Nhật Bản trở lại Biển Đông "đàm phán" với Trung, Indonesia, Việt Nam

22 Tháng Ba 20157:13 CH(Xem: 19622)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 23 MAR 2015
Thứ bảy, 21/03/2015

Nhật-Trung đàm phán an ninh
blank
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama (trái) và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Sinh bắt tay trước khi tiến hành cuộc đàm phán tại Tokyo, ngày 19/3/2015.

Trung Quốc và Nhật Bản tổ chức các cuộc đàm phán an ninh cấp cao lần đầu tiên trong 4 năm qua.

Đây là một bước nữa hướng tới việc hàn gắn các mối quan hệ đã bị phương hại nghiêm trọng vì tranh chấp lãnh thổ.

Thứ trưởng Ngoại giao của đôi bên gặp nhau trong ngày đàm phán hôm nay tại Tokyo. Cả hai nước bày tỏ hy vọng tiếp tục cải thiện các mối quan hệ.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama tuyên bố dù vẫn còn các quan ngại về chính sách an ninh của nhau, nhưng cách tốt nhất để giải tỏa các vấn đề này là thông qua đối thoại.

"Tôi tin rằng việc tổ chức đối thoại an ninh Trung-Nhật hôm nay là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa đôi bên cuối cùng đang được cải thiện."
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Sinh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại vì đôi bên là hai nước láng giềng quan trọng và là cường quốc trong khu vực.

Các cuộc đối thoại có sự tham gia của các giới chức quốc phòng này được tổ chức thường xuyên kể từ năm 1993 nhưng đã bị hủy từ năm 2012 sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một nhóm đảo mà cả Tokyo lẫn Bắc Kinh đều nhận chủ quyền.

Theo VOA 19.03.2015

Nhật - Indonesia sẽ ký hiệp ước quốc phòng
blank
Tổng thống Joko Widodo tuần tới sẽ đi thăm Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.

Trung Quốc và Nhật Bản đàm phán an ninh cấp cao lần đầu tiên trong 4 năm qua. Đây là một bước nữa hướng tới việc hàn gắn quan hệ
Steve Herman

Indonesia cho biết sẽ ký một thoả thuận quốc phòng với Nhật Bản – một quyết định chắc chắn sẽ gây quan ngại ở Trung Quốc, mà Jakarta đã có một hiệp ước quân sự.

Hôm nay, Indonesia loan báo một thoả thuận quốc phòng không có tính ràng buộc sẽ được ký với Nhật Bản vào tuần tới khi Tổng thống Joko Widodo đi thăm Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe.

Các giới chức Indonesia nói thoả thuận sẽ tăng cường hợp tác trong kỹ thuật quân sự, các hoạt động huấn luyện và gìn giữ hoà bình; một sự thúc đẩy đáng kể vượt lên trên mối quan hệ quốc phòng hiện tại, chủ yếu giới hạn trong việc trao đồi sinh viên quân sự. Hiệp ước mới còn có thể bao gồm cả việc trao đổi thông tin tình báo.

Indonesia đã có một mối quan hệ quân sự chính thức hơn với Trung Quốc, là nước Indonesia đã có một thoả thuận có tính ràng buộc, và đã mua phi đạn và các thiết bị khác của Trung Quốc.

Tổng thống Widodo cũng sẽ đi thăm Trung Quốc ngay sau khi đi Nhật Bản.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Armanatha Nasir nói tổng thống sẽ nêu ra vụ tranh chấp lãnh hải căng thẳng ở Biển Đông ở cả Tokyo lẫn Bắc Kinh.

Ông Nasir nói: “Dĩ nhiên vấn đề hoà bình và ổn định khu vực sẽ được thảo luận cả ở Nhật Bản lẫn Trung Quốc, bởi vì tầm quan trọng của việc bảo đảm rằng khu vực tiếp tục hưởng lợi ích của ổn định và hoà bình, bởi vì đây là một yếu tố chính trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực.”
Nhật Bản không đòi chủ quyền trong vùng Biển Đông, nhưng Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền những hòn đảo không có người ở vùng Biển Hoa Đông, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản.

Là quốc gia lớn nhất ở Đông Nam Á về mặt diện tích và dân số, Indonesia đã có một lập trường trung lập về các vụ tranh chấp lãnh thổ, như phát ngôn viên Nasir nêu ra, và đề nghị làm trung gian điều giải cho các nước láng giềng và Trung Quốc.

Phát ngôn viên Nasir nói thêm: “Chúng tôi là một nước không đòi chủ quyền, nhưng chúng tôi có cam kết giúp bảo đảm rằng có thể có sự tin tưởng bên trong các quốc gia, các nước đang đòi chủ quyền về vấn đề này. Chúng tôi đã vận động để thương thuyết, đặc biệt thông qua ASEAN, và tôi nghĩ có một vài tiến bộ ở đó, nơi Trung Quốc và các nước đòi chủ quyền khác là thành viên ASEAN đã thảo luận về vấn đề này.”

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Abe, Nhật Bản đã củng cố chính sách an ninh, tăng cường quan hệ với Philippines và Việt Nam, là những nước cũng có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

Quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với Jakarta sẽ khiến cho công nghiệp quốc phòng Nhật Bản cạnh tranh được nhiều hơn với các nhà sản xuất thiết bị quân sự Nam Triều Tiên.

Trong nước, ông Abe đã tìm cách nới lỏng những hạn chế được ghi trong hiến pháp chủ hoà của Nhật Bản do Hoa Kỳ áp đặt sau khi Nhật Bản thua trận trong Thế chiến thứ hai. Nhưng việc ấy đã gây ra lo ngại đáng kể ở Trung Quốc và trên bán đảo Triều Tiên, là những nước đã chịu đau khổ dưới bàn tay đô hộ của Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ thứ 20.

Theo VOA 20.03.2015  

Nhật - Việt quyết hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải
blank
Nhật Bản tuyên bố sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực.

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục các nỗ lực song phương hầu bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật lệ quốc tế.

Hãng thông tấn Kyodo ngày 16/3 dẫn nguồn tin từ các giới chức ngoại giao cho hay đồng thuận đạt được hôm qua giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân cuộc gặp tại Hội nghị toàn cầu về Giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra ở Nhật Bản.

Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ ba do Liên hiệp quốc và chính phủ Nhật Bản đồng tổ chức tại thành phố Sendai, ông Kishida nhấn mạnh Tokyo muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực bao gồm an ninh hàng hải.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết dịp này, đôi bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến Biển Đông, nơi đang leo thang các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam và Philippines.

Nhật Bản đang vướng vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông.

Tokyo xem sự hợp tác gần gũi với đối tác chiến lược Việt Nam là thiết yếu trong việc kiểm soát các hành động ngày càng gây hấn của Trung Quốc trên biển.

Thủ tướng Shinzo Abe từng tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản đang mở rộng vai trò của mình trên trường thế giới.

Trước các tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh, Nhật Bản đang âm thầm trở lại Biển Đông củng cố quan hệ đối tác an ninh, cung cấp thiết bị quân sự, và huấn luyện nhân lực cho các nước ASEAN có tranh chấp gay gắt nhất với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines.

Trong số các sự hỗ trợ của Nhật dành cho Việt Nam về an ninh hàng hải có 6 tàu tuần tra hải quân đã qua sử dụng cùng với sự tập huấn y tế cho thủy thủ Việt Nam giữa lúc Hà Nội tiếp tục nhận thêm các tàu ngầm mua từ Nga.

Mới tuần rồi, Hà Nội và Tokyo vừa ký thỏa thuận về chương trình đào tạo giảng viên hàng hải cho Việt Nam.

Trong năm qua, Việt Nam đã sở hữu 3 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp kilo từ Nga và sắp nhận thêm hai chiếc nữa trong hợp đồng mua về 6 chiếc trị giá gần 2 tỷ đô la.

Hãng tin Anadolu ngày 16/3 cho hay một số chuyên gia huấn luyện của Nhật đã được cử sang Việt Nam giúp vận hành các tàu ngầm mới này.

Trung Quốc đã khuyến cáo Nhật Bản hãy hành động cẩn trọng về vấn đề Biển Đông vì Nhật không phải là một bên trực tiếp liên quan tới các tranh chấp tại đây.

Dù không có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Nhật Bản có lợi ích thiết yếu trong việc duy trì hòa bình cho các thủy lộ bận rộn này, nơi mà đa phần giao dịch thương mại của Nhật thường xuyên qua lại.  

Với lợi ích tương tự, Hoa Kỳ đang âm thầm khuyến khích Tokyo đóng vai trò tích cực hơn trong khu vực bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản cho biết trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Kishida hôm qua, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan hoan nghênh vai trò của Nhật Bản trong cộng đồng quốc tế và khẳng định chính phủ Hà Nội muốn tiếp tục hợp tác với Tokyo để tìm cách giải quyết các vấn đề về an ninh hàng hải cùng nhiều vấn đề khác.

VOA 16.03.2015 Nguồn: Kyodo, Anadolu Agency
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16816)
"Song song với ngoại giao, các mối quan hệ về kinh tế, quân sự cũng phát triển tốt, nổi bật là dự án khổng lồ nhằm thiết lập mạng lưới đường sắt tại Thái Lan, với chi phí lên đến hàng tỷ euro, do Trung Quốc xây dựng. Ngoài ra, Thái Lan cũng đã nêu lên khả năng mua tàu ngầm của Trung Quốc, với kinh phí gần một tỷ euro".
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17191)
Les Echos dẫn lời ông Jean-Charles Brisard, chuyên gia tài chính của khủng bố, cho biết ước tính : « Dầu mỏ giờ đây bảo đảm 25% nguồn thu nhập của Daech, khoảng 600 triệu đô la mỗi năm ».
26 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16257)
"Hôm 26/11/2015, trước một triệu người tham dự thánh lễ tại thủ đô Kenya, Đức Giáo Hoàng đã dành thông điệp đầu tiên trong chuyến tông du Châu Phi để bênh vực thành phần dân chúng bị bạc đãi. Hai tuần sau loạt khủng bố ở Paris, và hàng loạt vụ khủng bố ở châu Phi, Ngài lên án một cách mạnh mẽ thành phần thanh niên « cuồng tín », nhân danh Chúa Trời thi hành những tội ác « man rợ », gieo rắc sợ hải và gây chia rẽ trong xã hội".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16511)
"Thổ Nhĩ Kỳ nói phi cơ của họ vừa bắn rơi một máy bay quân sự Nga gần biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16584)
"Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ là “đâm sau lưng” Nga và hỗ trợ cho khủng bố sau khi chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại vùng biên giới với Syria".
24 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17352)
- "Cùng thời điểm điều B-52 bay ngang Biển Đông, điều khu trục hạm USS Lassen áp sát 12 hải lý bãi đá Subi, đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar neo đậu ở Subic, Tổng Thống Barack Obama gởi "Thông điệp chiến hạm" đến Châu á, viện trợ an ninh biển và nhắc nhở "Liên minh kinh tế TPP" đừng bỏ lỡ cơ hội".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18406)
"Gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương trên biển để lực lượng hàng hải Việt Nam phát triển, và ủng hộ các hoạt động hợp tác với các lực lượng khác trong khu vực".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16594)
"Qua tìm hiểu các nhân chứng, bạn bè và lấy nguồn tin từ cảnh sát, các tờ báo như Times, Sun, Daily Mail tìm cách mô tả rằng người phụ nữ trẻ này, sinh tại Pháp trong gia đình di dân gốc Morocco, từng "uống bia rượu, có nhiều bạn trai" trước khi đi vào con đường Thánh Chiến Hồi giáo".
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18350)
- Tại Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tổ chức tại Malaysia, ngày 22/11/2015, lãnh đạo 10 nước thành viên chính thức thành lập « Cộng đồng ASEAN – AEC » theo mô hình của Liên Hiệp Châu Âu. - Hiệp hội các nước Đông Nam Á hiện là một khu vực với hơn 600 triệu dân và với hơn 2.600 tỷ đô la GDP. - Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường VN và đề nghị không quân sự hóa ở Biển Đông.
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17709)
Ngay đợt tấn công đầu tiên của cảnh sát vào căn hộ tại Saint-Denis vào lúc 4 giờ 20 sáng ngày 18/11/2014, một phụ nữ thánh chiến Hồi giáo cực đoan đã tự kích hoạt đai chất nổ đeo trên người và chết tại chỗ. Đây là trường hợp đầu tiên tại Châu Âu và khiến chính quyền lo ngại. "Trên thế giới, đã xảy ra nhiều cuộc tấn công có phụ nữ tham gia và cho thấy cách giấu chất nổ của họ. Một số người giấu trong trang phục truyền thống rộng rãi, một số khác giấu trong túi xách hay trong áo ngực".
19 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17849)
Manila 17 Nov 2015 - "Đứng trước đài chỉ huy soái hạm BRP Gregorio del Pilar (tiền thân của Pilar là chiến hạm tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, năm 2011 chuyển nhượng cho Philippines.) TT Obama tuyên bố : « Từ hơn 70 năm nay, Hoa Kỳ đã cam kết bảo đảm an ninh cho khu vực này. Chúng tôi có nghĩa vụ làm việc này trong khuôn khổ một hiệp định hợp tác, đây là một cam kết sắt đá để bảo vệ Philippines, đồng minh của chúng tôi ». - "Nếu chúng ta muốn làm một đối tác nghiêm túc của khu vực cực kỳ quan trọng này của thế giới, chúng ta phải làm đúng về mặt kinh tế và chúng ta phải làm đúng về mặt an ninh quốc gia. Đó chính là lý do tại sao tất cả chúng ta đều đồng ý rằng hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta đã hình thành là vô cùng quan trọng". - "AP tiết lộ, 2 tàu này gồm 1 tàu nghiên cứu để định hướng các vùng lãnh hải và 1 tàu tuần tra trên biển. Hiện nay, Philippines đang sử dụng 2 tàu chiến cũ mua của Mỹ gồm BRP Gregorio del Pilar và BRP Alcaraz". - M
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16456)
"Sau khi tham dự Thượng đỉnh G20 ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 17/11/2015 đã tới Philipines để dự Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC)".
17 Tháng Mười Một 2015(Xem: 18055)
"Có dấu hiệu cho thấy, cuộc chiến “thần kinh” phán đoán ý chí của nhau giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục, Mỹ thậm chí có thể sẽ định kỳ cho máy bay quân sự đi vào vùng trời các đảo đá trên Biển Đông. Tuy nhiên, giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn có “lợi ích chung rất lớn”, tranh chấp cần giới hạn trong phạm vi có thể kiểm soát".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17242)
"Trong cuộc tranh luận ngày 14/11/2015 tại bang Iowa giữa ba ứng cử viên của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử sơ bộ để ra tranh chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, loạt khủng bố đẫm máu Paris đã chiếm một vị trí quan trọng".
15 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17280)
6 địa điểm bị tấn công: Nhà hát Bataclan : 82 người chết Stade de France (ngoại ô Paris) : 4 người chết Phố Charonne : 18 người chết Phố Alibert : Ít nhất 12 người chết Phố Fontaine au Roi : Ít nhất 5 người chết Đại lộ Voltaire : Một người chết
12 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16704)
- TÒA BẠCH ỐC: "Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã gọi điện thoại cho người phụ nữ đoạt giải Nobel Hoà bình để tán dương “nỗ lực không ngừng và sự hy sinh của bà trong nhiều năm tranh đấu cho một nước Myanmar bao gồm nhiều thành phần, hoà bình và dân chủ hơn”. - HỒNG THỦY: "Có thể con đường phía trước của bà Aung San Suu Kyi và đảng NLD còn nhiều thử thách, chưa hết chông gai nhưng những gì đã và đang diễn ra trong mấy ngày qua đã cho thấy sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của sự công khai minh bạch trong thế giới thông tin internet và cả sự dũng cảm của các nhà lãnh đạo đảng USDP cầm quyền".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 16941)
"Theo dự liệu, ông Netanyahu sẽ yêu cầu được viện trợ 50 tỉ đô la cho thập niên bắt đầu từ năm 2017 để duy trì ưu thế quân sự đối với các nước láng giềng. Thông tín viên Zlatica Hoke của đài VOA tường thuật".
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17695)
"Trong nội dung đăng tải đầu tiên của mình, Obama nói rằng ông muốn nơi này là "một nơi chúng ta có thể có những cuộc trò chuyện thực sự về những vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước của chúng ta, một nơi mà các bạn có thể nghe trực tiếp từ tôi, và chia sẻ những suy nghĩ và những câu chuyện của riêng bạn."
10 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17640)
- "Trong bài phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài trụ sở chính của Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc ở Yangon sáng hôm nay, bà Aung San Suu Kyi nói “Cho tới lúc này kết quả bầu cử chưa được loan báo. Nhưng tôi nghĩ rằng mọi người đã biết hoặc đã đoán được kết quả như thế nào.” - "Người phụ nữ đoạt giải Nobel hoà bình này cũng kêu gọi những người ủng hộ bà chớ nên khiêu khích những ứng cử viên bị thất bại".
08 Tháng Mười Một 2015(Xem: 17917)
"Loan báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu về việc xây dựng một căn cứ trên quần đảo Kuril cùng với 4 căn cứ ở Bắc Băng Dương là một phần của kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin để tăng cường sự hiện diện quân sự của nước ông trong khu vực này"..." Hạm đội Thái Bình Dương của Nga hiện nay có 73 chiếc tàu, gồm 23 tàu ngầm và 50 chiến hạm". "Liên Xô đã chiếm quần đảo này vào năm 1945, không lâu trước khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến Thứ hai, và trục xuất 17.000 người Nhật sinh sống trên những hòn đảo đó".