Gần 10.000 con voi bị giết hại ở Mozambique trong 5 năm

28 Tháng Năm 201511:22 CH(Xem: 19537)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ SÁU 29 MAY 2015
Gần 10.000 con voi bị giết hại ở Mozambique trong 5 năm
blank
Việc giết voi lấy ngà để đáp ứng nhu cầu mua ngà voi ở Trung Quốc đã dẫn tới sự sụt giảm của số voi ở Mozambique.

VOA 28.05.2015

Các nhà bảo tồn động vật nói rằng số voi ở Mozambique đã sút giảm gần 50% trong vòng 5 năm qua vì nạn săn bắn trộm.

Hội bảo tồn động vật hoang dã đặt trụ sở ở Mỹ tuần này cho biết số voi ở Mozambique hiện chỉ còn khoảng 10.300 con so với hơn 20.000 con 5 năm trước.

Tổ chức này cho rằng việc giết voi lấy ngà để đáp ứng nhu cầu mua ngà voi ở Trung Quốc đã dẫn tới sự sụt giảm này.

Tổ chức trên cho biết họ đếm số voi dựa trên các bức ảnh chụp từ trên không.

Trong khi đó, cơ quan bảo tồn vừa kể cho biết số voi ở Uganda lại tăng đáng kể trong vòng vài thập kỷ qua nhờ có chiến dịch chống nạn săn bắn trái phép.

Tổ chức này cho biết Uganda chỉ có khoảng 700 tới 800 con voi trong những năm 80 nhưng con số đó hiện đã tăng lên hơn 5.000 con.