IS chặt đầu nhà truyền thông Kenji Goto

01 Tháng Hai 201512:00 SA(Xem: 17740)
"THẾ GIỚI HÔM NAY "NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 02 FEB 2015

IS hành quyết con tin Nhật Bản thứ hai

01/02/2015

(Quốc tế) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa công bố video về cảnh hành quyết Kenji Goto, nhà báo Nhật Bản mà chúng giam. Tokyo xác nhận rằng mức độ chân thực của đoạn video khá cao.

image003
Phiến quân mặc trang phục đen đứng bên cạnh con tin Kenjo Goto trong đoạn video mà IS công bố hôm 31/1
.

Trong đoạn video có thời lượng 67 giây mà IS công bố hôm 31/1, Goto quỳ trên mặt đất trong khi chiến binh bịt mặt đọc thông điệp trước ống kính camera. Sau đó tên sát nhân hạ dần con dao và màn hình chuyển sang màu đen. Sau đó, khi màn hình trở lại trạng thái bình thường, người xem thấy thi thể nhà báo Nhật Bản trên mặt đất, BBC đưa tin.

“John Thánh chiến”, tên mà giới truyền thông dùng để gọi tên sát nhân trong những video hành quyết con tin của IS, nói: “Giống như những đồng minh ngu ngốc trong liên minh của quỷ Satan, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa hiểu rằng chúng ta là một thể chế Hồi giáo với quyền lực và sức mạnh. Chúng ta có một đội quân rất thèm máu của các người. Thủ tướng Shinzo Abe đã ra một quyết định bất cẩn khi tham gia vào một cuộc chiến mà các người không thể thắng. Lưỡi dao này sẽ không chỉ đoạt mạng Kenji, mà sẽ còn tiếp tục gây đau thương cho mọi người dân Nhật Bản mà chúng ta gặp. Hãy để cơn ác mộng của Nhật Bản bắt đầu”.

Đoạn video xuất hiện trên mạng đúng một ngày sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Yasuhide Nakayama, thông báo trước giới truyền thông rằng cuộc đàm phán về việc thả Goto rơi vào thế bế tắc.

Trong một tuyên bố tại cuộc họp của các thành viên chủ chốt trong nội các Nhật Bản, Tokyo xác nhận rằng khả năng IS sát hại Goto rất cao.

“Tôi cảm thấy ghê tởm trước hành động khủng bố vô nhân tính và hèn hạ này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khủng bố. Nhật Bản sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để đưa những kẻ gây nên tội ác ra công lý”, ông Abe tuyên bố.

Mẹ và anh trai của nhà báo Goto đã lên tiếng ngay sau khi IS công bố video.

“Tôi từng hy vọng Kenji sẽ trở về để cảm ơn mọi người vì đã dành sự ủng hộ cho anh ấy. Giờ đây tôi cảm thấy đau buồn vì anh ấy không thể trở về”, Junichi Goto, anh trai của nhà báo 47 tuổi, nói với kênh truyền hình NHK.

Bà Junko Ishido, mẹ của Goto, nói rằng anh là một người đàn ông tốt và anh chết vì cố gắng cứu mạng Haruna Yukawa, một con tin người Nhật khác.

Goto xuất hiện lần đầu tiên trong một video của IS một tuần trước cùng với Haruna Yukawa, con tin Nhật Bản mà IS đã sát hại. IS yêu cầu chính phủ Nhật Bản trao cho chúng 200 triệu USD nếu muốn chúng thả hai người. 200 triệu USD là số tiền mà Tokyo muốn đóng góp vào cuộc chiến chống IS. Sau đó giọng nói của Goto xuất hiện trong một đoạn ghi âm trên mạng. Nhà báo 47 tuổi nói Yukawa đã chết và cầu xin chính phủ thực hiện yêu cầu của IS để chúng thả anh.

(Theo Tri Thức)

Nhật Bản tưởng nhớ nhà báo bị Nhà nước Hồi giáo giết hại

image005
Một phụ nữ cầm biểu ngữ với hình của nhà báo Goto trước tư gia của Thủ tướng Nhật Bản tại Tokyo, ngày 1/2/2015.

Một cuộc canh thức được cử hành tại Tokyo hôm Chủ nhật cho nhà báo người Nhật Kenji Goto được xem là đã bị các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo chặt đầu.

Trong lúc Nhật Bản đau buồn về sự mất mát này, thân nhân của phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh yêu cầu chính phủ ở Amman cho biết rõ hơn về thương lượng của họ để giải cứu phi công này từ tay các phần tử cực đoan. Một người chú của phi công này nói “chúng tôi muốn chính phủ cho chúng tôi biết sự thật.”

Số phận của hai con tin này trước đó có dính líu với nhau, nhưng trong video chặt đầu con tin người Nhật không đề cập đến phi công Kasaesbeh, đã làm dấy lên những lo lắng về tính mạng của con tin này.

Nhật Bản và Hoa Kỳ lên án các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo hôm thứ Bảy sau khi video chiếu cảnh hành quyết rùng rợn được tung lên Internet.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gọi việc giết người này là “một hành động khủng bố tàn ác và đê tiện,” và thề quyết sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ giết người đó.

Thủ tướng Abe nói: “Video được đăng trên Internet cho thấy như là ông Goto bị giết hại tiếp theo sau vụ giết hại ông Haruna Yukaka. Khi nghĩ về nỗi đau khổ của thân nhân ông Goto, toi không còn nói nên lời được nữa. Chính phủ Nhật đã làm hết sức để tìm cách cứu mạng ông Goto. Chúng tôi vô cùng thương tiếc. Tôi căm phẫn hành động khủng bố cực kỳ tàn ác và vô đạo đức. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ những kẻ khủng bố này. Tôi sẽ buộc chúng trả giá cho tội ác này và sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để làm việc này.”

Tại Washington, Tổng thống Barack Obama gọi vụ này là “một hành động giết người vô cùng tàn ác.”

Các tuyên bố này được được đưa ra vài giờ sau khi một video với chủ ý cho thấy cảnh nhá báo người Nhật Kenji Goto quỳ cạnh một kẻ đội mũ trùm đầu, tay cầm dao kề cổ nhà báo Goto. Video này cũng làm giống như những video hành quyết chặt đầu mà các phần tử cực đoan đã đưa lên Internet trước đây, đó là kết thúc với cảnh người bị đã bị chặt đầu.

Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto nói: “Kenji luôn mong ước góp phần làm cho thế giới là nơi không có chiến tranh, và cứu giúp trẻ em khỏi chiến tranh và nghèo đói. Tôi hứa sẽ tiếp tục hoài bão của con tôi, và hy vọng có được sự ủng hộ của quý vị.”

image001
Bà Junko Ishido, mẹ của nhà báo Goto, khóc trong lúc trả lời các phóng viên tại tư gia của bà ở Tokyo, ngày 1/2/2015.

Các nhà phân tích nói kẻ hành quyết có cùng giọng Anh như tên đã xuất hiện trong những video hành quyết trước của các phần tử Nhà nước Hồi giáo.

Các nhà phân tích nói kẻ hành quyết có cùng giọng Anh như tên đã xuất hiện trong những video hành quyết trước của các phần tử Nhà nước Hồi giáo.

Video mới này xuất hiện hai ngày sau khi thời hạn chót mà các phần tử Nhà nước Hồi giáo đòi thả một tù nhân người Iraq bị Jordan giam. Hôm thứ Sáu, ngoại trưởng Nhật Bản nói rằng diễn tiến của nỗ lực cứu mạng ông Goto và phi công al-Kasaesbeh đã đi đến “chỗ bế tắt.”

Phi công Kasaesbeh bị bắt hồi tháng 12 sau khi máy bay của ông bị rớt trong khu vực do Nhà nước Hồi giáo chiếm ở Syria. Video hôm thứ Bảy không đề cập gì đến phi công này.

Các phần tử Nhà nước Hồi giáo dọa sẽ giết ông Kasaesbeh nếu Jordan không thả tù nhân Sajida al-Rishawi người Iraq trước lúc mặt trời lặn hôm thứ năm. Rishawi đang chờ bị tử hình ở Jordan vì tội đã tham gia vụ đánh bom giết chết người năm 2005 ở Amman.

Chính phủ Jordan nói họ sẽ không thả Rishawi nếu không nhận được bằng chứng là phi công Kasaesbeh còn sống, và Jordan đã không nhận được một bằng chứng nào như vậy./

theo VOA 01.02.2015

28 Tháng Sáu 2015(Xem: 22002)
"Buổi tiệc khoản đãi Iftar vừa qua là buổi khoản đãi thứ 7 cùa Tổng Thống Hoa kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Vào thời các Tổng Thống Clinton, Bush tiền nhiệm, cũng đã tổ chức tiệc Iftar này tại Tòa Bạch Ốc."
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 21870)
" Hơn ai hết, cả Việt Nam và Mỹ đều hiểu và biết mình đứng ở vị trí như thế nào trong bàn cờ chính trị trên Biển Đông. Vậy trước những thách thức an ninh mới phát sinh như vậy Việt, Mỹ nên xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng như thế nào để đảm bảo lợi ích cho cả hai?"
25 Tháng Sáu 2015(Xem: 23558)
"Trung Quốc có một hạm đội tàu ngầm khá lớn, trong đó có cả các tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo. Tham vọng của Bắc Kinh ở Biển Đông là có thể tạo ra một khu vực trú ẩn nước sâu, hoặc là một pháo đài dưới nước ở Biển Đông. Đáy Biển Đông có những nơi sâu hàng ngàn mét, với những hẻm núi dưới nước có thể giúp tàu ngầm dễ dàng ẩn náu, tránh bị phát hiện."
23 Tháng Sáu 2015(Xem: 24781)
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 19360)
"Iran đã đạt được thỏa thuận khung về hạt nhân với Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức hôm 2 tháng 4. Các bên đàm phán đang nhắm vào thỏa thuận chung quyết, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lại việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế."
18 Tháng Sáu 2015(Xem: 19682)
"Chủ tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Toàn Cầu của Hạ Viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, “chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam”
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19628)
"Những vụ biểu tình ở Burundi bùng ra sau khi Tổng thống Pierre Nkurunziza nói rằng ông sẽ tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ ba."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19593)
"Ronald Reagan là Hàng không Mẫu hạm tối tân của Hải quân Hoa Kỳ sẽ thay thế HKMH George Washington ở Thái Bình Dương. Sắp tới, mẫu hạm này hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Hoa Kỳ sẽ được phái đến căn cứ Mỹ tại Nhật Bản, theo tờ Thái Lan Bangkok Post."
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 19025)
Bà Hillary Clinton, ứng viên "nặng ký" thuộc đảng Dân Chủ và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush, con trai và em trai của hai cựu tổng thống Mỹ, đã chính thức bước vào cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Jeb Bush là nhân vật thứ 11 của Đảng Cộng hòa tuyên bố tranh cử.
16 Tháng Sáu 2015(Xem: 26913)
"Kênh đào Suez là một tuyến hàng hải quan trọng nối liền Âu châu với Á châu và mang lại cho Ai Cập 5 tỉ rưỡi đô la trong năm 2014. Kênh mới” là kênh cũ được nới rộng để các chiếc tàu có thể chạy cạnh nhau như trên xa lộ hai lằn, thay vì chỉ có một lằn như hiện nay." "Đô đốc Mameesh cho biết chưa đầy 10 năm nữa con kênh được nới rộng này sẽ mang lại cho Ai Cập 13 tỉ đô la mỗi năm."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 19053)
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc Hạ viện không thông qua một dự luật hỗ trợ người lao động Mỹ bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại toàn cầu sẽ "gây thiệt hại trực tiếp cho khoảng 100.000 người lao động và cộng đồng của họ."
14 Tháng Sáu 2015(Xem: 18944)
"Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 18807)
Ngoại trưởng Úc Julie Bishop hôm, 11/06/2015 nói: « có thể gây căng thẳng, gây ra những tính toán hay xét đoán sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó ».
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 19910)
"Lần này Phạm Trường Long sẽ nói gì với Ash Carter về Biển Đông. Tháp tùng ông Long có Đô đốc Tôn Kiến Quốc, người vừa làm trưởng đoàn quân đội Trung Quốc tham dự Đối thoại Shangri-la, Ngô Xương Đức - Thượng tướng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Tống Phổ Tuyển, Thượng tướng - Tư lệnh đại quân khu Bắc Kinh."
11 Tháng Sáu 2015(Xem: 20287)
- Lý do thứ nhất xuất phát từ mối lo ngại phải duy trì vị thế cường quốc năng lượng và tài nguyên của thế giới. Ông Putin đã nhận thấy sức tiêu thụ dầu và khí đốt tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương sẽ tăng rất mạnh trong 20 năm tới. - Lý do thứ hai, Nga đang bắt đầu gia tăng giao thương và hiện diện quân sự tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả Đông Nam Á, nhằm củng cố ảnh hưởng chính trị. - Cuối cùng, Nga đang đặt cược rằng thế kỷ 21 là “thời của châu Á”, và Moscow cho rằng Trung Quốc sẽ là quốc gia tạo ra thay đổi về trật tự trong khu vực, cũng như trên thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tàu ngầm C-Explorer 5, chuẩn bị lặn xuống Vịnh
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 18825)
"Chiến dịch quy mô do Hải quân và lực lượng tuần duyên Ý điều phối đã huy động cả tàu chiến của một số quốc gia khác như Anh, Ai Len, Đức và Tây Ban Nha trong hai ngày 06 và 07/06/2015 đã cứu hộ 14 con tàu với rất nhiều thuyên nhân đang gặp khó khăn ở ngoài khơi Libya."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 21087)
"Về mặt danh nghĩa, căn cứ Mỹ muốn thiết lập ở Campuchia là nơi đặt các thiết bị hậu cần kỹ thuật phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện tại do Washington và Phnom Penh chưa có bất kỳ hiệp định nào về đặt căn cứ nước này trên lãnh thổ nước kia, Mỹ đang đề xuất với Campuchia và hai bên sẽ đàm phán về vấn đề này, sau đó mới tiến hành triển khai trên thực địa."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 20292)
"Cùng với bia, xúc xích và màn biểu diễn từ những người đàn ông trong chiếc quần yếm truyền thống, Tổng thống Obama nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thủ tướng Đức tại làng Kruen ở vùng Bavaria, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 - 7 cường quốc hàng đầu thế giới. G7 đã loại Nga ra khỏi năm 2014 sau khi Nga "thôn tính" bán đảo Crimea. Trong kỳ tranh cửa chức vụ TT Hoa Kỳ, nụ cười "hiền và tươi" của Obama đã thu hút được vô số cảm tình, vô số phiếu."
09 Tháng Sáu 2015(Xem: 19837)
"Đài tiếng nói Đức ngày 8 tháng 6 đưa tin, vào thứ Hai, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã đạt được đồng thuận quan trọng về mục tiêu bảo vệ khí hậu, đồng thời trong tuyên bố bế mạc quan ngại về vấn đề biển Hoa Đông và Biển Đông. Đối với Nga, nhà lãnh đạo các nước không chỉ quyết định tiếp tục loại Nga ra khỏi ngưỡng cửa Hội nghị thượng đỉnh G7, mà còn có kế hoạch áp dụng thái độ cứng rắn hơn."
07 Tháng Sáu 2015(Xem: 21577)
"Ấn Độ và Pakistan có chung một lịch sử đầy xung đột. Trước khi rút khỏi tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 1947, người Anh đã kịp vạch ra đường ranh giới chia vùng Punjab đất đai phì nhiêu ra thành các thành phố Amritsar của Ấn độ và Lahore của Pakistan ngày nay."