Tướng hồi hưu John Allen và Đại sứ Brett McGurk đến Thổ Nhĩ Kỳ bàn về Kobani

09 Tháng Mười 201412:00 SA(Xem: 28465)
“NHẬTBÁO VĂNHÓA-CALIFORNIA” THỨ BẨY 11 OCT 2014

Mỹ bị 'hạn chế' trong việc bảo vệ thị trấn Kobani


image013

Đề đốc John Kirby trả lời họp báo tại Ngũ Giác Đài.

VOA 09.10.2014

Nhiều cuộc không kích do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tấn công những mục tiêu gần thị trấn Kobani miền bắc Syria, nơi các chiến binh người Kurd đang chiến đấu để chặn đứng một cuộc tiến quân của các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết 8 cuộc không kích được tiến hành với sự trợ giúp của Jordan đã trúng vào các mục tiêu Nhà nước Hồi Giáo hôm thứ tư, và người Kurd tiếp tục kiểm soát phần lớn Kobani, còn được gọi là Ayn al-Arab.

Một phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài nói quân đội Mỹ bị hạn chế trong việc có thể làm được những gì để gắng sức để ngăn thị trấn Kobani nằm trên biên giới Syria rơi vào tay các phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi Giáo.

Các cuộc giao tranh đã khiến cho ít nhất 200.000 người phải rời khỏi khu vực này sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Đề đốc John Kirby nói:

“Tại Syria ngay lúc này, chúng ta không có lực lượng bộ binh nào để có thể cùng nhau làm việc. Tôi hiểu là có những chiến binh dũng cảm và chúng ta công nhận những hy sinh của họ, nhưng chúng ta không có mối liên hệ quân đội với quân đội, chúng ta không có lực lượng bên trong Syria để chúng ta có thể hợp tác và làm việc. Đó là lý do vì sao chúng ta muốn thấy chương trình huấn luyện và trang bị bắt đầu hoạt động.”

Tại Iraq, các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ cũng đã tấn công nhiều mục tiêu của phe chủ chiến.

Quân đội Australia cho biết chiến đấu cơ Australia đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên trong đêm nhắm vào Nhà nước Hồi Giáo.

Thủ tướng Australia Tony Abbott nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp chính phủ Iraq chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến đã giết hại tất cả những người nào không chia sẻ “ý thức hệ hạn hẹp, chia rẽ và giáo phái của họ”

“Đây là một giáo phái gây chết chóc, tuyên chiến với toàn thế giới. Đây là một giáo phái không liên hệ gì đến tôn giáo, không liên hệ gì đến quyền tự do của những người bị áp bức. Đây là một tổ chức tuyên chiến với toàn thế giới, giết người không hối tiếc.”

Trong khi đó, Hoa Kỳ đang phái Đặc sứ là Tướng hồi hưu John Allen và đại sứ Brett McGurk đến Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận trong hai ngày với các giới chức nước này để thúc đẩy có hành động chống lại Nhà nước Hồi Giáo.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép có những hành động quân sự tại Syria và Iraq, nhưng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chưa thực hiện những hành động nào chống lại các phần tử chủ chiến.

Cuộc họp được tổ chức sau khi Ankara yêu cầu thiết lập một vùng trái độn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết đó là một việc chưa được đưa ra cứu xét ngay lúc này. /

Phiến quân IS tiến vào sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

07/10/2014 06:30 GMT+7

image015

Đồ họa các thị trấn ờ Syrie rơi vào tay quân ISIS. Source TTXVN

TTO - Ngày 7-10, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria đã tiến vào thị trấn Kobane sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng đưa quân sang Syria chống IS. 

Theo AFP, Kobane hiện đang là chiến trường chính giữa các tay súng IS và các đối thủ, bao gồm Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và Ả Rập. Trong hôm qua IS đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom tự sát để phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng người Kurd ở Kobane.

Đài Quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hiện phiến quân IS đã chiếm được ba khu vực trong thị trấn Kobane sau những vụ đọ súng dữ dội với các tay súng thuộc Đơn vị Bảo vệ người Kurd (YPG). Tổ chức này đã kêu gọi toàn bộ công dân Kobane di tản đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

image012

Phiến quân IS cắm cờ đen trên một con đồi ở thị trấn chiến lược Kobane, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Ảnh: Reuters

Trong hôm qua khoảng 2.000 người dân Kobane đã rời bỏ thành phố. Một quan chức người Kurd xác nhận Kobane “sẽ sớm sụp đổ và rơi vào tay IS”. Bà Asya Abdullah, nghị sĩ người Kurd, cho biết hiện các cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra trên đường phố của thị trấn này.

Trước đó Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ tiết lộ một cuộc không kích mới đã phá hủy hai địa điểm của IS ở phía nam Kobane. Tuy nhiên bà Abdullah khẳng định các cuộc không kích của liên quân Mỹ không ngăn chặn được đà tiến công của IS.

“IS có nhiều loại vũ khí hạng nặng và xe tăng. Đó là lý do sức kháng cự của chúng tôi là không đủ” - bà Abdullah giải thích. Như vậy, IS đã sắp sửa kiểm soát một khu vực rộng lớn từ thành phố Raqqa ở Syria đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Mới đây Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố Ankara sẵn sàng triển khai quân đội ở Syria để chống IS “nếu như các nước khác làm nhiệm vụ của mình”. Ông Davutoglu khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ muốn bảo vệ biên giới và quyết không để IS hoạt động tự do sát quốc gia mình.

Trước đó NATO cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị IS tấn công. Hôm qua, Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ cũng cho biết hiện máy bay trực thăng chiến đấu Apache đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích IS ở Iraq.

Ngoại trưởng Canada John Baird vừa lên tiếng cam kết sẽ chi 9 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân bị IS xâm hại tình dục ở Iraq và Syria. 

NGUYT PHƯƠNG

IS tấn công dữ dội Kobane, 400 người chết

08/10/2014 10:41 GMT+7

TTO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8-10 cảnh báo thị trấn Kobane Syria gần biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sắp thất thủ vào tay nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tự xưng.

image018

Người biểu tình ủng hộ người Kurd đụng độ cảnh sát ở Istanbul - thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

* Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ cảnh sát, 12 người thiệt mạng

Theo AFP, đặc phái viên LHQ tại Syria cũng kêu gọi quốc tế hành động ngay lập tức giúp Kobane (Syria) không lọt vào tay IS.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng người Kurd ở Syria và binh sĩ IS khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và hàng ngàn người rời bỏ nhà cửa.

“Không thể giải quyết vấn đề IS bằng các cuộc oanh tạc từ trên không. Hiện tại Kobane sắp thất thủ” -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói, khi đang thăm một trại tị nạn ở khu vực gần biên giới Syria.

Việc thị trấn chiến lược Kobane sắp thất thủ gây áp lực nặng nề lên quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ về việc tham gia liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Hiện tại các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu dường như chưa đủ sức ngăn chặn các cuộc tấn công của IS ở Kobane.

Ông Tayyip cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động nếu các binh sĩ nước này gặp đe dọa tại Kobane. Dù vậy, hàng chục xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn còn án binh bất động ở khu vực biên giới.

Lực lượng IS muốn chiếm Kobane nhằm kiểm soát chặt khu vực biên giới và củng cố các lợi ích về lãnh thổ mà nhóm này giành được ở Iraq và Syria trong vài tháng qua.

Trong khi đó tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng ngàn người ủng hộ người Kurd đã đụng độ với cảnh sát khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Người biểu tình chỉ trích việc chính quyền Ankara chưa có bất kỳ động thái nào đáp trả khi binh sĩ IS tiến sát đến thị trấn Kobane.

ĐÔNG PHƯƠNG

+++++++++++++++++++++

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: Cuộc chiến chống IS có thể kéo dài 30 năm

(Dân trí) - Trong bối cảnh Lầu Năm Góc cho biết hơn 1 tỷ USD đã được chi cho chiến dịch ném bom nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã lên tiếng cảnh báo rằng cuộc chiến chống nhóm phiến quân này có thể kéo dài 30 năm.

 image020

Cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra những bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin USA Today hôm 6/10.

Ông Panetta nói rằng người Mỹ nên chuẩn bị tinh thần rằng đất nước sẽ bước vào một cuộc chiến với IS và các nhóm khủng bố khác trong vài thập niên tới.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang hướng tới một cuộc chiến dài 30 năm”, ông Panetta nói trong cuộc phỏng vấn nhằm quảng bá cho cuốn sách mới của ông có tựa đề: “Worthy Fights” ra mắt ngày 7/10.

Theo ông Panetta, các mối đe dọa gây ra do các mạng lưới khủng bố đang nổi tại Nigeria, Somalia, Yemen, Libya và các quốc gia khác sẽ khiến quân đội Mỹ vướng vào một tương lai có thể lường trước được. Cuộc chiến sẽ không kết thúc chừng nào Mỹ đánh bại IS tại Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói.

Những bình luận của ông Panetta diễn ra trong bối cảnh Bộ chỉ huy trung tâm của Mỹ ngày 6/10 cho biết kể từ giữa tháng 6 khi các phiến quân IS phát động chiến dịch chớp nhoáng tại Iraq, Lầu Năm Góc đã chi 1,1 tỷ USD cho cuộc chiến chống IS.

Trong số đó, hải quân Mỹ chi 62 triệu USD cho khoảng 185 đầu đạn, trong đó có 47 tên lửa hành trình Tomahawk.

Không quân Mỹ cho tới nay đã chi nhiều hơn cho đạn dược khi thả 1.000 quả bom thông minh và rocket trong các cuộc xuất kích.

Theo giới chức Mỹ, chiến dịch tiêu tốn trung bình từ 7-10 triệu USD mỗi ngày kể từ tháng 6. Chi phí đã leo thang sau khi Mỹ bắt đầu ném bom các mục tiêu của IS tại Iraq vào đầu tháng 8 và sau đó mở rộng sang Syria vào tháng 9.

Một tuần trước đó, Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách (CSBA), một tổ chức nghiên cứu tại Washington có liên hệ với Lầu Năm Góc, cũng đưa ra một ước tính nói rằng chiến dịch chống IS có thể đã tiêu tốn từ 780-930 triệu USD.

Nhưng dường như chi tiêu quân sự của Mỹ, được hỗ trợ bởi một liên minh gồm khoảng 40 quốc gia, không ngăn được IS giành được các thắng lợi mới. Các tay súng của IS đã tiến vào thị trấn chiến lược Kobane của Syria trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, và 2 lá cờ của IS đã được kéo lên ở phía đông thị trấn.

An Bình
Theo USA Today
image022 
Dân chúng Kobani di tản lánh nạn chiến tranh.

28 Tháng Mười 2014(Xem: 28508)
Nhà bất đồng chính kiến vừa được Việt Nam phóng thích tuyên bố sẽ kiện chính quyền Hà Nội ra tòa quốc tế vì đã tống giam trái phép các thành viên của Câu lạc bộ Nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày cho biết ông tin rằng ông sẽ “thắng kiện”. Ngoài ra, nhà báo tự do này còn cho biết ông phải đặt gánh nặng của phong trào “lên trên lợi ích của gia đình”. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn sau đây với blogger Điếu Cày dành cho VOA Việt Ngữ chiều 27/10.
26 Tháng Mười 2014(Xem: 27794)
Luật sư Lê Quốc Quân, một nhân vật bất đồng chính kiến khác mà phía Mỹ quan tâm nhưng hiện nay vẫn còn trong tù, muốn được ‘thả vô điều kiện’, người nhà của ông nói với BBC Việt ngữ. Ông Quân bị kết án 30 tháng tù về tội ‘Trốn thuế’ và hiện đã thụ án hơn hai phần ba bản án. Cũng như các ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày), ông Quân nằm trong danh sách các tù nhân chính trị mà chính quyền Hoa Kỳ quan tâm và yêu cầu Hà Nội thả.
23 Tháng Mười 2014(Xem: 27731)
Tờ Bưu điện Phnom Penh ngày 22/10 đưa tin, ít nhất khoảng 50 đảng viên trẻ của đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) và nhóm người ủng hộ đang yêu cầu đại sứ quán Mỹ cho phép họ tham gia cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông do Washington dẫn đầu. Đổi lại, nhóm này hy vọng Mỹ sẽ giúp chúng chống lại Việt Nam và đánh chiếm đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam?!
21 Tháng Mười 2014(Xem: 28613)
Thủ tướng Đức Angela Merkel: « Biển Đông: lợi ích chiến lược của Đức »; Ngoại trưởng Hillary Clinton: « Biển Đông: lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ »; Dương Khiết Trì: “Biển Nam Hải: lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Ảnh: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (hàng thứ hai, bên trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel trong ảnh chụp ngày 16/10/2014 với một số lãnh đạo tham gia Thượng đỉnh Á Âu tại Milano (Ý). Ở hàng trước, bên phải là Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. REUTERS / Alessandro Garofalo.
19 Tháng Mười 2014(Xem: 30652)
Ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm Trung Quốc từ ngày 16 – 18/10/2014. Trong đoàn có 6 Trung tướng, 6 Thiếu tướng, 1 Đại tá, đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Không quân, Hải quân, Biên phòng, Thông tin và 2 Quân khu.
16 Tháng Mười 2014(Xem: 29465)
Đội Đặc nhiệm 171 của Trung Quốc cập cảng căn cứ hải quân San Diego hôm 10/8, bắt đầu chuyến thăm dài 5 ngày, Xinhua cho hay. Đội Đặc nhiệm 171, gồm tàu khu trục Hải Khẩu, tàu khu trục tên lửa Nhạc Dương, tàu tiếp viện Thiên Đảo Hồ, cùng một trực thăng và hơn 700 binh sĩ. Hạm đội này vừa tham gia cuộc tập trận hải quân chung lớn nhất thế giới RIMPAC ở Hawaii
14 Tháng Mười 2014(Xem: 28773)
Cảnh tượng hỗn loạn đã bùng nổ tại địa điểm chính của phong trào chiếm đóng Trung tâm ở Hong Kong hôm nay (13/10), sau khi hàng trăm người phản đối biểu tình cố gắng phá bỏ các hàng rào chướng ngại.
12 Tháng Mười 2014(Xem: 28870)
Cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình đáng sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều thứ Sáu nhưng đã bị hủy hôm thứ Năm 09/10 do chính quyền Hong Kong nói "không thể có đối thoại xây dựng" với người biểu tình. Phóng viên Hồng Nga của BBC đang có mặt tại khu Admiralty nơi diễn ra biểu tình./
07 Tháng Mười 2014(Xem: 29440)
Một số người biểu tình đốt cờ đỏ sao vàng và nón lá trong ngày thứ ba của đợt biểu tình phản đối Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Đây là lần thứ ba quốc kỳ Việt Nam bị đốt ngay trước tòa nhà đại sứ quán Việt Nam. Lần đầu tiên, Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu trừng phạt người làm việc này.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 27657)
Trưởng quan Hành chánh Hồng Kông Lương Chấn Anh ra lệnh cho những người biểu tình ủng hộ dân chủ phải rút khỏi các đường phố, bắt đầu vào thứ Hai. Ông nói đường phố và các cổng vào bị người biểu tình án ngữ phải được được mở lại. Tuyên bố hôm thứ Bảy được đưa ra sau ngày thứ hai xảy ra các cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và các cư dân chán ngán cảnh công việc và sinh hoạt của họ bị gián đoạn.
02 Tháng Mười 2014(Xem: 26744)
“Gần 20 năm trước, chúng tôi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, và năm 2013, chúng tôi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Mối quan hệ trở lại bình thường, nhưng [duy trì] lệnh cấm vũ khí sát thương của Mỹ [với Việt Nam] là điều bất thường. Nếu dỡ bỏ lệnh cấm thì mối bang giao mới bình thường, dù hai bên đã bình thường hóa quan hệ 20 năm trước.”
30 Tháng Chín 2014(Xem: 26614)
ông Đặng Xương Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao và Lãnh sự Việt Nam tại Thụy Sỹ, cho biết thêm thông tin về con số thương vong: “Qua tài liệu của Bộ Ngoại giao, chắc cũng của và thông qua Bộ Quốc phòng (Việt Nam), đây là những tài liệu mật mà tôi cũng chỉ tham khảo, đọc qua một vài lần gì đó … thì con số đó là 100.000, mười vạn, quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia đã hy sinh trong 13 năm có mặt “
29 Tháng Chín 2014(Xem: 28956)
Tròn 25 năm Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, hiện vẫn chưa có con số thống kê thống nhất về số lượng binh lính Việt Nam thiệt mạng và thương vong ở đất nước Chùa Tháp. Trao đổi với BBC trong cuộc tọa đàm hôm 25/9/2014, Đại tá Phạm Hữu Thắng, chuyên gia về Campuchia thuộc Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra con số binh sỹ Việt Nam thiệt mạng là gần bốn chục ngàn người.
25 Tháng Chín 2014(Xem: 27580)
Tổng thống Obama luôn nhận thức rõ vào những thời điểm nào sức mạnh quân sự là cần thiết. Thậm chí khi nhận giải Nobel Hòa bình ở Thụy Điển năm 2009, ông cũng nói rằng có những trường hợp chiến tranh là "hợp lý về mặt đạo đức".
23 Tháng Chín 2014(Xem: 29036)
Từ trung tuần tháng Chín, 2014 trở đi, trang web Văn Hóa Magazine có tên miền là www.nhatbaovanhoa.com đang trong giai đoạn đổi mới giao diện, hình thức trình bày (design) và nội dung (editor staff) mới tăng lên thành Nhật báo Văn Hóa.
21 Tháng Chín 2014(Xem: 26971)
Vài giờ sau khi rút khỏi khu vực tranh chấp ở khu vực Chumar, vùng Ladakh, miền Đông Bắc Ấn Độ, lính Trung Quốc vào hôm qua, 19/09/2014 đã quay trở lại nơi này. Hành động tái xâm nhập của Trung Quốc đã buộc quân đội Ấn phải đình chỉ kế hoạch rút ra khỏi khu vực đã dự kiến sau cuộc gặp cấp cao tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
18 Tháng Chín 2014(Xem: 27798)
- Giới phân tích cho rằng thông tin giàn khoan nước sâu Hải Dương-981phát hiện được một mỏ khí lớn trên Biển Đông là minh chứng nữa cho tham vọng khoan nước sâu của Trung Quốc và nó cũng phục vụ 2 lợi ích chiến lược của Bắc Kinh: độc chiếm Biển Đông và thỏa mãn cơn khát năng lượng.
16 Tháng Chín 2014(Xem: 26473)
Tổng thống Poroshenko và bản thỏa thuận đã được ký kết với châu Âu Quốc hội Ukraine đã giao quyền tự trị ở một phần miền Đông hiện do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát, đồng thời ân xá cho nhiều chiến binh. Biện pháp được đưa ra phù hợp với thỏa thuận ngừng bắn từ hôm 05/09 do Tổng thống Petro Poroshenko k‎ý.
09 Tháng Chín 2014(Xem: 32040)
Ông Thach Setha nói ông muốn chính phủ Việt Nam phải "tôn trọng chủ quyền" của Campuchia Gần đây, công đồng người Khmer Krom, tức xuất xứ từ Nam Bộ, Việt Nam, đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối chính sách đất đai của Việt Nam, nhất là sau phát biểu của quan chức sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh rằng miền đất này thuộc về Việt Nam từ lâu đời.
07 Tháng Chín 2014(Xem: 32750)
Trước đây do công việc tôi có dịp đi Nhật nhiều lần cũng như đi nhiều nước khác trên thế giới. Nước Nhật không phải là nước mà tôi thích đến nhất (có thể vì đắt đỏ quá) nhưng đó là đất nước mà tôi nể phục nhất – không chỉ phục ở những thành tựu của sự văn minh, những công trình kiến trúc tuyệt mỹ mà còn ở yếu tố con người.