Nepal: Lãnh đạo cộng sản trở thành thủ tướng

13 Tháng Mười 20159:41 CH(Xem: 17322)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ TƯ 14 OCT 2015

Nepal : Lãnh đạo cộng sản trở thành thủ tướng
image031

Ông Khadga Prashad Sharma Oli (áo đỏ) sau khi được bầu làm thủ tướng Nepal ngày 11/10/2015.REUTERS/Navesh Chitrakar

Trong cuộc biểu quyết ngày Chủ nhật 11/10/2015, hai phần ba dân biểu quốc hội Nepal đã bầu thủ tướng mới trong khuôn khổ bản Hiến pháp ban hành vào tháng 9 vừa qua. Khadga Prashad Sharma Oli, 63 tuổi,lãnh đạo thuộc xu hướng ôn hòa trong đảng Cộng sản Mác-Lênin, đắc cử.

Thắng lợi chính trị này là một món quà tẩm độc vì kinh tế Nepal đang bị tê liệt và đại đa số dân chúng đòi phải khẩn cấp tiến hành cải cách theo Hiến pháp mới. Tân thủ tướng Nepal là nhân vật như thế nào ?

Thông tín viên Sébastien Farci từ New Delhi phác họa :

Khadga Prashad Sharma Oli khởi đầu sự nghiệp chính trị trong thập niên 1970 trong hàng ngũ đảng Cộng sản chống vương triều. Hệ quả là bị đuổi học và đi tù suốt 14 năm cho đến cuối thập niên 1980. Được tự do, ông gia nhập đảng Mác- Lê và đắc cử dân biểu quốc hội.

Từ đó, ông tham gia chính phủ với các chức vụ bộ trưởng Nội vụ và Ngoại giao. Ngày chủ nhật 11/10, nhà chính trị 63 tuổi, sinh trưởng ở vùng núi phía đông Népal, được bầu làm thủ tướng đầu tiên của chế độ Cộng hòa, từ khi chế độ quân chủ sụp đổ năm 2007.

Tuy nhiên, ông lên cầm quyền vào lúc đất nước nhiễu nhương và tê liệt vì các cuộc biểu tình đình công của dân chúng ở miền đồng bằng. Sắc dân Madhesis tranh đấu đòi được thêm quyền tự trị rộng rãi và được chính quyền trung ương công nhận quyền này.

Khadga Prashad Sharma Oli bị một số nhà phản kháng chỉ trích là « kỳ thị chúng tộc » vì hơn một lần ông gọi phong trào tranh đấu đòi tự trị là « những con ruồi ».

Tại Quốc hội, ông cam kết sẽ nỗ lực tạo tình đoàn kết và hòa hợp dân tộc. Muốn được như thế, tân thủ tướng Népal phải sửa đổi lời ăn tiếng nói./

Tú Anh RFI 12-10-2015

21 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1299)
16 Tháng Mười Một 2023(Xem: 1458)
BIDEN – TẬP ‘BÀN’ VỚI NHAU NHỮNG GÌ?