cán bộ mất việc và cấu trúc quyền lực được sắp xếp lại.


Mục tiêu của cải cách là giảm thủ tục hành chính và tăng tốc quá trình ra quyết định. Tuy nhiên, trong thực tế, việc điều chỉnh bộ máy đôi lúc gây ra sự chậm trễ.


Trong lĩnh vực kinh tế, các cải cách của ông nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân, khiến những người ủng hộ gọi đây là "Tân Đổi Mới" – gợi lại cuộc tự do hóa từ thập niên 1980 đã mở đường cho hàng chục năm tăng trưởng.


Dù vậy, ông cũng khẳng định nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, hỗ trợ các tập đoàn trong nước bằng trợ cấp và giao chỉ tiêu, khiến các tập đoàn này ngày càng mang dáng dấp của các doanh nghiệp bán quốc doanh.


Tốc độ cải cách đã gây ấn tượng với nhiều nhà đầu tư nước ngoài, những người thường xuyên ca ngợi sự ổn định chính trị của Việt Nam. Những người ủng hộ cho rằng đây là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng nhanh hơn.


Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng mạnh vào thứ Hai 22/12, khi đồn đoán về việc ông Lâm tái khẳng định vị trí ngày càng lan rộng.


Tuy nhiên, các ý kiến chỉ trích cho rằng lợi ích từ cải cách của ông Lâm đang tập trung vào một nhóm nhỏ các doanh nghiệp có quan hệ mật thiết.


"Khi nói đến 'khu vực tư nhân', ý ông ấy là những công ty tư nhân có mối liên kết chặt chẽ với Đảng," một nhà ngoại giao nước ngoài nhận định.


Khó đo lường tâm lý công chúng trong một quốc gia nơi bất đồng chính kiến bị cấm và truyền thông do nhà nước kiểm soát.


Là cha của bốn người con trong hai lần hôn nhân, ông Lâm yêu âm nhạc cổ điển.


Trên cương vị bộ trưởng Công an, ông từng giám sát việc phê duyệt xây dựng một nhà hát opera lớn mới – nhà hát opera thứ hai của Hà Nội – khai trương năm 2023. Một nhà hát thứ ba, do kiến trúc sư người Ý Renzo Piano thiết kế, hiện đang được xây dựng.


Ông được biết đến là người trực tiếp tham gia vào các cuộc truy quét buôn lậu trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Gây tranh cãi hơn là việc ông bị xem là kiến trúc sư của vụ bắt cóc và dẫn giải một công dân Việt Nam từ Đức về nước vào năm 2017.


XEM THÊM:


Tiếng “rên” Opera Hà Nội bên cạnh chùa Trấn Quốc Hồ Tây


https://www.nhatbaovanhoa.com/a11950/tieng-ren-opera-ha-noi-ben-canh-chua-tran-quoc-ho-tay


image005Ảnh trên: Phối cảnh Nhà hát opera Hồ Tây. UBND quận Tây Hồ. Ảnh dưới: Dự án Nhà hát opera Hồ Tây đề xuất xây dựng tại một địa điểm rất đặc biệt là hồ Đầm Trị nằm trong bán đảo Quảng An, gần chùa Trấn Quốc Hồ Tây. Ảnh: Phạm Tuấn Anh


XEM THÊM:


08/01/2025 15:16 GMT+7


Phu nhân Ngô Phương Ly gặp mặt, nghe hòa nhạc với các nữ đại sứ ASEAN


DUY LINH
và 1 tác giả khác


NGUYỄN KHÁNH


Sáng 8/1/2025, tại Hà Nội, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, đã gặp mặt Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN (AWCH) nhân dịp năm mới 2025.


image007Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ tại cuộc gặp mặt thân mật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Trong tiết trời "rét ngọt" của mùa đông Hà Nội, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng được gặp lại các thành viên của AWCH đúng vào dịp năm mới. Đây là lần thứ hai bà có buổi gặp mặt thân mật với AWCH, sau lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái.


Cùng dự lần này có bà Vũ Thị Bích Ngọc, Phu nhân Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch danh dự Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội; bà Lê Thị Thu Hằng, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng các nữ đại sứ, phu nhân đại sứ, lãnh đạo và cán bộ nữ của đại sứ quán các nước ASEAN và một số nước đối tác tại Hà Nội.


Bày tỏ xúc động, bà Ngô Phương Ly đã thay đổi cách xưng hô với các thành viên AWCH là "các chị em yêu quý" như đã từng làm trong dịp lần đầu gặp mặt.


"Qua các chia sẻ và những hoạt động của nhóm, tôi thấy rằng những nỗ lực và tâm huyết của chị em nhóm AWCH nhằm thắt chặt hơn tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa các nước ASEAN.


Với cá nhân tôi, đây là hoạt động thứ hai được tham gia cùng nhóm. Sự thân tình, gần gũi của tất cả chị em giống như trong một gia đình - gia đình lớn, gia đình ASEAN", Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ.


Chúc mừng đất nước Lào vừa đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024, bà Ngô Phương Ly tin tưởng Malaysia, đất nước mà bà vừa đến thăm vào tháng 11-2024, sẽ tiếp nối thành công này khi giữ trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025.


Bà khẳng định luôn sẵn sàng, ủng hộ, đồng hành cùng "các chị em" để tạo thành cầu nối hữu nghị, đoàn kết trong khu vực và cùng nhau phát triển.


Cuối lời phát biểu, bà Ngô Phương Ly đã mượn trang phục áo dài tím để gửi gắm thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị trước sau như một giữa các nước ASEAN, bởi "màu tím là màu của thủy chung".


Trước đó, trong phần phát biểu mở đầu sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi AWCH kỷ niệm 10 năm thành lập tại Hà Nội.


Ngay từ những ngày đầu tiên, các hoạt động của AWCH luôn nhận được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao và phu nhân các lãnh đạo cấp cao qua mỗi thời kỳ.


Sau một thập kỷ, AWCH đã ngày càng gắn bó, mở rộng và hình thành mạng lưới với sự tham gia của 19 đối tác ASEAN, lan tỏa tinh thần sang cả thủ đô của các nước ASEAN khác.


image009Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Thay mặt các phu nhân, nữ đại sứ các nước trong nhóm AWCH tại Hà Nội, bà Akiko Morioka, phu nhân Đại sứ Malaysia, đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự tham gia của Phu nhân Ngô Phương Ly cũng như Phu nhân Vũ Thị Bích Ngọc trong việc thúc đẩy các hoạt động của AWCH.


Cũng tại sự kiện, các phu nhân, nữ đại sứ và các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc thính phòng và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thể hiện.


Những tác phẩm hội họa tiêu biểu của nữ họa sĩ Lê Thiếu Ngân, phu nhân nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, cũng được giới thiệu tại cuộc gặp mặt.


Các tác phẩm này vừa được trưng bày tại triển lãm tranh có chủ đề "Miền thương" ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 23 đến 29-12-2024 vừa qua và được công chúng nồng nhiệt đón nhận.


Phu nhân và các đại biểu cũng thưởng thức ẩm thực truyền thống Việt Nam như bánh cốm, bánh xu xê... và các loại hoa quả đặc trưng của Việt Nam.


Một số hình ảnh từ cuộc gặp mặt


image011Phu nhân Ngô Phương Ly mời một thành viên của nhóm AWCH thưởng thức trái cây tại cuộc gặp mặt - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image013Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image015Chương trình hòa nhạc đặc biệt được tổ chức ngoài trời - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image017Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ trước khi thưởng thức các tác phẩm của nữ họa sĩ Lê Thiếu Ngân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image019Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu, thành viên nhóm AWCH mà bà gọi thân tình là "các chị em yêu quý" làm động tác "thả tim" - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


image021Phu nhân Ngô Phương Ly nhận giỏ hoa tươi thắm từ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và bà Akiko Morioka, phu nhân Đại sứ Malaysia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH