Mỹ sẽ điều thêm tàu chiến đến án ngữ ở Úc

12 Tháng Hai 20157:21 CH(Xem: 20339)

CHÂU ÚC  - "NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 13 FEB 2015

Mỹ sẽ điều thêm tàu chiến đến án ngữ ở Úc

11/02/2015

(Quốc tế) - Mỹ đang thảo luận với Úc về khả năng gửi thêm tàu hải quân đến quốc gia ở Nam Thái Bình Dương này, Đô đốc Jonathan Greenert, Tư lệnh Hải quân Mỹ, cho biết hôm 10.2. Bloomberg bình luận động thái này có thể khiến Trung Quốc căng thẳng.

image036

Thủ tướng Úc Tony Abbott

image037

Tàu chiến đấu ven bờ USS Independence của Hải quân Mỹ – Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang cùng với Lực lượng Phòng vệ Úc nghiên cứu để tìm ra cách thức khả thi cho hoạt động hợp tác hải quân từ bên trong và xung quanh nước Úc. Cách thức này có thể sẽ bao gồm việc đồn trú tàu thuyền (Mỹ)”, ông Greenert phát biểu tại một trường đại học ở Canberra, thủ đô Úc.

Tuy nhiên, vị tư lệnh hải quân Mỹ không nói rõ việc đồn trú này sẽ là lâu dài hay luân phiên.

Theo chiến lược Xoay trục về châu Á – Thái Bình Dương, Washington sẽ điều động khoảng 60% lực lượng hải quân đến khu vực vào năm 2020. Trung Quốc luôn cho rằng đây là chính sách nhằm kiềm chế không cho quân đội nước này mở rộng hoạt động ở biển Đông và Ấn Độ Dương.

“Ấn Độ Dương đang ngày càng trở thành điểm nóng về mặt địa lý và chiến lược. Châu Phi, Ấn Độ, các nước vùng Vịnh đều cùng chia sẻ Ấn Độ Dương và Úc là một quốc gia quan trọng”, bà Rosita Dellios, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Bond (Úc), nói với Bloomberg.

Năm 2014, tàu ngầm Trung Quốc đã có mặt ở Ấn Độ Dương, trong đó có chuyến thăm Sri Lanka khiến các nhà lãnh đạo Ấn Độ bất an. Bắc Kinh cũng đang quảng bá “Con đường Tơ lụa trên biển”, thông qua các hoạt động phát triển cảng biển và cơ sở hạ tầng ở các nước tại Ấn Độ Dương, gồm Sri Lanka, Bangladesh, Maldives và Pakistan.

Mỹ hiện chưa chính thức thiết lập căn cứ hải quân nào tại Úc, mặc dù vẫn có khoảng 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú tại thành phố Darwin ở miền bắc Úc và hai nước thường xuyên tập trận chung.

Ông Rory Medcalf, Trưởng Khoa An ninh Quốc gia tại Đại học Quốc gia Úc, nhận định việc Mỹ cho tàu chiến án ngữ ở Úc không phải là một động thái cực đoan vì thủy quân lục chiến Mỹ vẫn đang thường xuyên ra vào Úc. Thậm chí, không quân Mỹ sẽ đến Úc thường xuyên hơn trong những năm tới.

Mỹ đã đạt được thỏa thuận để “để điều động binh lực” đến các nước như Ý, Bahrain và Nhật Bản, còn các thảo luận với Úc về vấn đề này thì đang trong “giai đoạn ban đầu”, Đô đốc Greenert cho hay.

(Theo Thanh Niên)

Mỹ tiếp tục dùng Úc siết chặt vòng vây Trung Quốc

12/02/2015

(Quốc tế) - Mỹ đang đàm phán với Australia về việc đặt một căn cứ hải quân ở lãnh thổ của quốc gia này.

Đô đốc Jonathan Greenert phụ trách tác chiến hải quân của Mỹ cho biết Washington và Canberra đang đàm phán về việc đặt thêm một căn cứ hải quân của Mỹ trên lãnh thổ của quốc gia Nam Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu hôm 10/2 tại một trường đại học ở Canberra, Đô đốc Greenert nói: “Chúng tôi đang cùng nghiên cứu vấn đề này với lực lượng quốc phòng Australia để xem xét những điều khả thi cho hợp tác quốc phòng bên trong và xung quanh Australia, bao gồm cả việc lập căn cứ tàu hải quân”.

Hiện chưa rõ ý của ông Greenert là lập căn cứ dài lâu hay chỉ luân chuyển tàu bè Mỹ qua đây. Tuy nhiên, động thái mới này của Mỹ có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ hiện đang trong quá trình “xoay trục sang châu Á”, mà theo đó, 60% lực lượng hải quân Mỹ sẽ được triển khai sang khu vực này vào năm 2020, thể hiện tầm quan trọng chiến lược ngày càng gia tăng của khu vực.

Trung Quốc đã phản ứng, coi chính sách xoay trục trên là nhằm mục đích kiềm chế sự phát triển sức mạnh quân sự Trung Quốc ở Biển Đông và Ấn Độ Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden

image041

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói chuyện với lính hải quân trên tàu USS Freedom trước khi tàu này lên đường sang Australia làm nhiệm vụ

Rosita Dellios, Phó Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Bond của Australia, nói: “Ấn Độ Dương đang ngày càng trở thành một điểm nóng địa chiến lược… Châu Phi, Ấn Độ, các quốc gia vùng Vịnh đều chia sẻ Ấn Độ Dương và Australia là một nhân tố quan trọng trong cuộc chơi chung”.

Trung Quốc đã đưa tàu ngầm vào Ấn Độ Dương hồi năm 2014. Một trong các tàu ngầm của Trung Quốc ghé thăm một hải cảng của Sri Lanka gần bờ biển của Ấn Độ. Động thái này đã phô diễn sức mạnh hải quân của Trung Quốc khiến các lãnh đạo Ấn Độ cảm thấy bất an.

Trung Quốc hiện đang thúc đẩy xây dựng “Con đường Tơ lụa trên biển”, trong đó nước này sẽ phát triển các hải cảng và cơ sở hạ tầng tại các quốc gia ven Ấn Độ Dương bao gồm Sri Lanka, Bangladesh, Maldives và Pakistan.

Mặc dù Australia chưa chính thức có căn cứ hải quân Mỹ nhưng nước này đã nhất trí cho tận 2.500 lính thủy quân lục chiến của Mỹ đến đồn trú ở thành phố Darwin. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức nhiều cuộc tập trận chung.

Rory Medcalf, hiệu trưởng trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Australia, cho biết thủy quân lục chiến Mỹ ngày càng tiếp cận lãnh thổ Australia và phía không quân Mỹ cũng sẽ tăng cường các chuyến thăm tới Australia trong những năm tới.

Đô đốc Greenert cho biết thêm Mỹ cũng có những dàn xếp tương tự với các quốc gia như Italy, Bahrain, và Nhật Bản. Thương thuyết với Australia thì mới đang trong giai đoạn đầu.

Xoay trục nhạt nhòa

Là chủ nhân của ý tưởng “xoay trục sang châu Á” nhưng Mỹ hành động dường như không đủ tương xứng với lời nói. Theo The Diplomat, 2014 là năm dư luận đặt câu hỏi nhiều nhất với chính sách xoay trục của nước Mỹ khi những biểu hiện xoay trục hết sức mờ nhạt.

Lý giải nguyên nhân có thể là do cuộc khủng hoảng Ukraine, sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay điểm nóng Gaza, cũng như thách thức trong vấn đề an ninh và tài chính của nước Mỹ; song bản chất cốt lõi vẫn là cách nhìn nhận, thái độ tiếp cận chính sách “xoay trục” của chính quyền Obama chưa được dứt khoát.

Tuy nhiên, 2015 có thể trông đợi những bước đi mạnh mẽ của nước Mỹ trong chính sách xoay trục, khi phe Cộng hòa nắm lưỡng viện, đây cũng là phe chủ trương tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với các nguy cơ đe dọa Mỹ ở khắp nơi. Trong chủ trương tăng ngân sách sẽ có việc gia tăng hiện diện, tăng sức mạnh quân sự ở khu vực châu Á.

Sự trỗi dậy và thách thức của Trung Quốc chắc chắn là yếu tố khiến Mỹ phải để tâm. Dự báo 2015, Washington sẽ tăng cường quan hệ với đồng minh và các nước có mâu thuẫn về chủ quyền với Bắc Kinh, đặc biệt là thúc đẩy ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào giữa năm.

Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định: “Việc hoàn tất TPP rất quan trọng với Washington, thể hiện quyết tâm không chậm chân trong cuộc đua tái cân bằng tại châu Á, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế lẫn an ninh”./