Tại sao Thủ tướng Pakistan phải đáp trực thăng đuổi theo xe Tập Cận Bình?

26 Tháng Tư 201511:23 CH(Xem: 21519)
"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 27 APRIL 2015
blank
Tại sao Thủ tướng Pakistan phải đáp trực thăng đuổi theo xe Tập Cận Bình?

Hồng Thủy

24/04/15

 (GDVN) - "Thịnh tình" của Islamabad đối với nhà lãnh đạo Trung Nam Hải quả là độc nhất vô nhị.
blank
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sherif đáp trực thăng theo xe Tập Cận Bình ra tận sân bay tiễn khách quý. Ảnh: Gulf Times.

Đa Chiều ngày 24/4 đưa tin, 28 giờ ngắn ngủi vợ chồng ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc ở thăm Pakistan, các nhà lãnh đạo hàng đầu quốc gia này đã chạy như con thoi với các hoạt động tiếp đón chiêu đãi "long trọng" chưa từng có. Thậm chí Thủ tướng Pakistan Nawaz Sherif còn yêu cầu 1 chiếc trực thăng chở ông từ Phủ Tổng thống theo đoàn xe Tập Cận Bình ra tận sân bay tiễn khách quý để tỏ tấm lòng.

Xung quanh mối quan hệ Trung Quốc - Pakistan, mọi ngóc ngách ở Islamabad đâu đâu cũng thấy người ta ví von với 12 chữ: Cao hơn núi, sâu hơn biển, ngọt hơn mật, cứng hơn thép. Băng rôn khẩu hiệu 12 chữ dâu cũng thấy dán, người dân Pakistan ai cũng thuộc.

Nhưng khi được gặp Tập Cận Bình, dường như Thủ tướng Sherif còn cảm thấy 12 chữ này chưa đủ long trọng, ông nói với người đứng đầu Trung Nam Hải: "Tình hữu nghị Trung Quốc - Pakistan cao hơn cả ngọn núi cao nhất, sâu hơn cả đại dương sâu nhất, ngọt hơn loại mật ngọt nhất, cứng hơn loại thép cứng nhất".

Trước khi kết thúc chuyến thăm Pakistan, Tổng thống nước chủ nhà Mamnoon Hussain đã mở quốc yến trọng thể chiêu đãi Tập Chủ tịch. Vợ chồng con cái nhà Tổng thống, Thủ tướng đều có mặt xúm xít quanh vợ chồng Tập Cận Bình, họ nói chuyện vui vẻ và còn chụp tấm hình "đại gia đình" làm kỷ niệm, Đa Chiều miêu tả.

Trong 28 giờ ở thăm Pakistan, vợ chồng ông Tập Cận Bình tham gia tất cả 18 hoạt động, lịch trình kín mít, Thủ tướng nước chủ nhà liên tục phải chạy theo tháp tùng ông Tập Cận Bình. Hoạt động cuối cùng của thượng khách Trung Hoa là ở Phủ Tổng thống Pakistan mà Thủ tướng Sherif cũng tham dự. Sau khi kết thúc, khách ra sân bay chuẩn bị về nước, Sharif cũng muốn đi tiễn cho thỏa tấm thịnh tình.
blank
Tổng thống Pakistan ra tận chân máy bay đón thượng khách. Ảnh: Telegraph.

Khách quý như thế, phải ra tận sân bay tiễn mới được, vậy là ông Sharif yêu cầu lập tức điều 1 chiếc trực thăng đến chở ông đuổi theo đoàn chuyên xa chở vợ chồng Tập Chủ tịch ra tận sân bay để tiễn đoàn, Đa Chiều miêu tả.  

Phát biểu tại Pakistan, ông Tập Cận Bình có nhắc đến giấc mơ Trung Quốc. Sharif liền mượn bài thơ của một thi nhân nổi tiếng ở Pakistan để miêu tả lại "giấc mơ Trung Quốc" trong mắt ông, đại ý: "Bạn hãy mở bừng đôi mắt, nhìn xem một dải đất này. Hãy nhìn bầu trời, hãy nhìn vầng Thái Dương từ phương Đông nhô lên".

Thủ tướng Pakistan nói rằng, "giấc mơ Trung Quốc" không những cổ vũ tinh thần nhân dân Trung Quốc, mà còn "khích lệ người dân Pakistan". Trong năm 2014, cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan đều thăm Trung Quốc 2 lần. Lần này khi hội đàm, Tập Cận Bình lại mời ông Mamnoon Hussain thăm Trung Quốc, Tổng thống nước chủ nhà lập tức nhận lời.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Pakistan thường xuyên và liên tục ca ngợi viễn kiến, tài trị quốc cũng như chiến lược ngoại giao của Tập Cận Bình: "Nhận thức trác tuyệt và tầm nhìn xa của Tập Chủ tịch về vận mệnh chung cách mạng, tư tưởng vĩ đại của Tập Chủ tịch về chiến lược 1 vành đai 1 con đường vô cùng quan trọng, tất yếu sẽ khích lệ những nỗ lực chung giữa chúng ta".

"Tầm nhìn xa và nhận thức tuyệt vời của ngài đối với hòa bình và phồn vinh trong khu vực, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ viễn kiến này", Đa Chiều dẫn lời lãnh đạo Pakistan cho biết với bình luận, "thịnh tình" của Islamabad đối với nhà lãnh đạo Trung Nam Hải quả là độc nhất vô nhị.
Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình đặt chân xuống Islamabad với tư cách người đứng đầu Trung Quốc. Trước chuyến thăm cả mấy tháng trời, các đường phố Islamabad đều được trang hoàng lộng lẫy theo "phong cách Trung Quốc" với ảnh chân dung ông Tập Cận Bình ở chính giữa phía trước, Tổng thống và Thủ tướng chủ nhà hai bên và phía sau. Dọc đường phố ở Islamabad người ta còn treo rất nhiều đèn lồng đỏ Trung Quốc.

Kết thúc chuyến thăm này của Tập Cận Bình, Bắc Kinh và Islamabad đã ký kết các văn kiện kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 46 tỉ USD, trở thành khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất của Trung Quốc. /
blank
Khắp đường phố Islamabad chăng đèn kết hoa, băng rôn khẩu hiệu và hình ảnh ông Tập Cận Bình phía trước, Tổng thống, Thủ tướng nước chủ nhà phía sau đúng theo "phong cách Trung Quốc". Ảnh: CTV News.
17 Tháng Năm 2016(Xem: 16932)
"Giới quân sự Mỹ cho biết họ đang thương thảo với chính phủ Úc về việc triển khai máy bay ném bom chiến lược của Mỹ trên lãnh thổ Úc".
17 Tháng Năm 2016(Xem: 21054)
"Trung Quốc sẵn có khả năng kỹ thuật, có nguồn tài chính hầu như vô hạn, Bắc Kinh thừa sức để gạt ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Nhật Bản ra khỏi lưu vực sông Mekong, cũng như họ đã đánh sập thế thượng phong của Đệ thất hạm đội Hoa Kỳ trên Biển Đông bằng các đảo chiếm của Việt Nam rồi mở rộng xây dựng căn cứ quân sự trên đó".
13 Tháng Năm 2016(Xem: 16727)
Thái độ của Philippines: "Song phương" hay "Đa phương" về Biển Đông?
10 Tháng Năm 2016(Xem: 18367)
"Một nhà khoa học từng có gần hai chục năm làm công tác thông tin khoa học, kỹ thuật quân sự Việt Nam nêu giả thuyết với BBC rằng có thể có nguyên nhân thứ ba là 'chiến tranh địa vật lý' để 'cố tình phá hoại' gây thảm họa môi trường, tác hại kinh tế trong vụ cá chết hàng loạt ở duyên hải Trung bộ Việt Nam mới đây".
09 Tháng Năm 2016(Xem: 23346)
"Hàng triệu con cá chết trải dài hơn 200km dọc bãi biển miền trung Việt Nam đang đặt ra những thử thách lớn nhất cho đến nay đối với tân chính phủ ".
03 Tháng Năm 2016(Xem: 16394)
"Tôi viết lá thư này nhân danh Viet Ecology Foundation, một tổ chức NGO tại Hoa Kỳ. Chúng tôi quan tâm về sự lành mạnh của môi trường, cũng như an ninh nguồn nước và lương thực cho Miến Điện, Việt Nam, Cam Bốt Lào và Thái Lan. Năm quốc gia này nằm ở hạ du sông Lancang-Mekong, và sự an nguy của họ phải phụ thuộc vào lòng nhân từ của Trung Quốc..."
02 Tháng Năm 2016(Xem: 17030)
"Ứng viên dẫn đầu trong cuộc đua dành đề cử vào Nhà trắng thuộc Đảng Cộng Hòa của Mỹ, Donald Trump cáo buộc Trung quốc “cưỡng bức thương mại” Hoa Kỳ".
02 Tháng Năm 2016(Xem: 16270)
- TNS McCain kêu gọi nới lỏng thêm cấm vận vũ khí.
28 Tháng Tư 2016(Xem: 17965)
"Cựu Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố “không có thỏa thuận nào” với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước, giữa cáo buộc Mỹ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng hòa". "Ông Henry Kissinger nhấn mạnh như vậy hôm 26/4 tại Hội nghị Thượng đỉnh về Chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống Lyndon Baines Johnson ở Austin, Texas".
26 Tháng Tư 2016(Xem: 17441)
"Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, gần đây khẳng định Hải quân Mỹ sẽ tăng cường các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đông, do ý đồ thống trị của Bắc Kinh qua việc xây dựng các thiết bị quân sự tại vùng biển này".
26 Tháng Tư 2016(Xem: 16757)
"Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack đã thăm Việt Nam hôm 25/4 để gặp các quan chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, và một số tổ chức khác. Ông Vilsack và phía Việt Nam đã bàn thảo các chi tiết của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP".
24 Tháng Tư 2016(Xem: 15465)
"Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp gỡ hôm qua tại Matxcơva, hai Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Nga Serguei Lavrov đã tuyên bố rằng không nên quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và các tranh chấp chủ quyền ở vùng này phải được giải quyết thông qua thương lượng".
24 Tháng Tư 2016(Xem: 17948)
Lạ một điều rằng, trước thông tin cá chết hàng loạt vì nước biển ô nhiễm nặng, đoàn công tác lại không thể vào KCN Vũng Áng kiểm tra và lập biên bản vì … “KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền” – như chia sẻ của ông Phạm Khánh Ly, Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNT.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16876)
Sự kiện tác giả người Mỹ gốc Việt chiến thắng hạng mục Tiểu thuyết của giải thưởng danh giá Pulitzer 2016 đã đem lại niềm tự hào cho cộng đồng người Việt trong ngoài nước.
19 Tháng Tư 2016(Xem: 16635)
- That man was rare. And we were damn lucky to have him! Người dân Mỹ, dù vẫn còn hơi sớm, hẳn đã phần nào cảm nhận được sự thật rằng: Barack Obama thực sự xuất chúng. Và nước Mỹ rất may mắn khi có ông.