Indonesia tăng cường lực lượng an ninh biển

03 Tháng Ba 201510:53 CH(Xem: 22676)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 04 MAR 2015
Bước đi dồn dập của Indonesia tại Biển Đông
02/03/2015
blank
(Biển Đảo) - Tham vọng bá quyền của Trung Quốc tại Biển Đông dường như đã khiến Indonesia – vốn đứng ngoài tranh chấp đã không thể khoanh tay đứng nhìn.

Lực lượng chuyên trách

Mới đây tờ Jarkata Post dẫn lời Tổng tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko cho biết, quân đội nước này sẽ tập trung cho các hoạt động ở khu vực phía Tây của đất nước này trước những thách thức trong tình hình mới, đặc biệt là những diễn biến liên quan tới Biển Đông.

Tướng Moeldoko giải thích cho việc thành lập lực lượng này: “Trong tương lai, chúng tôi cho rằng Biển Đông sẽ là một khu vực nóng. Do đó, việc thành lập các đơn vị mới tên gọi Kogabwilhan sẽ đóng vai trò rất quan trọng”.

Theo kế hoạch, bộ chỉ huy mới của quân đội Indonesia sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động chung của hải quân, không quân và bộ binh, cũng như có các đơn vị phản ứng nhanh tới các điểm nóng trong khu vực theo sự chỉ đạo từ Jakarta.

Trước khi tuyên bố kế hoạch thành lập lực lượng chuyên trách tại Biển Đông lần này, Indonesia đã có những động thái chứng tỏ nước này đã không thể khoanh tay đứng nhìn tranh chấp trên Biển Đông đang dần nóng.

Trong lễ khai mạc một cuộc họp về các hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực an ninh hàng hải được tổ chức tại Batam, tỉnh Riau Islands, hồi tháng 9/2014, người đứng đầu Cơ quan Điều phối An ninh Biển Indonesia, Phó Đô đốc Desi Albert Mamahit cảnh báo rằng, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông là một mối đe dọa thực sự và sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến đất nước này.
blank
Tiêm kích F-16 tuần tra gần quần đảo Natuna.

Ông Desi Albert Mamahit nói rằng vùng biển xung quanh quần đảo Natuna của Indonesia chưa trực tiếp liên quan đến vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Thế nhưng, dường như tranh chấp “đã tiến rất gần” đến khu vực này và Trung Quốc vẫn chưa làm rõ những tuyên bố liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia.

“Đây rõ ràng là mối đe dọa thực sự cho Indonesia. Vấn đề trở nên phức tạp một khi nảy sinh bất đồng giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc. Sẽ gặp nhiều khó khăn để tìm được tiếng nói chung mặc dù cho đến nay tình đoàn kết ASEAN luôn luôn được duy trì” – ông Desi Albert Mamahit nhận định.

Theo ông, Indonesia cần phải chuẩn bị để đối phó với mọi động thái của bất kỳ bên liên quan nào trong tranh chấp ở Biển Đông.

Tăng năng lực quốc phòng

Bước đi tiếp theo của Indonesia là khẩn trương nâng cấp sân bay, triển khai tiêm kích tại khu vực này. Cuối tháng 9/2014, Jakarta Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro cho biết Indonesia chuẩn bị thành lập một phi đội máy bay chiến đấu F-16 và một phi đội trực thăng Apache nhằm tăng cường khả năng phòng thủ quân sự ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro cho biết chính phủ Indonesia đã quyết định triển khai các biện pháp để bảo đảm việc thăm dò mỏ khí đốt lớn nhất châu Á tại mỏ phía Đông Natuna, thuộc tỉnh đảo Riau.
“Việc sản xuất dầu mỏ và khí đốt ở biển Đông là rất lớn và chúng tôi đang chuẩn bị phát triển lĩnh vực khai thác khí đốt lớn nhất ở châu Á. Chúng tôi cần đảm bảo cho hoạt động đó vì nó như một chiến lược của quốc gia”, ông Purnomo nói.

Theo báo Jakarta Post hôm 29/9/2014, những tuyên bố trên được đưa ra trong buổi lễ hạ thủy 5 tàu tên lửa tấn công và một tàu tuần tra tốc độ cao tại cảng Batu Ampar, thành phố Batam, tỉnh đảo Riau. Ông Purnomo đồng thời còn tiết lộ rằng số tiền đầu tư cho các hệ thống phòng thủ ở Indonesia đã tăng mạnh trong 5 năm qua, gấp ba lần so ngân sách đầu tư trong giai đoạn 2005 – 2009.

Trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro đưa ra tuyên bố này, chính phủ Indonesia đã quyết định triển khai phi đội chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 đến căn cứ Không quân tại Ranai trên tỉnh đảo Riau, đồng thời quyết định nâng cấp khẩn sân sân bay quân sự tại đây.

Theo tạp chí Jane’s Defence Weekly, công tác nâng cấp hiện đã hoàn thành, bao gồm việc lắp đặt đèn đường băng, đèn đường lăn và hệ thống radar. Không quân Indonesia còn có kế hoạch kéo dài đường băng, hiện nơi này này chỉ dài 2,5 km.

Trong khi đó tướng Hải quân Indonesia Andri Gandy cho biết, các trang bị mới tại căn cứ này còn bao gồm khu chứa máy bay triển khai tại phía Tây căn cứ không quân. Mục tiêu lâu dài của Indonesia là triển hai 1 trung đội máy bay chiến đấu Sukhoi lâu dài tại quần đảo Riau nằm trong khu vực Biển Đông./

(Theo Đất VIệt)

+++++++++++++++++++++++

Mỹ -Hàn tập trận, Bắc Triều Tiên bắn tên lửa

Thanh Hà
blank
Ảnh minh họa : Bắc Triều Tiên tập trận thị uy ngày 21/02/2015.Reuters

Sau những lời hù dọa, phản đối đợt tập trận chung Mỹ -Hàn Foal Eagle, Bắc Triều Tiên bắn hai tên lửa tầm ngắn ra Biển Nhật Bản. Seoul báo trước sẽ trả đũa đích đáng những hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng. Tokyo lên án Bắc Triều Tiên đe dọa an ninh Nhật Bản.

Theo lời phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày 02/03/2015 hai tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên được bắn đi từ thành phố cảng Nampo – miền tây Bắc Triều Tiên- cách nhau chưa đầy 10 phút, vào sau 6 giờ 30 sáng. Có nhiều khả năng những tên lửa này thuộc lớp Scud –C hoặc Scud D có tầm bắn 500 km.

Đây là vụ bắn tên lửa thứ ba của Bắc Triều Tiên trong năm 2015. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã hai lần bắn ên lửa tầm ngắn ra biển Nhật Bản.

Seoul cho rằng việc bắn tên lửa sáng nay dường như chứng tỏ chế độ Kim Jong Un muốn khơi dậy một cuộc « khủng hoảng về an ninh » trên bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Hàn Quốc kết luận : nếu quả thực là như vậy, Seoul sẽ cứng rắn trừng phạt Bình Nhưỡng.

Giới quan sát gắn liền vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên hôm nay với cuộc tập trận chung Mỹ -Hàn thường niên. Washington và Seoul luôn khẳng định chiến dịch Foal Eagle là nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của hai nước nhưng Bình Nhưỡng luôn coi đó là một mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Bắc Triều Tiên.

Sau Key Resolve, ngày 02/03/2015 quân đội Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu mở đợt tập trận chung Foal Eagle kéo dài trong 8 tuần lễ. Đại Bàng Non bao gồm các cuộc thao diễn trên không và trên biển, huy động 200 000 lính Hàn Quốc và 3 700 lính Mỹ.

RFI 02-03-2015