Hải quân Ả rập Xê út di tản nhân viên ngoại giao ở Yemen

29 Tháng Ba 201511:39 CH(Xem: 20161)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 30 MAR 2015
Hải quân Ả rập Xê út di tản nhân viên ngoại giao ở Yemen
blank
Phiến quân Houthi biểu tình phản đối các cuộc không kích do Ả rập Xê út dẫn đầu, ở Sanaa, Yemen, 26/3/2015.

Hải quân Ả rập Xê út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả rập Xê út.

Đài truyền hình nhà nước Ả rập Xê út cho biết các nhà ngoại giao được chở từ thành phố cảng Aden ở miền nam Yemen tới cảng Jeddah của Ả rập Xê út ven Hồng Hải.

Vụ di tản được thực hiện trong lúc diễn ra vụ giao tranh gây nhiều chết chóc ở Aden giữa những người trung thành và những người chống đối Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi, là người đã bỏ chạy ra khỏi nước hồi gần đây.

Hôm qua, một phát ngôn viên quân đội Ả rập Xê út cho biết những vụ không kích do Ả rập Xê út dẫn đầu nhắm vào phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào việc này vẫn còn là một việc cần thiết để bảo vệ chính phủ Yemen./
VOA 29.03.2015