TT Trump nói NATO nên giúp Mỹ mua lại Greenland

14 Tháng Giêng 20268:02 SA(Xem: 1251)

VĂN HÓA ONLINE - THẾ GIỚI 2 -VIỆTNAM - THỨ TƯ 14 JAN 2026


TT Trump nói NATO nên giúp Mỹ mua lại Greenland

image003

By Emma Burrows The Associated Press


Updated January 14, 2026 9:09 am


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư cho biết NATO nên giúp Mỹ mua lại Greenland và bất kỳ điều gì khác ngoài việc Mỹ kiểm soát Greenland đều không thể chấp nhận được.


Vài giờ trước khi Phó Tổng thống JD Vance dự kiến ​​tiếp đón các quan chức Đan Mạch và Greenland để đàm phán. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội của mình, Trump nhắc lại lập luận rằng Mỹ "cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia". Ông nói thêm rằng "NATO nên dẫn đầu trong việc giúp chúng ta có được nó" và nếu không thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó — "VÀ ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA!" "NATO sẽ trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Hoa Kỳ," Trump viết. "Bất cứ điều gì khác ngoài điều đó đều không thể chấp nhận được."


Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, một đồng minh của NATO, đang là trung tâm của một cơn bão địa chính trị khi Trump khăng khăng muốn sở hữu nó — và cư dân thủ đô Nuuk của Greenland nói rằng nó không phải để bán. Tòa Bạch Ốc không loại trừ khả năng chiếm hòn đảo Bắc Cực này bằng vũ lực.


Vance dự kiến ​​sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đồng cấp Greenland Vivian Motzfeldt tại Washington vào cuối ngày thứ Tư để thảo luận về Greenland.


image005Thủ tướng Greenland cho biết nước này muốn tiếp tục là một phần của Đan Mạch giữa những lời đe dọa thôn tính từ phía ông Trump.


Phỏng vấn một vài người dân


Người dân Greenland muốn Mỹ rút lui


Dọc theo con phố chính hẹp, phủ đầy tuyết ở Nuuk, các nhà báo và đoàn làm phim quốc tế đã dừng lại hỏi những người qua đường cứ vài mét một lần, hỏi họ về suy nghĩ của họ về cuộc khủng hoảng mà thủ tướng Đan Mạch đã cảnh báo có thể dẫn đến sự kết thúc của NATO.


Câu chuyện tiếp tục bên dưới quảng cáo Tuuta Mikaelsen, một sinh viên 22 tuổi, nói với Associated Press ở Nuuk rằng cô hy vọng các quan chức Mỹ sẽ hiểu được thông điệp "hãy rút lui".


Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen phát biểu trong một cuộc họp báo ở Copenhagen hôm thứ Ba rằng "nếu chúng ta phải lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Đan Mạch ngay tại đây và bây giờ, chúng ta chọn Đan Mạch. Chúng ta chọn NATO. Chúng ta chọn Vương quốc Đan Mạch. Chúng ta chọn EU."


image007"Chúng tôi chọn Đan Mạch," Thủ tướng Greenland tuyên bố trước cuộc hội đàm với Vance và Rubio.


Khi được hỏi về những bình luận của Nielsen vào cuối ngày thứ Ba, Trump trả lời: “Tôi không đồng ý với ông ấy. Tôi không biết ông ấy là ai. Tôi không biết gì về ông ấy. Nhưng đó sẽ là một vấn đề lớn đối với ông ấy.”


Greenland có tầm quan trọng chiến lược vì, khi biến đổi khí hậu khiến băng tan, nó mở ra khả năng các tuyến đường thương mại ngắn hơn đến châu Á. Điều đó cũng có thể giúp việc khai thác và vận chuyển các mỏ khoáng sản quan trọng chưa được khai thác dễ dàng hơn, những khoáng sản cần thiết cho máy tính và điện thoại.


Trump nói trong bài đăng hôm thứ Tư rằng Greenland “quan trọng” đối với chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome của Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng ông muốn hòn đảo này mở rộng an ninh của Mỹ và đã viện dẫn mối đe dọa từ các tàu của Nga và Trung Quốc như một lý do để kiểm soát nó.


Nhưng cả các chuyên gia và người dân Greenland đều đặt câu hỏi về tuyên bố đó. “Người Trung Quốc duy nhất mà tôi thấy là khi tôi đến chợ thức ăn nhanh,” kỹ sư hệ thống sưởi Lars Vintner nói. Ông cho biết ông thường xuyên đi thuyền và săn bắn và chưa bao giờ thấy tàu của Nga hoặc Trung Quốc.


Bạn của ông, Hans Nørgaard, đồng ý, nói thêm rằng “những gì Donald Trump nói về tất cả những con tàu này chỉ là tưởng tượng.” Đan Mạch cho biết Hoa Kỳ - quốc gia vốn đã có sự hiện diện quân sự - có thể tăng cường các căn cứ của mình ở Greenland. Vì lý do đó, “an ninh chỉ là vỏ bọc,” Vintner nói, cho rằng Trump thực sự muốn sở hữu hòn đảo này để kiếm tiền từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác. (Đang thịnh hành)


Nørgaard cho biết ông đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát ở Nuuk về hành vi “hung hăng” của Trump vì, ông nói, các quan chức Mỹ đang đe dọa người dân Greenland và NATO. Mikaelsen, sinh viên, cho biết người dân Greenland được hưởng lợi từ việc là một phần của Đan Mạch, quốc gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục miễn phí và trợ cấp trong thời gian học tập, và “tôi không muốn Hoa Kỳ lấy đi điều đó khỏi chúng tôi.”


image009TT Trump tuyên bố Mỹ sẽ mua lại Greenland "bất kể họ có thích hay không".


Nỗ lực ngoại giao tăng cường


Sau cuộc gặp tại Tòa Bạch Ốc, Løkke Rasmussen và Motzfeldt, cùng với đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, dự kiến ​​sẽ gặp gỡ các thượng nghị sĩ thuộc Nhóm Nghị sĩ về Bắc Cực trong Quốc hội Mỹ.


Hai nhà lập pháp – Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, đảng viên Dân chủ đến từ New Hampshire, và Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski, đảng viên Cộng hòa đến từ Alaska – đã đưa ra dự luật lưỡng đảng nhằm cấm sử dụng quỹ từ Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để sáp nhập hoặc kiểm soát Greenland hoặc lãnh thổ có chủ quyền của bất kỳ quốc gia thành viên NATO nào mà không có sự đồng ý của đồng minh đó hoặc sự cho phép từ Hội đồng Bắc Đại Tây Dương.


Một phái đoàn lưỡng đảng gồm các nhà lập pháp cũng sẽ đến Copenhagen vào cuối tuần này để gặp gỡ các quan chức Đan Mạch và Greenland. Tuần trước, các đồng minh lớn của Đan Mạch ở châu Âu đã cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đưa ra tuyên bố khẳng định Greenland thuộc về người dân của mình và rằng “chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.


Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói với đài phát thanh RTL rằng nước ông dự định mở lãnh sự quán tại Greenland vào ngày 6 tháng 2, sau quyết định được đưa ra vào mùa hè năm ngoái. “Tấn công một thành viên NATO khác sẽ không có ý nghĩa gì; thậm chí còn trái với lợi ích của Hoa Kỳ. Và tôi đang nghe ngày càng nhiều tiếng nói ở Hoa Kỳ nói điều này”, Barrot nói. “Vì vậy, hành động tống tiền này rõ ràng phải chấm dứt.”


 https://apnews.com/article/greenland-united-states-denmark-trump-vance-rubio-meeting-cc278af4f3daf725029101966ba035681 of 6 |